Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Bạc Liêu

Tham quan nhà hát Cao Văn Lầu – Điểm check in vạn người mê tại vùng đất Bạc Liệu

Thứ tư, 09/08/2023, 07:12 GMT+7

Nhà hát Cao Văn Lầu là một công trình kiến trức cực kỳ độc đáo, được xây dựng theo hình dáng của những chiếc nón lá. Vậy nhà hát Cao Văn Lầu nằm ở đâu? Nơi đây ẩn chứa những điều gì thú vị? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé.

test

Nói đến Bạc Liêu người ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng đất nổi tiếng với những giai thoại ly kỳ về những vị công tử lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên Bạc Liêu đây chỉ có vậy. Nơi đây còn khiến các tín đồ xê dịch phải mê đắm bởi một nền văn hóa giao thoa Kinh – Hoa – Khmer độc đáo, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Trong thời gian gần đây có một địa điểm cực kỳ hot đang khiến các tín đồ sống ảo phải đứng ngồi không yên mà nếu có dịp đặt chân đến mảnh đất Bạc Liêu bạn không nên bỏ lỡ đó chính là nhà hát Cao Văn Lầu. Đây là một công trình kiến trức cực kỳ độc đáo, được xây dựng theo hình dáng của những chiếc nón lá. Vậy nhà hát Cao Văn Lầu nằm ở đâu? Nơi đây ẩn chứa những điều gì thú vị? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé.

>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Việt Nam A - Z


1 – Giới thiệu đôi nét về nhà hát Cao Văn Lầu – Công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất vùng Tây Nam Bộ

Nhà hát Cao Văn Lầu là một công trình kiến trúc vô cùng nổi tiếng tọa lạc tại phường 1, thuộc khu vực trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Công trình này đã được xác lập kỷ lục 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam. Phong cách kiến trúc độc đáo của nhà hát khiến bất cứ ai khi đi qua cũng phải trầm trồ và ấn tượng. Không chỉ là nơi tưởng niệm đến cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, cha đẻ của giai điệu Dạ cổ Hoài Lang, nơi đây còn trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, một điểm check in triệu like được nhiều du khách yêu thích.

 

 

giới thiệu nhà hát Cao Văn LầuNhà hát Cao Văn Lầu là một công trình kiến trúc độc đáo của Bạc Liêu. Ảnh: IVivu


2 – Lịch sử hình thành nhà hát Cao Văn Lầu

Có thể bạn cũng đã biết Bạc Liêu được xem là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của các tỉnh Nam Bộ. Năm 2013, tổ chức UNESCO đã công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Người Bạc Liêu được xem là đã góp công sức to lớn trong việc khai sinh cũng như phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này.

 

Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng từ năm 2014Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng từ năm 2014. Ảnh: Traveloka

Mảnh đất Bạc Liêu đã sản sinh ra rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đờn ca tài tử nổi tiếng cũng như những bản đờn ca bất hủ, trường tồn cùng năm tháng. Một trong số những nhân vật kiệt suất, được xem như cha đẻ của đờn ca tài tử đó chính là cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Sông sinh ngày 22/12/1890 tại xóm Cây Thu, thôn Thuận Lễ, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay là Long An). Năm 1925 ông kết hôn cùng bà Trần Thị Tấn. Sống với nhau 3 năm nhưng không sinh được người con nào, do bị ràng buộc bởi tư tưởng cổ hủ thời phong kiến, ông đã phải chia tay người vợ mình hết mực yêu thương. Chính vì quá thương nhớ vợ, ông đã viết nên bài hát “Dạ cổ hoài lang” và được xem như một tuyệt tác bất hủ của đờn ca tài tử.

 

giới thiệu nhà hát Cao Văn LầuNhà hát cũng chính là nơi để tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: Traveloka

Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng để tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng như làm nơi bảo tồn những giá trị của bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Nhà hát được thành lập trên cơ sở sáp nhập đoàn Cải lương Cao Văn Lầu và đoàn NTTH Khmer. Công trình này chính thức được hoàn thành từ năm 2014 và trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và của vùng Tây Nam Bộ nói chung.

 

 nhà hát Cao Văn Lầu nhìn từ trên caoKiến trúc nhà hát nhìn từ trên cao cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Ivivu


3 – Chiêm ngưỡng lối kiến trúc ấn tượng của nhà hát Cao Văn Lầu

Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng theo lối kiến trúc vô cùng độc đáo, mô phỏng lại chiếc nón lá Vệt Nam. Đây vốn là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam suốt bao đời nay. Ba chiếc nón lá khổng lồ chụm đầu vào nhau tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gồm Kinh – Hoa – Khmer cũng như sự gắn bó của người dân 3 miền Bắc – Trung – Nam của Tổ quốc.

 

 nhà hát Cao Văn Lầu tựa như những chiếc nón lá khổng lồ đang chụm đầu vào nhauNhà hát tựa như những chiếc nón lá khổng lồ đang chụm đầu vào nhau. Ảnh: KKday

Nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu có diện tích cực kỳ rộng lớn lên đến hàng nghìn mét vuông, được chia thành 3 khu nhà khác nhau gồm : nhà A, nhà B và nhà C.

Nhà A là khu vực biểu diễn thường xuyên diễn ra các sự kiện, chương trình nghệ thuật đặc sắc như: cải lương, múa đương đại, hát dù kê,… Nơi đây có thể chứa 850 khán giả cùng lúc. Nhà B là nơi tổ chức những cuộc hội thảo, hội nghị lớn tầm cỡ khu vực. Nhà C là khu vực triển lãm. Tại đây bạn sẽ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử suốt hàng trăm năm qua.

 

 check in nhà hát Cao Văn Lầu Nhà hát có diện tích hàng nghìn mét vuông, được chia thành 3 khu khác nhau. Ảnh: Vntrip

Ba khối nhà tựa như ba chiếc nón lá khổng lồ được xắp sếp hài hoàn, khéo léo. Ở chính giữa là lối đi dành cho du khách tham quan, xuyên qua hồ nước yên bình được trồng đầy sen tạo nên một khung cảnh gần gũi, thân thương đến lạ thường. Tham quan nhà hát Cao Văn Lầu, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc đặc sắc, được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử mà còn có thể bỏ túi cho mình những bức hình check in triệu like.


4 – Hướng dẫn di chuyển đến nhà hát Cao Văn Lầu

Nhà hát Cao Văn Lầu tọa lạc ngay khu vực trung tâm thành hố Bạc Liêu vì vậy bạn có thể di chuyển đến đây một cách dễ dàng.

Nếu lựa chọn di chuyển đến nhà hát Cao Văn Lầu bằng phương tiện cá nhân, bạn có thể  xuất phát từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đi theo hướng cầu Mỹ Thuận, qua Cần Thơ, Hậu Giang và đến thành phố Bạc Liêu.

 

di chuyển đến nhà hát Cao Văn Lầu Bạn có thể di chuyển đến nhà hát dễ dàng bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Ảnh: baomoi

Bạn cũng có thể lựa chọn phương tiện xe khách. Từ bến xe Miền Tây mỗi ngày có rất nhiều tuyến xe khách Sài Gòn – Bạc Liêu bạn có thể lựa chọn, với khoảng thời gian 6 tiếng di chuyển. Theo kinh nghiệm tham quan nhà hát Cao Văn Lầu, nếu từ miền Bắc bạn nên bay đến sân bay Cần Thơ vì như vậy sẽ rút ngắn được một nửa quãng đường di chuyển.


5 – Giá vé tham quan nhà hát Cao Văn Lầu

  • Thời gian mở cửa: 7h30 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần.
  • Giá vé tham quan: 10,000đ/ 1 vé người lớn – 5000đ/ 1 vé trẻ em.

 

mua vé tham quan nhà hát Cao Văn Lầu bạn sẽ có được những bức hình sống ảo tuyệt đẹpĐến đây bạn sẽ bỏ túi những bức hình check in triệu like. Ảnh: traveloka

Nhà hát Cao Văn Lầu với lối kiến trúc độc đáo xứng đáng là điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho du khách trong chuyến du lịch miền Tây sắp tới. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được một chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ. Đừng quên theo dõi những tin tức du lịch Bạc Liêu mới nhất của chúng tôi nhé.

>> Xem thêm: Đắm chìm trong không gian hoang sơ, bình yên tại vườn chim Bạc Liêu

Quỳnh Nguyễn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc