Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Quảng Bình

Suối nước Moọc - 'Chốn tiên cảnh' đẹp ngỡ ngàng giữa lòng Quảng Bình

Thứ ba, 26/11/2019, 09:09 GMT+7

Du lịch Quảng Bình đâu chỉ có động Phong Nha, hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường mà còn ấn tượng du khách với suối nước Moọc là một trong những danh thắng tuyệt đẹp và được ví như tấm gương khổng lồ giữa rừng xanh thu hút du khách.

test

Suối nước  Moọc ở đâu?

Suối nước Moọc cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 7 km, thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Suối nước  Moọc có diện tích rộng khoảng 90m2, điều đặc biệt của con suối này đó là được "mọc" lên từ lòng đất là một hiện tượng hiếm thấy mà các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, suối nước  Moọc còn là điểm dừng chân lý tưởng để thư giãn. 
 

Suối nước Moọc
Suối nước Moọc cách trung tâm thành phố Đồng Hới. Ảnh: phongnhaexplorer.com

 

Du lịch suối nước Moọc khi nào đẹp?

Suối nước Moọc mùa nào cũng đẹp, du khách có thể đi vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, thời gian lý tưởng nhất để du lịch suối nước Moọc là từ tháng 3 đến tháng 5. Lúc này thời tiết mát mẻ, dễ chịu thích hợp cho các hoạt động vui chơi, tham quan và tắm suối.

Nên tránh đi vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, vì lúc này Quảng Bình nắng nóng và thường xuyên xuất hiện những cơn mưa to. Từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa mưa bão bạn cũng không nên đi vào thời điểm này. 
 

Suối nước Moọc
Phong cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: news.zing.vn

 

Hướng dẫn cách di chuyển tới suối Moọc 

Đầu tiên, bạn cần di chuyển tới Quảng Bình bằng rất nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, xe khách hoặc xe máy tùy theo địa điểm xuất phát. Khi tới thành phố Đồng Hới để tới khu du lịch suối nước Moọc các bạn đi theo hướng đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc khoảng 60km, khi thấy có ngã ba Khe Gát -> đi về hướng Tây theo biển chỉ dẫn tới suối nước Moọc.  

Giá vé tham quan suối Moọc

Vé vào cửa tham quan: Người lớn và trẻ từ 1,3m trở lên: 80.000đ/vé. Trẻ em cao dưới 1.3m được miễn vé tham quan.
Vé dịch vụ trọn gói: 180.000đ/vé/đối với người lớn. Giá vé đã bao gồm dịch vụ tắm suối, ngồi thuyền Kayak và dịch vụ cứu hộ, trò chơi nhảy ùm, áo phao, mái chèo. Trẻ em: 100.000đ/lượt.

Ngoài ra, bạn có thể mua từng loại vé dịch vụ riêng nếu không tham gia tất cả trò chơi, hoạt động tại đây. Vé chèo thuyền Kayak 50.000đ/lượt, thuê áo phao 10.000đ/lượt.

Suối nước Moọc
Suối nước Moọc, Quảng Bình. Ảnh: phongnhaexplorer.com

 

Trải nghiệm thú vị tại khu du lịch suối nước Moọc

Khi bước vào cổng của khu du lịch sinh thái suối nước Moọc bạn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với những vách núi đá được phủ kín bằng màu xanh của cây, rừng cây khổng lồ, không gian thiên nhiên hoang sơ mang đậm chất núi rừng và tận hưởng dòng suối tươi mát cùng nhiều hoạt động thú vị. 
 

Suối nước Moọc
Rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Ảnh: blog.traveloka.com

Để khám phá suối nước Moọc, đầu tiên bạn nên tham quan khu rừng nguyên sinh tại đây với hệ động, thực vật phong phú với nhiều chủng loại khác nhau.
 

Suối nước Moọc
Thỏa sức vui chơi. Ảnh: hungvietravel.com

 

Suối nước Moọc
Chèo thuyền kayak. Ảnh: vivuquangbinh.vn

Bên cạnh đó, khu sinh thái này còn hấp dẫn du khách bởi khu rừng hoa lan nở rực rỡ bạn có thể tản bộ ngắm cảnh. Không gian trở nên đẹp hơn với sự xuất hiện của những cánh bướm chập chờn bên những khóm hoa đang khoe sắc, tất cả tạo nên một bức tranh sống động có cả tĩnh và động. 
 

Suối nước Moọc
Phong cảnh thiên nhiên trong lành. Ảnh: news.zing.vn

Khi đã trải nghiệm khu rừng nguyên sinh ở suối nước Moọc các bạn hãy cùng tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn ở đây như: Câu cá, đua bơi, chèo thuyền Kayak... trên con suối trong xanh. Tất cả các trò chơi ở suối nước Moọc đều tính phí riêng, tuy nhiên cũng không tốn kém lắm chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là bạn đã có chuyến đi đầy vui vẻ rồi.
 

Suối nước Moọc
Thỏa sức vui chơi tại Suối nước Moọc. Ảnh: vietravel.com
 
Suối nước Moọc
Check-in sống ảo tại  suối nước Moọc. Ảnh: vivuquangbinh.vn

Nếu có thời gian bạn có thể kết hợp tham quan những địa điểm gần khu du lịch sinh thái suối Moọc như: Bãi đá Nhảy, Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường... 
 

Suối nước Moọc
Suối nước Moọc thu hút giới trẻ ở Quảng Bình. Ảnh: dulich24.com.vn

 

Ăn uống gì ở khu sinh thái suối Moọc?

Khu du lịch suối nước Moọc vẫn chưa có nhiều nhà hàng, quán ăn ngon và giá cả khá đắt đỏ. Vì vậy, bạn nên mang theo đồ ăn sẵn và nước uống như đi dã ngoại. Nếu không mang theo đồ ăn bạn có thể tới khu vực thành phố Đồng Hới để thưởng thức những món ăn đặc sản Quảng Bình như: Bánh canh cá lóc, bánh khoai, bánh bột lọc, bánh bèo... 
 

Suối nước MoọcMang theo đồ ăn uống vì suối nước Moọc chưa có nhiều hàng quán. Ảnh: vietnammoi.vn

 

Phương Nga (Tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc