Sau khi mùa hoa đào rừng chuẩn bị khép lại là lúc mùa hoa gạo ở Hà Giang nở rộ đón chào du khách thập phương. Cùng theo chân Du lịch Việt Nam khám phá một mùa hoa gạo đẹp nên thơ trên cao nguyên đá nhé.
Mùa hoa gạo Hà Giang tháng mấy hay khi nào đến mùa hoa gạo Hà Giang là điều mà nhiều người thắc mắc khi đang lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Cụ thể, cứ vào độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, khắp cao nguyên đá đón một mùa hoa gạo nở rực trời. Hoa gạo nở trong tiết trời xuân ấm áp, với những cơn mưa phùn dịu dàng. Bởi vậy, người ta thường nói hoa gạo nở như báo hiệu mùa xuân về với mảnh đất Hà Giang.
Vào thời điểm cuối tháng 2, khi hoa đào bắt đầu rơi rụng thì hoa gạo sẽ nở. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, để ngắm được mùa hoa gạo ở Hà Giang đẹp nhất, thì bạn nên thu xếp du lịch trong tháng 3.
Như vậy, sau khi biết mùa hoa gạo Hà Giang tháng mấy, còn chần chờ gì nữa mà không lập team hội bạn thân để tới đây khám phá thôi nào. Chắc chắn, mùa hoa gạo Hà Giang sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu nhé.
TP Hà Giang cách trung tâm Hà Nội gần 300km, thời gian di chuyển khoảng 6 giờ đồng hồ. Nếu tự lái xe, bạn đi theo cao tốc Nội Bài – Lào Cai – Tuyên Quang – Phú Thọ rồi cứ đi thẳng Quốc lộ 2 là tới. Đường lên TP Hà Giang không có gì quá khó khăn, đường to đẹp và tương đối dễ đi.
Tuy nhiên, để ngắm hoa gạo, từ TP Hà Giang, du khách nên đi theo Quốc lộ 4C để tới 4 huyện vùng cao là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Từ trung tâm thành phố lên tới các huyện này cũng khá xa, hơn 100km. Theo kinh nghiệm du lịch mùa hoa gạo ở Hà Giang của những người đi trước, quãng đường lên các huyện này là đường đèo, có phần khó đi hơn nhiều. Nếu không vững tay lái, bạn có thể thuê người dân bản địa lái xe đưa lên. Dọc đường đi bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên hùng vỹ, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm của vùng núi Đông Bắc.
Ngoài ra, du khách cũng có thể đi xe khách giường nằm, thường là đi qua đêm để lên huyện Đồng Văn, Mèo Vạc. Một số hãng xe uy tín gợi ý cho bạn như xe Quang Nghị, xe Vũ Hán Group... với giá vé tầm 450.000 đồng/người.
>>Xem thêm: Du lịch Hà Giang tháng 3: Ngắm hoa, hòa cùng vũ điệu mùa xuân
Chẳng ai rõ cây gạo được trồng ở Hà Giang từ khi nào, chỉ biết rằng, cứ xuân sang, người ta lại thấy từ những cành cây khẳng khiu, xù xì nở ra những bông hoa rất đẹp. Người đồng bào ở Hà Giang còn dành cho cây gạo một cái tên thân thương đậm chất núi rừng khác là cây mộc miên. Mùa hoa gạo ở Hà Giang cứ như vậy trở thành một điểm thu hút của mảnh đất cao nguyên đá này.
Cây gạo thuộc thân gỗ, cao từ 15-20m, cành cây mọc ngang nên tán lá xòe rộng rất đẹp. Lá cây gạo màu xanh thẫm và thường rụng vào mùa khô. Hoa của cây gạo có màu đỏ, kích thước lớn. Mỗi bông to, dày và gồm 5 cánh xòe rộng.
Tương truyền, hoa gạo gắn với truyền thuyết về câu chuyện tình yêu chung thủy, son sắt của đôi trẻ. Rất lâu trước đây, khi nhân gian vẫn còn mưa nắng thất thường, đã có một chàng trai dũng cảm lên thiên đình cầu xin Ngọc Hoàng cho làm thần mưa. Dưới hạ giới, người yêu của chàng vẫn một lòng trông ngóng chàng trở về.
Về sau, nàng đã hóa thành cây gạo có màu đỏ rực hệt như chiếc khăn tay mà chàng đã tặng nàng trước khi lên trời. Bởi vậy, người ta xem hoa gạo như một biểu tượng cho tấm lòng chung thủy, cho tình yêu nồng nàn của lứa đôi. Ngoài ra, hoa gạo cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho một mùa vụ bội thu, là nơi người dân có thể gửi gắm nỗi niềm, sự hy vọng của mình về một mùa thu hoạch mới.
Mùa hoa gạo ở Hà Giang mọc lẫn vào núi đá, rễ bám chặt vào đất và vươn lên mạnh mẽ, chẳng cần tưới nước hay chăm bón gì cầu kỳ. Chúng tự lớn lên giữa thiên nhiên đất trời, tựa như sức sống mãnh liệt của người dân ngày đêm vẫn bám trụ tại cao nguyên đá xám xịt này.
Điểm ngắm hoa gạo ở Hà Giang không thiếu. Chỉ cần đi dọc Quốc lộ 4C, trên cung đường Hạnh Phúc để lên các huyện cao như Đồng Văn, Xín Mần... là bạn sẽ được thấy rất nhiều cây gạo mọc ven đường, ven sông.
Theo kinh nghiệm du lịch Hà Giang, du khách có thể đến suối khoảng Quảng Nguyên, thảo nguyên Suôi Thầu hay đoạn lòng hồ thủy điện Pake, xã Pà Vầy Sủ. Đây đều là những điểm ngắm hoa gạo ở Hà Giang tuyệt đẹp cho du khách.
Đặc biệt, đoạn đập thủy điện Pake, từ xã Pà Vầy Sủ đến khu vực thị trấn Cốc Pài, bạn có thể vừa đi thuyền ngao du trên sông nước vừa thưởng hoa gạo. Sắc đỏ của hoa gạo trở thành điểm nhấn cho không gian xanh biếc của núi, của rừng, của đập thủy điện. Huyện Xín Mần cũng là nơi còn rất hoang sơ, cực thích hợp với những vị khách thích du lịch trải nghiệm.
Mùa hoa gạo ở Hà Giang cũng đang khoe sắc trên đoạn đường từ xã Cán Tỷ đến xã Đông Hà (huyện Quản Bạ). Dù chẳng ai chăm bón nhưng bằng một cách nào đó, những cây gạo ở đây vẫn mọc thẳng tắp, tạo nên cảnh quan độc đáo dọc triền sông Miện. Điểm ngắm hoa gạo ở Hà Giang này cực thích hợp với những ai đam mê khám phá.
Mùa hoa gạo sẽ kéo dài đến khoảng giữa tháng tư, nhưng trong tháng 3 vẫn nở rộ và đẹp nhất. Đặc trưng của hoa gạo là khi nở, lá xanh sẽ rụng hết, chỉ còn cành cây và hoa. Chính vì thế mà hoa gạo càng trở nên nổi bật và độc đáo hơn.
Hoa gạo trên sông Nho Quế cũng là điểm thu hút khách du lịch Hà Giang trong dịp mùa xuân về. Trên sườn đồi bên con đường khúc khuỷu dẫn xuống sông Nho Quế, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều cây gạo đang cho hoa đỏ thắm.
Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy hoa gạo chẳng khác nào đốm lửa mãnh liệt giữa phố núi hùng vỹ. Cho dù vòng đời ngắn ngủi, chỉ kéo dài vài ngày nhưng cũng đủ để lại ấn tượng khó quên cho bất kỳ du khách nào.
Sông Nho Quế vốn đã làm say lòng người thì nay, hoa gạo trên sông Nho Quế càng khiến ta phải mê mẩn. Vẻ đẹp ấy có thể chinh phục được tất thảy những tâm hồn lãng du, những vị khách khó tính nhất đang tìm kiếm điều gì đó thật đặc biệt trong mùa hoa gạo ở Hà Giang.
Sông Nho Quế trong mùa hoa gạo càng thêm lãng mạn và phiêu du. Bạn có thể đón thuyền đi trải nghiệm cảm giác thong dong trên sông và sẽ thấy hoa gạo trên sông Nho Quế đẹp khác lạ so với những nơi khác. Điểm xuyến trên những triền núi xanh, cao vời vời, hoa gạo khiến ai nấy cũng phải đưa điện thoại hay máy ảnh ra để lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.
Cây gạo thẳng, cao to là vậy nhưng gỗ lại xốp nên khó dùng được vào việc gì. Cây nào già sẽ tự chết chứ người dân bản địa không chặt bỏ. Hạt hoa gạo sẽ bay trong gió tới những nơi mới và cây lại mọc lên ở những cung đường mới.
>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hà Giang từ A-Z
Ngoài mùa hoa gạo ở Hà Giang, hoa đào cũng là điểm thu hút của vùng đất Đông Bắc này. Hoa đào ở đây có cánh mỏng và màu hồng nhạt, thường nở vào mùa xuân nhưng không nở đồng đều.
Theo kinh nghiệm của những người đi trước, hoa đào ở huyện Đồng Văn sẽ nở sớm nhất từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Ở Lũng Cú, Sủng Là hay Phố Bảng và nhiều vùng khác thì hoa đào nở có phần muộn hơn, vào tháng 2-3 dương lịch. Dù đến tháng 3 hoa không còn quá rực rỡ như thời điểm giữa mùa nhưng cũng đủ làm ta xao xuyến. Hình ảnh hoa đào hồng thắm bung nở trên nền trời xanh, mây trời của cao nguyên đá, phía dưới có những bản làng nhỏ nhắn ẩn mình trong mây khói thật đẹp.
Hoa ban dù chưa phải loài hoa phổ biến của Hà Giang nhưng chính sự hiếm hoi này đã trở thành nét thú vị cho vùng địa đầu Tổ quốc. Được biết, điểm ngắm hoa ban đẹp nhất tỉnh là Mê cung đá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Nơi này triển khai trồng 300 cây hoa ban từ năm 2020 và đến nay phát triển tốt, bắt đầu nở hoa. Cùng với những chùm hoa mộc miên dưới nắng xuân ấm áp, khung cảnh Mê cung đá càng trở nên trùng điệp, huyền bí.
Trên đây là thông tin về mùa hoa gạo ở Hà Giang cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé.
Yến Yến