Ở Hà Giang chẳng thiếu các thôn làng xóm bản đẹp và hoang sơ. Trong đó, làng Pả Vi Hà Giang như một điểm nhấn không thể thiếu, tô điểm thêm cho vẻ đẹp tự nhiên của vùng sơn cước Đông Bắc.
Làng Pả Vi ở đâu hay địa chỉ chính xác của làng Pả Vi là điều mà nhiều người quan tâm khi đang lên lịch cho chuyến đi của mình. Cụ thể, Pả Vi là một thôn làng nhỏ nằm cách trung tâm TP. Hà Giang khoảng 160km, thuộc địa phận xã xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trong xã Pả Vi có Làng Văn hóa du lịch cộng đồng người Mông tọa lạc ở thôn Pả Vi Hạ đang là điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Hà Giang. Hầu như ai vi vu qua Mèo Vạc cũng đều muốn dừng chân tại đây để trải nghiệm những điều thú vị.
Như vậy, sau khi biết làng Pả Vi ở đâu, còn chần chờ gì nữa mà không lập team tới đây khám phá thôi nào. Chắc chắn làng Pả Vi Hà Giang sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu nhé.
Cách trung tâm TP Hà Nội gần 400km, việc di chuyển tới Pả Vi sẽ mất tầm 10 tiếng đồng hồ. Do khoảng thời gian khá dài nên bạn có thể chia đôi quãng đường hoặc đi xe giường nằm qua đêm để giữ sức.
Từ Hà Nội, du khách đi theo cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên – Quốc lộ 3 – Quốc lộ 279 – Quốc lộ 34 – Quốc lộ 4C là tới. Đường đi có những đoạn đèo cua tay áo đòi hỏi người lái xe có kinh nghiệm và óc quan sát. Nếu không tự tin lái xe, bạn có thể bắt xe khách Quang Nghị với giá vé 400.000 đồng/người. Xe thường xuất phát vào tối hôm trước và tới trung tâm Mèo Vạc vào sáng hôm sau. Du khách nên liên hệ đặt vé trước để tránh tình trạng hết chỗ.
Nếu khởi hành từ TP Hà Giang, khách du lịch đi theo Quốc lộ 4C trong khoảng 4 tiếng là tới Pả Vi. Nhiều du khách kết hợp vi vu thành phố sau đó bắt xe khách, xe người dân địa phương để lên làng Pả Vi Hà Giang. Từ trị trấn Mèo Vạc, bạn có thể đi taxi, xe ôm tới làng người Mông ở Pả Vi. Cách trung tâm huyện chỉ 6km, thời gian đến Pả Vi tầm 15 phút mà thôi.
Theo kinh nghiệm của những người đi trước, đường vào thôn đã dễ dàng hơn nhiều so với trước. Đoạn đường đèo có khó đi một chút nhưng sẽ cho bạn ngắm cảnh thiên nhiên Đông Bắc ngoạn mục, hùng vỹ.
>>Xem thêm: Dinh Vua Mèo Hà Giang: Công trình vượt thế kỷ trên cao nguyên đá
Theo kinh nghiệm du lịch làng Pả Vi Hà Giang, bản làng này nằm giữa thung lũng, nép mình bình dị vào khung cảnh núi non trùng điệp của cao nguyên đá. Nằm trên trục đường Quốc lộ 4C, đi qua tuyến đường Hạnh Phúc, nơi biết bao máu xương cha anh đã ngã xuống, bạn sẽ tới với Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi.
Dọc đường đi, cảnh quan miền sơn cước thu gọn trong tầm mắt. Trên con đường đèo huyền thoại, một bên là núi cao sừng sững, một bên là vực sâu hun hút. Đường có phần quanh co, làm nản bước chân người du hành nhưng lại đưa bạn tới một địa danh là trái ngọt dịu dàng cho hành trình của bạn.
Theo kinh nghiệm du lịch làng Pả Vi Hà Giang, làng H’mông thôn Pả Vi là nơi tập trung nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông. Làng văn hóa cộng đồng được xây dựng theo mô hình hợp tác trên diện tích hơn 46.000m2, có 17 hộ kinh doanh homestay, chia là 3 khu A, B,C. Điểm ấn tượng ở làng Pả Vi Hà Giang là tất cả ngôi nhà đều được thiết kế theo kiến trúc đậm bản sắc dân tộc Mông, không gian mở, vô cùng thoáng đãng và thân thiện với thiên nhiên.
Tới Pả Vi, ngay từ cổng chào đã thấy bóng dáng chiếc khèn khổng lồ của người Mông. Chiếc khèn là một vật dụng không thể thiếu trong các lễ hội của bà con dân tộc Mông, gắn liền với lời ca, tiếng hát, với đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.
Đường làng chào đón du khách bằng cây xanh và hoa nở suốt bốn mùa. Đi sâu vào trong làng, khách du lịch Hà Giang sẽ được khám phá những căn nhà đặc trưng của người Mông. Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi được xây dựng năm 2016 và đưa vào hoạt động năm 2019. Các căn nhà ở đây sử dụng nguyên liệu sẵn có như gỗ, đá, mái lợp ngói âm dương. Kiểu mái này giúp điều hòa không khí, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.
Các ngôi nhà tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi làm tường đất, cột kèo bằng gỗ và có hai tầng. Xung quanh nhà là hàng rào đá, trong sân vườn đều trồng hoa tạo nên cảnh quan đẹp mắt và chan hòa.
Nếu tới làng Pả Vi Hà Giang vào dịp mùa xuân, bạn sẽ thấy hoa đào, hoa mận, hoa mơ... nở rộn ràng khắp nơi. Mùa hè, Pả Vi lại như một nơi để tránh nắng nóng, còn đông tới, hoa dã quỳ, hoa cải vàng đua nhau khoe sắc, thu hút rất đông người tới chụp ảnh.
Làng H'Mông Pả Vi được quy hoạch bài bản, có nhà trưng bày, sân chơi, nhà văn hóa thôn, tất cả đều theo truyền thống người Mông. Ở đây, góc nào lên ảnh cũng đẹp, mang đậm phong cách vùng cao.
Không chỉ ngắm cảnh thiên nhiên vùng núi trù phú, khám phá thiết kế nhà ở của bà con vùng cao, du khách còn được trải nghiệm may vá thổ cẩm, đan lát, dệt lanh, nấu rượu... tại làng H’Mông Pả Vi.
Những phong tục tập quán tốt đẹp được người dân lưu truyền từ đời này tới đời khác, trở thành những điều đặc biệt thu hút du khách thập phương khám phá, trải nghiệm. Ấn tượng khác tại ngôi làng H’Mông Pả Vi là trong khuôn viên làng văn hóa còn sắp xếp nhiều trò chơi truyền thống, bập bênh, đu dây phục vụ du khách. Bạn có thể thử chơi, hứa hẹn gắn kết và tạo nên nhiều kỷ niệm với bạn bè, người thân trong suốt chuyến đi.
Tại làng Pả Vi Hà Giang còn có các gian trưng bày sản vật địa phương cùng nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình. Du khách có thể tìm mua nhiều món quà đặc trưng của Mèo Vạc về để làm quà cho người thân ở nhà.
Để trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa của làng người Mông ở Pả Vi, tốt nhất khách du lịch nên lưu trú tại các homestay ngay trong làng. Bà con làm du lịch chỉn chu, chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi mà giá phòng chỉ từ 200.000 đồng/người/ đêm. Du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống như một người Mông bản địa, được phục vụ và quây quần bên bạn bè trong môi trường tràn ngập thiên nhiên.
>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hà Giang từ A-Z
Trên hành trình tới làng Pả Vi Hà Giang, bạn cũng sẽ được chinh phục cung đường đèo huyền thoại Mã Pí Lèng. Nhìn từ trên cao, Mã Pí Lèng mềm mại, uốn lượn khéo léo vắt ngang qua triền núi. Phượng tiện chinh phục đèo Mã Pí Lèng lý tưởng nhất là bằng xe máy, bởi lúc này khách du lịch sẽ cảm nhận trọn vẹn được sự hùng vĩ của thiên nhiên, tạo hóa và vẻ đẹp khó diễn tả thành lời của nơi đây.
Ở Mã Pí Lèng, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dòng sông Nho Quế thanh bình. Suốt dọc đường đi, đèo Mã Pí Lèng khiến ai nấy cũng phải choáng ngợp, cảm thán. Cũng vì lẽ đó mà du khách nào tới vùng địa đầu Tổ Quốc này cũng không thể bỏ qua việc chinh phục Mã Pí Lèng.
Sông Nho Quế có tổng chiều dài 192km, trong đó 46 km ở Việt Nam. Sông bắt nguồn từ núi Nghiễm Sơn (Trung Quốc), chảy ở nước ta từ thôn Séo Lủng (Lũng Cú) qua Hẻm Tu Sản, men theo con đèo Mã Pí Lèng đến huyện Mèo Vạc.
Đặc điểm của Nho Quế là dòng sông dài uốn lượn, hiền hòa, quanh năm mang một màu xanh ngọc bích. Hai bên sông là vách núi cao thăm thẳm, tạo nên cảnh quan vô cùng hùng vỹ mà không kém phần thơ mộng. Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là di tích danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
Trên đây là thông tin về làng Pả Vi Hà Giang cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé.
Yến Yến