Banner Movi

Văn miếu Mao Điền Hải Dương – biểu tượng cho sự hiếu học, cực gần Hà Nội

Thứ hai, 17/03/2025, 11:31 GMT+7
Được xem là cái nôi của văn học và khoa bảng khu vực đồng bằng sông Hồng, Văn miếu Mao Điền Hải Dương là điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào. Cùng theo chân Du lịch Việt Nam khám phá nơi này nhé. 
quảng cáo

Cứ mỗi dịp đầu năm hoặc cận kề các kỳ thi lớn, người ta lại đổ về Văn miếu Mao Điền Hải Dương để cầu nguyện một năm may mắn, bình an và học hành tấn tới. Văn miếu Mao Điền được xem như nơi tôn vinh đạo học của xứ Đông. 

1. Văn miếu Mao Điền Hải Dương – công trình lâu đời của xứ Đông

1.1. Văn miếu Mao Điền ở đâu?

Văn miếu Mao Điền ở đâu hay địa chỉ chính xác của Văn miếu Mao Điền là điều mà nhiều người thắc mắc khi đang lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Cụ thể, Văn miếu nằm tại làng Mao (tên khác là làng Mậu Tài), xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương nằm ngay gần Quốc lộ 5Văn miếu Mao Điền Hải Dương nằm ngay gần Quốc lộ 5. Ảnh: Nguyễn Chiến Bch

Văn miếu Mao Điền chỉ cách Quốc lộ 5 tầm 200m nên giao thông rất nhanh chóng và thuận lợi. Công trình này có quy mô và lịch sử lâu đời thứ 2 khu vực đồng bằng sông Hồng, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội.

Như vậy, sau khi biết Văn miếu Mao Điền ở đâu, còn chần chờ gì nữa mà không rủ hội bạn thân tới đây tìm hiểu thôi nào. Chắc chắn, chuyến đi về với Văn miếu Mao Điền Hải Dương sẽ giúp bạn có một năm thuận buồm xuôi gió, thi cử đỗ đạt đấy. 

1.2. Hướng dẫn di chuyển 

Chỉ cách trung tâm TP Hà Nội hơn 60km, việc di chuyển tới Văn miếu Mao Điền cực đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần qua cầu Vĩnh Tuy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quốc lộ 38 – Đường 5 là tới Văn miếu. Với những ai đi xe máy, du khách chỉ cần đi thẳng Quốc lộ 5 là đến. Đường đi đẹp, chú ý quan sát biển báo tốc độ là được. Do khoảng cách không quá xa nên du khách có thể kết hợp ghé thăm những điểm đến khác gần đó và đi về trong ngày. 

Bạn có thể dễ dàng tìm đường tới Văn miếu Mao Điền Hải DươngBạn có thể dễ dàng tìm đường tới Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Ảnh: Nhà tôi Hải Dương

Nhiều gia đình từ các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh... cũng có thể ghé thăm Văn miếu Mao Điền một cách thuận lợi. Tùy theo điểm khởi hành mà bạn lựa chọn cung đường đi cho phù hợp. 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương chỉ cách trung tâm thành phố tầm 16km, chưa tới 30 phút di chuyển. Bạn cũng đi thẳng theo Quốc lộ 37 là đến nơi. Ngay cổng văn miếu có bãi gửi xe rộng nên du khách có thể yên tâm. 

>>Xem thêmKinh nghiệm đi chơi rừng phong Chí Linh Hải Dương vào mùa đẹp nhất

1.3. Khám phá Văn miếu Mao Điền – Di tích Quốc gia đặc biệt

1.3.1. Văn miếu Mao Điền thờ ai?

Sau khi đã biết đường đi tới Văn miếu Mao Điền thì Văn miếu Mao Điền thờ ai cũng là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Đây là nơi thờ Khổng Tử - ông tổ của đạo Nho, thờ  8 vị đại khoa qua các triều đại, ở các lĩnh vực khác nhau, đều là người con Hải Dương hoặc các danh nhân gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa xứ Đông. 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương là nơi thờ Khổng TửVăn miếu Mao Điền Hải Dương là nơi thờ Khổng Tử. Ảnh: Hữu Oanh

Văn miếu Mao Điền chính là nơi tượng trưng cho tinh thần hiếu học bao đời nay của người dân Thành Đông. Ở đây dựng bia ghi danh, tôn vinh những danh nhân có công trạng trong khoa cử và có mối quan hệ mật thiết với Hải Dương như người từng đỗ thủ khoa kỳ thi Hương, Hội, và Đình - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà giáo Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Danh y Tuệ Tĩnh, Nho sĩ Phạm Sư Mạnh, Nhà Toán học Vũ Hữu, Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Duệ... 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương là biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người dân Thành ĐôngVăn miếu Mao Điền Hải Dương là biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người dân Thành Đông. Ảnh: Báo Hải Dương

Vậy bạn đã có câu trả lời cho việc Văn miếu Mao Điền thờ ai. Có thể nói, Văn miếu Mao Điền Hải Dương không chỉ là nơi vinh danh đạo học của Hải Dương nói riêng, mà còn giúp thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ ông cha, tu dưỡng và không ngừng trau dồi tài đức.

1.3.2. Lịch sử Văn miếu Mao Điền 

Theo kinh nghiệm du lịch Văn miếu Mao Điền Hải Dương, trước đây, Hải Dương nổi tiếng là đất học, nằm ở phía Đông kinh thành nên được gọi là Thành Đông hoặc xứ Đông. Triều Lê coi trọng Nho giáo đã tổ chức nhiều kỳ thi Hội tại đây. 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử nước nhàVăn miếu Mao Điền Hải Dương trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử nước nhà. Ảnh: makeup.quyen

Trong lịch sử, năm 1535, tại đây, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đỗ thủ khoa cả ba kỳ thi Hương - Hội - Đình. Tới thời Tây Sơn, Văn miếu chuyển từ Vĩnh Lại sáp nhập với trường thi Hương tạo thành một trung tâm văn hóa lớn quy mô 36.000m2. Tên gọi là Văn Miếu Mao Điền xuất hiện từ đó. 

Văn miếu Mao Điền có khởi nguồn là Văn miếu trấn Hải Dương, lập ra dưới thời Lê và Tây Sơn từ những năm 1740 – 1800 trên đất Vân Dậu. Khi ấy, Văn miếu trấn Hải Dương thuộc một trong những văn miếu được xây dựng sớm ở phía Bắc. Tới năm 1801, Văn miếu trấn Hải Dương di chuyển về chỗ hiện nay và hoàn thiện thêm các công trình bổ sung. 

Nhiều bạn trẻ tìm tới Văn miếu Mao Điền Hải Dương để cầu công danh đỗ đạtNhiều bạn trẻ tìm tới Văn miếu Mao Điền Hải Dương để cầu công danh đỗ đạt. Ảnh: makeup.quyen

Trải qua nhiều biến động của thời gian, Văn miếu bị hư hại nghiêm trọng và cũng được trùng tu nhiều lần. Từ năm Bính Dần 1806 tới năm Đinh Mão 1807, dưới thời vua Gia Long, Văn miếu trấn Hải Dương được đại trùng tu. 16 năm sau đó, công trình tiếp tục được sửa chữa lớn vào năm Minh Mạng thứ 4 (1823). 

Văn miếu Mao Điền Hải Dương đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệtVăn miếu Mao Điền Hải Dương đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: hynhhaydoilammm

Năm 1948, Thực dân Pháp đã đóng quân, lập quận ở Mao Điền, hiện nay vẫn còn một số lô cốt, tường hào. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, Văn miếu trở thành nơi chứa vật tư, lương thực phục vụ kháng chiến. Năm 1994, 1999, 6/2002, Văn miếu Mao Điền Hải Dương được đầu tư sửa chữa, trả lại dáng vẻ như vốn có. Đến năm 2017, với những giá trị lịch sử, văn hóa của mình, Văn miếu Mao Điền đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

1.3.3. Thăm quan Văn miếu Mao Điền

Theo kinh nghiệm du lịch Văn miếu Mao Điền Hải Dương, thăm quan di tích, bạn có cơ hội khám phá những mục chính sau: 

Miếu Thổ Cờ: Nơi thờ Thổ thần có diện tích gần 6m2, được người dân địa phương xây lại sau kháng chiến chống Pháp. Công trình kiểu chữ Đinh với 3 gian Tiền tế và 1 gian Hậu cung.

Văn Miếu môn: Văn Miếu môn được phục dựng trên nền cũ năm 1995, thiết kế theo Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Công trình gồm 3 phần là Chính môn, Tả môn và Hữu môn kết cấu hai tầng tám mái.          

Nhà bia Tiến sĩ: Được dựng năm 2002, mỗi nhà có 7 gian làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói. Trong Nhà bia có bia ghi tóm tắt lịch sử văn miếu và đề danh Tiến sĩ nho học trấn Hải Dương (1075 - 1919).

Nhà bia ghi danh Tiến sĩ tại Văn miếu Mao Điền Hải DươngNhà bia ghi danh Tiến sĩ tại Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Ảnh: Báo Lao động

Hai nhà bia cổ: Hiện tại, Văn miếu Mao Điền Hải Dương có 2 tấm bia cổ còn rõ chữ, 1 tấm đã bị mờ mòn không đọc được. Tấm bia thứ nhất tựa đề “Tân Dậu trọng thu cốc nhật tạo”. Bia thứ hai tựa đề “Trùng tu Văn miếu bi ký”. 

Gác Chuông, gác Trống: Trước đó, gác Chuông, gác Khánh được làm từ vôi vữa, đến năm 2004, được phục dựng bằng gỗ lim. Gác khánh đá cũ bị sứt vỡ nên được thay thế bằng trống đại và gác Khánh đổi tên thành gác Trống. 

Gác Chuông trong Văn miếu Mao Điền Hải DươngGác Chuông trong Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Ảnh: Báo Lao động

Nhà Đông vu và Tây vu: Đây là nơi tụ họp của quan văn, quan võ trước khi vào lễ Khổng Tử. Đến năm 2004, Nhà Đông vu và Tây vu được phục dựng làm nơi đón tiếp khách.

Bái đường, Hậu cung: Là hai công trình chính của Văn miếu. Bái đường có quy mô bề thế với kiến trúc chữ Nhị, 2 tầng 8 mái, làm từ gỗ lim,có các họa tiết cách điệu và vân xoắn, sơn thếp lộng lẫy.         

Khải Thánh: Được xây dựng từ 1806 – 1807 quy mô nhỏ, gồm 3 gian. Đây là nơi thờ thân phụ, thân mẫu đức Khổng Tử. Tới Văn miếu Mao Điền Hải Dương, bạn nhất định phải ghé qua nơi này. 

Theo kinh nghiệm du lịch Văn miếu Mao Điền Hải Dương, lễ hội ở đây được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu, trong đó, lễ hội mùa xuân lớn nhất, diễn ra vào tháng 2 âm lịch. Đây là dịp để tri ân, tôn sư trọng đạo với các bậc đại khoa và bồi dưỡng tinh thần hiếu học của thế hệ người Hải Dương.

>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hải Dương từ A-Z

2. Các điểm du lịch Hải Dương khác 

2.1. Công viên Bạch Đằng

Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

Công viên Bạch Đằng nằm ngay trong TP. Hải Dương nên rất dễ tìm. Trong công viên có hồ Bạch Đằng trong xanh, phẳng lặng như tờ. Xung quanh hồ là cây côi xanh mát, giúp che nắng che mưa và tạo không gian thoáng đãng, trong lành. Công viên Bạch Đằng cực thích hợp để bạn tản bộ dạo mát, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ghé thăm Công viên Bạch Đằng trong chuyến đi Văn miếu Mao Điền Hải DươngGhé thăm Công viên Bạch Đằng trong chuyến đi Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Ảnh: t_linh2509

Nếu như buổi sáng, hồ Bạch Đằng lấp lánh ánh nắng ban mai đẹp một cách mơ màng, tràn đầy sức sống thì buổi chiều, cả không gian nơi đây lại nhuốm màu vàng đỏ vô cùng lãng mạn. Ngoài ra, tại công viên Bạch Đằng còn có dịch vụ đạp vịt, được rất nhiều bạn trẻ và các cặp đôi yêu thích. Công viên chỉ cách Văn miếu Mao Điền Hải Dương tầm 17km nên cũng thuận lợi cho bạn kết hợp thăm quan. 

2.2. Đảo cò Chi Lăng Nam 

Địa chỉ: Xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Đảo Cò Chi Lăng Nam là khu du lịch sinh thái được mệnh danh như “viên ngọc quý” của vùng đất Thanh Miện. Theo thống kê, đảo hiện có khoảng 16.000 con cò và 6.000 con vạc đang sinh sống. 

Đảo Cò Chi Lăng Nam cũng cách không quá xa Văn miếu Mao Điền Hải DươngĐảo Cò Chi Lăng Nam cũng cách không quá xa Văn miếu Mao Điền Hải Dương. Ảnh: Minh Hải

Trong đảo, có tới 6 loài cò là cò trắng, cò bợ, cò lửa, cò ghềnh, cò ruồi, cò diệc và cò ruồi chiếm số lượng đông đảo nhất. Một điều khác biệt nữa là ở đảo cò Nam Chi Lăng còn có cả những loài quý hiếm, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như diệc xám bồng chanh, chim trả, bói cá, cuốc, cú mèo... Dưới lòng hồ An Dương lại là tôm, cua, ba ba, cá quả, cá chép, cá nheo, cá vược, cá bơn...

Trên đây là thông tin về Văn miếu Mao Điền Hải Dương cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé.

Yến Yến

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)