Chùa Miếu Nổi Gò Vấp nằm giữa sông Vàm Thuật hơn 3 thế kỷ là một trong những địa điểm du lịch tâm linh độc đáo thu hút nhiều du khách ghé thăm trong hành trình khám phá Sài thành.
Tồn tại giữa con sông Vàm Thuật thơ mộng hơn 3 thế kỷ, chùa Miếu Nổi Gò Vấp linh thiêng từ xưa đến nay luôn là điểm đến tham quan vãn cảnh, hành hương, cầu tài lộc và cầu duyên quen thuộc của người dân cũng như du khách thập phương có cơ hội ghé thăm Sài thành.
Chùa Miếu Nổi hay còn được biết đến với tên gọi miếu Phù Châu, tọa lạc tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Công trình tôn giáo này đã tồn tại cách đây hơn 300 năm vào thời vua Gia Long, nổi bật với kiến trúc hài hòa giữa văn hóa Việt – Hoa độc đáo.
Chùa Miếu Nổi Gò Vấp tọa lạc tại một cù lao nhỏ có diện tích khoảng 2.500 m2 nằm trên sông Vàm Thuật thơ mộng. Hàng năm vào các ngày Rằm, mùng 1 hay dịp lễ, Tết, ngôi cổ tự thu hút rất đông người dân, du khách đến hành hương chiêm bái và đặc biệt là cầu tài lộc, cầu tình duyên.
Vào năm 2010, chùa Miếu Nổi ở Gò Vấp được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Chùa Miếu Nổi được xây dựng từ thời vua Gia Long, sở hữu vị trí tọa lạc đắc địa với một bên là bến đò, một bên là phường An Phú Đông của quận 12 ngày nay. Trước năm 1975, đây là điểm hành hương quen thuộc của các Phật tử, tuy nhiên sau đó lại bị bỏ hoang một thời gian dài. Đến năm 1989, một người Việt gốc Hoa tên Lục Câu bỏ tiền ra tu sửa và khôi phục thì ngôi chùa mới hoạt động trở lại.
Sự tích hình thành chùa Miếu Nổi Gò Vấp đã xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ XVIII. Tương truyền, ngày trước có một người đàn ông làng chài đã vớt phải một xác người phụ nữ ở khúc sông này, ông mang đi chôn ở cù lao và lập một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng. Ban đầu, ngôi miếu khá đơn sơ, chỉ được dựng bằng tre để cầu bình an mỗi khi có người ra biển đánh bắt. Sau một thời gian sau thì miếu bị bỏ hoang.
Ngày nay, sau nhiều lần trùng tu, ngôi cổ tự đã sở hữu diện mạo khang trang hơn và trở thành một trong những địa điểm du lịch TP. Hồ Chí Minh nổi tiếng, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến để tham quan vãn cảnh, cầu tài lộc, tình duyên.
Chùa Miếu Nổi tọa lạc trên một cù lao nhỏ có diện tích khoảng 2.500 m2, bốn bề được bao quanh bởi khung cảnh sông nước êm đềm, thơ mộng. Bờ Tây chùa là một khu dân cư náo nhiệt (phường 5), bờ Đông hiện nay là một vùng chuyên canh ở phường An Phú Đông (quận 12). Xung quanh ngôi cổ tự vẫn giữ được một phần cảnh quan miệt vườn trù phú của vùng đất Gia Định ngày trước.
Mặt tiền của chùa Miếu Nổi Gò Vấp được thiết kế theo hình chữ tam, tổng thể gồm 3 tòa nhà nối tiếp nhau có lợp mái âm dương, tráng men xanh ngọc. Trên mái của mỗi ngôi nhà đều có hình rồng chầu được điêu khắc vô cùng tinh tế. Phía trên 4 đầu đao đều có gắn hình tượng Long - Ly - Quy - Phụng với các họa tiết thiên nhiên, sông nước độc đáo.
Mỗi công trình tại chùa đều được trang trí vô cùng công phu, đắp nổi hình rồng, phượng và cẩn sứ. Các mái vòm được ghép hình tỉ mỉ đến từng chi tiết và hai bên tường rào cũng được điêu khắc các hình tượng tín ngưỡng xưa.
Trong khuôn viên chùa có một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Cây có lá to, vươn rộng, rợp bóng xuống sân tạo thành một khu vực mát mẻ nên người dân thường dừng chân tại đây để nghỉ ngơi sau buổi tham quan, chiêm bái.
Khu thờ cúng ở chùa Miếu Nổi Gò Vấp được chia thành tiền điện, trung điện và chính điện. Trong đó:
- Tiền điện: Trung tâm khu tiền điện thờ Phật Di Lặc, hai bên thờ Phật Tổ Như Lai và Địa Mẫu. Phía trước tiền điện có tượng Quan Âm Chuẩn Đề tọa trên đài sen, tay cầm pháp khí. Dọc hai bên tường là những bức phù điêu Thập Bát La Hán.
- Trung điện: Chính giữa khu trung điện thờ tượng Tề Thiên Đại Thánh với xung quanh là bao lam bằng gỗ chạm lọng theo chủ đề tiên nữ dâng đào với 4 chữ khắc “Thánh Gia bảo điện”.
- Chính điện: Trung tâm chính điện thờ tượng Ngũ Hành Thánh Mẫu và bên trong đặt năm lọ tượng gỗ thờ các mệnh Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc. Trước điện có bàn hương án thờ Bà Chúa Xứ Châu Đốc và Cửu Huyền. Phía bên phải khu chính điện là đền thờ Quan Công và Bao Công. Đối diện là điện thờ bà Kim Mẫu, Địa Mẫu, Long Thần, Hộ Pháp với phần tường trang trí hình tùng hạc và Phật Di Lặc.
Ngoài ra, phía bên ngoài chùa có thờ ông Hổ - một Vật linh giáo do người Hoa mang từ quê nhà tới. Cùng với đó, phía bên trong miếu cũng đặt một bệ thờ với năm tượng hổ ở tư thế chồm.
Tham gia tour du lịch TP. Hồ Chí Minh, nếu bạn muốn tìm một địa điểm chiêm bái linh liêng thì đừng quên ghé thăm chùa Miếu Nổi Gò Vấp nhé.
Trước đây, chùa thường xuyên tổ chức các lễ hội vào mùng một, ngày Rằm, ngày vía Thần tài. Tuy nhiên, hiện nay các lễ hội đó đã được lược giản và chỉ tổ chức vào rằm tháng Giêng, tháng Hai và tháng Bảy.
Vào những ngày tổ chức lễ, người dân và du khách thập phương sẽ mang theo dừa, trầu cau và hoa cúc đến chùa để cầu duyên, cầu tài lộc. Còn vào dịp đầu năm, lễ vật sẽ có nhang vòng, lễ chay nhằm thể hiện mong cầu bình an, tiền tài, may mắn. Nhiều người cũng thường quay lại chùa vào cuối năm để trả lễ và thông báo công việc trong một năm của mình.
Ngoài ra, tại chùa còn có hoạt động phóng sinh cá, chim, rùa…sau khi dâng lễ thu hút nhiều người dân, du khách tham gia.
Theo kinh nghiệm du lịch chùa Miếu Nổi Gò Vấp, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến ngôi cổ tự bằng phương tiện cá nhân.
Bạn xuất phát từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đi theo hướng đường Nguyễn Thái Sơn, rẽ vào Trần Bá Giao rồi chạy thêm vài trăm mét nữa là tới được bãi đậu xe của bến đò. Tại đây, bạn mua vé đi đò và chỉ cần di chuyển khoảng 5 phút là đến được chùa Miếu Nổi Gò Vấp.
>>Xem thêm: Ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của các mùa hoa tháng 3 ở TP HCM
Chùa Miếu Nổi Gò Vấp là một điểm dừng tham quan lý tưởng dành cho những ai muốn cảm nhận sự thanh bình, an yên ngay bên lề phố thị tấp nập. Tại ngôi cổ tự hơn 300 tuổi, bên cạnh vãn cảnh, bạn còn có thể mang theo lễ vật để chiêm bái, cầu tài lộc, cầu tình duyên cho bản thân.
Thu Hằng