Bình Phước là một vùng đất có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc khác nhau, vì vậy vùng đất này chứa đựng nhiều nét văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội truyền thống Bình Phước đặc sắc của các dân tộc. Hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những lễ hội truyền thống nơi đây nhé.
Bình Phước có những lễ hội truyền thống nào? Hãy cùng khám phá nhé. Ảnh: PixabayXem thêm>>: TOP 5 ĐẶC SẢN BÌNH PHƯỚC MUA VỀ LÀM QUÀ ĐÁNG TIỀN NHẤT
Cứ vào 16 tháng 12 âm lịch, người S’Tiêng sẽ bắt đầu tổ chức lễ cầu mưa một lễ hội truyền thống Bình Phước lâu đời. Đây là thời điểm bắt đầu một mùa vụ mới vì vậy lễ hội cầu mưa được tổ chức với mục đích cầu xin thần linh phù hộ cho một mùa bội thu, mưa thuận gió hòa, đồng thời cũng là để thể hiện sự nhớ ơn của người S’Tiêng dành cho các vị thần đã giúp họ vượt qua được đợt hạn hán kéo dài và khốc liệt.
Cứ vào 16 tháng 12 âm lịch, người S’Tiêng sẽ bắt đầu tổ chức lễ cầu mưa một lễ hội truyền thống Bình Phước lâu đời. Ảnh: Pixabay
du khách sẽ có cơ hội được giao lưu với các trai làng, gái làng cùng nhau đốt lửa trại, chơi các trò chơi như đá bóng, nhảy bao bố, đi cà kheo…. Ảnh: PixabaySau khi phần lễ kết thúc là đến phần hội. Nếu như phần lễ mang bầu không khí trang nghiêm thì trong lễ hội truyền thống Bình Phước này phần hội lại đem đến sự náo nhiệt và vui vẻ. Với phần này du khách sẽ có cơ hội được giao lưu với các trai làng, gái làng cùng nhau đốt lửa trại, chơi các trò chơi như đá bóng, nhảy bao bố, đi cà kheo…
Một trong những lễ hội truyền thống Bình Phước độc đáo mà bạn không nên bỏ lỡ khi du lịch đến vùng đất này đó chính là tết mừng lúa mới của người M’Nông. Những người M’Nông tại đây sẽ không ăn tết cổ truyền với người Kinh thay vào đó họ tổ chức tết mừng lúa mới còn gọi với cái tên khác là “ Lễ cơm mới”. Lễ hội này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 âm lịch, khi mùa màng bước vào giai đoạn thu hoạch. Đây là một trong những lễ hội lớn của người M’Nông với mục đích tạ ơn thần linh đã mang đến mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu cho năm mới mạnh khỏe, ấm no.
người M’Nông tại đây sẽ không ăn tết cổ truyền với người Kinh thay vào đó họ tổ chức tết mừng lúa mới. Ảnh: Pixabay
Tham gia lễ hội khách quan sẽ được thưởng thức những ché rượu cần quý. Ảnh: PixabayCứ vào 18 tháng 8 âm lịch hàng năm du khách đến Bình Phước sẽ có dịp tham gia lễ hội chọi trâu Hớn Quản náo nhiệt. Đây là một trong những lễ hội truyền thống Bình Phước với ý nghĩa bảo tồn và phát huy nét độc đáo của văn hóa dân tộc. Đồng thời tái hiện lại hình ảnh con trâu, người bạn gắn liền với cuộc sống nông nghiệp của nông dân. Điều đặc biệt và tuyệt vời của lễ hội này đó chính là các chú trâu dù thắng hay thua cũng đều sẽ được sống và được nhân giống cho mùa sau.
Lễ chọi trâu diễn ra vô cùng náo nhiệt thu hút đông đảo du khách. Ảnh: PixabayLễ hội Bình Phước này thường được tổ chức tại đình thần Tân Khai, huyện Hớn Quản. Người tham gia lễ hội chọi trâu sẽ mang đến những con trâu to lớn, khỏe mạnh và có sức chiến đấu tốt. Những con trâu được chọn sẽ ra đấu trường, trận đấu sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt và kịch tính. Bên ngoài là những tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Du khách ghé thăm Bình Phước vào mùa này sẽ được thoải mái hò hét, xả stress tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân. Đây tuy chỉ là một lễ hội nhỏ, nhưng sự sôi động, náo nhiệt mà nó đem đến thu hút rất nhiều du khách. Nếu có chuyến du lịch Bình Phước bạn đừng bỏ lỡ lễ hội này nhé.
Diễn ra vào khoảng tháng tư dương lịch hằng năm.Tết Chool Chnăm Thmây của người Khmer đem đến sự rộn ràng, náo nhiệt thu hút đông đảo du khách. Lễ hội truyền thống Bình Phước này được tổ chức vào mùa xuân, thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng. Lễ hội mang ý nghĩa tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tổ tiên đã luôn phù hộ họ trong thời gian vừa qua đồng thời thể hiện tinh thần luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn, gian lao vì một tương lai xán lạn hơn. Đây cũng là dịp để tỉnh Bình Phước kết nối mọi người lại với nhau, tạo thành một khối đoàn kết dân tộc to lớn.
Tết Chool Chnăm Thmây của người Khmer đem đến sự rộn ràng, náo nhiệt thu hút đông đảo du khách. Ảnh:Pixabay
Tham gia tết Chol Chnam Thmay du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống, chơi những trò chơi thú vị. Ảnh: Pixabay
Ngày thứ hai diễn ra lễ dâng cơm và đắp núi cát tại chùa. Ảnh: PixabayNgày thứ ba sẽ diễn ra lễ tắm Phật. Trong ngày này mọi người sẽ dâng hoa quả và thức ăn từ sớm cho các vị sư. Sau đó các vị sư sẽ tiến hành làm lễ tắm Phật. Mọi người sẽ cầu nguyện những điều mình mong muốn. Tiếp đến là lễ cầu siêu cho những người đã khuất. Cuối cùng mọi người trở về nhà và làm lễ tắm Phật thờ trong gia đình. Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến ông, bà, cha, mẹ và đâng bánh cho họ để tỏ lòng biết ơn. Trong 3 ngày tết này người Khmer cũng sẽ đến từng nhà chúc phúc và lì xì cho nhau.
các vị sư tiến hành làm lễ tắm Phật. Mọi người sẽ cầu nguyện những điều mình mong muốn. Ảnh: PixabayKim Hậu