Phố núi Tây Nguyên không chỉ có rừng núi bạt ngàn, thác đổ hùng vĩ. Mà ở đây còn có nhiều điểm check in đẹp, độc, lạ khiến du khách xa gần “đứng ngồi không yên”. Gần đây nhất là sự xuất hiện của Hẻm Hồng Kông Buôn Mê Thuột – một tổ hợp quán bia, trà, cà phê, đồ ăn nhẹ,… được thiết kế theo phong cách của Hồng Kông thế kỷ trước.
Hẻm Hồng Kông tọa lạc tại địa chỉ 188 Ama Khê, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ những ngày đầu khai trương, quán đã trở thành điểm sống ảo hot, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về.
Ai trong chúng ta đều ít nhiều có tuổi thơ gắn liền với những tác phẩm điện ảnh Hồng Kông kinh điển. Đó có thể là phim tình cảm, võ thuật, gia đình,… nhưng đa phần đều khắc họa nên vẻ đẹp sầm uất, lộng lẫy của thành phố Cảng Thơm.
Và lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Hồng Kông những năm 60 – 70 của thế kỷ 20, con hẻm nhỏ này đã ra đời, mang đến một không gian sống ảo hệt như Hồng Kông năm ấy. Chuyến du lịch Đắk Lắk sắp tới, bạn có thể dành thời gian ghé đây tham quan và rinh về cho mình loạt ảnh tuyệt đẹp như đang du hí Hồng Kông.
Đi đến đầu hẻm 188, bạn đã bắt đầu nhận ra những khác biệt của con hẻm nhỏ này so với đường phố ở khu trung tâm Buôn Mê Thuột. Con hẻm mở ra một không gian phố thị nhộn nhịp, sầm uất và đầy sắc màu bất kể ngày đêm. Hai bên hẻm, những biển hiệu chữ Hoa được thiết kế với màu sắc bắt mắt như đỏ, đen, trắng.
Đi học con hẻm nhỏ để tiến vào sâu bên trong, bạn sẽ thấy không chỉ biển hiệu mà thông tin trên vách cửa hay các dòng chữ chỉ dẫn đều là chữ Hoa. Quả thật là một thử thách với du khách nào không biết về chữ viết này. Thế nhưng không sao cả, dù gì đây cũng chỉ là một con Hẻm Hồng Kông giữa lòng Buôn Mê. Nếu bạn cảm thấy khó khăn vì đọc hiểu, hãy hỏi người dân hoặc du khách khác, đa phần đều là người Việt cơ mà. Chẳng qua quán muốn tạo không gian chất cho hẻm nên mới sử dụng toàn bộ tiếng Hoa như thế.
Một đặc trưng khác trong kiến trúc đường phố Hồng Kông chính là đèn lồng. Và ở đây, bạn được chụp ảnh, được tạo dáng giữa một con phố có treo nhiều chiếc lồng đèn màu đỏ rực rỡ. Có rất nhiều loại lồng đèn khác nhau, hình tròn, hình ô van, được treo ở giữa phố hoặc trước hiên. Dù bạn đứng góc nào cũng đều lấy được khung cảnh có lồng đèn nên thơ, lãng mạn.
Không phải ngẫu nhiên mà 188 Ama Khê được giới trẻ gọi với cái tên Hồng Kông giữa lòng Buôn Mê. Bởi lạc chân đến đây, bạn như đang ở Hồng Kông thực sự, không chỉ có biển hiệu, lồng đèn rực sắc mà mọi góc nhỏ đều toát lên chất cổ điển của thành phố Cảng Thơm thế kỷ trước. Đó là lý do mà nhiều bạn trẻ sau chuyến du lịch Đắk Lắk đã tích cực giới thiệu về địa điểm check in hot này trên Facebook và các trang mạng xã hội.
Nằm trải dài theo con hẻm nhỏ này chính là một đoạn đường sắt được thiết kế chỉn chu, hệt như những tuyến đường thật của đường sắt Bắc Nam. Bạn có thể đứng, ngồi, đi dạo trên con đường này để tạo dáng chụp ảnh. Ngoài ra, muốn chất hơn, bạn có thể mượn những chiếc ghế nhỏ, đặt giữa đường và sống ảo thôi.
Để tái hiện chân thực hơn vẻ đẹp của Hương Cảng nhộn nhịp và sầm uất, ở Hẻm Hồng Kông này còn có những góc ban công nhỏ - nơi du khách có thể thả dáng để lấy được toàn cảnh con hẻm ở góc từ trên cao. Sự kết hợp của biển hiệu rực rỡ, dòng người đông đúc cùng lối kiến trúc đặc trưng Trung Hoa chính là bối cảnh lý tưởng cho ra đời bộ ảnh đậm chất Hồng Kông của bạn.
Khi đã mỏi tay chụp choẹt với các bối cảnh bên ngoài, bạn có thể bước vào trong quán và chọn một góc nhỏ mình thích. Điều tuyệt vời là bàn ghế, nội thất và thiết kế bên trong cũng đồng nhất với bên ngoài. Những chiếc bàn gỗ, những bức tường gỗ màu đỏ, chữ Hoa nổi bật hay ánh đèn lung linh, tất cả đều hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đậm chất cổ điển của Hồng Kông.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH TÂY NGUYÊN KHUYẾN MÃI
|
Hẻm Hồng Kông ở Buôn Mê Thuột vốn đã đẹp chuẩn Hồng Kông thế kỷ trước. Tuy nhiên nếu muốn có một bộ ảnh thần thái ở đây, bối cảnh sẵn có là chưa đủ. Bạn cần chuẩn bị thêm một vài thứ để hình ảnh sống ảo của mình chỉn chu nhất.
Đầu tiên chính là trang phục. Bạn nên ưu tiên chọn trang phục mang màu sắc của Trung Hoa như sườn xám hoặc trang phục mang phong cách vintage với màu sắc ở điển. Ngoài ra, trang phục phá cách và cá tính một chút cũng là gợi ý để bạn có ảnh chụp đẹp. Về màu sắc, hãy ưu tiên những gam màu nổi như trắng, đỏ, vàng, xám, đen,… để tạo sự tương phản trong bức ảnh chụp. Đừng quên vài kiểu kính mát cổ điển dáng tròn, mang đến vẻ ngoài hoàn hảo nhất cho mình.
Bên cạnh quần áo, bạn cần sử dụng thêm những phần mềm chỉnh màu khi chụp ảnh ở Hẻm Hồng Kông giữa lòng Buôn Mê. Màu sắc quyết định phần lớn thần thái bức ảnh, nhất là ở nơi có bối cảnh cổ điển, sầm uất nhưng cũng rất lãng mạn thế này.
Cuối cùng, việc còn lại của bạn là diễn với mọi kiểu dáng mà mình thích. Bạn có thể đến đây vào ban ngày hoặc buổi tối vì lúc nào con hẻm này cũng đẹp, cũng đông đúc. Tùy kế hoạch du lịch Đắk Lắk của mình mà bạn sắp xếp lịch trình phù hợp để ghé hẻm 188 Ama Khê, vừa ngắm cảnh, vừa dành thời gian để chụp choẹt theo ý thích.
Tây Nguyên xinh đẹp có thể chưa phải là điểm đến quá nóng trên bản đồ du lịch. Nhưng vùng đất này luôn ẩn chứa những trải nghiệm thú vị, nhưng điểm check in riêng biệt ít nơi nào có được. Nếu bạn đang có kế hoạch vi vu Tây Nguyên, đừng quên dành thời gian đến Đắk Lắk để check in Hẻm Hồng Kông ở Buôn Mê Thuột.
Ngọc Anh (tổng hợp)