Chùa Chuông Hưng Yên là một điểm đến tâm linh nổi tiếng nằm trong quần thể di tích Phố Hiến, Hưng Yên. Nơi đây thậm chí còn được ca ngợi là "Phố Hiến đệ nhất danh thắng". Trong bài viết này, hãy cùng Dulichvietnam tìm hiểu kỹ hơn về di tích lịch sử nổi tiếng này để hiểu tại sao nó lại được đánh giá cao đến vậy nhé!
Chùa Chuông Hưng Yên là một điểm đến tâm linh nổi tiếng nằm trong quần thể di tích Phố Hiến, Hưng Yên. Nơi đây thậm chí còn được ca ngợi là "Phố Hiến đệ nhất danh thắng". Trong bài viết này, hãy cùng Dulichvietnam tìm hiểu kỹ hơn về di tích lịch sử nổi tiếng này để hiểu tại sao nó lại được đánh giá cao đến vậy nhé!
>> Xem thêm: Cẩm nang kinh nghiệm du lịch Hưng Yên
Chùa Chuông Hưng Yên (còn được gọi là Kim Chung Tự), là một di tích lịch sử và văn hóa nổi bật nằm trên mảnh đất Hưng Yên thanh bình. Ngôi chùa thường được ví như một phiên bản thu nhỏ của Kinh thành Huế, nhưng vẫn mang những nét quyến rũ độc đáo riêng khiến nó trở nên khác biệt.
Chùa Chuông Hưng Yên. Ảnh: dulich.laodong.vn
Tọa lạc tại thôn Nhân Dục trong khu di tích lịch sử Phố Hiến, chùa Chuông Hưng Yên còn được mệnh danh là “Phố Hiến đệ nhất danh thắng”. Theo thời gian, ngôi chùa càng trở nên cổ kính và thu hút nhiều du khách thập phương. Một trong những điểm thu hút chính của ngôi chùa là bộ sưu tập đồ sộ các hiện vật cổ có giá trị, bao gồm câu đối, hoành phi sơn mài, bia đá và các đồ vật thờ cúng.
Trong số hiện vật có tấm bia đá “Kim Chung tự thạch bi ký” dựng năm 1711 mô tả vị trí, cảnh quan của ngôi chùa và những cá nhân đã góp công tu tạo. Dựa vào tấm bia đá này, các nhà nghiên cứu cho rằng có một tuyến đường giao thương giữa Thăng Long (nay là Hà Nội) và Phố Hiến nằm ngay lối vào của ngôi chùa. Ngoài ra, trên bia còn ghi nhận Phố Hiến xưa có tổng cộng 12 phường.
Chùa Chuông ở Hưng Yên nổi bật với kiến trúc cổ kính, đẹp ấn tượng. Với giá trị kiến trúc và lịch sử to lớn, chùa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa cũng là một trong 16 di tích tiêu biểu nhất trong khu di tích lịch sử Phố Hiến, đã được Chính phủ công nhận là "Di tích quốc gia đặc biệt".
Theo truyền thuyết kể lại rằng, trong một trận lụt lớn, một chiếc chuông vàng đã theo một chiếc bè trôi dạt đến thôn Nhân Dục. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không ai có thể nhấc chuông lên cho đến khi một nhà sư trụ trì, người đã sống trong chùa 10 năm, cẩn thận chọn ra 10 nam trung và nữ trinh thì mới chuyển được chiếc chuông vào chùa. Sau đó, dân làng xây tháp để treo chuông bên trong chùa, từ đó gọi là chùa Chuông hay Kim Chung Tự.
Trong thời kỳ đất nước gặp nạn ngoại xâm phương Bắc, chiếc chuông quý được giấu trong một cái giếng nhỏ và vị trí chính xác của nó vẫn còn là một bí ẩn đến bây giờ.
Bất chấp lịch sử lâu đời của ngôi chùa, thời điểm xây dựng chính xác vẫn còn gây tranh cãi. Theo cuốn Đồng Khánh Dư địa chí, chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê vào khoảng thế kỷ 15. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên. Tấm bia đá cổ trong chùa còn lưu giữ được từ thế kỷ 17 có ghi lại việc trùng tu chùa nhưng không ghi rõ niên đại xây dựng.
Lịch sử chùa Chuông Hưng Yên là một bộ phận cấu thành lịch sử và văn hóa Việt Nam. Du khách đến thăm ngôi chùa có thể khám phá kiến trúc, hiện vật và những truyền thuyết xung quanh ngôi chùa. Ngôi chùa là minh chứng cho tinh thần bền bỉ và kiên cường của người dân Việt Nam, những người đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
Chùa Chuông là một quần thể kiến trúc tuyệt đẹp. Thiết kế của chùa hài hòa, cân xứng với bố cục theo mô thức “Nội công, ngoại quốc”. Ngôi chùa bao gồm nhiều công trình kiến trúc như cổng Tam Quan, tiền đường, miếu Thiên Hậu, lầu chuông, thượng điện và hai dãy hành lang. Mặt tiền của ngôi chùa quay về hướng Nam.
Đi qua cổng Tam Quan là đến ao “Mắt Rồng” được bao quanh bởi những bông sen rất đẹp và cây cầu đá được xây dựng từ năm 1702.
Con đường chính của ngôi chùa dẫn du khách đến Tiền Đường, một sảnh linh thiêng chứa một bộ sưu tập tượng Phật đa dạng, chẳng hạn như Di Đà Tam Tôn, Tam Thế, Cửu Long, 18 vị La Hán... Nổi bật nhất là tượng 8 vị Phật Kim Cương, 4 vị Bồ Tát và 18 vị La Hán. Mỗi bức tượng có tư thế, hình dạng và biểu cảm độc đáo, đại diện cho các khía cạnh khác nhau của giáo lý Phật giáo.
Ngoài những bức tượng Phật, ngôi chùa còn có những tác phẩm chạm khắc và tranh vẽ ấn tượng mô tả nhiều cảnh Phật giáo khác nhau, chẳng hạn như Thập Điện Diêm La mô tả cảnh Diêm Vương trừng trị những kẻ độc ác và hai hang động Phật đất minh họa quá trình tu hành đắc đạo của Đức Phật. Ngôi đền cũng có nhiều di tích cổ xưa khác nhau với kiến trúc độc đáo, trang trí lộng lẫy và chạm khắc tuyệt đẹp có từ thời Hậu Lê.
Một trong những điểm nổi bật khi đến thăm Chùa Chuông là cơ hội trải nghiệm cảm giác yên bình và tĩnh lặng trước sự hiện diện của khung cảnh linh thiêng và thanh bình xung quanh. Kiến trúc của ngôi chùa được thiết kế tinh tế để tạo ra một bầu không khí hài hòa phản ánh bản chất của triết học Phật giáo. Từ cổng Tam quan đến Thượng điện, mỗi công trình kiến trúc đều được chế tác tỉ mỉ, trang trí công phu thể hiện kỹ năng và sự khéo léo của các nghệ nhân.
Mặc dù ngày xây dựng chính xác của ngôi chùa vẫn chưa được thống nhất, nhưng chùa Chuông Hưng Yên vẫn là một trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng ở Việt Nam, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và trải nghiệm ý nghĩa tâm linh của nó, đặc biệt là vào dịp lễ hội của chùa (diễn ra vào các ngày 15/01, 08/04, 15/04, 15/07 Âm lịch hàng năm). Cho dù bạn là người đam mê lịch sử hay chỉ đơn giản là tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, thì một chuyến viếng thăm Chùa Chuông là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất Hưng Yên.
Địa chỉ chùa Chuông Hưng Yên nằm tại thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Nếu bạn muốn đến thăm ngôi chùa này thì có thể di chuyển theo những cách sau:
Cách đơn giản nhất là đi xe khách hoặc xe buýt từ Hà Nội. Nếu đi xe khách, bạn có thể bắt xe của hãng xe Hoàng Vinh tại bến xe Gia Lâm hoặc bến xe Giáp Bát, thời gian xe chạy từ 5h sáng đến 22h tối. Ngoài ra, bạn có thể đi xe buýt số 205, 208 hoặc 40.
Một lựa chọn khác là đi ô tô cá nhân hoặc xe máy. Từ trung tâm Hà Nội, bạn đi hướng cầu Long Biên hoặc cầu Chương Dương để đi vào quốc lộ 5. Đến ngã tư, bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn đi Hưng Yên, tiếp tục đi thẳng theo hướng Phố Nối cho đến khi đến ngã tư giao với quốc lộ 39A thì rẽ trái, men theo quốc lộ khoảng 30km là đến Hưng Yên.
Có thể nói, chùa Chuông Hưng Yên là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa Việt Nam. Kiến trúc cổ kính và độc đáo của nó, cùng với bộ sưu tập đồ tạo tác cổ xưa có giá trị khổng lồ, khiến ngôi chùa trở thành một nơi thực sự đặc biệt. Một chuyến viếng thăm ngôi chùa này là một hành trình ngược thời gian, cho phép du khách trải nghiệm di sản văn hóa phong phú của mảnh đất Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung trong một khung cảnh yên bình.
>> Xem thêm: Tham quan Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên chiêm ngưỡng biểu tượng vùng đất khoa bảng
Công Khanh