Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Kiên Giang

Review chuyến du lịch Phú Quốc cực thú vị của cô nàng 9x xinh đẹp

Chủ nhật, 05/01/2020, 08:30 GMT+7

Du lịch Phú Quốc là phải "ăn bờ, ngủ bụi". Không! với cô nàng Nga Nguyễn, Phú Quốc là điểm đến cho chuyến đi nghỉ dưỡng, khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên tuyệt với nhất. Dưới đây là hành trình khám phá đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp của cô nàng cùng nhóm bạn thân.

test

Lần đầu đến với Phú Quốc, mình đã tự nhủ, sẽ không quay lại mảnh đất này lần thứ hai. Những gì trong mắt mình, so với những gì mình được thấy từ 10 năm trước đó, đã làm mình thất vọng. Các địa điểm ăn uống hay vãn cảnh đều xa nhau, phương tiện đi lại thì hạn chế, toàn đảo như một công trình xây dựng, chỗ nào cũng căng biển “bán đất”, khác hẳn với Phú Quốc mình từng ao ước trước đó.
 

review_phu_quoc_thuc_te_1
Màu xanh ngọc đặc trưng của biển Phú Quốc

Nhưng cuộc đời lại là những cuộc gặp gỡ không ngờ. Nhân duyên khéo sắp đặt, để 4 mùa xuân hạ thu đông của Hà Nội, mình đều có dịp vào Phú Quốc với 2 mùa mưa nắng.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn…”

Rồi chẳng biết từ khi nào, mình đã bắt đầu yêu mảnh đất đó. Có những vẻ đẹp của Phú Quốc mà mình dám chắc rằng, chẳng máy ảnh có thể chụp lại được. Chỉ có thể ngắm nhìn, thu vào tầm mắt và cảm nhận. Phú Quốc chẳng thiếu những góc nhỏ mà mình có thể ngắm hoàng hôn, nơi mà mình có thể đưa mắt ra thật xa, để nghe sóng vỗ rì rào, để nghe gió hát du dương, để nhìn nắng lấp lánh trên mặt biển.
 

review_phu_quoc_thuc_te_2
Bãi Sao và cặp đôi lãng mạn

Không khói bụi tàu xe, không chật chội thành phố. Những ngày chỉ số của Hà Nội và Sài Gòn đỏ lịm vì bụi mịn, thì Phú Quốc vẫn cứ trong lành, dễ chịu. Chỉ có những màu xanh mướt của biển, của trời, của cây ven đường. Chỉ có những sắc màu rực rỡ của những bông hoa trong những khu vườn nhà xinh xắn. Những lúc đọc sách bên hiên nhà, buổi chiều tà hay đêm muộn, hay những cuối tuần thảnh thơi, gió từ biển thổi về mát rười rượi, không khí trong lành. Cứ hà hít mãi, cứ để gió mơn man trên mặt.
 

review_phu_quoc_thuc_te_3
Hoàng hôn ở Dinh Cậu

Sống cuộc sống của người dân địa phương. Đến những nơi họ hay đến. Ăn những món họ hay ăn. Nhìn cuộc sống theo con mắt của họ. Người ta cho nhau trái cây, mớ rau trong nhà trồng được. Cuộc sống chỉ có đi làm và về quây quần với gia đình nhỏ.
 

du lịch Phú Quốc
Du lịch Phú Quốc hấp dẫn với vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả

Chiều chiều, cả nhà, từ ông bà, bố mẹ, con cháu lại ngồi hóng mát, hoặc lại đưa nhau cùng đi ăn tiệm, uống cafe. Chưa khi nào thấy người dân nơi đây tất bật, vội vã, bon chen. Có lẽ, họ là những người biết hưởng thụ cuộc sống nhất, cùng nhau.
 

review_phu_quoc_thuc_te_4
Hòn Dăm Ngang
 
review_phu_quoc_thuc_te_5
Phú Quốc được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn biển đẹp nhất Việt Nam
 
Cuộc sống của mình, vì thế mà cũng đã chậm lại được đôi chút. Chiều chiều lại chạy quanh thị trấn, tìm đồ ăn vặt rồi về mấy chị em châu đầu ngồi ăn với nhau, nói cười rôm rả. Bọn trẻ con thi thoảng chạy ra ngoài, lại đem cả mấy kí chôm chôm tự bẻ trên vườn, vừa tươi vừa ngọt. Hoặc có khi lại là quả mít thơm phức chín ruộm vừa hái.
 
 
review_phu_quoc_thuc_te_7
Giấc mơ trưa bên Thiền viện Trúc Lâm

Đang ngồi đọc sách thì anh hàng xóm lại đem cho quả sầu riêng chín rụng trong vườn. Chiều không mưa thì chạy bộ rồi bơi biển ngắm hoàng hôn. Cuối tuần lại đến nhậu ở một nhà người dân địa phương, không thì chạy ra chợ mua vài loại cá về nướng hoặc kho. Hoặc lại đi BBQ tự làm ở một bãi biển nào đó. Những ngày mưa thì tụ tập, ăn bát cơm nóng với cá ót tẩm đường ớt, vừa ăn vừa cập nhật mưa lũ.

 
review_phu_quoc_thuc_te_8
Hòn Móng Tay
review_phu_quoc_thuc_te_10_1
Đặc sản Phú Quốc: ghẹ hấp và gỏi cá trích.
review_phu_quoc_thuc_te_11
Mực nướng sa tế.
 

 

Phú Quốc đã vào mùa đẹp nhất trong năm, từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 3 năm sau, thường gọi là mùa Tây. Tức là, mùa này Phú Quốc nhiều khách Tây. Họ rất đẹp và văn minh, lịch sự. Mùa hè thì hơi đông đúc, ồn ào. Mùa này nắng nhiều, hiếm khi mưa. Phú Quốc đẹp nhất cho khách du lịch là mùa nắng. Biển màu xanh ngọc rất đặc trưng. Hàng quán cũng nhiều, không đóng cửa nhiều như mùa mưa. Đây cũng là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình muốn nghỉ dưỡng dịp Tết âm.


Cách di chuyển tới Phú Quốc

Nếu không phải thời gian cao điểm (mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, Giáng sinh, Tết âm, năm mới và dịp 30.4-1.5) thì vé khứ hồi HN-PQ khá là rẻ, khoảng 1.7-2tr/người, đi từ SG thì vào khoảng 1.2-1.7tr/người nếu đặt sớm. Nếu đặt sát ngày thì tầm 3-4tr/người.

Các bạn nên đặt VietjetAir hoặc Bamboo Airways. Vì lúc về các bạn có thể mua thêm hải sản và đặc sản khác của Phú Quốc; thường sẽ đặt trong thùng xốp để bảo quản. Hai hãng này vẫn chỉ tính cước vận chuyển theo trọng lượng. Còn Vietnam Airlines đã tính theo số kiện, kiện thứ 2 đã tính 600K/kiện rồi, rất đắt đỏ.
 

du lịch Phú Quốc
Những hàng dừa xanh cao vút ở biển Phú Quốc


Khách sạn, nhà nghỉ ở Phú Quốc

Khách sạn, homestay, resort ở Phú Quốc có rất nhiều mức giá phù hợp với nhu cầu của khách du lịch. Phú Quốc chia làm 3 khu: Trung tâm (Dương Đông), Bắc Đảo (Ghềnh Dầu, Cửa Cạn) và Nam Đảo (Dương Tơ, An Thới). Ghềnh Dầu và An Thới cách khu trung tâm Dương Đông khoảng 20-25km. Khá là xa nhau. Đặc biệt là khu Bắc Đảo và Nam Đảo không có nhiều hàng quán để các bạn lựa chọn, thường là ăn luôn trong khu resort các bạn lưu trú.
 

du lịch Phú Quốc
Phú Quốc sở hữu nhiều hòn đảo nghỉ dưỡng đẹp

Theo mình, nếu các bạn muốn trải nghiệm nhiều nhất ở Phú Quốc thì nên ở khu Dương Đông rồi thuê xe máy lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam Đảo. Ở Dương Đông thì tiện ăn uống, đi lại. Không khí ở Phú Quốc rất thích, mát mẻ, trong lành. Nếu đến Phú Quốc mà ở trong những khách sạn kín cổng cao tường, thì rất phí. Mình thích ở chỗ nào gần gũi thiên nhiên, có sân vườn sẽ rất thoải mái, dễ chịu.

  • Phía Bắc có Nam Nghi (resort 6*), tổ hợp của Vin, bao gồm Vinpearl Resort and Spa, VinOsis…
  • Trung tâm, thị trấn Dương Đông: các bạn nên đặt khách sạn dọc đường Trần Hưng Đạo (gần chỗ ăn, gần biển). Còn nếu ở các tuyến đường như 30/4, Cách Mạng Tháng 8 thì hơi xa biển, ví dụ như Tropicana Resort Phú Quốc, Lahana, 9 Station.
  • Phí Nam Đảo có JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Premier Village Phu Quoc Resort…
     
review_phu_quoc_thuc_te_12
Hoàng hôn ở Hòn Một, Bãi Thơm

Một mẹo nhỏ là: luôn có rất nhiều chương trình khuyến mại ở iVIVU, Bamboo Airways để ở các khách sạn, resort 5* với giá rất rẻ cho 3 ngày 2 đêm đã bao gồm vé máy bay và đưa đón tại sân bay, như: 

  • Marriott, resort sang chảnh thuộc dạng hàng đầu ở Phú Quốc chỉ 10tr/người xuất phát từ Hà Nội (bình thường vào khoảng 20tr/phòng/đêm). Từ Sài Gòn luôn rẻ hơn xuất phát từ Hà Nội.
  • Ở các resort 5* khác như Vinpearl, VinOsis, Novotel chỉ khoảng 4tr/người nếu xuất phát từ Hà Nội.
  • Nên các bạn chú ý săn voucher thì sẽ có giá rất tốt, mà dịch vụ cũng tốt.


Địa điểm vui chơi ở Phú Quốc 

Tùy chỗ các bạn lưu trú thì bố trí địa điểm đi chơi hợp lý.

Phía Bắc Đảo: Các bạn có thể thuê xe máy và tự lái đến các điểm sau:

  • Làng chài Rạch Vẹm. Tại đây có phục vụ hải sản rất ngon.
  • Hòn Một – Bãi Thơm (tránh nhầm với Hòn Thơm)
  • Đi phượt xuyên rừng Quốc gia Phú Quốc
  • Tham quan khu Vinpearl, Safari của VinGroup.
  • Mũi Ghềnh Dầu
     
review du lịch Phú Quốc
Chụp ảnh tại Hòn Móng Tay


Phía Nam Đảo thì các bạn có thể thuê xe máy và đến các nơi sau:

  • Cáp treo Hòn Thơm của Sun Group (chơi cả ngày ở đây cũng được, đi cáp treo ra Hòn Thơm rồi tắm biển, ăn uống ngoài đó).
  • Bãi Sao
  • Thiền viện Trúc Lâm
  • Thăm khu di tích Nhà tù Phú Quốc
  • Thuê ca nô ra cụm đảo đẹp nhất Phú Quốc: Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang, Hòn Mây Rút (khoảng 450-500K/người, chưa có ăn uống). Sẽ có xe đón các bạn miễn phí từ Dương Đông đến An Thới.

Đi từ 8h-8h30 hàng ngày, tùy thời tiết có thể về lúc 14h. Anh Trung 0907979462. Anh này có dịch vụ rất tốt, ca nô mới, đầy đủ áo pháo, tourguide rất thân thiện, có thể dẫn các bạn đi săn các và làm gỏi cá cho các bạn thưởng thức luôn tại bãi biển.
 

du lịch Phú Quốc
Thỏa sức đắm chìm trong làn nước mát ở Phú Quốc
 
Khu Dương Đông:
  • Các bạn có thể đến thăm Dinh Cậu và ngắm hoàng hôn tại đây.
  • Tắm biển tại các bãi biển chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo.
  • Các quán café gần biển.
  • Tối đi chợ đêm hoặc ra bãi biển ăn mực nướng, uống bia.


Ăn uống ở Phú Quốc

Hải sản ở Phú Quốc ngon hơn hải sản ở các vùng biển mình từng đi (từ Bắc vào Nam). Các bạn nên thử các món sau:

  • Tôm wasabi: Tôm tươi còn nhảy tách tách mới làm được món này. Có sẵn một bát nước chanh để các bạn nhúng qua, chấm gia vị với mù tạt, cuốn với rau sống. Đảm bảo, ăn món này xong, các bạn sẽ không còn thích shasimi của Nhật nữa. Trước khi đến ăn nên gọi điện cho nhà hàng để đặt trước món này.
  • Gỏi cá trích
  • Canh nấm tràm
  • Ghẹ hấp, ghẹ sốt me. Ghẹ và bề bề là 2 thứ không thể nuôi, chỉ có thể đánh bắt. Ăn rất ngon miệng.
  • Bề bề (tôm tít) cháy tỏi
  • Tôm nướng muối ớt
  • Càng cua rang muối ớt
  • Coi nướng
  •  Mực nướng sa tế
  • Canh chua cá bớp
  • Các loại sò nướng mỡ hành.
  • Bún quậy Kiến Xây
du lịch Phú Quốc
Vừa thưởng thức hải sản vừa ngắm cảnh biển

Các quán ăn ở Phú Quốc

  • Phú Quốc có vài tụ điểm ăn uống chính: đường Trần Hưng Đạo, đường 30 tháng 4, đường Hùng Vương, đường Lý Thường Kiệt và các khu phố nhỏ quanh chợ đêm.
  • Nhất định phải đi ăn ghẹ Hàm Ninh. Quán Sơn Trang 0986545062. Các bạn cứ bảo taxi trở đến đó, họ sẽ biết.
  • Nhà hàng Phượng Hoàng - 70B Trần Hưng Đạo.
  • Nhà hàng Đại Hùng - 164 Đường 30 tháng 4. 
  • Quán Ra Khơi - Số 131 Đường 30 tháng 4.
  • Nhà hàng Xin Chào - 66 Trần Hưng Đạo
  • Nhà hàng Shri. Chỗ này đẹp. ‭02972233555. Ở Cửa Lấp. Đối diện ngọc trai Ngọc Hiền
  •  Bún quậy Kiến Xây 28 Bạch Đằng (phù hợp ăn sáng).
  • Biên Hải Quán (Gành Dầu) – Quán này chỉ dành cho các bạn ở phía Bắc đảo.
     
du lịch Phú Quốc
Có thể tổ chức những bữa tiệc nhỏ trên bãi biển


Các quán café ở Phú Quốc

  • Sunset Sonato Beach (nơi các bạn có thể chụp được rất nhiều hình đẹp)
  • Chuồn Chuồn Bistro (nơi ngắm Phú Quốc từ trên cao)
  •  Shri Phú Quốc
     
du lịch Phú Quốc
Tiệc BBQ nướng trên bãi biển cho nhóm bạn


Mua sắm đặc sản Phú Quốc làm quà

Hải sản ở Phú Quốc rất ngon. Bạn có thể mua về làm quà hoặc để nhà ăn. Chỉ cần bạn ra chợ Dương Đông, chọn đồ thích ăn mang về là được. Ở giữa chợ có dịch vụ đóng gói để mang lên máy bay, rất tiện. Mình thích cá thu, mực, tôm, chả cá thác lác. Còn nếu thích đồ một nắng như cá nhồng một nắng (150k/kg) cá thu một nắng (250K/kg) thì bạn gọi cho cô Hạnh số điện thoại 0857597691. Cá do ghe nhà cô trực tiếp đi bắt, cá cô tự phơi.

Chúc các bạn có một chuyến khám phá Phú Quốc thật vui và nhiều kỷ niệm.

Review + Ảnh: Nga Nguyễn

Phương Nga (Biên tập) - Dulichvietnam.com.vn
 

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc