Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đại Nội Huế - điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới cố đô

Thứ sáu, 18/10/2019, 08:15 GMT+7

Đại Nội Huế - chốn cung đình xưa của triều đại Nhà nguyễn với kiểu kiến trúc độc đáo, cổ kính chắc chắn sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Huế.

test

Vài nét về Đại Nội Huế

Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đây là một công trình quy mô, đồ sộ nhất lịch sử Việt Nam có quá trình xây dựng tới 30 năm. Nơi đây và còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn hàng trăm năm trước. Công trình bao gồm nhiều điểm nổi bật như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, Hưng Miếu, Thế Miếu,… 

Đại Nội Huế Ảnh: Vntrip.vn

Nằm ở bên bờ dòng sông Hương, ngay trung tâm thành phố Huế nên đường đến Đại Nội rất dễ. Từ bờ Nam sông Hương đi qua cầu Tràng Tiền, cầu Phú Xuân hoặc cầu Bạch Hổ. Rồi đi theo hướng đường cửa Quảng Đức. Bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như xích lô, xe đạp, xe máy, taxi,..

Đại Nội Huế Ảnh: Dulichkhampha24.com

Đến với điểm tham quan nổi tiếng của Huế này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm công trình kiến trúc cung điện nguy nga, đặc sắc và nhiều miếu thờ rất bề thế. Thời điểm ghé thăm lý tưởng nhất là tháng 1 hoặc tháng 2, lúc này thời tiết Huế rất dễ chịu. Ngoài ra, vào tháng 4, tháng 6 các năm chẵn sẽ có lễ hội Festival Huế với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống cung đình Huế. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thích thú trên hành trình khám phá Đại Nội.
 

Đại Nội Huế có gì?

Khu vực Đại Nội rất rộng nên bạn cần có kế hoạch để khám phá các công trình của nó.
 

Ngọ Môn

Ngọ Môn là cổng chính nằm ở phía nam của Hoàng Thành, có view trong ra dòng sông Hương thơ mộng. Cổng có hình chữ U, gồm 5 cửa, trong đó cửa chính ở giữa từng là cổng dành cho vua đi, hai cổng bên dành cho quan văn, quan võ, và hai cổng bên quanh dành cho binh lính, voi ngựa theo hầu. Lầu Ngũ Phụng đặt phía trên, có kết cấu bằng gỗ lim với đường nét thiết kế tinh xảo. Chia làm 2 tầng và 9 bộ mái, mái giữa được lợp màu vàng, còn lại là 8 lợp mái xanh.

Đại Nội Huế Ảnh: Wiki Travel

Trải qua gần 2 thế kỷ và bao thăng trầm lịch sử, Ngọ Môn vẫn tồn tại theo thời gian và đã trở thành một kiệt tác kiến trúc cổ xuất sắc.
 

>> Tìm hiểu thêm về tour du lịch Huế
 

Điện Thái Hòa

Là nơi tham quan tiêu biểu trong quần thể di tích kinh thành Huế, Điện Thái Hòa là một biểu trưng quyền lực của Hoàng triều nhà Nguyễn. Tên gọi này như một ước nguyện của các vua nhà Nguyễn về một nền thái bình no ấm, đất nước và vương triều đều phát triển, thịnh vượng. Đây là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, cũng là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng như sinh thần vua, tiếp đón sứ thần và các buổi đại triều.

Đại Nội Huế Ảnh: EMT Homestay


Thái Bình Lâu 

Thái Bình Lâu nằm ở bên trong Tử Cấm Thành, được xây dựng và năm 1919 do Vua Khải Định khởi công và hoàn thành năm 1921. Đây là nơi nhà vua dùng để nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi, đọc sách, viết văn hay làm thơ. Tuy nhiên, do tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, di tích này đã bị xuống cấp trầm trọng, sau đó mới được tu sửa lại nên có thể bị mất đi một phần kiến trúc ban đầu. 

Đại Nội Huế Ảnh: Wiki


Cung Diên Thọ

Có thể nói trong nhiều cung điện của Hoàng thành Huế thì cung Diên Thọ là hệ thống kiến trúc cung điện quy mô nhất còn lại cho đến thời điểm này. Cung được xây dựng vào năm 1803, mang ý nghĩa mong muốn kéo dài tuổi thọ, kéo dài sự sống. Nơi đây từng là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu và các Thái Hoàng Thái Hậu.

Đại Nội Huế Ảnh: khamphahue.com.vn


Duyệt Thị Đường

Duyệt Thị Đường là tên một nhà hát có quy mô lớn trong hoàng cung triều Nguyễn, là nơi dùng để biểu diễn những bộ môn nghệ thuật sân khấu nhằm phục vụ vua, hoàng gia, các đình thần và thượng khách nước ngoài. Nhà hát có hình chữ nhật với bộ mái có những bờ quyết cong. Tòa nhà được chống đỡ bằng hai hàng cột lim cao 12m, gồm hai tầng. Chung quanh nhà hát có xây một vòng tường bằng gạch để làm giới hạn.

Đại Nội Huế Ảnh: huehomestay.net


Thế Tổ Miếu

Thế Miếu tọa lạc tại góc Tây Nam bên trong Hoàng Thành, là nơi thờ các vị Vua triều Nguyễn. Đây cũng là nơi triều đình đến cúng tế các vị Vua quá cố, nội giới trong triều. Đây là một điểm tham quan nhất định phải đến nếu các bạn muốn biết Đại Nội Huế có gì chơi?

Đại Nội Huế Ảnh: Wiki


Các hoạt động khác trong Đại Nội Huế

Đến du lịch Đại Nội Huế, bạn còn có thể tham gia đêm Hoàng cung được tổ chức định kỳ vào thứ bảy hàng tuần. Vào đêm này, Hoàng cung ngập tràn ánh sáng, các nghi thức của cung đình xưa sẽ được tái hiện lại đầy chân thực cùng với đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo. Đây sẽ là một điểm nhấn vô cùng thú vị cho hành trình khám phá cố đô của bạn. 

Đại Nội Huế Ảnh: vntrip.vn

Đặc biệt hơn nữa, vừa rồi Đại Nội Huế đã chính thức mở cửa đón khách thăm quan vào ban đêm từ 19 – 22h, rất thuận lợi để bạn tham quan và tìm hiểu kỹ hơn về nó cũng như chụp nhiều bức hình siêu lung linh dưới ánh đèn.

Giá vé để vào tham quan Đại Nội Huế:

- Người lớn: 120.000 vnđ/ người
- Trẻ em: 30.000 vnđ/ người
- Người nước ngoài: 150.000 vnđ/ người

Trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử, Đại Nội Huế vẫn luôn sừng sững oai nghiêm, mãi là một tài sản văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Đến Huế đừng quên ghé thăm nơi này để có những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nhi Tuyết (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)