Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Kon Tum

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen - Nét trữ tình giữa đại ngàn

Thứ ba, 14/05/2024, 15:30 GMT+7
Không đình đám như Đà Lạt, Măng Đen là điểm đến còn nguyên vẻ hoang sơ của Tây Nguyên đại ngàn. Đặc biệt, người ta tới đây thường săn điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen. Bởi chiều tà ở Măng Đen mang vẻ huyền ảo mà chẳng kém phần hào nhoáng. 
test

Măng Đen là điểm đến yêu thích của những ai đang muốn tìm sự thanh bình, mộc mạc. Nếu không biết điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen nào, bạn hãy note ngay những gợi ý dưới đây để có chuyến đi thật trọn vẹn nhé. 
 

1. Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen cực tình 


1.1. Đồi cỏ lau Măng Đen

Đồi cỏ lau Măng Đen nằm ngay trên cung đường đèo Quốc lộ 24, thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Nơi này cách trung tâm thị trấn Măng Đen chỉ tầm 4km. Có thể thấy, đây là điểm ngắm hoàng hôn gần trung tâm nhất Măng Đen. Do đó, nếu ngại đi xa, đồi cỏ bông lau này sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn đấy. 

 

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen gọi tên đồi cỏ lauĐiểm ngắm hoàng hôn Măng Đen gọi tên đồi cỏ lau. Ảnh: Minh Lê

Từ ngoài đường quốc lộ để tiếp cận đến chân đồi, có hai cách di chuyển. Thứ nhất, du khách có thể để xe bên ngoài rồi đi bộ hoặc tự lái xe tuy nhiên cách này cần một tay lái lụa bởi đường khá gập ghềnh, hơi khó đi. 

 

Khung cảnh cực tình tại đồi cỏ lau – điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen nổi tiếngKhung cảnh cực tình tại đồi cỏ lau – điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen nổi tiếng. Ảnh: Vnexpress

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen này rất rộng lớn và chưa chịu nhiều tác động của con người. Đồi cỏ lau Măng Đen có khoảng không rộng lớn, xung quanh là núi đồi tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa kỳ vỹ. Nhiều người chọn tới đây cắm trại từ chiều, ngắm hoàng hôn và ngủ qua đêm, sáng hôm sau dậy sớm đón bình minh. 

 

Hoàng hôn lãng mạn dần khuất sau núi đồi tại điểm ngắm hoàng hôn Măng ĐenHoàng hôn lãng mạn dần khuất sau núi đồi tại Măng Đen. Ảnh: Kontumtrip

Nhiệt độ ở đồi cỏ vào ban đêm khá thấp. Do đó, nếu muốn cắm trại qua đêm, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các vật dụng cần thiết. Dưới ánh hoàng hôn, đồi cỏ càng trở nên lung linh hơn. Nếu tới đây vào mùa thu, khoảng tháng 10 trở đi, mùa lau trổ bông thì khung cảnh còn đẹp xao xuyến hơn nữa. 

>>Xem thêm: Vi vu khám phá thành phố Kon Tum xinh đẹp với những kinh nghiệm vô cùng hữu ích

1.2. Chùa Khánh Lâm

Chùa Khánh Lâm là địa chỉ du lịch Kon Tum nổi tiếng. Đặc biệt, đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn ở Măng Đen tuyệt đẹp đang chờ bạn ghé thăm. Chùa được xây dựng từ năm 2012 với diện tích khoảng 10 ha, cách trung tâm TP Kon Tum hơn 55km. 

 

Khuôn viên chùa Khánh Lâm có nhiều góc từ trên cao là điểm ngắm hoàng hôn Măng ĐenKhuôn viên chùa Khánh Lâm có nhiều góc từ trên cao là điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen. Ảnh: small_np

Sở dĩ khu vực chùa Khánh Lâm là điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen nổi tiếng bởi xung quanh chùa thoáng đãng với nhiều cây xanh, khung cảnh rất thi vị. Khi mặt trời dần lặn khuất sau những dãy núi nhấp nhô, cả không gian chùa như được khoác lên một lớp áo rực rỡ và đượm buồn. Hoàng hôn trên phố núi thật đẹp và nên thơ, dễ khiến những tâm hồn nhạy cảm trở nên lạc lõng, cô đơn nhưng chẳng mấy ai lại ghét cảm giác thú vị này. 

Ngắm hoàng hôn ở Măng Đen tại chùa Khánh Lâm lại càng thêm thiêng liêng bởi không gian xung quanh là những công trình độc đáo, thiết kế kỳ công. Kết hợp với việc ngắm hoàng hôn, bạn còn có thể thăm quan và chiêm bái tại chùa. 

 

Đặc biệt ngọn đồi phía sau chùa Khánh Lâm là điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen hết nước chấmĐặc biệt ngọn đồi phía sau chùa Khánh Lâm rất thích hợp để bạn chill với ánh chiều. Ảnh: Ghiền Măng Đen

Dọc hai bên Chánh Điện chùa Khánh Lâm là tượng 18 vị La Hán khác nhau, biểu tượng cho những đệ tử tu thành chín quả của Đức Phật. Mỗi vị đều được đúc rất tinh thế, vẻ mặt trang nghiêm, cao quý. 

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen này mang đến cho du khách những khoảnh khắc an nhiên trong tâm hồn. Chỉ cần dạo bước thăm quan chùa Khánh Lâm, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông, mọi cảm giác lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống dường như tan biến. 
 

1.3. Khu 37 hộ 

Khu 37 hộ cũng là một địa chỉ cho khách du lịch Kon Tum hòa mình vào bản giao hưởng ánh sáng trên phố núi. Khu này nằm tại thôn Kon Tu Rằng của xã Măng Cành, cách thị trấn Măng Đen khoảng 9km. Cung đường đưa bạn đến khu 37 hộ cũng chính là cung đường đi vào thác Pa Sỹ. Do đó, sau khi trỉa nghiệm chơi thác xong, bạn có thể ghé khu 37 hộ để ngắm hoàng hôn trên đường về. 

 

Cả khu 37 độ là điểm ngắm hoàng hôn Măng ĐenCả khu 37 độ là nơi nhiều tín đồ tìm đến săn hoàng hôn. Ảnh: Mia

Theo lời của người dân địa phương kể lại, từ xa xưa, có 37 hộ dân di dời đến khu vực này để sinh sống. Sau này, người dân được cấp sổ đỏ, được gọi là dân gốc. Khi Măng Đen phát triển du lịch, nhiều người nơi khác tới khu 37 sinh sống, xây dựng quán ăn, quán cà phê, homestay... nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Do đó, cái tên 37 hộ cũng để phân biệt những gia đình có sổ và chưa có sổ đỏ. 

 

Cung đường đưa bạn vào điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen cũng đã đầy lãng mạn rồi Cung đường đưa bạn vào khu này cũng đã đầy lãng mạn rồi. Ảnh: Alongwalker

Ở khu này, góc nào cũng là điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen tuyệt đẹp. Home 37 là một chiếc homestay xinh xắn với tone vàng chủ đạo, view thoáng đãng, có thể nhìn thấy đỉnh núi Ngọc Lễ phía xa xa. Từ đây, bạn có thể đón ánh chiều bao trùm phố núi cực ngoạn mục. Phía sân trước của Home 37 được bài trí xích đu mộc mạc cực chill cùng vài chiếc bàn gỗ để du khách vừa thưởng thức được bữa ăn vừa ngắm nhìn thiên nhiên chan hòa. 

Nếu những ai yêu thích du lịch Măng Đen thì chắc hẳn cái tên Cafe 37 hộ không phải xa lạ bởi được nhắc đến như một điểm check in và ngắm cảnh hết nước chấm ở đây. Ngoài cafe Tây Nguyên đậm đà, các thức uống như trà, mocktails hay smoothies tại Cafe 37 hộ cũng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. 

 

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen cực chất gọi tên khu 37 hộĐiểm ngắm hoàng hôn Măng Đen cực chất gọi tên khu 37 hộ. Ảnh: Checkinvietnam

Nơi này sẽ là điểm dừng chân thư giãn, ngắm hoàng hôn và hòa mình vào những ly nước thơm nồng cho du khách. Một số đồ uống bạn có thể tham khảo tại quán này như lycheemi, kumquat, sinh tố chanh dây, sinh tô bơ + đậu phộng... vừa ngon vừa rẻ. 
 

1.4. Phố đi bộ Măng Đen 

Một điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen khác mà Du lịch Việt Nam muốn giới thiệu cho bạn là phố đi bộ Măng Đen. Đây là điểm ngắm hoàng hôn ngay trong thị trấn dành cho những ai lười đi xa. Đúng như tên gọi “Đại lộ hoàng hôn”, phố đi bộ trên đường Võ Nguyên Giáp rất thích hợp cho những vị khách đang săn chiều tà. 

 

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen sau phố đi bộHoàng hôn trên phố núi nhìn từ sau phố đi bộ Măng Đen. Ảnh: Ghiền Măng Đen

Không chỉ là bức tranh hùng vĩ của thiên nhiên, hoàng hôn từ phố đi bộ Măng Đen còn là biểu tượng của sự thanh bình và trữ tình. Đó là lúc mỗi lữ khách có thể tạm gác lại hết những lo toan về cuộc sống, rồi đắm chìm trong vẻ đẹp của tạo hóa và tìm lại chính bản thân mình.

 

Phố đi bộ Măng Đen vừa là điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen vừa là điểm check in đẹp, đầy sắc màu cho du kháchPhố đi bộ Măng Đen cũng là điểm check in đẹp, đầy sắc màu cho du khách. Ảnh: quynhff

Nếu bạn có cơ hội đặt chân đến thị trấn Măng Đen, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến nao lòng nhìn từ phố đi bộ. Đó không chỉ là một trải nghiệm mà còn là hành trình tìm về sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.

 

Điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen khiến nhiều người phải xiêu lòngKhung cảnh hoàng hôn ở Măng Đen khiến nhiều người phải xiêu lòng. Ảnh: Săn mây Măng Đen

Dọc trên phố đi bộ - điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen - còn có nhiều hàng quán ẩm thực với đa dạng các món ăn ngon. Bạn có thể dừng chân tại một cửa hàng để thưởng thức ẩm thực địa phương tại đây. Mỗi hàng quán lại được decor khác nhau, tone màu rực rỡ như một bản nhạc ánh sáng rộn ràng giữa Tây Nguyên đại ngàn. 

>>Xem thêm: Khu du lịch sinh thái Măng Đen: Điểm hẹn thơ mộng tọa lạc giữa lòng đại ngàn hoang sơ

2. Kinh nghiệm khi săn hoàng hôn ở Măng Đen 


2.1. Thời điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng 

Theo kinh nghiệm của những người đi trước, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn tại Măng Đen là từ 5h đến 5h30 chiều. Lúc này, mặt trời dần xuống thấp, những tia nắng cuối ngày nhuộm rực rỡ cả bầu trời, rất diễm lệ. Bạn nên ghé thăm các điểm ngắm hoàng hôn sớm hơn một chút để bắt được giây phút đẹp nhất. 

 

Bạn nên thu xếp tới các điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen trước để không bị lỡ mất khoảnh khắc đẹpBạn nên thu xếp tới các điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen trước để không bị lỡ mất khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Ghiền Măng Đen

 

2.2. Di chuyển 

Nếu khởi hành từ TP HCM, bạn có thể chọn cách tự lái xe vừa ngắm cảnh vừa thư giãn. Tuy nhiên, quãng đường 600km khá xa, qua địa phận nhiều tỉnh như Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai. Du khách nên chia đôi quãng đường dừng nghỉ để đảm bảo sức khỏe khi tới điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen. 

 

Bạn có thể chọn nhiều phương tiện tới điểm ngắm hoàng hôn Măng ĐenBạn có thể chọn nhiều phương tiện tới điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen. Ảnh: Hothiennga

Với xe khách từ TP HCM, bạn tới Bến xe miền Đông để xuất phát. Một số hãng xe uy tín như Long Vân, Phong Phú, Minh Quốc, Phượng Thu... Giá vé dao động từ 250.000 đồng đến 450.000 đồng/người. Thời gian di chuyển 10 đến 12 tiếng. 

Ngoài ra, nếu ngại mất thời gian, bạn có thể chọn đi máy bay. Tuy nhiên, Kon Tum chưa có sân bay nên bạn sẽ phải hạ cánh tại sân bay Pleiku và di chuyển 100km đường bộ để về tới Măng Đen. 

Từ trung tâm thành phố Kon Tum đến thị trấn Măng Đen có nhiều phương tiện như taxi, xe buýt hoặc xe tự lái... Bạn có thể thuê xe để tự trải nghiệm và chủ động về điểm đến, thuận lợi cho việc thăm quan. 

Trên đây là thông tin về điểm ngắm hoàng hôn Măng Đen cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé. 

Yến Yến