Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Phú Yên

Hành lang dọc biển - nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất Phú Yên

Thứ ba, 26/11/2019, 08:14 GMT+7

Nếu có cơ hội đến với vùng đất Phú Yên xinh đẹp, hãy đặt chân đến hành lang dọc biển, nơi bạn có thể ngắm bình minh đầu tiên ở đất liền Việt Nam.

test

Hành lang dọc biển nằm ở đâu trong lòng Phú Yên?

Nơi được gọi là hành lang dọc biển ngắm bình minh đầu tiên ở đất liền Việt Nam chính là ở Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh. Hành lang dẫn đến ngọn hải đăng ở Đại Lãnh chính là địa điểm bạn có thể nhìn thấy mặt trời mọc đầu tiên ở nước ta.
 

Hành trình ngắm mặt trời mọc đầu tiên ở Phú YênHành trình ngắm mặt trời mọc đầu tiên ở Phú Yên. Ảnh: Metrip.vn


Mũi Điện thuộc địa phận của thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng chừng 35km vì vậy bạn phải di chuyển bằng xe máy hoặc taxi. Tuy nhiên đối với cung đường phượt tuyệt vời này, di chuyển bằng xe máy sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Bạn có thể hỏi khách sạn đang lưu trú về việc thuê xe máy, giá thuê sẽ giao động từ 120.000 - 150.000 đồng/chiếc trong vòng 1 ngày.
 

Hành lang dọc biển chinh phục mặt trờiHành lang dọc biển chinh phục mặt trời. Ảnh: Phuyentv.vn


Để đến được hành lang dọc biển thì đầu tiên bạn phải tìm đường đến ngọn hải đăng Đại lãnh. Đường đi ở đây khá dễ và có thể xem chỉ dẫn trên google map. Từ trung tâm thành phố Tuy hòa bạn đi qua cầu Hùng Vương, sau đó đi theo đường Phước Tân – Bãi Ngà khoảng chừng 30 km sẽ đến được ngọn hải đăng Đại Lãnh.
 

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời trước tất cả mọi người.Khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời trước tất cả mọi người. Ảnh: Foody.vn


Trải nghiệm cảm giác đón mặt trời đầu tiên tại hành lang dọc biển

Từ chân ngọn hải đăng Đại Lãnh bạn phải đi bộ thêm 1km được nơi ngắm mặt trời đẹp nhất. Con đường dẫn lên phía trên ngọn hải đăng được thiết kế với những bậc đá quanh co cùng hàng rào chắn màu trắng vô cùng nổi bật. Xung quanh đường có rất nhiều những hòn đá lớn và thảm cỏ xanh bao phủ những vùng đất trồng.

Chính vì vậy, mặc dù đường khá đốc và dài, bạn sẽ không cảm thấy mệt bởi khung cảnh thiên nhiên vô cùng bình yên và lãng mạn. Dọc đường lên ngọn hải đăng bạn cũng có thể dừng lại để chụp hình sống ảo với con đường đặc biệt này.
 

Con đường quanh co dẫn lên ngọn hải đăngCon đường quanh co dẫn lên ngọn hải đăng. Ảnh: Phuyentv.vn


Để có thể chiêm ngưỡng được khoảnh khắc mặt trời mọc đầu tiên và trở thành người nhìn thấy bình minh đầu tiên trên toàn đất nước bạn phải có mặt ở trên hành lang dọc biển trước 5 giờ sáng. Ở xung quanh ngọn hải đăng không có nhà nghỉ hoặc khách sạn vì vậy bạn phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho hành trình ngắm mặt trời mọc.

Ngoài ra, còn có một lựa chọn khác đó là cắm trại trên bãi biển mang tên Bãi Môn ở ngay dưới chân ngọn hải đăng. Buổi tối bạn có thể đốt lửa trại, cùng bạn bè ngồi quây quần bên đống lửa tổ chức ăn uống, ca hát. Đến sáng chỉ cần ra khỏi lều là có thể đi ngay lên phía trên ngọn hải đăng để ngắm bình minh.
 

Điểm cực đông của đất nước đón mặt trời đầu tiênĐiểm cực đông của đất nước đón mặt trời đầu tiên. Ảnh: Metrip.vn

 


Khoảnh khắc mặt trời mọc có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi bạn đặt chân đến hành lang dọc biển trên ngọn hải đăng. Đứng ở trên cao bạn có thể phóng tầm nhìn ra ngoài biển khơi mà không bị vật cản nào che chắn tầm mắt. Từ xa xa, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện xua tan đi bóng tối tĩnh mịch. Cả mặt biển bắt đầu ửng hồng lên, sau đó là mặt trời tròn xoe dần dần đi lên.
 

Đường đi xuống cột mốc điểm cực đôngĐường đi xuống cột mốc điểm cực đông. Ảnh: Phuyentv.vn

Khoảnh khắc ấy sẽ khiến bạn phải đứng hình vài giây bởi vẻ đẹp đầy thanh bình, thơ mộng mà hiện tượng tự nhiên này mang lại. Chính vì vậy mà hành lang dọc biển ở Phú Yên này không chỉ được biết đến là nơi ngắm mặt trời mọc đầu tiên trên đất liền Việt Nam mà còn là nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất mà những ai có cơ hội đến Phú Yên không thể bỏ lỡ.
 

Lưu giữ lại khoảnh khắc tại cột mốc Mũi Điện.Lưu giữ lại khoảnh khắc tại cột mốc Mũi Điện. Ảnh: Phuyentv.vn


Sau khi mặt trời đã lên cao, bầu trời đã bắt đầu ngập tràn ánh sáng bạn có thể xuống cột mốc Mũi Điện để tham quan, chụp ảnh lưu giữ lại kỉ niệm. Cột mốc Mũi Điện là điểm cực đông của nước ta, ở trên cột mốc có xác nhận rằng đây là điểm đón bình minh đầu tiên ở đất liền Việt Nam. Vì vậy hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc ở nơi đây để đánh dấu một hành trình thú vị, một trải nghiệm đến điểm cực đông của đất nước ngắm mặt trời mọc đầu tiên.


Những điểm tham quan khác xung quanh hải đăng Đại Lãnh

Bãi Môn: Đây là một bãi tắm nằm dưới chân ngọn hải đăng. Bãi tắm tuy nhỏ nhưng cảnh vật hoang sơn không hề có một khu nghỉ dưỡng hay quán xá nào. Chỉ có cát, nước, đá và cây cỏ. Để xuống được bãi tắm bạn sẽ phải đi xuyên qua một rừng thông non lãng mạn. Bờ biển Bãi Môn chỉ dài khoảng 400 nhưng có hình trăng khuyết cùng nước biển trong vắt như pha lê.
 

Bãi tắm Bãi Môn hoang sơBãi tắm Bãi Môn hoang sơ. Ảnh: yan.vn

Vũng Rô: Với những ai yêu thích món hải sản tươi sống vừa được vớt lên từ dưới biển cả thì Vũng Rô sẽ là một điểm đến không thể bỏ lỡ ở Phú Yên. Cách ngọn hải đăng khoảng chừng 10 km, Vũng Rô là ranh giới tự nhiên giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Đây cũng là một vị trí chiến lược trong thời kháng chiến xưa. Ngày nay, nơi đây đã khoác lên mình một tấm áo mới với sự sống thanh bình và hải sản tươi sống quanh năm.
 

Hải sản tươi sống tại Vũng Rô – Phú YênHải sản tươi sống tại Vũng Rô – Phú Yên. Ảnh: Metrip.vn

Không chỉ là một chuyến du lịch thông thường, hành trình chinh phục hành lang dọc biển – điểm cực đông của đất nước, nơi ngắm mặt trời mọc đầu tiên ở đất liền Việt Nam là cả một trải nghiệm đáng nhớ, đem đến cho bạn những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà ai cũng ao ước được tận hưởng một lần trong đời.

Phương Thảo (tổng hợp) – Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc