Được mệnh danh là “đệ nhất danh lam phố Hiến”, chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình là điểm đến tham quan du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách ghé thăm khám phá, chiêm bái cầu an hàng năm.
Đệ nhất danh lam - chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình là một trong những điểm tham quan mà bạn không nên bỏ lỡ trong chuyến du lịch phố Hiến. Ngôi cổ tự từ thời Hậu Lê mỗi năm đều đón tiếp rất đông du khách đến vãn cảnh, chiêm ngưỡng kiến trúc và chiêm bái cầu an.
Chùa Chuông hay còn được biết đến với tên gọi Kim Chung Tự, là công trình được xây dựng vào thế kỷ 15 thời Hậu Lê. Ngôi cổ chùa được mệnh danh là “phố Hiến đệ nhất danh lam”, đóng vai trò vô cùng quan trọng về mặt lịch sử - văn hóa và du lịch của Hưng Yên (nay thuộc tỉnh Thái Bình).
Chùa Chuông được mệnh danh là “phố Hiến đệ nhất danh lam”. Ảnh: _im.rot_Chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình ngày nay là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút du khách thập phương ghé thăm chiêm ngưỡng kiến trúc cổ và các di vật cổ xưa có giá trị, vãn cảnh thiên nhiên thơ mộng và đặc biệt là dự các ngày lễ, hội lớn được tổ chức tại cổ tự.
Ngôi cổ tự đóng vai trò vô cùng quan trọng về mặt lịch sử - văn hóa và du lịch của Hưng Yên. Ảnh: aim.trmChùa Chuông Hưng Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 21/01/1992 và là di tích tiêu biểu trong quần thể di tích Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2014.
Chùa Chuông được xếp hạng là di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 21/01/1992. Ảnh: Mekong Asian
Mỗi năm chùa Chuông thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm vãn cảnh, chiêm bái. Ảnh: Mekong Asian
Theo kinh nghiệm du lịch chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến điểm tham quan này bằng nhiều loại phương tiện như xe máy, ô tô, xe bus hoặc xe khách.
- Phương tiện cá nhân: Từ trung tâm Hà Nội, bạn di chuyển đến cầu Long Biên hoặc Chương Dương về Quốc lộ 5. Khi đến ngã 3 sẽ có biển chỉ dẫn đến Hưng Yên, bạn đi theo hướng Phố Nối đến điểm giao với Quốc lộ 39A thì rẽ trái. Tiếp tục đi theo Quốc lộ 39A thêm khoảng 30 km là đến Hưng Yên. Từ đây bạn có thể tra Google Maps kết hợp hỏi người dân đường đến chùa Chuông.
- Xe bus: Từ thủ đô, bạn bắt tuyến 205, 208 hoặc 40 để đến Hưng Yên.
- Xe khách: Bạn di chuyển ra bến xe Gia Lâm hay Giáp Bát để lựa chọn mua vé các nhà xe uy tín có tuyến chạy Hà Nội – Hưng Yên. Bảo Châu Limousine, Hưng Yên Limousine, xe Tân Hương, Xuân Quỳnh, An Tâm VIP…là các nhà xe chất lượng mà bạn có thể cân nhắc. Giá vé dao động từ 90.000 - 150.000 VND/chiều.
Lộ trình di chuyển từ Hà Nội đến Hưng Yên. Ảnh: Google Maps
Bạn có thể dễ dàng di chuyển đến chùa Chuông bằng phương tiện cá nhân. Ảnh: sunn.lyly
Theo Huyền sử được kể lại, trước đây có một trận đại hồng thủy mang theo chiếc chiếc bè có một quả chuông màu vàng đẩy vào vùng đất này. Lúc bấy giờ người dân không một ai có thể nhấc quả chuông lên, chỉ khi vị sư trụ trì trong chùa chọn ra 10 nam trung, nữ trinh thì mới có thể dịch chuyển được quả chuông. Sau đó dân làng đã xây tháp rồi treo chuông trong chùa. Vào giai đoạn nước ta bị giặc phương Bắc xâm lược, quả chuông quý được cất giấu ở một cái giếng nhỏ và tận ngày nay vị trí chính xác của quả chuông vẫn là một bí ẩn. Tên gọi chùa Chuông hay Kim Chung Tự được cho là bắt nguồn từ Huyền sử này.
Chùa Chuông gắn liền với Huyền sử về một trận đại hồng thủy mang theo quả chuông màu vàng dạt vào phố Hiến. Ảnh: hoangthingocthom982020Theo cuốn Đồng Khánh Dư Địa Chí, chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình được cho là xây vào thời Hậu Lê (khoảng thế kỷ XV), tuy nhiên thời gian chính xác vẫn đang được nghiên cứu. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chùa Chuông có mặt từ thời Lê nhưng cũng có người lại khẳng định ngôi chùa được xây từ thế kỷ III. Tấm bia đá ở trong chùa có ghi lại thời gian trùng tu nhưng không đề cập đến ngày chùa Chuông được xây dựng.
Chùa Chuông Hưng Yên được cho là xây vào thời Hậu Lê trong khoảng thế kỷ 15. Ảnh: t_anhnguyet_
Du lịch Hưng Yên, đừng bỏ lỡ trải nghiệm tham quan vãn cảnh công trình kiến trúc được mệnh danh là đệ nhất danh lam phố Hiến bạn nhé.
Chùa Chuông là công trình phá vỡ khuôn mẫu kiến trúc truyền thống khi xây dựng theo kiểu “nội công ngoại quốc liên hoàn” cùng “tứ thủy quy đường” (nhà bốn mái dốc quây quanh sân). Các hạng mục trong chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc, mỹ thuật thời Hậu Lê đan xen thời Nguyễn được thể hiện rõ nét thông qua các hạng mục tam quan, nhà tiền, thượng điện, hành lang, nhà thờ Đức vua Thần Nông, nhà Tổ và nhà Mẫu.
Chùa Chuông xây dựng theo kiểu “nội công ngoại quốc liên hoàn” cùng “tứ thủy quy đường”. Ảnh: _im.rot_Tham quan chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình, điểm bắt đầu là Tam quan bề thế và cổ kính. Sau cánh cổng là ao "mắt rồng" trồng rất nhiều hoa sen và là nơi ngự của cây cầu đá được xây từ năm 1702. Đoạn đường đi thơ mộng từ Tam quan qua ao “mắt rồng” là khu vực thu hút nhiều du khách tham quan, vãn cảnh.
Cổng Tam quan bề thế và cổ kính. Ảnh: 20.9__
Đoạn đường từ Tam quan qua ao “mắt rồng” là khu vực thu hút nhiều du khách đến vãn cảnh. Ảnh: lalethuTiếp tục di chuyển bạn sẽ thấy con đường nhất chính đạo - đây được xem là con đường duy nhất đưa chúng sinh thoát khỏi những lầm than trong tín ngường Phật giáo. Giữa Nhà Tiền đường và Thượng điện là một khoảng sân – nơi đặt hai cây hương đá được làm từ năm 1702, bốn mặt hương đá ghi lại công đức của những người có công tu sửa ngôi cổ tự.
Bên cạnh hai cây hương đá, trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về mặt mỹ thuật và lịch sử - văn hóa như bức đại tự, câu đối, chuông đồng, khánh đá…
Con đường nhất chính đạo trong tín ngưỡng đạo Phật. Ảnh: th.lynh2620
Chùa Chuông nổi bật với vẻ đẹp truyền thống cổ kính. Ảnh: Mekong Asian
Chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình nổi tiếng bởi hệ thống tượng Phật ấn tượng gồm Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Vương cùng bộ Tứ Trấn. Nổi bật nhất là Bát Bộ Kim Cương gồm 18 bức tượng La Hán và 4 bức tượng Bồ Tát được đặt nằm dọc hai dãy hành lang.
Chùa Chuông Hưng Yên sở hữu hệ thống tượng Phật được chế tác vô cùng công phu. Ảnh: Mekong AsianMỗi bức tượng trong chùa Chuông Hưng Yên đều được các nghệ nhân đương thời chế tác vô cùng tỉ mỉ, công phu. Do vậy mà mỗi bức tượng đều sở hữu một dáng vẻ, sắc thái khác nhau.
Mỗi bức tượng tại chùa Chuông đều sở hữu một dáng vẻ, sắc thái khác nhau. Ảnh: Mia>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hưng Yên siêu chi tiết
Tham quan chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình, đừng quên lưu ý những thông tin quan trọng sau bạn nhé:
- Trang phục: Chùa là nơi chốn tâm linh linh thiêng nên du khách đến tham quan, chiêm bái nên lưu ý mặc trang phục kín đáo, lịch sự. Ngoài ra, nếu bạn muốn chụp ảnh đẹp thì nên mặc áo dài, cổ phục để lên hình phù hợp với background cổ tự cổ kính nhé.
Diện áo dài săn ảnh check-in "xinh lung linh" tại "Đệ nhất danh lam phố Hiến". Ảnh: lalethu- Nếu bạn muốn tham dự các ngày lễ lớn tại chùa Chuông thì nên sắp xếp ghé thăm vào ngày đón xá lợi Phật, ngày mùng một, ngày rằm…Mỗi năm vào ngày xá lợi, chùa đón tiếp tới 4.000 tăng ni, 3.000 Phật tử và khoảng 700.000 người đến chiêm bái, cầu an, lễ Phật.
- Nếu bạn muốn dâng lễ vật, làm lễ cầu an tại chùa thì nên hỏi các tăng ni tại đây để có sự chuẩn bị tốt nhất.
- Trong quá trình tham quan chùa Chuông Hưng Yên, bạn cần chú ý không nói chuyện to, gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến bầu không khí trang nghiêm.
- Du khách lưu ý không hút thuốc và vứt rác bừa bãi trong khuôn viên chùa.
Vào ngày xá lợi hàng năm, chùa đón tiếp tới 700.000 người đến chiêm bái, cầu an, lễ Phật. Ảnh: huongbear_27
Sau chuyến tham quan chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình, bạn có thể ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng khác cũng nằm tại khu vực phố Hiến như:
- Văn Miếu Xích Đằng: Văn Miếu Xích Đằng là công trình mang tính biểu tượng cho tinh thần hiếu học và nền văn hiến Hưng Yên. Văn miếu tính đến nay đã tồn tại được hơn 400 năm, từng ghi danh 161 vị đại khoa làm rạng danh mảnh đất "Nhất Kinh kỳ, Nhì Phố Hiến".
Văn Miếu Xích Đằng đã tồn tại hơn 400 năm trên mảnh đất "Nhất Kinh kỳ, Nhì Phố Hiến". Ảnh: Du lịch Hưng Yên- Đình - chùa Hiến: Tham gia tour du lịch miền Bắc, nếu bạn muốn tham quan khám phá các công trình cổ thì nhất định đừng bỏ qua cụm đình – chùa Hiến. Đình Hiến là nơi thờ vị quan thái giám họ Du, đời nhà Tống (Trung Quốc) thế kỷ 13. Ông lưu lạc sang phố Hiến, có công lập nên làng Hoa Dương và giúp dân làng canh nông, trồng dâu nuôi tằm, đánh cá, buôn bán…Sau khi ông mất, người dân trong làng lập đền thờ phụng.
Chùa Hiến là công trình tôn giáo gắn liền với sự hình thành và phát triển của phố Hiến. Sân sau ngôi chùa có một cây nhãn tổ hơn 300 năm tuổi. Trước kia, cứ mỗi mùa nhãn chín, quả ngọt sẽ được hái để dâng Đức Phật, Thành Hoàng làng và mang tiến Vua.
Chùa Hiến là công trình gắn liền với sự hình thành và phát triển của phố Hiến. Ảnh: Zoom Travel- Đông Đô Quảng Hội: Đông Đô Quảng Hội được xây dựng năm 1590, trước đây là nơi hội họp của các thương nhân nước ngoài, chủ yếu là người Hoa, đồng thời cũng là nơi thờ tam thánh: Thần Thái Y (thần làm nghề thuốc), Thần Hoa Quang (dạy dân làm các nghề thủ công) và Thần Nông (dạy dân làm ruộng, trồng trọt, chăn nuôi).
Hàng năm tại Đông Đô Quảng Hội tổ chức rất nhiều lễ hội lớn như 23/2 là ngày sinh – 9/9 âm lịch là ngày hóa của Thiên thượng Thánh mẫu hay ngày 10/10 âm lịch - ngày lễ đản của Tam Thánh Đế.
- Đền Mẫu: Đền Mẫu là danh thắng trong quần thể di tích phố Hiến. Ngôi đền nằm nằm bên hồ Bán Nguyệt, nổi bật với nét kiến trúc uy nghi, cổ kính. Đền Mẫu hiện là nơi thờ cúng Dương Quý Phi - vợ của vua Tống Đế Bính.
Đền Mẫu tổ chức lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 10 đến 15 tháng Ba âm lịch hàng năm. Ảnh: TTXVN >>Xem thêm: Làng nghề tương Bần Hưng Yên: Nơi làm nên đặc sản khó quên
Hy vọng với những thông tin hữu ích được đề cập trong bài, chuyến tham quan khám phá chùa Chuông Hưng Yên Thái Bình của bạn sẽ diễn ra thuận lợi, trọn vẹn.
Thu Hằng