Nếu bạn đã quá quen mặt với các địa điểm du lịch đông đúc ở “xứ đảo” thì mùa hè này có thể đổi gió ghé thăm Ba Hòn Đầm Kiên Giang hoang sơ, trải nghiệm tắm biển và bắt cá.
Không quá đông đúc du khách, Ba Hòn Đầm Kiên Giang là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những vị khách yêu thích tham quan vãn cảnh và vui chơi tại các tọa độ du lịch hoang sơ, thanh bình. Tại hòn đảo thơ mộng này, bạn sẽ được trải nghiệm tắm biển; bắt cá, sò…vô cùng thú vị.
Ba Hòn Đầm là một cụm đảo thuộc quần đảo Bà Lụa nằm ở xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; vị trí cách đất liền khoảng 20 km. Cụm đảo này tọa lạc quây quần với nhau tạo thành một vùng đầm ở giữa, nước nông, sóng êm đềm và lặng gió, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch khám phá.
Vì chưa được khai thác du lịch quá nhiều nên Ba Hòn Đầm Kiên Giang hiện nay vẫn giữ được gần như nguyên vẹn nét nguyên sơ, thơ mộng vốn có. Đối với những vị khách muốn khám phá các địa điểm vắng người ở “xứ đảo” thì có thể cân nhắc thêm tên cụm đảo này vào list “must go” mùa hè này.
Đặt chân đến địa điểm du lịch Kiên Giang, bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như tắm biển; theo chân ngư dân đi bắt cá, sò…
Theo kinh nghiệm du lịch Kiên Giang, tầm tháng 9 đến tháng 3 âm lịch là thời điểm lý tưởng nhất để bạn lên kế hoạch ghé thăm Hòn Ba Đầm. Giai đoạn này thời tiết trên đảo ôn hòa, khô ráo, ít mưa nên vô cùng thuận lợi để tàu, thuyền di chuyển an toàn và bạn có thể thỏa sức khám phá các hoạt động ngoài trời hấp dẫn.
Tàu và cano là hai phương tiện phổ biển giúp bạn di chuyển ra Ba Hòn Đầm Kiên Giang nhanh chóng, an toàn.
- Cano: Theo cẩm nang du lịch Kiên Giang, cano là phương tiện di chuyển ra quần đảo Bà Lụa và Ba Hòn Đầm được nhiều du khách lựa chọn. Phương tiện này giúp bạn hạn chế tình trạng say sóng và tiết kiệm thời gian đi lại khi chỉ mất tầm 20 – 30 phút là đến nơi. Phí cano sẽ dao động từ 1.700.000 - 2.500.000 VND/lượt khứ hồi tùy vào số lượng khách hoặc mùa cao điểm.
- Tàu gỗ: Nếu bạn không gấp gáp về mặt thời gian, muốn mang theo nhiều đồ đạc hoặc xe máy thì có thể lựa chọn tàu gỗ làm phương tiện di chuyển. Hành trình di chuyển bằng tàu gỗ tuy khá lâu nhưng chi phí lại rẻ hơn cano rất nhiều, tầm 200.000 VND/người.
>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Kiên Giang siêu chi tiết
Hòn Đầm Dương được biết đến là địa điểm sở hữu bãi tắm đẹp nhất trong cụm Ba Hòn Đầm Kiên Giang. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với bãi biển màu xanh ngọc bích trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy và bãi cát trải dài được che bởi bóng mát của những hàng dừa cao vút.
Tham gia tour du lịch Kiên Giang, nếu bạn đang tìm kiếm một bãi tắm đẹp, vắng người thì nhất định đừng quên ghé thăm Hòn Đầm Dương nhé.
Nằm cách Hòn Đầm Dương khoảng 300m về phía Tây Nam là Hòn Đầm Đước rộng khoảng 12 ha. Vì cây đước sinh trưởng rất nhiều trên đảo nên người dân đã dùng tên chúng để đặt cho hòn đảo này.
Khác với những bãi cát trắng mịn trải dài ở Hòn Đầm Dương, ven bờ biển Hòn Đầm Đước lại có rất nhiều bãi sỏi sạn, do vậy mà hòn đảo này thích hợp để thư giãn, ngắm cảnh hơn là tắm biển. Đi dọc ven bờ biển bạn có thể bắt gặp rất nhiều chòi tre có mắc võng để mọi người dừng chân nghỉ ngơi, hóng mát.
Trong cụm Ba Hòn Đầm Kiên Giang, Hòn Đầm Giếng là nơi ít phát triển dịch vụ du lịch nhất. Chính vì vậy mà vẻ đẹp hoang sơ tại nơi đây được đánh giá là trọn vẹn, quyến rũ nhất. Tên gọi của hòn đảo bắt nguồn từ việc nơi đây có một giếng nước ngọt quanh năm không bao giờ cạn vô cùng độc đáo.
Hòn Đầm Giếng cũng là hòn đảo duy nhất trong cụm sở hữu con đường đi bộ trên biển thơ mộng nên thường thu hút du khách ghé thăm tản bộ vãn cảnh và săn ảnh sống ảo.
Hòn Phụ Tử là một đảo nhỏ nằm gần khu vực Ba Hòn Đầm, gồm hai khối đá liền kề nhau cao khoảng 30m. Theo truyền thống dân gian, hai khối đá nằm sừng sững giữa biển trời này chính là biểu tượng của tình cảm cha con thiêng liêng, vô giá.
Tuy vào năm 2006, một trong hai khối đá của Hòn Phụ Tử đã bị đổ nhưng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng tại nơi đây vẫn thu hút rất nhiều du khách lặn lội đường xa đến đây chiêm ngưỡng.
Từ Ba Hòn Đầm Kiên Giang, bạn có thể ghé thăm Bãi Dương – một bãi biển thơ mộng nổi tiếng với bờ cát trắng mịn và những hàng dương cổ thụ xanh rờn.
Bãi Dương khá nông, sóng êm nên rất thích hợp để bạn tắm biển và tản bộ khám phá các ghềnh đá xung quanh. Đặc biệt, từ Bãi Dương, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh vùng biển Kiên Lương thanh bình và Hòn Phụ Tử tọa lạc sừng sững giữa biển vô cùng ấn tượng.
Nhiều du khách đến Ba Hòn Đầm Kiên Giang thường ghé thăm chùa Hang để tham quan, ngắm cảnh và chiêm bái cầu an.
Ngôi cổ tự nằm trong một hang đá tự nhiên sâu khoảng 40m trên ngọn núi An Hải Sơn. Chùa có hai cửa, cửa chính hướng về phía đất liền còn cửa sau thì nhìn thẳng ra biển và Hòn Phụ Tử.
Bên trong Chùa Hang thờ một pho tượng Phật Di Lặc màu trắng làm bằng chất liệu đá Non Nước nặng khoảng 22 tấn, hai bên tượng Phật đặt cặp sư tử uy nghi, phía trước có một lư hương và áng thờ đều được tạc từ loại đá này. Đặc biệt, trong hang động còn có rất nhiều măng đá và thạch nhũ với nhiều hình thù độc đáo được hình thành từ hàng triệu năm trước.
>>Xem thêm: Du lịch Hòn Mấu Kiên Giang: Vi vu khám phá ‘hòn ngọc xanh’ của đảo Nam Du
Ba Hòn Đầm Kiên Giang là một điểm hẹn du lịch mới lạ dành cho những vị khách muốn đổi gió khám phá những tọa độ hoang sơ của “xứ đảo”.
Thu Hằng