Nếu ai hỏi mùa hoa tháng 6 Hà Nội có gì, thì có thể trả lời dõng dạc rằng hè sang Thủ đô hòa trong sắc vàng của muồng hoàng yến, sắc hồng của hoa sen, sắc đỏ của hoa phượng vỹ... Tất cả góp phần tô điểm cho một Hà thành nên thơ và trữ tình.
Mùa hoa bằng lăng Hà Nội có thể nở sớm từ đầu tháng 5 nhưng rực rỡ nhất và đẹp nhất vẫn là cuối tháng 5 và sang đầu tháng 6. Giai đoạn sau hoa sẽ nhanh tàn hơn nhưng vẫn đủ cho các tín đồ sống ảo nhưng bức hình lung linh.
Mùa hoa bằng lăng Hà Nội rất đa dạng, có cây thì màu tím, hồng, có cây lại màu trắng nhạt nhưng nếu dạo quanh phố xá thì có thể dễ dàng thấy rằng màu tím vẫn là phổ biến nhất. Cây bằng lăng có tán rộng, hoa đẹp nên thường được trồng để tạo bóng mát cũng như tăng mỹ quan đô thị tại nội đô, công viên hay những công trình trọng điểm…
Trên con đường Hoàng Cầu (Quận Đống Đa), khu vực gần hồ trồng nhiều cây bằng lăng tím. Trong đó, có cây cao, tan lán, nằm sát chỗ để xe công cộng, nghiêng mình gần hồ rất thích hợp để chụp ảnh. Mùa hoa bằng lăng Hà Nội - mùa hoa tháng 6 Hà Nội – còn thể hiện rõ ở các công viên như Công viên Hòa Bình, Công viên Thống Nhất...
Trên những con phố trung tâm như Kim Mã, Đào Tấn, Văn Cao, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Duy Tân, Trần Thái Tông, Phan Văn Bạch hay Nguyễn Chánh, Hồ Gươm... cũng đều có hoa bằng lăng tím biếc đang nở rộ. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, thời điểm sáng sớm khi Thủ đô vẫn chưa quá đông đúc xe cộ, việc chụp ảnh với mùa hoa bằng lăng Hà Nội cũng trở nên an toàn và đẹp hơn.
Hà Nội tháng 6 còn chào đón mùa hoa muồng hoàng yến rực rỡ. Từ những ngày cuối tháng 5, mùa hoa muồng hoàng yến Hà Nội đã về trên khắp phố phường. Ở Thủ đô, muồng hoàng yến như báo hiệu mùa hè đã chính thức ghé thăm.
Muồng hoàng yến có nhiều tên gọi khác nhau là muồng hoàng hậu, bò cạp nước, hoa lồng đèn, bò cạp vàng, cây xuân muộn, mai nở muộn... Hoa có màu vàng rực bắt mắt, cây cao nhưng khá thanh mảnh. Hoa nở rủ xuống, xen lẫn sắc xanh của lá tạo nên sự kết hợp màu sắc tuyệt vời.
Mùa hoa muồng hoàng yến Hà Nội không chỉ thu hút bởi màu sắc mà còn biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Mùa hoa tháng 6 Hà Nội này không tỏa hương ngào ngạt nhưng đứng gần bạn cũng có thể thấy hương hoa nhè nhẹ, rất đỗi dễ chịu.
Muồng hoàng yến được trồng khá nhiều ở Hà Nội. Bạn đi dạo quanh Hồ Tây đoạn đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài sẽ thấy nhiều cây muồng hoàng yến đã bắt đầu cho hoa vàng nổi bần bật cả góc phố. Vào lúc chiều tà, ánh nắng muộn của hoàng hồn chiếu lên những cành hoa tạo nên cảnh quan mỹ miều và bình yên lạ lùng. Đây cũng là lúc check in đẹp nhất của mùa hoa muồng hoàng yến Hà Nội.
Ngoài ra, khách du lịch Hà Nội cũng có thể ngắm loài hoa này trên dọc phố Nguyễn Văn Huyên, đường Dương Quảng Hàm, Nguyễn Phong Sắc... Với sắc hoa vàng rực rỡ, ngay từ xa bạn đã có thể thưởng ngoạn rồi.
Tháng 6 Hà Nội có hoa gì? Khi tiếng ve bắt đầu kêu râm ran cũng là lúc hoa phượng đỏ về với Thủ đô. Người ta thường nói hoa phượng vỹ gắn liền với tuổi học trò, gắn liền với mùa chia tay mái trường cũng bởi khi phượng nở là lúc nghỉ hè.
Từ bao đời nay, hoa phượng tô điểm cho mùa hoa tháng 6 Hà Nội một vẻ đẹp bình dị mà vẫn kiêu sa, rất đời thường mà vẫn mơ mộng. Cây phượng được người Pháp đem sang trồng tại Việt Nam từ thế kỷ XIX, phù hợp với thổ nhưỡng miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng nên cây phát triển khá tốt, cho hoa đều đặn vào tháng 5 tới tháng 8 hàng năm.
Cánh hoa phượng vĩ khá lớn, có 4 cánh hoa màu đỏ cam, một thứ năm lốm đốm màu trắng. Cây phượng cao lớn, tán xòe rộng nên thường được trồng trong sân trường để che bóng mát. Vào mỗi giờ trưa hè nóng nực, ngồi dưới tán phượng để nghỉ ngơi, hóng gió cũng đủ chill rồi.
Cùng với những cánh hoa phượng, âm thanh của tiếng vê kêu đã tạo nên một mùa hè đặc trưng trên đất Hà thành. Hà Nội và mùa hoa phượng vỹ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, đi vào không biết bao nhiêu áng văn thơ của các nghệ sĩ. Hình ảnh những cánh phượng đỏ ép trong trang vở, bên những dòng lưu bút chan chứa ngày chia tay, đều làm nên một phần kỷ niệm không thể nào quên.
Phượng được trồng trên dọc hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, hồ Tây, đường Láng... Ngoài ra, khu vực công viên Thống Nhất, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, khu vực Hoàng thành Thăng Long... vẫn luôn được biết tới là điểm check in và ngắm hoa phượng đẹp nhất.
>>Xem thêm: Lễ hạ cờ Lăng Bác: Một trải nghiệm không thể bỏ qua của Thủ đô
Mùa hoa tháng 6 Hà Nội còn có hoa sen cũng đẹp không kém. Mùa sen Hà Nội thường bắt đầu từ giữa tháng 6 và kéo dài tới tháng 9, trong đó thời gian đẹp nhất là cuối tháng 6 sang tháng 7.
Từ tháng 5, những nụ sen đã bắt đầu e ấp và đợi nắng hè rực rỡ nhất là bung nở. Lúc này, từng búp từng búp sen ẩn hiện giữa lá sen xanh biếc chẳng khác nào một nàng thiếu nữ đang tuổi xuân thì hay ngại ngùng. Được biết đến là quốc hoa của Việt Nam, sen là loài hoa cao quý dù đứng trong bùn lầy vẫn mạnh mẽ vươn lên tinh khiết, tỏa hương thơm quyến rũ.
Mùa sen Hà Nội có thể khiến bạn ở gần thì thương, đi xa thì lại nhớ. Một địa chỉ quen thuộc để ngắm sen ở Thủ đô chính là khu vực đầm sen Hồ Tây. Nơi này có diện tích rộng lớn, cánh sen có sắc hồng thắm to nhỏ khác nhau. Rất nhiều du khách tới Hồ từ sáng sớm để mua được những bó sen đẹp mang về nhà trang trí.
Vào mùa sen Hà Nội, không chỉ là dịp để du khách thưởng hoa mà còn để nhâm nhi tách trà sen thơm ngát. Sen Hồ Tây chứa rất nhiều hạt gạo (phần đầu của nhụy, màu trắng giống như hạt gạo), chính là phân tinh túy nhất để tạo nên trà sen, một thức uống thanh tao từ xừa đến nay.
Vé vào chụp ảnh đầm sen Hồ Tây là 50.000 đồng/người. Do trời hè nắng gắt nên thời điểm chụp ảnh lý tưởng nhất là buổi sáng sớm, từ 6h-9h và buổi chiều mát từ 16h-17h30. Ngoài khu vực đầm sen Hồ Tây, ở ngoại thành Hà Nội như khu Xuân Đỉnh, khu Bát Tràng (huyện Gia Lâm)... cũng có sen để bạn ngắm nghía trong mùa hoa tháng 6 Hà Nội.
Không quá rực rỡ như muồng hoàng yến hay bùng nổ như hoa bằng lăng, hoa điệp vàng Hà Nội vẫn đủ sắc và hương để mỗi khi thấy ta đều phải ngoái nhìn. Vào thời gian đầu mùa, cây điệp chỉ có lá xanh và được ít người để ý. Một vài bông hoa vàng mới chỉ lấp ló trên đỉnh cây.
Cho tới khi cuối tháng 5 đến, toàn bộ cây điệp rực nở, khoác lớp áo mới lên các tuyến phố. Lúc này, giữa dòng xe tấp nập ngược xuôi, người ta đều thấy hình bóng hoa điệp vàng đẹp mê mẩn. Mùa hoa điệp thường xuất hiện từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 8, trong đó tháng 6 là thời gian đẹp nhất.
Cây điệp có sức sống bền bỉ và mãnh mẽ. Thân cây to, có thể cao từ 10-15m và tán rộng tỏa bóng mát mẻ cho thành phố. Trong đông y, hoa điệp vàng còn là vị thuốc chữa dạ dày hiệu nghiệm.
Vào tháng 6, đi dọc con đường Hoàng Quốc Việt, công viên Nghĩa Đô, Nguyễn Khánh Toàn, hồ Ngọc Khánh, đường bờ hồ Tây, đầu đại lộ Thăng Long... du khách sẽ thấy hoa điệp vàng bung nở trên cao. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua, mùa hoa tháng 6 Hà Nội này rơi rụng xuống đất tạo nên thềm hoa đẹp mộng mơ.
>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hà Nội từ A-Z
Một số lưu ý khi thăm quan và check in với các mùa hoa Hà Nội như sau:
+ Tùy theo điểm xuất phát mà bạn lựa chọn cung đường đi sao cho hợp lý. Đa phần các điểm ngắm hoa đều có chỗ để xe thoải mái nên bạn có thể đi xe máy là thuận tiện nhất
+ Du khách chú ý bảo quản phương tiện, không để xe ra đường gây cản trở giao thông hoặc gây nguy hiểm cho người khác
+ Du khách không tự ý ngắt hoa, bẻ cành, xả rác bừa bãi mất mỹ quan đô thị
+ Tùy theo sắc hoa mà bạn có thể lựa chọn trang phục cho phù hợp. Ví dụ như hoa bằng lăng, diện một bộ váy trắng hay phong cách vintage sẽ phù hợp hơn, với hoa sen, bạn có thể mặc áo yếm, áo dài...
+ Để tránh đông đúc, khách du lịch có thể ghé các điểm check in trong tuần, giờ sớm vừa đỡ đông vừa có ảnh đẹp mang về
Trên đây là thông tin về mùa hoa tháng 6 Hà Nội cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích cho chuyến đi sắp tới của mình nhé.
Yến Yến