Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ấn Độ

Meghalaya, Ấn Độ – vùng đất ẩm ướt nhất thế giới, nơi cỏ cây mọc theo từng bước chân

Thứ hai, 13/01/2020, 16:25 GMT+7

Bước chân vào thế giới của thung lũng, hang động, thác nước và sương mù ở Meghalaya - vùng đất ẩm ướt nhất thế giới trong chuyến du lịch sinh thái đến Ấn Độ.

test
Bang Meghalaya nằm ở khu vực phía đông bắc Ấn Độ, tiếp giáp với bang Assam và phía tây, nam giáp với Bangladesh. Meghalaya vốn nổi tiếng với những khu rừng sinh thái cận nhiệt tươi tốt, là môi trường sống của nhiều loài động vật có vú, các loại chim và thực vật khác nhau. Bên cạnh đó, ở Meghalaya còn có hệ thống sông và thác nước tự nhiên, kết hợp với hệ thống rừng dày đặc, rậm rạp, khiến nơi đây trở thành vùng đất ẩm ướt nhất thế giới, nơi bạn sẽ cảm nhận được dường như cỏ cây có thể mọc theo từng bước chân mà mình đi qua.
 

du lịch sinh thái
Meghalaya là một bang của Ấn Độ, vùng đất ẩm ướt nhất thế giới. Ảnh: theatlantic.com


Nét hấp dẫn của Meghalaya - vùng đất ẩm ướt nhất thế giới

Thủ đô của Meghalaya là thành phố Shillong, một nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ với những ngọn đồi phủ đầy tán cây thông rậm rạp, các dòng suối trong veo chảy quanh khu rừng và cả những thác nước hùng vĩ ào ạt đổ dài bên sườn núi. Chính vì điều này nên Shillong đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch sinh thái "trốn" khỏi cuộc sống xô bồ và tìm về một góc bình yên, mát mẻ của thiên nhiên.

 
du lịch sinh thái
Shillong là thủ đô của Meghalaya, nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Cleantrip 
du lịch sinh thái
Hình ảnh những trẻ em ở Meghalaya đi bộ qua một cây cầu tự nhiên hoàn toàn được đan kết bằng rể cây cao su. Ảnh: theatlantic.com

Bên cạnh thành phố thủ đô thì Meghalaya còn có một số địa điểm thu hút khác có thể kể đến như hồ Wards, công viên Lady Hydari, thác nước ngọt và sân gôn Shillong, đây đều là những vùng đất có tuổi đời lâu nhất bang Meghalaya.

 
du lịch sinh thái
Hồ Wards có phong cảnh thơ mộng đẹp say lòng người. Ảnh: Flickr 
du lịch sinh thái
Thác nước là cảnh quan thiên nhiên phổ biến nhất tại Meghlaya. Ảnh: Flickr

Nói đến danh hiệu vùng đất ẩm ướt nhất thế giới của vùng bang này thì phải nhắc đến thị trấn Mawsynram, nơi từ trước đến nay luôn giữ kỷ lục về lượng mưa nhiều nhất trong năm. Nhờ đó, khu vực này luôn được bao bọc trong một màu xanh tươi tốt của cỏ cây, rừng rậm, các thác nước tự nhiên và cả những hang động ngầm rộng lớn.

Ngoài ra, công viên quốc gia Balphakram - nằm ở đồi Garo cũng là địa điểm mà bạn không nên bỏ lỡ trong chuyến đi du lịch sinh thái khám phá Meghalaya, Ấn Độ của mình. Vẻ đẹp phong cảnh của nơi này rất quyến rũ và yên bình, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật hoang dã khác nhau như hổ, voi, hươu và bò tót, bên cạnh đó thì công viên cũng là nơi bảo tồn của nhiều loài dược liệu quý hiếm mà vốn dĩ bạn chỉ có thể nhìn thấy qua sách báo.

 
du lịch sinh thái
Một cây cầu bắc qua hẻm núi sâu trong khu rừng rậm ở Mawsynram. Ảnh: theatlantic.com 
du lịch sinh thái
Những đám mây cuộn tròn bên rìa phía đông của thị trấn. Ảnh: theatlantic.com

Du khách cũng không nên bỏ lỡ chuyến ghé thăm công viên quốc gia Nokrek (khu dự trữ sinh quyển Nokrek), đây là môi trường sống của loài voi châu Á, beo và linh trưởng, cũng là khu vực tập trung đa dạng các loài chim, là nơi bảo tồn một số loài động vật quý hiểm, trong đó quần thể gấu trúc đỏ.

Ngoài các loài sinh vật thì Nokrek còn có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ không kém những khu vực khác, nổi bật là thác nước Rongbang Dare và đỉnh Nokrek nằm ngay trong khu vực của công viên.

 
du lịch sinh thái
Nokrek có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ không kém bất kỳ nơi nào. Ảnh: Tourism of India 
du lịch sinh thái
Nokrek là nơi sinh sống của loài gấu trúc đỏ quý hiếm. Ảnh: NEXA

Chưa dừng lại ở đó, trong chuyến khám phá Meghalaya, Ấn Độ du khách cũng nên ghé thăm một số địa danh như hồ bơi Crinoline, công viên Mattilang, bảo tàng Air Force, trung tâm văn hóa bản địa Don Bosco, bảo tàng Butterfly và phòng trưng bày nghệ thuật Jaya Kalra để khám phá nét văn hóa, đời sống của người dân nơi đây. Hoặc với những ai muốn khám phá thiên nhiên hoang dã của vùng đất ẩm ướt nhất thế giới thì có thể dừng chân tại Cherrapunjee và Mawsynram để tham quan các thác nước đầy ấn tượng và những hang động sâu nhất châu Á như thác Nohsngithiang, thác Nohkalikai, Hang Mawsmai, Khoh Ramhah, nông trại Green Rock và thác Kynrem.

 
du lịch sinh thái
Hình ảnh hùng vĩ của thác Nohsngithiang. Ảnh: trawell.in 
du lịch sinh thái
Hang Mawsmai. Ảnh: turisto.in


Thời điểm lý tưởng để du lịch Meghalaya

Được mệnh danh là "ngôi nhà của những đám mây" bởi tình trạng sương mù xuất hiện quanh năm, thời gian tốt nhất để ghé thăm Meghalaya là vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 6. Khi đó, hầu hết các địa điểm du lịch trong bang đều có nhiệt độ tương đối ôn hòa, không quá 30 độ C khiến cho nơi này trở thành điểm dừng chân lý tưởng để tránh xa cái nóng và thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè của Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều người cũng yêu thích mùa thu và mùa đông ở Meghalaya, tức là vào tháng 10 đến tháng 2 khi đó nhiệt độ có phần cao hơn, các du khách đến từ vùng có nhiệt độ cao và trung bình lại dễ thích nghi hơn.

Meghalaya thường không khuyến khích du khách đến đây tham quan vào mùa gió mùa từ tháng 5 đến cuối tháng 9 hoặc đôi khi là đến giữa tháng 10. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận mắt nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp nhất, ẩm ướt nhất của vùng tiểu bang này thì hãy đến vào đầu hoặc cuối đợt gió mùa, khi đó mưa không quá nặng hạt, còn cảnh quan thì đẹp mê hồn, chắc chắn sẽ không làm lãng phí công sức lặn lội mưa gió cho chuyến đi của bạn.

 
du lịch sinh thái
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Meghalaya là giữa tháng 10 và tháng 6. Ảnh: theatlantic.com

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ KHUYẾN MÃI

Cách đi đến bang Meghalaya

Bằng tàu hỏa

Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch sinh thái đến Meghalaya bằng tàu hỏa thì ga đường sắt gần bang này nhất là ga Guwahati nằm ở Assam, cách Meghalaya khoảng 180km. Ga tàu này kết nối với nhiều địa điểm khác ở Ấn Độ như New Delhi, Amritsar, Jammu và Kashmir. Để đến được vùng đất ẩm ướt nhất thế giới, du khách sẽ dừng chân tại ga tàu này, sau đó di chuyển bằng xe buýt hoặc taxi để đến địa điểm mình mong muốn.

Bằng đường hàng không

Sân bay lớn dẫn tới Meghalaya là sân bay quốc tế Lokpriya Gopinath Bordoloi nằm ở bang Assam. Tuy nhiên, sau khi hạ cánh, du khách phải thuê một chiếc taxi để đến bang Meghalaya vì từ sân bay không có tuyến xe buýt nào trực tiếp đi đến thiên đường du lịch sinh thái này.

Bằng đường bộ

Để đến Meghalaya bằng đường bộ thì du khách có nhiều sự lựa chọn hơn vì bang này có kết nối tốt với nhiều con đường lớn ở Ấn Độ. Hầu hết các tuyến đường đến đây đều khá là dễ đi và không gặp nhiều trở ngại về giao thông. Một kinh nghiệm nho nhỏ là nhiều du khách thường chọn tháng gió mùa để du lịch tới Meghalaya vì khi đó nơi này thường xuyên có mưa và ẩm ướt nhất, tuy nhiên thì bạn cũng cần phải cẩn thận khi lái xe trong gió mùa vì một số tuyến đường có thể bị tắc nghẽn do mưa lớn.

Bảo Trân- dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc