Banner Movi

Kinh nghiệm du lịch quần thể di tích Cố đô Huế khám phá nét đẹp di sản văn hóa vô giá

Thứ hai, 30/06/2025, 11:36 GMT+7

Không chỉ là một nơi ghi đậm dấu ấn về lịch sử của triều đại nhà Nguyễn mà quần thể di tích Cố đô Huế còn là một biểu tượng, là sự kết tinh của văn hóa, kiến trúc đặc sắc trong lịch sử Việt xưa và nay. Chính vì vậy, du lịch quần thể di tích Cố đô ở Huế đã trở thành một trải nghiệm tuyệt vời trong mắt nhiều du khách, nơi bạn sẽ được khám phá vùng đất tuyệt đẹp với sự giao thoa của quá khứ và hiện tại, cảm nhận về hồn thiêng của một di sản lớn được lưu giữ và bảo tồn cho tới tận ngày nay . 

quảng cáo

Giới thiệu về quần thể di tích cố đô Huế 

Quần thể di tích Cố đô Huế là tên gọi chung của một tổ hợp các di tích lịch sử và văn hóa được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ XIX cho đến thế kỷ XX dưới các triều đại của nhà Nguyễn. Hiện tại, các điểm đến thuộc di tích Cố đô nằm rải rác ở phạm vi của thành phố Huế cùng với các vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Có thể nói quần thể các di tích Cố đô Huế chính là những tuyệt tác về cả văn hóa, kiến trúc và lịch sử, lại tọa lạc ngay bên dòng sông Hương thơ mộng, là minh chứng vô cùng sống động về một triều đại huy hoàng của nước Việt. Quần thể này bao gồm các cung điện, lăng tẩm, đền đài và hệ thống tường thành cổ kính, các điểm đến di tích mang đậm dấu ấn của kiến trúc truyền thống, được xây dựng hòa quyện cùng với vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh. Mỗi một điểm đến trong quần thể di tích Cố đô Huế là một câu chuyện lịch sử, khơi gợi về quá khứ vàng son, nơi du khách như được trở về với những năm tháng rực rỡ nhất của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vĩnh hằng của lịch sử và văn hóa dân tộc cách đây hàng trăm năm. 

quần thể di tích cố đô Huế 
Quần thể di tích cố đô Huế gồm hệ thống các di tích nằ ở Kinh thành và vùng phụ cận. Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Với những giá trị vô cùng to lớn về văn hóa, kiến trúc và lịch sử, quần thể di tích Cố đô Huế đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa thế giới bởi tổ chức Unesco vào ngày 11/12/1993. Đồng thời, đây cũng là quần thể di tích được Thủ tướng đưa vào danh sách 95 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng cho thấy những giá trị to lớn của quần thể di tích Cố đô ở cả quá khứ hiện tại và tương lai. 

Quần thể di tích Cố đô Huế bao gồm các địa điểm, di tích lịch sử ở trong kinh thành Huế và ngoài kinh thành Huế. Trong quá trình du lịch, khám phá bạn có thể lần lượt check in các điểm đến ở trong kinh thành Huế và các điểm đến ở ngoài kinh thành Huế theo một lộ trình nhất định. 

quần thể di tích cố đô Huế 
Các điểm đến thuộc quền thể di tích cố đô có giá trị văn hoá, lịch sử và kiến trúc to lớn. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

>> Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Huế bằng ô tô vi vu khắp cố đô 

Các điểm đến trong kinh thành thuộc quần thể di tích Cố đô Huế 


1. Kỳ Đài

Kỳ đài hay còn được gọi là cột cờ nằm ở khu vực mặt Nam của Kinh thành Huế, là nơi treo cờ của triều đình nhà Nguyễn. Kỳ Đài cũng là một trong những điểm check in rất quen thuộc thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 

Kỳ đài được xây dựng vào năm 1807, dưới thời vua Gia Long trong cùng thời gian xây dựng của kinh thành Huế, sau đó Kỳ Đài tiếp tục được tu sửa vào các năm 1829, 1831 và 1840, đây cũng là nơi đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử cung đình Huế. 

Kỳ Đài quần thể di tích cố đô Huế 
Không gian Kỳ Đài Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Kết Nối Huế Thương

2. Trường Quốc Tử Giám

Trường Quốc Tử Giám được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803, khi đó gọi là đốc Đốc Học Đường, nằm ở An Ninh Thượng, thuộc huyện Hương Trà, cách trung tâm thành phố 5 km. Ngôi trường này tọa lạc ngay cạnh Văn Miếu với mặt tiền hướng về sông Hương. Đây được biết đến là trường Quốc học đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn. Năm 1908, vua Duy Tân đã cho dời Quốc Tử Giám vào bên trong kinh thành Huế. Theo sự biến động của lịch sử, Quốc Tử Giám Huế vẫn luôn là một tổ chức giáo dục rất kỷ cương, cũng là nơi đã đào tạo nên những hiền tài quốc gia với những tên tuổi nổi bật như Phan Đình Phùng, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Khuyến… 


3. Điện Long An

Trong quần thể di tích Cố đô Huế thì điện Long An là một trong những cung điện đẹp với lịch sử đã hơn 150 năm. Khu đện này gắn liền với Bảo Định Cung là hành cung của vua Thiệu Trị. Điện Long An được xây dựng vào năm 1845, là nơi nhà vua Thiệu Trị thường sử dụng để nghỉ ngơi sau khi tiến hành lễ Tịch Điền, tức lễ cày ruộng và mỗi đầu xuân, đồng thời cũng là nơi nhà vua thường lui tới để ngâm vịnh, đọc sách hay làm thơ…


4. Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế

Nói đến những điểm du lịch nổi bật thuộc quần thể di tích Cố đô Huế thì hẳn rằng Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Bảo tàng này tọa lạc ở địa chỉ số 3 đường Lê Trực, ngay trung tâm thành phố. Tại đây đang trưng bày hơn 300 hiện vật với những đặc trưng riêng của lịch sử, văn hóa Huế như sành sứ, pháp lam,  đồ ngự dụng, trang phục của hoàng thất… Đây chính là nơi mà du khách có thể khám phá tổng thể về đời sống cung đình Huế. 

 bảo tàng Mỹ thuật quần thể di tích cố đô Huế 
Bảo tàng Mỹ thuật là nơi trưng bày những hiện vật giá trị. Ảnh: ST

 

5. Đình Phú Xuân

 Đình Phú Xuân nằm ở huyện Hương Trà, nay thuộc phường Tây Lộc chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 2 km về phía Bắc. Đình này được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, cũng là một trong những địa điểm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế


6. Tàng thư lâu

Tàng Thư Lâu nằm trên hồ Học Hải, thuộc Kinh thành Huế. Công trình này được xây dựng vào năm 1825, là nơi để lưu giữ các công văn của Lục Bộ triều đình nhà Nguyễn. Đây được xem như là Tàng Kinh Các của Việt Nam dưới thời Nguyễn, nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu quý hiếm liên quan đến hoạt động của đất nước và sinh hoạt triều đình. Dưới thời của vua Gia Long và vua Minh Mạng, số địa bạ được lưu trữ ở đây lên tới 12.000 tập. 


7. Viện Cơ Mật - Tam Tòa

Tam Tòa là một cơ quan tư vấn của nhà vua được đặt ở nhà Tả Vu, sau này khi kinh đô đã thất thủ thì dời đến nhà của bộ Lễ, bộ Binh, sau đó là về chùa Giác Hoàng. Hiện tại, Tam Tòa tọa lạc ở địa chỉ số 23 Tống Duy Tân, ở góc Đông Nam của kinh thành Huế, cũng là trụ sở của trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.


8. Hồ Tịnh Tâm

Hồ Tịnh Tâm trước đây là một vết tích của đoạn sông Kim Long khi chảy qua kinh đô Huế, sau này đã được triều đình cho khơi dòng theo hướng khác, tạo thành Ngự Hà và hồ Ký Tế. Đến năm Minh Mạng thứ 3,  triều đình đã cho huy động 8.000 binh lính cải tạo hồ, năm 1838 vua Minh Mạng cho dời các kho thuốc súng và diêm tiêu sang phía Đông và tái thiết nơi này trở thành một địa điểm để tiêu dao, ngắm cảnh được gọi là Hồ Tịnh Tâm. 

hồ tịnh tâm  quần thể di tích cố đô Huế 
Vẻ đẹp thơ mộng của hồ Tịnh Tâm xứ Huế. Ảnh: Nam Nguyễn

 

9. Cửu vị thần công

Đây chính là 9 khẩu thần công được đúc bởi các nghệ nhân Huế vào thời nhà vua Gia Long. Ngay sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, vua Gia Long đã cho các nghệ nhân tập trung các chiến lợi phẩm là binh khí và đồ đồng để cho đúc thành 9 khẩu thần công như một minh chứng cho chiến thắng của mình. 


10. Hoàng thành Huế

Hoàng Thành Huế là một trong những địa điểm rất quan trọng của quần thể di tích Cố đô Huế, nằm ở bên trong kinh thành với vai trò bảo vệ các cung điện nơi ở của nhà vua và hoàng gia. Tử Cấm Thành và Hoàng Thành thường được gọi chung là Đại Nội, ở bên trong có rất nhiều di tích cũng là địa điểm check-in nổi tiếng thu hút du khách bao gồm: 

+ Ngọ Môn: Ngọ Môn nằm ở phía Nam của Hoàng Thành Huế, được xây dựng vào năm 1833. Tên gọi Ngọ Môn tức là cổng giữa trưa hay cổng xoay về hướng Ngọ, đây là một trong bốn cổng chính lớn nhất của Hoàng Thành Huế. 

điện kiến trung  quần thể di tích cố đô Huế 
Ngọ Môn, cổng chính phía Nam hoàng thành. Ảnh: Ngọc Linh

+ Điện Thái Hoà và sân Đại Triều Nghi: Điện Thái Hòa nằm ở trong Đại Nội của kinh thành, là một trong những cung điện rất quan trọng kết hợp với sân chầu, là địa điểm được dùng cho các buổi nghi lễ quan trọng của triều đình. Điện được xây dựng từ năm 1805, dưới thời của vua Gia Long. Đến thời vua Minh Mạng năm 1833, đã được quy hoạch thành một hệ thống kiến trúc cung đình và dời Điện Thái Hòa về mé Nam với thiết kế được làm lại đồ sộ hơn. Ngày nay, điện Thái Hòa cũng đã được tu bổ với những đường nét kiến trúc vô cùng ấn tượng, mang đặc trưng riêng của Cung Đình Huế, là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn với du khách trong Đại Nội.

+ Triệu Tổ Miếu: Triệu Tổ miếu được xây dựng dưới thời của vua Gia Long 1804, miếu này nằm ở khu vực phía Bắc của Thái Miếu, là miếu thờ Nguyễn Kim bậc sinh thành của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.

+ Hưng Tổ Miếu: Hưng Tổ Miếu còn được gọi là Hưng Miếu, là nơi thờ cha mẹ của vua Gia Long. Hưng Miếu nằm ở Tây Nam của Hoàng Thành Huế, chỉ cách Thế Miếu 50m.

+ Thế Tổ Miếu: Thế Tổ Miếu nằm ở Tây Nam của Hoàng Thành, là nơi thờ các vị vua của triều đại nhà Nguyễn. Triều đình thường sẽ đến đây để cúng tế các vị vua triều Nguyễn đã qua đời. Theo quy định thì nữ giới trong cung, kể cả Hoàng hậu đều sẽ không được tham gia nghi lễ này.

+ Thái Tổ Miếu: Thái Miếu là nơi để thờ các vị Chúa Nguyễn, bắt đầu từ Chúa Nguyễn Hoàng cho đến chúa Nguyễn Phúc Thuần. Miếu này được xây dựng từ năm Gia Long thứ 3 năm 1804, có vị trí nằm đối xứng với Thế Tổ Miếu.

+ Cung Diên Thọ: Ban đầu cung Diên Thọ có tên là cung Trường Thọ, sau này mới đổi thành cung Diên Thọ. Cung này được xây dựng từ năm 1803, đây là nơi để các vị Hoàng Thái Hậu của triều Nguyễn sinh sống.

+ Cung Trường Sanh: Cung Trường Sanh còn được biết đến với những tên gọi khác là cung Trường Ninh hay cung Trường Sinh, được xây dựng vào năm 1821 tức năm Minh Mạng thứ nhất. Cung này nằm ở phía Tây Bắc của Hoàng Thành Huế, ban đầu được sử dụng làm hoa viên để các vua triều Nguyễn thăm thú, ngắm cảnh cùng Hoàng Thái Hậu. Về sau đã được chuyển thành nơi ở của một số Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu. Vào thời kỳ rực rỡ nhất cung Trường Sanh đã được vua Thiệu Trị xếp vào danh sách “thắng cảnh của đất thành Kinh” với vị trí thứ 7. 

+ Hiển Lâm Các: Hiển Lâm Các được hoàn thành vào năm 1822, dưới thời vua Minh Mạng với chiều cao 17 m, đây là công trình kiến trúc có chiều cao lớn nhất ở Hoàng Thành Huế. Hiển Lâm Các chính là nơi để tưởng niệm và ghi nhớ công tích của các vị vua và các quan đại thần có công lớn.

+ Cửu Đỉnh: Những chiếc đỉnh này được làm bằng đồng, đặt ngay trước Hiển Lâm Các bao gồm: Cao Đỉnh, Nhân Đỉnh, Chương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ Đỉnh, và Huyền Đỉnh. Tất cả đều được làm trong giai đoạn từ năm 1835 - 1837. Mỗi đỉnh sẽ một có một cái tên riêng, ứng với tên của vị hoàng đế triều Nguyễn. Những chiếc đỉnh này sẽ có trọng lượng khác nhau, với hình dạng và họa tiết bên ngoài cũng khác biệt . 

điện kiến trung  quần thể di tích cố đô Huế 
Bên trong Đại Nội có rất nhiều điểm check-in hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Đặng

+ Điện Phụng Tiên: Tọa lạc ở gần cửa Chương Đức, Điện Phụng Tiên là một trong những ngôi điện được xây dựng để thờ các vị vua triều Nguyễn. Khác với Thế Miếu thì ở điện Phụng Tiên, nữ quyến trong hoàng tộc cũng có thể được đến đây để cúng tế. Đây cũng là nơi để lưu trữ rất nhiều bảo vật của các đời vua nhà Nguyễn, tuy nhiên vào năm 1947 Điện Phụng Tiên đã bị đốt cháy, hiện tại vết tích còn lại chỉ có vòng tường thành và cửa tam quan.

+ Tử Cấm Thành: Tử Cấm Thành bên trong kinh thành Huế đã là một trong những địa điểm check in rất quen thuộc đối với nhiều du khách, đây là vòng tường thành thứ ba của kinh đô Huế. Bên trong Tử Cấm Thành có rất nhiều di tích bao gồm Tả Vu và Hữu Vu là tòa nhà dành cho các quan văn và quan võ. Vạc Đồng là những tác phẩm nghệ thuật với trình độ  điêu khắc rất tuyệt vời, hiện tại vẫn còn lưu giữ được 15 chiếc vạc dưới thời nhà Nguyễn.

Điện Kiến Trung cũng là một trong những di tích rất quan trọng của Tử Cấm Thành, là nơi sinh hoạt của nhà vua trong hoàng cung, sau này là nơi ở của Nam Phương Hoàng hậu. Điện Cần Chánh được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3, là nơi để nhà vua thiết triều và tiếp các đoàn sứ ngoại giao, tổ chức yến tiệc, tuy nhiên năm 1947 nơi này đã bị phá hủy và hiện chỉ còn phế tích.

điện kiến trung  quần thể di tích cố đô Huế 
Điện Kiến Trung với vẻ đẹp xa hoa. Ảnh: Trân Ơi

Thái Bình Lâu là nơi vua nghỉ ngơi, đọc sách những lúc rảnh rỗi. Duyệt Thị Đường là một trong những nhà hát cổ bậc nhất ở Việt Nam, nơi mà hoàng tộc có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Năm 2004 ở Duyệt Thị Đường đã bắt đầu đưa hoạt động trình diễn nhã nhạc phục vụ du khách. 


Các điểm đến ngoài kinh thành thuộc quần thể di tích Cố đô Huế 


1. Lăng Gia Long

Lăng Gia Long còn được biết đến với tên gọi khác là Thiên Thọ Lăng, được xây dựng từ năm 1814 và hoàn thành vào năm 1820. Đây là một quần thể gồm nhiều lăng tẩm, tổng thể khu lăng được gọi là quần sơn với 42 ngọn đồi núi, trong đó có đỉnh Đại Thiên Thọ là ngọn núi lớn nhất cũng là tiền án của lăng. 


2. Lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng là nơi thờ vua Minh Mạng,  vị vua có công rất lớn trong việc xây dựng vương triều nhà Nguyễn và mở mang bờ cõi. Lăng Minh Mạng còn được biết đến với tên gọi khác là Hiếu Lăng, được vua Thiệu Trị cho xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843. Đây chính là nơi để chôn cất thi hài của vua Minh Mạng. Lăng tọa lạc ở vị trí rất đẹp, trên núi Cẩm Khê,  gần ngã ba Bằng Lãng chính là nơi hội lưu của hai dòng sông Hữu Trạch và Tả Trạch trước khi tạo thành dòng sông Hương. Ngày nay, lăng Minh Mạng là một trong những lăng tẩm có vẻ đẹp thơ mộng nhất của quần thể di tích Cố đô Huế. 

Lăng Minh Mạng quần thể di tích cố đô Huế 
Lăng Minh Mạng có phong cảnh rất đẹp. Ảnh: Thu Thảo


3. Lăng Thiệu Trị

Lăng Thiệu Trị thuộc địa phận của làng Tư Chánh, huyện Hương Thủy cách trung tâm 8 km. Lăng được vua Tự Đức cho xây dựng vào năm 1847 để chôn cất vua Thiệu Trị. Được biết, khi sinh thời nhà vua đã từng nghĩ đến cái chết của mình vì ông vẫn thường đau ốm, nhưng nhà vua vẫn chưa cho xây cất lăng bởi không muốn hao tốn sức lực và của cải của dân. 

So với lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn trước thì lăng Thiệu Trị có những nét đặc trưng rất riêng, lăng có mặt quay về hướng Tây bắc, một hướng thường rất hiếm gặp trong các công trình kiến trúc và lăng tẩm dưới thời nhà Nguyễn.


4. Lăng Tự Đức

Nói đến những lăng tẩm đẹp của quần thể di tích Cố đô Huế thì Lăng Tự Đức là một cái tên không thể bỏ qua. Lăng Tự Đức được chính nhà vua Tự Đức cho xây dựng khi ông còn đang tại vị, đây là một quần thể các công trình kiến trúc nằm trong một thung lũng hẹp ở làng Dương Xuân Thượng, nay là thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân của thành phố Huế. Nơi này còn được gọi là Khiêm Cung, sau khi vua Tự Đức mất thì mới được đổi tên thành Khiêm Lăng. Điểm nổi bật của Lăng Tự Đức là kiến trúc rất cầu kỳ, kết hợp hài hòa giữa  kiến trúc và cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, được biết đến là một trong những lăng tẩm có vẻ đẹp tuyệt sắc. 

Lăng Tự Đức quần thể di tích cố đô Huế 
Một góc bình yên của lăng Tự Đức. Ảnh: Trường Bùi

 

5. Lăng Đồng Khánh

Lăng Đồng Khánh nằm ở làng Cư Sĩ, xã Thủy Xuân còn được biết đến với tên gọi là Tư Lăng, nay thuộc thôn Thượng Hai, của phường Thủy Xuân. Lăng Đồng Khánh được vua Đồng Khánh cho xây dựng để thờ cúng cha mình là Kiên Thái Vương. Đây được biết đến là một khu lăng mộ đặc biệt và duy nhất bởi nó được xây dựng qua đến bốn đời vua mới hoàn thiện từ năm 1888 đến 1923. 


6. Lăng Dục Đức

Lăng Dục Đức tức An Lăng là một trong những di tích nổi bật của quần thể di tích Cố đô Huế, nằm tại địa phận của thôn Tây Nhất, làng An Cựu, nay thuộc phường An Cựu của thành phố Huế, cách trung tâm 2 km. Đặc điểm đất thú vị của lăng Dục Đức đó là đây cũng là nơi an táng của cả ba vị vua dưới triều nhà Nguyễn bao gồm vua Dục Đức, vua Thành Thái và vua Duy Tân. 


7. Lăng Khải Định

Lăng Khải Định còn được gọi là Ứng Lăng, là nơi an táng của vua Khải Định, nằm ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế 10 km. Lăng được xây dựng từ năm 1920, ngay sau khi vua Khải Định lên ngôi. Từ khiếu thẩm mỹ của vua Khải Định, kiến trúc của lăng có nhiều nét đặc biệt khi pha trộn giữa Đông Tây Kim Cổ với các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và nghệ thuật ghép sành sứ truyền thống tinh xảo. Ngày nay Lăng Khải Định vẫn luôn là một trong những địa điểm check in hấp dẫn với du khách bởi giá trị to lớn về kiến trúc nghệ thuật 

Lăng Khải Định quần thể di tích cố đô Huế 
Lăng Khải Định đẹp ma mị. Ảnh: Xuân Bảo

 

8. Đàn Nam Giao

Đàn Nam Giao được cho xây dựng từ năm 1803, nằm ở làng An Ninh. Năm 1806 đàn đã được dời về phía Nam của Kinh thành Huế, nằm ngay trên một quả đồi lớn của làng Dương Xuân, đây chính là nơi để các vua Nguyễn thực hiện nghi thức tế trời đất. 


9. Hổ Quyền

Hổ Quyền là một trong những di tích được nhiều người biết đến ở quần thể di tích Cố đô Huế tọa lạc ở thôn Trường Đá của xã Thủy Biều, thành phố Huế. Hổ Quyền chính là nơi diễn ra các cuộc tranh đấu khốc liệt của voi và hổ để tế thần trong các ngày hội, đồng thời cũng phục vụ nhu cầu giải trí của vua, quan nhà Nguyễn và người dân, đây còn được biết đến là một trong những đấu trường cổ nhất ở Việt Nam và thế giới. 


10. Điện Voi Ré

Điện Voi Ré cách Hổ Quyền 400m, tương truyền dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, người dân ở đây đã làm lễ an táng và xây mộ cho một con voi của dũng tướng chết trận, được gọi là mộ Voi Ré. Sau này khi vua Gia Long lên ngôi thì đã cho xây dựng bên cạnh mộ con voi là một ngôi điện thờ được gọi là Long Châu Miếu, thờ các vị thần bảo vệ và bốn con voi dũng cảm nhất trong chiến trận dưới thời nhà Nguyễn. Sau này dân gian vẫn quen gọi nơi đây là điện Voi Ré.


11. Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là một trong những hình ảnh biểu tượng của Huế và cũng là điểm đến hấp dẫn thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Ngôi chùa này nằm trên đồi Hà Khê, thuộc tả Ngạn sông Hương, chỉ cách trung tâm 5 km. Đây chính là nơi khởi lập năm Tân Sửu 1601, đồng thời được biết đến là Quốc tự dưới thời nhà Nguyễn. 

quần thể di tích Cố đô Huế chùa thiên mụ
Tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ. Ảnh: Phạm Quốc Cường

 

12. Điện Hòn Chén

Điện Hòn Chén tọa lạc trên núi Ngọc Trản, thuộc địa phận của làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà. Tên gọi Ngọc Trản có nghĩa là chén ngọc và dân gian vẫn thường quen gọi là Hòn Chén. Điện Hòn Chén ngày xưa là nơi được người Chàm thờ nữ thần Ponagar, sau này khi người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo thì tiếp tục thờ nữ thần Ponagar với tên gọi là thánh mẫu Thiên Y A Na.


13. Cung An Định

Cung An Định hẳn là điểm đến rất quen thuộc với nhiều du khách ở Huế. Cung điện này nằm ở bên bờ sông An Cựu, thuộc phường Đệ Bát, nay nằm ở số 97 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. An Định là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn đang là thái tử cho đến khi lên ngôi vua. Sau này vua Vĩnh Thụy thừa kế và cũng sinh sống ở đây. Cung An Định gây ấn tượng với du khách bởi kiến trúc giao thoa Á - Âu đặc sắc cùng với màu sơn vàng đầy điểm nhấn. 

quần thể di tích Cố đô Huế cung an định
Khu vườn trong Cung An Định. Ảnh: @qin_ntq

 

Các di tích khác

Ngoài những điểm đến trên, quần thể di tích Cố đô Huế còn có nhiều di tích và điểm đến khác nổi bật như Trấn Hải Thành, thành lũy được dùng để bảo vệ kinh đô của triều Nguyễn hay Nghênh Lương Đình là nơi vua dừng chân trước khi xuống sông hoặc lên thuyền rồng. Trấn Bình Đại nằm là pháo đài thứ 25 của Kinh thành Huế, Phu Văn Lâu nằm ngay phía trước Kỳ đài là nơi để niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua hay kết quả của các cuộc thi được tổ chức bởi triều đình. Tòa Thương Bạc nằm ở bờ Nam của sông Hương, là nơi được dùng để tiếp đón các sứ thần nước ngoài. Văn Miếu hay còn được biết đến là Văn Thánh Miếu là nơi để thờ Khổng Tử và dựng các bia của tiến sĩ. Võ Miếu xây dựng vào năm 1835 là nơi thờ phụng và ghi danh của những danh tướng tiến sĩ trong ba khoa thi võ dưới thời của nhà Nguyễn. 


Chi tiết giá vé các điểm/ tuyến thăm quan quần thể di tích Cố đô Huế

Giá vé thăm quan các điểm/ tuyến thuộc quần thể di tích Cố đô Huế sẽ có sự khác biệt, tuỳ thuộc du khách mua vé lẻ hoặc mua vé theo điểm, tuyến, đi tour, mua vé hướng dẫn và thuyết minh. 

Các điểm/ tuyến thăm quan

Giá vé 

Người lớn 

Trẻ em từ 7 tuổi đến 12 tuổi 

Giá vé các điểm thăm quan 

Đại Nội Huế

200.000VNĐ

40.000VNĐ

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

150.000VNĐ

30.000VNĐ

Lăng vua Gia Long

150.000VNĐ

Miễn phí

Lăng vua Đồng Khánh

100.000VNĐ

Miễn phí

Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao, lăng vua Dục Đức 

50.000VNĐ

Miễn phí

Giá vé các tuyến thăm quan 

Tuyến 02 điểm: Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long

240.000VNĐ

30.000VNĐ

Tuyến 02 điểm: Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Đồng Khánh

200.000VNĐ

30.000VNĐ

Tuyến 02 điểm: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định

80.000VNĐ

Miễn phí

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000VNĐ

80.000VNĐ

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức

420.000VNĐ

80.000VNĐ

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

420.000VNĐ

80.000VNĐ

Tuyến 04 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

530.000VNĐ

100.000VNĐ

Lưu ý, vào số một số dịp nhất định trong năm như Tết Nguyên Đán, ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc Khánh và ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, quần thể di tích Cố đô Huế sẽ có chính sách miễn phí vé tham quan cho công dân là người Việt Nam. 

quần thể di tích Cố đô Huế
Vé thăm quan quần thể di tích Cố đô Huế được miễn phí vào một số dịp trong năm. Ảnh: Phương Thanh Nguyễn

 

Giờ thăm quan tại quần thể di tích Cố đô Huế 

Hiện tại không phải tất cả các điểm đến, di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đều sẽ mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên, đối với một số địa điểm đã mở cửa đón khách du lịch và trở thành địa điểm check in quen thuộc của du khách, thường sẽ có khung giờ đóng mở cửa riêng mà du khách cần lưu ý. 

Theo đó, trong thời gian từ 16/3 đến 15/10 thì các điểm đến thuộc quần thể di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa từ lúc 6:30 đến 18 giờ hàng ngày, thời gian bán vé phục vụ du khách là từ 6:30 đến 17:30. Thời gian từ 16/10 đến 15/03 năm sau sẽ mở cửa từ lúc 7:00 đến 17:30 hàng ngày, thời gian bán vé phục vụ du khách tham quan là từ 7:00 đến 17:00. 

>> Xem thêm: Khám phá tour du lịch Huế HOT nhất hiện nay 

Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm vivu quần thể di tích Cố đô Huế 

Tham quan quần thể di tích Cố đô Huế, bạn có thể thỏa thích lên lịch trình khám phá các điểm đến theo sở thích. Dưới đây sẽ là gợi ý về lịch trình vi vu 2 ngày 1 đêm để khám phá các điểm đến hấp dẫn thuộc quần thể di tích Cố đô với thời gian tối ưu nhất giúp bạn tha hồ vui chơi, khám phá. 


Ngày 1

8h00 - 11h30: Bạn hãy đến với Đại Nội để khám phá các điểm đến di tích hấp dẫn như Tử Cấm Thành,Ngọ Môn, Hoàng Thành, Điện Thái Hòa… Kinh nghiệm dành cho bạn là nên ghé Đại Nội và buổi sáng, lúc này trời mát mẻ nắng nhẹ, đi bộ và chụp ảnh khá thuận tiện. Đại Nội tọa lạc ngay trung tâm thành phố nên bạn sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều, hành trình khám phá sẽ bắt đầu từ Ngọ Môn cổng chính của Hoàng Thành, sau đó đến Điện Thái Hòa, tiếp tục đến Tử Cấm Thành và những công trình kiến trúc khác thuộc quần thể Đại Nội .

quần thể di tích Cố đô Huế
Check-in Đại Nội với vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng. Ảnh: Couple_Khang__Dung

11h30 - 13:00: Hãy dành thời gian nghỉ trưa ăn uống ngay tại trung tâm thành phố 

13:00 - 14:00: Di chuyển đến chùa Thiên Mụ, từ trung tâm đến ngôi chùa này chỉ mất khoảng 15 phút. Chùa Thiên Mụ có kiến trúc cổ kính tọa lạc ngay bên dòng sông Hương với vẻ đẹp ấn tượng, nổi bật là thác Phước Duyên là một trong những biểu tượng của ngôi chùa, đây là nơi du khách có thể thoải mái tham quan, cảm nhận vẻ đẹp cổ kính và thơ mộng của ngôi chùa nổi tiếng. 

14h30 - 16h30: Hãy ghé thăm trường Quốc Học Huế, ngôi trường nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng. Sau đó đến với bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, nơi bạn có thể hiểu sâu hơn về nghệ thuật văn hóa cung đình với các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày như tranh tượng, đồ gốm… Sau đó bạn hãy đến với chợ Đông Ba, một khu chợ truyền thống rất nổi tiếng chỉ cách bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế 2 km với 5 phút di chuyển. Tại đây bạn có thể mua các sản phẩm đặc trưng của cố đô như mứt, kẹo, quà lưu niệm hay thưởng thức các món ăn hấp dẫn như chè, bún bò, bánh bột lọc…

quần thể di tích Cố đô Huế
Đừng quên dừng chân ở chợ Đông Ba. Ảnh: ST

19:00 - 20h00: Trải nghiệm nghe ca Huế trên sông Hương là hoạt động rất thú vị, nơi bạn có thể ngắm nhìn cảnh sắc của dòng sông Hương trong đêm dưới ánh đèn lung linh, lắng nghe những điệu nam ai nam bình đặc sắc. Các tour này thường sẽ kết hợp ẩm thực nên bạn có thể thưởng thức được nhiều món ngon của xứ Huế. 

20:00 - 21:00: Nếu còn thời gian bạn có thể đi dạo quanh thành phố, check in cầu Trường Tiền, phố đi bộ hay cầu gỗ lim (nếu như còn thời gian) để khám phá vẻ đẹp cổ kính pha lẫn nét hiện đại của thành phố. 

Ngày 2

7:00 - 8:30:  Ngày thứ hai khám phá quần thể di tích Cố đô Huế, bạn hãy dừng chân tại Lăng Khải Định. Ở đây bạn sẽ phải ngỡ ngàng bởi quy mô ấn tượng và nghệ thuật khảm sành sứ tinh xảo, không gian đầy tráng lệ.. 

quần thể di tích Cố đô Huế
Lăng Khải Định, đỉnh cao kiến trúc. Ảnh: Đình Vinh

9:00 - 10:30: Theo hãy ghé thăm Lăng Tự Đức, một trong những lăng tẩm sở hữu vẻ đẹp thơ mộng và ấn tượng nhất của quần thể di tích Cố đô. Vẻ đẹp của nơi đây là với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Không chỉ là chốn an nghỉ của vua Tự Đức mà đây còn là một kiệt tác về văn hóa nghệ thuật, đậm dấu ấn cung đình nhà Nguyễn. 

11:00 - 13:00: Từ lăng Tự Đức, bạn chỉ cần di chuyển thêm 5km là đến được lăng Minh Mạng. Đây là một trong những lăng tẩm cổ kính bậc nhất ở xứ Huế với kiến trúc ấn tượng. Sau khi thăm Lăng Minh Mạng bạn có thể ghé nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi ngay gần đó để thưởng thức các món ăn đặc sản nổi tiếng của Huế. 

quần thể di tích Cố đô Huế
Lăng Minh Mạng với vẻ đẹp kiến trúc hoà quyện giữa thiên nhiên. Ảnh: Tiệm ảnh Việt Phục

15:00 - 16:00: Chiều nếu như còn thời gian bạn có thể ghé thăm Cung An Định ở đường Phan Đình Phùng, ngay trung tâm thành phố Huế để khám phá vẻ đẹp đầy ấn tượng của một cung điện cổ từng là bối cảnh của rất nhiều bộ phim ăn khách. 


Những kinh nghiệm thăm quan quần thể di tích Cố đô Huế 

Để có thể khám phá quần thể di tích Cố đô Huế một cách trọn vẹn hơn, bạn có thể bỏ túi những kinh nghiệm hữu ích dưới đây và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ở xứ sở này. 

Quần thể di tích Cố đô Huế rất rộng với rất nhiều các công trình kiến trúc, di tích nằm rải rác. Chính vì vậy bạn nên dành thời gian để lên danh sách những điểm đến muốn khám phá giúp tối ưu thời gian di chuyển và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất. 

Hành trình khám phá các điểm đến di tích thường sẽ rất dài, bạn nên chuẩn bị thêm nước lọc để sử dụng khi cần thiết, bởi hầu hết các điểm tham quan sẽ không có dịch vụ bán nước uống 

Lưu ý giờ mở cửa cũng là một trong những kinh nghiệm rất quan trọng khi khám phá quần thể di tích Cố đô Huế. Theo dõi khung giờ hoạt động cụ thể của từng điểm đến để tránh lỡ mất cơ hội tham quan khám phá. 

quần thể di tích Cố đô Huế
Bỏ túi các kinh nghiệm hữu ích để có chuyện khám phá quần thể di tích Cố đô Huế trọn vẹn. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

Khi khám phá các công trình kiến trúc của quần thể di tích cố đô, bạn có thể thuê cổ phục để hóa thành thành các nhân vật hoàng tộc, đây là một trải nghiệm rất thú vị và có thể mang về cho bạn những khung hình tuyệt đẹp. 

Trong quá trình tham quan, hãy giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự, không mang theo các chất cháy nổ, chất độc, vũ khí nguy hiểm vào di tích. Chú ý cách ăn mặc lịch sự, tuân thủ các quy định không quay phim chụp ảnh ở những nơi tôn nghiêm. 

Nếu bạn sử dụng các phương tiện cá nhân ra vào các điểm đến, di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế thì khi ra vào phải xuống xe, tắt máy, xuất trình các loại giấy tờ và bỏ kính, khẩu trang che mặt, làm theo hướng dẫn từ nhân viên. 

Quần thể di tích Cố đô Huế là nơi lưu giữ những giá trị quan trọng về văn hóa, kiến trúc và lịch sử của triều đại nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đồng thời còn mang đến cho du khách cơ hội được khám phá những nét đẹp thiên nhiên ấn tượng của “sông Hương núi Ngự” cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đất Cố Đô. Hãy lên kế hoạch check-in ngay để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy bạn nhé. 

Hồng Thọ - dulichvietnam.com.vn 

Ảnh: Internet 

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)