Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Lào Cai

Du lịch Lào Cai – Ghé thăm những chợ phiên vùng cao

Thứ hai, 21/10/2019, 09:10 GMT+7

Đến du lịch Lào Cai, du khách sẽ được tham quan các phiên chợ của vùng cao, nơi mà du khách hiểu hơn về cuộc sống, văn hoá của nhiều dân tộc tại đây.

test

Chợ phiên Sapa

Chợ Sapa là một khu chợ nổi tiếng bậc nhất ở Sapa với những hoạt động văn hóa rất độc đáo và thú vị. Đây chính là nơi mua bán của đồng bào vùng cao cũng như là nơi gặp gỡ hẹn hò của các nam thanh nữ tú qua tiếng hát, tiếng sáo, tiếng đàn môi…
 

Du lịch Lào Cai Phụ nữ người Mông trong bộ trang phục sặc sỡ ở chợ phiên Sapa. Ảnh: dichoisapa.com


Những phiên chợ được họp theo ngày cố định trong tuần hoặc trong tháng. Hầu như ai đi chợ cũng mang theo một ít hàng nhà nuôi trồng hoặc săn bắt được để bán, trao đổi là: bó rau, gia súc, gia cầm, các vật dụng sinh hoạt…

Du khách đến phiên chợ này có cơ hội được thưởng thức món thắng cố, uống những bát rượu ngô, rượu táo mèo thơm hương trời đất do chính tay người dân tộc làm theo đúng vị truyền thống, trò chuyện cùng những người dân chất phác. Bạn cũng có thể tìm mua được nhiều loại gia vị đặc trưng như: hạt mắc khén, hạt dổi, táo mèo, các loại lá tắm …
 

Du lịch Lào Cai Thắng cố - Món ăn phổ biến ở các phiên chợ Sapa. Ảnh: thegioidisan.vn

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Đặc điểm: Chợ Sa Pa là chợ của người H’Mông, người Dao được họp đông nhất vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.
 

>> Xem thêm: Tour du lịch Sapa

 

Chợ phiên Bắc Hà

Ngay từ khi tỉnh Lào Cai được thành lập thì chợ Bắc Hà cũng được hình thành tại Châu Bắc Hà. Đây là phiên chợ lý tưởng để khám phá vẻ nguyên sơ, mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc. Đến chợ phiên Bắc Hà vào dịp cuối tuần bạn có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống đơn sơ, mộc mạc của người Bắc Hà.
 

Du lịch Lào Cai Một góc chợ phiên Bắc Hà. Ảnh: vnreview.vn

Chợ Bắc Hà là nơi bày bán đủ mọi sản vật của vùng núi cao, những vật dụng cần thiết cho người dân tộc: váy, áo, vải thổ cẩm, cày, cuốc, xẻng, dao, các loại rau, hoa quả, mật ong, đồ trang sức, những chiếc gùi bằng mây duyên dáng...
 

Du lịch Lào Cai Chợ phiên Bắc Hà sặc sỡ sắc màu. Ảnh: blog.adayroi.com

Những sản phẩm thổ cẩm, hoa tai, vòng kiềng, hoa mắt với những sắc màu rực rỡ của váy áo các thiếu nữ dân tộc Mông, Dao đỏ... có thể làm mất nhiều thời gian cho bạn chiêm ngưỡng.
 

Du lịch Lào Cai Những sản phẩm ở chợ phiên Bắc Hà. Ảnh: mtv.vn

Chợ cũng là nơi dành cho đàn ông vùng cao gặp gỡ cùng uống rượu bên chảo thắng cố. Rượu ở đây là đặc sản của người Mông bản Phố, được nhiều người biết đến bởi độ nặng và vị gắt rất đặc trưng.

Địa chỉ: Thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 65 km.

Đặc điểm: Khu chợ màu sắc nhất vùng cao Tây Bắc, họp phiên lớn nhất vào chủ nhật hàng tuần.

 

Chợ Mường Hum

Chợ Mường Hum nằm ở một thung lũng nhỏ, kề bên là dòng suối trong vắt, xung quanh là những ngọn núi cao ngút tầng mây tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình làm mê đắm lòng người. Không những vậy, còn là không gian văn hóa, là nơi giao lưu, gặp gỡ và buôn bán của đồng bào các dân tộc và du khách thập phương.
 

Du lịch Lào Cai Chợ Mường Hum tấp nập ngày cuối tuần. Ảnh: baolaocai.vn

Chợ Mường Hum luôn mang vẻ đẹp vốn có của một phiên chợ vùng cao. Ở đây họ bày bán đủ các loại mặt hàng như các dụng cụ thiết yếu hàng ngày, đồ ăn, đặc biệt là có nhiều mặt hàng được xem là "đặc sản" nơi đây. Nổi bật nhất ở chợ phiên Mường Hum có lẽ là những món đồ thổ cẩm với họa tiết bắt mắt được làm thủ công bởi những bàn tay khéo léo. 
 

Du lịch Lào Cai Khung cảnh rực rỡ ở chợ Mường Hum. Ảnh: tapchicongthuong.vn

Du khách đến đây sẽ phải trầm trồ ngắm nhìn những bộ y phục của các thiếu nữ dân tộc. Các thiếu nữ Mông mặc váy hoa, trên đầu đội mái tóc giả làm bằng sợi len nhuộm màu rực rỡ. Họ như những bông hoa biết đi, khoe sắc thắm rực rỡ.

Các thiếu nữ Dao Đỏ cũng đẹp không kém với quần áo màu chàm đen, điểm xuyết hoa văn trên ngực tựa như những cánh bướm, đầu đội khăn đỏ rực được kết thêm rất nhiều trang sức bằng bạc. Ai nấy cũng xinh đẹp, lung linh và gương mặt thì tươi tắn, rạng ngời.
 

Du lịch Lào Cai Những cô gái Mông với trang phục truyền thống. Ảnh: thuexemaylaocai.com

Địa chỉ: Thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 44 km.

Đặc điểm: Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần

 

Chợ phiên Cốc Ly

Nằm ở độ cao gần 3.000 m so với mặt nước biển, chợ phiên Cốc Ly là điểm đến không thể bỏ qua của những ai ưa khám phá và yêu thích thiên nhiên.

Nhìn từ xa thì chợ Cốc Ly trông giống như một bức tranh thủy mặc và vô cùng sinh động. Dòng nước lững lờ trôi một cách nhẹ nhàng xuôi theo năm tháng, xung quanh chính là núi rừng Bắc Hà xanh mướt một màu được thấp thoáng qua từng làn sương mỏng.
 

Du lịch Lào Cai Nhìn từ xa chợ Cốc Ly giống như một bức tranh vô cùng sinh động. Ảnh: baolaocai.vn

Chợ được chia thành nhiều khu riêng biệt. Những mặt hàng được mang đậm hương vị của núi rừng như: các loại rau quả, thảo dược, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, rượu gạo nương, ngô, đồ dùng gia đình, trang sức cùng các mặt hàng thổ cẩm với màu sắc sặc sỡ và các họa tiết sinh động thì tập trung thành một khu, được bày bán lên các tấm nilon trải trên mặt đất.
 

Du lịch Lào Cai Những gian hàng ở chợ phiên Cốc Ly. Ảnh: bestour.com.vn

Bên cạnh đó, khu dành cho những món ăn của người dân tộc cũng vô cùng sôi động. Hòa trong làn khói nghi ngút bốc lên từ những hàng ăn, là vô số các âm thanh khác nhau như tiếng nói chuyện xầm xì hay tiếng bát đũa va vào nhau và trong bầu không khí náo nhiệt đó, du khách sẽ phải dừng chân với những người dân tộc nơi đây để thưởng thức các món ẩm thực của họ.

Địa chỉ: Thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Đặc điểm: Chợ bán nhiều món đặc sản dân tộc, Chợ chỉ họp một phiên vào thứ 3 hàng tuần.

Ghé thăm địa điểm du lịch Lào Cai chợ phiên vùng cao, du khách không chỉ có những phút giây thư giãn, mà còn khám phá thêm được nhiều điều thú vị về cuộc sống người dân Tây Bắc.

Hồng Ánh (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc