Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hà Nội

'Xuýt xoa' trước sự sáng tạo của 3 tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế ở Hà Nội

Thứ ba, 11/08/2020, 09:00 GMT+7

Những tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế ở Hà Nội sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm rất khác khi thưởng thức cà phê ở thủ đô ngàn năm văn hiến. 

test

Hà Nội Hidden Gem

Hà Thành hoa lệ không thiếu những quán cà phê sang trọng, những hệ thống cà phê sống ảo với đủ phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản. Thế nhưng giữa đô thị sầm uất ấy vẫn có những tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế, mang một vẻ đẹp đơn giản, mộc mạc mà đầy cá tính riêng, khó nhầm lẫn. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếHà Nội Hidden Gem là tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế nổi tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Facebook Hà Nội Hidden Gem

Trong đó, Hà Nội Hidden Gem ở địa chỉ 3B Hàng Tre, đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm là một quán cà phê nổi tiếng nhờ vẻ đẹp khác biệt, mang đến những trải nghiệm rất riêng cho thực khách khi đến quán. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếDu khách Tây cũng biết đến quán cà phê này và đến đây check in. Ảnh: Facebook Hà Nội Hidden Gem

Nếu lần đầu đến với Hà Nội Hidden Gem, bạn hẳn sẽ ngạc nhiên như bước vào một thế giới khác, trái ngược hoàn toàn với những xa hòa, hào nhoáng của mảnh đất thủ đô. Quán gồm có 4 tầng, mỗi tầng mang một phong cách khác nhau. Nhưng điểm chung là tất cả đều được làm từ đồ cũ tái chế. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếMọi vật dụng trong quán đều được tái chế từ đồ cũ. Ảnh: Facebook Hà Nội Hidden Gem

Có đến 95% vật dụng, nội thất trong quan là đồ cũ được tận dụng, sơn sửa lại để thiết kế nên một không gian rất riêng. Các đồ dùng trong quán như bàn ghế, bòng đèn, kệ hay phụ kiện trang trí đều được sắp xếp hài hòa, vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho quán. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếVẻ đẹp sáng tạo của những chậu hoa trong tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế. Ảnh: Facebook Hà Nội Hidden Gem

Mỗi tầng trong tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế này mang một phong cách riêng, phù hợp với sở thích đa dạng của thực khách. Là người trẻ và thích chụp choẹt, bạn có thể dừng chân ở tầng có nhiều bức bích họa vẽ trên tường. Đó là những hình ảnh tái hiện lại nét đẹp của Hà Nội xưa qua từng góc nhà, ô cửa sổ. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếNhững chiếc bóng đèn làm từ các chai cũ. Ảnh: Facebook Hà Nội Hidden Gem

Ở những tầng còn lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồ vật đầy sáng tạo như chai nhựa kết hợp bột màu nước, máy tuốt lúa hay những chiếc bàn, ghế,… đầy màu sắc rực rỡ. Ban đêm, khi quán lên đèn, không gian nơi này càng thêm thi vị và lãng mạn, ngồi góc nào bạn cũng cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của quán.  


Cafe Nhà 41

Thưởng thức cà phê ở Hà Nội là một thú vui mà ai đến với thủ đô cũng muốn một lần trải nghiệm. Đó có thể là ngồi cà phê hồ Tây, là check in một quán sang trọng nào đó hay đến với tiệm Café Nhà 41. Đây cũng là quán nhỏ sử dụng vật liệu tái chế để trang trí cho không gian quán thêm phần độc đáo. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếVẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ của Cafe Nhà 41. Ảnh: Facebook Cafe Nhà 41

Cafe Nhà 41 nằm sâu trong ngõ 41, phố Thái Hà, Quận Đống Đa. Quán sở hữu không gian trong lành, yên bình và rất hợp với lối trang trí mộc mạc, đơn sơ. Đến đây một lần, bạn sẽ “phải lòng” trước nét đẹp xưa cũ đậm chất Hà Nội mà quán sở hữu. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếGóc nhỏ xanh mát trong quán. Ảnh: Facebook Cafe Nhà 41

Vốn là một ngôi nhà cấp 4 được tận dụng để thiết kế thành tiệm cà phê, Nhà 41 được sơn với gam màu vàng chủ đạo. Xung quanh có rất nhiều hoa cỏ, cây xanh phủ đầy, biến không gian nơi này như một khu vườn nhỏ của một người nông dân chăm chỉ. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếNhững vật dụng được tái chế, tạo nên nét đẹp riêng cho quán. Ảnh: Facebook Cafe Nhà 41

Được biết, đây cũng là tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế có tiếng ở quận Đống Đa. Trong quán, bàn ghế được làm từ ghế xe buýt cũ. Rồi các loại nội thất được làm từ bánh xe đạp, đàn ghi ta cũ,… tạo nên một dấu ấn rất khác biệt, rất hoài niệm cho nơi này. 

Ở Cafe Nhà 41, hầu như bạn chẳng thể tìm thấy bất cứ loại nội thất tân thời nào. Tất cả đều xoay quanh những bộ bàn ghế bằng gỗ cũ, những chiếc kệ xinh xinh hay những biển chỉ dẫn hình mũi tên thật dễ thương. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếMảng xanh mướt mát trong tiệm. Ảnh: Facebook Cafe Nhà 41

Chính cái nét cũ kỹ, mộc mạc toát lên từ chất liệu gỗ hòa quyện cùng màu xanh mướt mát của vô vàn những chậu hoa, chậu cây xanh đã tạo nên điểm nhấn riêng cho tiệm. Đến với tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế này, bạn như lên một “chuyến xe thời gian”, trở về với những năm tháng xưa cũ của Hà Nội. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếNơi đây thực sự là góc nhỏ bình yên giữa lòng thủ đô. Ảnh: Facebook Cafe Nhà 41

Với  những bạn trẻ thích chụp ảnh, quán có lẽ là “studio” thu nhỏ với vô vàn góc đẹp cho bạn thả dáng. Ăn vận đơn giản hoặc chọn trang phục kiểu vintage sẽ giúp bạn có được một bộ ảnh thật đẹp, thật chất cho riêng mình khi check in Cafe Nhà 41. 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH HÀ NỘI KHUYẾN MÃI


Hanoi Bus Cafe

Cuối cùng, tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế mang tên Hanoi Bus Café ở Metro Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông cũng là nơi mang bạn nên check in một lần khi có dịp du lịch Hà Nội. Đây là mô hình cà phê được thiết kế trong một chiếc xe buýt cũ, bỏ trống.
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếCà phê độc đáo trên xe buýt. Ảnh: Facebook Hanoi Bus Café

Những băng ghế thường thấy trên xe buýt được thay bằng những bộ bàn ghế nhỏ và các vật dụng trang trí từ đồ tái chế. Thực khách đến quán cà phê đặc biệt này sẽ có trải nghiệm thưởng thức cà phê ngay trên không gian xe buýt vô cùng khác biệt. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếĐiểm hẹn cuối tuần của các bạn trẻ ở Hà Nội. Ảnh: Facebook Hanoi Bus Café

Trong không gian tưởng chừng không quá rộng ấy lại chính là một thế giới rất khác. Bước vào quán, bạn sẽ ấn tượng ngay với những bộ bàn ghế được làm từ thung sơn cũ, với những chậu cây xanh nho nhỏ, xinh xinh, với kệ sách cao cao và rất nhiều những vật dụng khác chủ yêu làm từ đồ cũ. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếKhuôn viên bên trong quán được bày trí xinh xắn, dễ thương. Ảnh: Facebook Hanoi Bus Café

Trong tiệm cà phê từ đồ cũ tái chế này có những bộ bàn ghế bằng gỗ và có một dãy bàn trải dài, nằm dọc theo ô cửa sổ của xe buýt. Mỗi chiếc ghế của dãy bàn dài đều là những chiếc xô cũ được tận dụng. Trên chiếc “ghế xô” đặc biệt này còn thêm thông điệp bảo vệ môi trường rất đồng bộ. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếNgày nắng hay ngày mưa, quán cũng rất "chill". Ảnh: Facebook Hanoi Bus Café

Bên cạnh không gian bên trong thì không gian bên ngoài tiệm cà phê đẹp ở Hà Nội này cũng được thiết kế ấn tượng. Đến đây, bạn có thể ngồi trên chiếc xích đu làm từ bánh xe cũ hoặc check in cùng background dễ thương với gam màu vàng chủ đạo. Dù không có diện tích rộng lớn, song góc nào ở tiệm cà phê này cũng dễ “lấy lòng” thực khách bởi vẻ đẹp rất riêng biệt. 
 

tiệm cà phê từ đồ cũ tái chếKhi quán lên đèn, không gian nơi này thực sự ấm áp. Ảnh: Facebook Hanoi Bus Café

Cà phê đẹp ở Hà Nội có rất nhiều nhưng nếu muốn “tìm cảm giác lạ” ở những quán cà phê làm từ đồ cũ tái chế, bạn hãy thử một lần đến với Hà Nội Hidden Gem, Cafe Nhà 41 và Hanoi Bus Café. Mỗi tiệm cà phê với một dấu ấn riêng nhưng đều có điểm chung là làm từ các vật dụng cũ, được tái chế và sửa chữa lại cho phù hợp. 

Xem thêm: Top 3 điểm vui chơi cùng thú cưng dành cho bé hot nhất Đà Lạt

Ngọc Anh

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc