Thêm một điểm dừng chân tham quan và check-in “siêu chất” mà hội cuồng chân có thể tham khảo cho chuyến vi vu phố núi chính là hàng thông trăm tuổi Gia Lai nổi tiếng với khung cảnh thơ mộng, lãng mạn không thua gì những thước phim.
Phố núi nổi tiếng với rất nhiều địa điểm du lịch sở hữu khung cảnh thiên nhiên thơ mộng như Biển Hồ Chè, biển hồ T’Nưng, núi lửa Chư Đăng Ya, núi Hàm Rồng…Tuy nhiên, nếu những tọa độ tham quan này đã quá “quen mặt” thì du khách có thể đổi mới hành trình khám phá của mình với điểm dừng không kém phần “thơ và tình” - hàng thông trăm tuổi Gia Lai.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Gia Lai đầy đủ từ A-Z
Tại Gia Lai có một con đường vô cùng nổi tiếng được các bạn trẻ ưu ái gọi với cái tên “con đường Hàn Quốc lãng mạn giữa lòng phố núi”. Điều khiến con đường này trở nên đặc biệt chính là nhờ khung cảnh thơ mộng, thanh bình được tạo nên bởi hai hàng thông trăm tuổi nằm thẳng tắp bên đường với phần tán cây lớn tỏa bóng mát quanh năm. Vẻ đẹp của hàng thông trăm tuổi Gia Lai này đã từng được mô tả cực “thơ và tình” trong bài hát “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Sáng sớm là thời điểm đẹp nhất để bạn ghé thăm hàng thông trăm năm tuổi. Khoảng thời gian này sương sớm vẫn chưa tan khiến cho khung cảnh thiên nhiên thêm phần bí ẩn, mờ ảo và chỉ cần chờ một chút là bạn có thể bắt gặp khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên le lói qua từng tán thông thơ mộng đến mức khiến bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ.
Một điều nữa khiến du khách choáng ngợp chính là phong cảnh thiên nhiên “đẹp như mộng” tại lòng chảo Biển Hồ và đồi chè xanh bát ngát. Nếu bạn đang có dự định ghé thăm “con đường Hàn Quốc” thì đừng quên tiện thể khám phá luôn khu vực Biển Hồ cùng các đồi chè xanh mướt trong chuyến du lịch Gia Lai sắp tới nhé.
Hàng thông trăm tuổi nằm ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh và cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 14km.
Có 2 cách để du khách di chuyển đến hàng thông trăm tuổi Gia Lai:
Cách 1: Hướng quốc lộ
- Từ ngã ba Phù Đổng, bạn đi theo hướng QL14 qua khỏi sân bay Pleiku. Đến ngã ba, thì rẽ phải vào đường Phó Đức Chính và chạy một đoạn, sau đó rẽ trái băng qua đập tràn Nghĩa Hưng rồi đi thẳng cho đến khi thấy hàng thông trăm tuổi Gia Lai. Đoạn đường kéo dài khoảng 14km. Với cách đi này có ưu điểm là đường rộng, đi nhanh nhưng bạn cần lưu ý vì là quốc lộ nên có rất nhiều xe lớn.
Cách 2: Hướng Biển Hồ
- Từ ngã ba Phù Đổng, bạn đi theo đường Lê Duẩn rồi rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng - Trần Văn Bình - Ngô Quyền - Phó Đức Chính ôm dọc khu vực Biển Hồ. Qua cầu treo Biển Hồ, bạn rẽ phải qua đập tràn Nghĩa Hưng rồi đi thẳng là đến hàng thông trăm tuổi Gia Lai. Đoạn đường kéo dài tầm 17km. Du khách lưu ý đoạn Biển Hồ đường hơi nhỏ và vắng, mùa mưa cần di chuyển cẩn thận đề phòng trơn trượt.
Tuy chỉ kéo dài khoảng 800m nhưng cung đường thơ mộng với hai hàng thông trăm tuổi ở Gia Lai này luôn là điểm dừng dạo bộ vãn cảnh ưa thích của rất nhiều người. Thong dong đi bộ dưới tán thông, bạn có thể vừa chiêm ngưỡng được khung cảnh thơ mộng của phố núi vào buổi sớm mai, vừa lắng nghe được tiếng “thông reo” trong trẻo, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, tinh khôi chỉ có ở mảnh đất cao nguyên “đầy nắng, đầy gió”.
Tầm sáng sớm là thời điểm người dân chạy bộ, dạo mát và các em học sinh bắt đầu đạp xe đi học với tiếng trò chuyện, nói cười râm ran khắp chốn. Do vậy, con đường thơ mộng với hàng thông rợp bóng mát này còn là nơi mà bạn có thể cảm nhận được nhịp sống êm ả, thanh bình nơi phố núi.
Hàng thông trăm tuổi Gia Lai còn được nhiều bạn trẻ ví von là “con đường Hàn Quốc” nhờ sở hữu khung cảnh thơ mộng không thua gì những thước phim. Với vẻ đẹp lãng mạn này, bạn chỉ cần chọn một vị trí đứng “xịn xò” là đã có ngay một bức ảnh sống ảo “thơ và tình” rồi.
Bạn nên lựa chọn thời điểm buổi sáng để ghé thăm và sống ảo tại hàng thông trăm tuổi Gia Lai. Tầm này thời tiết mát mẻ và ánh nắng chan hòa tạo điều kiện để bạn “chớp” được nhiều khoảnh khắc “ăn tiền” đấy.
Tuy nhiên, vì đây vẫn là cung đường đi lại mỗi ngày của người dân địa phương nên khi check-in bạn cần chú ý quan sát xe cộ để đảm bảo an toàn và không gây cản trở giao thông.
Hàng thông trăm tuổi có vị trí tương đối gần với khu vực Biển Hồ Chè và chùa Bửu Minh – ngôi cổ tự đầu tiên xuất hiện tại mảnh đất phố núi. Do đó khi lên lịch trình cho tour du lịch Gia Lai bạn nên lưu ý note lại 2 điểm dừng này để tiện thể ghé thăm khám phá.
Đồn điền chè đã có mặt từ năm 1919 - 1920 khi người Pháp khai khẩn vùng đất phía Bắc của cao nguyên Pleiku và hiện nay diện tích của đồi chè đã lên đến 1.000 ha. Biển Hồ Chè là sự kết hợp giữa hồ nước thủy lợi và đồi chè bạt ngàn, nơi đây gây ấn tượng bởi không gian luôn được bao bọc trong sắc xanh mướt mát, vô cùng lý tưởng để du khách ghé thăm tham quan, săn ảnh.
Ngôi cổ tự Bửu Minh xuất hiện từ đầu thế kỷ XX cũng là một địa điểm tham quan mà hội cuồng chân không thể bỏ qua tại Gia Lai. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc Phật giáo Nhật Bản - Đài Loan tráng lệ, uy nghi và đặc biệt, vị trí ngôi chùa nằm giữa các nương chè bạt ngàn, thơ mộng nên du khách chắc chắn đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan, sống ảo tại khu vực này nhé.
>>Xem thêm: Bãi đá cổ làng Đôn Hyang: Khám phá di sản mới ở Gia Lai
Chuyến vi vu mảnh đất cao nguyên chắc chắn sẽ thêm phần thú vị với trải nghiệm khám phá hàng thông trăm tuổi Gia Lai - một trong những điểm dừng tham quan thơ mộng và lãng mạn bậc nhất tại phố núi.
Đỗ Hằng
Theo Báo Thể Thao Việt Nam