Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ấn Độ

Du lịch Ấn Độ không còn quá khó khi đã có những thông tin dưới đây

Thứ ba, 23/01/2024, 13:32 GMT+7
Du lịch Ấn Độ không còn quá khó khi đã có những thông tin dưới đây

Du lịch Ấn Độ không còn quá khó khi đã có những thông tin dưới đây

Bài viết này sẽ cập nhật đầy đủ mọi thông tin mà bạn nên biết để có một chuyến du lịch Ấn Độ thật đáng nhớ. 
test

Ấn Độ - cái nôi của Phật Giáo, không chỉ nổi tiếng với những đền đài mà ẩm thực, danh lam thắng cảnh của Ấn Độ vẫn luôn có những điều tuyệt vời đang chờ bạn khám phá. Và với những ai đang có ý định du lịch Ấn Độ nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì hãy lấy giấy bút lưu lại những thông tin dưới đây. 

Bên cạnh tôn giáo, Ấn Độ còn nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên và các công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Bên cạnh tôn giáo, Ấn Độ còn nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên và các công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Ảnh: FabHotel.com

Xem thêm: Cẩm nang du lịch Ấn Độ

1. Đôi nét về du lịch Ấn Độ dành cho người mới bắt đầu 


1.1. Tổng quan về Ấn Độ 

Ấn Độ là một quốc gia thuộc Nam Á, chiếm hầu hết diện tích bán đảo Ấn Độ, lớn thứ 7 trên thế giới, có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Với dân số trên một tỷ người, Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới là nơi có văn hóa tôn giáo cực kỳ phát triển. 

 

Vị trí địa lý của Ấn Độ khá đặc biệt, tạo nên sự giao thoa về tôn giáo lẫn văn hóa trong cuộc sống của người dân. Ảnh: Indian PonoramaVị trí địa lý của Ấn Độ khá đặc biệt, tạo nên sự giao thoa về tôn giáo lẫn văn hóa trong cuộc sống của người dân. Ảnh: Indian Ponorama

Vị trí địa lý của Ấn Độ rất đặc biệt, đây cũng là cơ sở quan trọng để hình thành nên các nét văn hóa lẫn khung cảnh thiên nhiên trong cuộc sống của người Ấn. Một bên giáp với dãy Hy Mã Lạp Sơn với mặt trước hướng ra Ấn Độ Dương lại còn có 2 con sông lớn là sông Ấn và sông Hằng. Nếu bạn là một người yêu thích văn hóa Ấn Độ, hẳn sẽ thấy hình ảnh sông Ấn và sông Hằng xuất hiện rất nhiều trong tín ngưỡng và các buổi lễ quan trọng của người dân nơi đây. Bên cạnh địa lý, tôn giáo cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch ghé đến Ấn Độ khi nơi đây được coi là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

 

Ít ai biết đến, Ấn Độ cũng sở hữu những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Way2BarakÍt ai biết đến, Ấn Độ cũng sở hữu những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Way2Barak


1.2. Thời tiết ở Ấn Độ 

Thời tiết ở Ấn Độ được chia thành 3 mùa: mùa mưa, mùa hè và mùa đông. Mùa hè bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 5 với đặc điểm là thời tiết oi bức và khó chịu. Nếu bạn đang đặt câu hỏi nên du lịch Ấn Độ vào mùa nào thì nên hạn chế du lịch vào khoảng thời gian này trong năm nếu bạn không phải là một người chịu nóng giỏi. 

 

Ấn Độ có 3 mùa trong năm, bao gồm mùa khô, mùa mưa và mùa đông. Ảnh: Cozymeal
Ấn Độ có 3 mùa trong năm, bao gồm mùa mưa, mùa hè và mùa đông. Ảnh: Cozymeal

Về mùa mưa của Ấn Độ thì sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Thời tiết mùa này dễ chịu hơn nhiều so với mùa hè khi nhiệt độ đã giảm bớt và trời cũng ít nắng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của mùa này là do mưa nhiều, ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển giữa các địa điểm khi du lịch Ấn Độ nên là bạn cũng cân nhắc thật kỹ nếu muốn muốn đến Ấn Độ vào khoảng thời gian này. 

 

Mùa đông là thời điểm thích hợp để bạn khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ. Ảnh: Utazom.com
Mùa đông là thời điểm thích hợp để bạn khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ. Ảnh: Utazom.com

Còn về mùa đông, đây cũng được coi là mùa du lịch của đất nước này. Mùa đông sẽ bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Với thời tiết mát mẻ vào ban ngày, hơi se lạnh vào ban đêm, đây thực sự là không khí lý tưởng để khám phá và trải nghiệm các hoạt động thú vị ở Ấn Độ.

 

Vẻ đẹp của Ấn Độ khi vào đông. Ảnh: Cityfunish
Vẻ đẹp của Ấn Độ khi vào đông. Ảnh: Cityfunish

 

2. Hành trình xin visa đi du lịch Ấn Độ 


2.1. Xin visa du lịch Ấn Độ tự túc

Có 2 cách xin visa Ấn Độ là đăng ký online và đăng ký trực tiếp tại Đại sứ quán Ấn Độ. Hồ sơ xin cấp visa để đi du lịch Ấn Độ cũng khá đơn giản. Sau đây là những gì bạn nên chuẩn bị để nộp hồ sơ xin visa:

  • Đơn xin cấp visa Ấn Độ 
  • Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng trong 6 tháng 
  • Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có công chứng trong vòng 3 tháng gần nhất 
  • 2 hình thẻ 3,5 cm x 3,5cm nền trắng, được chụp trong khoảng 3 tháng gần nhất 

Lệ phí visa theo từng loại, dao động từ 100 USD đến 250 USD 

 

Có 2 cách để xin visa đi du lịch Ấn Độ là làm thủ thục online và làm thủ tục trực tiếp. Ảnh: Travel Triangle
Có 2 cách để xin visa đi du lịch Ấn Độ là làm thủ thục online và làm thủ tục trực tiếp. Ảnh: Travel Triangle

Thời gian xét duyệt hồ sơ visa du lịch Ấn Độ sẽ dao động từ 7 đến 10 ngày. Bạn có thể dựa vào những thông tin trên để sắp xếp thời gian cho chuyến vi vu đến Ấn Độ của mình. 

Điều kiện để xin visa Ấn Độ là: 

  • Bạn phải là công dân của 1 trong 165 quốc gia đủ điều kiện xin visa Ấn Độ
  • Mục đích nhập cảnh của bạn là du lịch, kinh doanh hoặc y tế 
  • Hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh và có ít nhất 2 trang trống
  • Các thông tin nộp đơn xin visa phải trùng khớp chính xác với thông tin trên hộ chiếu 
  • Chỉ được nhập cảnh tại các Bưu điện Kiểm tra Nhập cư (ICP) được ủy quyền, bao gồm 29 sân bay và 5 cảng biển. 


2.2. Máy bay đến Ấn Độ

Du lịch Ấn Độ đã dễ dàng hơn rất nhiều khi tại Việt Nam, đã có một số hãng hàng không tổ chức đường bay thẳng từ Việt Nam đến Ấn Độ với nhiều lựa chọn về điểm đến cũng như thời gian bay. 


2.3. Nhập cảnh tại Ấn Độ

Bạn cần hiểu rõ thủ tục nhập cảnh ở Ấn Độ để tránh gặp những vấn đề không đáng có. Trước khi nhập cảnh, bạn cần sử dụng cổng thông tin Air Suvidha để khai báo chi tiết lịch tình di chuyển trong 14 ngày. Bạn có thể cài đặt ứng dụng Aarogya Setu trên điện thoại để khai báo nhanh hơn và rút ngắn thời gian làm thủ tục. 

 

Thủ tục nhập cảnh Ấn Độ dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ảnh: Travel Triangle
Thủ tục nhập cảnh Ấn Độ dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ảnh: Travel Triangle

 

2.4. Ngôn ngữ và tiền tệ tại Ấn Độ 

Nhìn chung, bạn không cần quá lo lắng về ngôn ngữ khi đi du lịch Ấn Độ. Người dân ở đây sử dụng hai ngôn ngữ Anh và Hindi. Tuy nhiên, tiếng Anh của người Ấn hơi khó nghe, nên trước khi đi du lịch Ấn Độ, bạn cần chuẩn bị tinh thần và cố gắng làm quen với điều này để chuyến đi thêm phần thú vị. 

 

Ở Ấn Độ, bạn có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với người dân địa phương. Ảnh: Four ObserveỞ Ấn Độ, bạn có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với người dân địa phương. Ảnh: Four Observe

Bên cạnh đó, ngôn ngữ ở Ấn Độ cũng khá đa dạng khi ở mỗi địa phương lại sử dụng một loại ngôn ngữ khác nhau. Theo thống kê, Ấn Độ có khoảng 29 loại ngôn ngữ đang sử dụng tại quốc gia này. 

Còn về tiền tệ, người dân Ấn Độ sử dụng Rupee. 1 Rupee sẽ bằng khoảng 400 đồng Việt Nam. Ở Việt Nam, rất ít nơi đổi tiền Rupee và thường phí chuyển đổi sẽ khá cao. Nên, bạn hãy đổi một ít tiền Rupee ở Việt Nam để đi lại. Sau đó, khi đến Ấn Độ, bạn sẽ dùng USD để đổi trực tiếp ra đồng Rupee ở quốc gia này. Địa điểm đổi tiền quen thuộc là sân bay, nhưng mức phí ở đây sẽ cao hơn bên ngoài từ 3 - 5%.
 

2.5. Các phương tiện di chuyển ở Ấn Độ 

Nếu trong chuyến du lịch Ấn Độ của bạn phải di chuyển nhiều giữa các tỉnh và thành phố, bạn nên chọn tàu hỏa. Đây cũng chính là phương tiện di chuyển ở Ấn Độ được người dân sử dụng khá nhiều. 

 

Bạn có thể chọn tàu hỏa khi di chuyển giữa các tỉnh với nhau. Ảnh: Outlook India
Bạn có thể chọn tàu hỏa khi di chuyển giữa các tỉnh với nhau. Ảnh: Outlook India

Còn nếu bạn muốn di chuyển nhanh và tiện lợi trong khu vực đô thị, bạn có thể chọn xe lam. Nếu Thái lan có Tuk Tuk thì Ấn Độ có xe lam, với hình dáng khá giống nhau. Trên khắp đường phố Ấn Độ, đâu đâu bạn cũng sẽ thấy những chiếc xe lam khá sặc sỡ, được người dân địa phương lẫn khách du lịch ưa chuộng, sử dụng đi lại thường xuyên.  

 

Xe lam, phương tiện di chuyển phổ biến ở Ấn Độ. Ảnh: Travel Daily Media
Xe lam, phương tiện di chuyển phổ biến ở Ấn Độ. Ảnh: Travel Daily Media

Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì Tempo hay Vikram sẽ là lựa chọn hợp lý cho bạn. Phương tiện này được ví như những chiếc xe lam ngoại cỡ nhưng phương thức hoạt động lại khá giống với xe buýt ở Việt Nam. Thông thường, một chiếc Tempo có thể chở hơn 10 người và di chuyển theo tuyến cố định với mức giá định sẵn. 
 

3. Du lịch Ấn Độ và những địa điểm mà du khách không nên bỏ qua 


3.1. Đền Taj Mahal, thành phố Arga, bang Utar Pradesh 

Nhắc đến địa điểm du lịch ở Ấn Độ, hẳn điều mà nhiều người nghĩ ngay đến là đền Taj Mahal. Ngôi đền là biểu tượng về tình yêu bất diệt, là công trình do vua Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ thứ 3, hoàng hậu Mumtaz Mahal. Nếu đi du lịch Ấn Độ mà bạn chưa ghé thăm ngôi đền này thì chưa được coi là đã đến đất nước Ấn xinh đẹp. 

 

Đền Taj Mahal, công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Ảnh: Remote Lands
Đền Taj Mahal, công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Ảnh: Remote Lands

Taj Mahal được xây bằng đá cẩm thạch trắng và nhiều loại đá quý có xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Cũng nhờ đó mà màu sắc ngôi đền cũng biến đổi kỳ ảo theo nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Và buổi sáng sớm, bạn sẽ nhìn thấy khung cảnh ngôi đền thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp màn sương và những tia nắng đầu ngày. Buổi chiều, ngôi đền tựa viên ngọc quý tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời gay gắt. Về chiều tối, mặt trời chìm dần vào sau ngôi đền với một góc trời sáng rực ánh hoàng hôn, tạo nên vẻ đẹp ma mị ngôi đền Taj Mahal ở Ấn Độ
 

3.2. Thung lũng hoa, bang Uttarakhand

Thung lũng hoa nằm tại Uttarakhand thuộc miền Bắc Ấn Độ. Đây cũng được coi là công viên quốc gia khổng lồ với những bông hoa muôn màu khoe sắc thắm trên những triền núi cao Nanda Devi, nơi có sương mờ mờ, ảo ảo mang đến một khung cảnh hữu tình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

 

Tại đây, màu sắc của hơn 300 loài hoa tạo nên khung cảnh cực kỳ nên thơ. Ảnh: Rainforest Cruse
Tại đây, màu sắc của hơn 300 loài hoa tạo nên khung cảnh cực kỳ nên thơ. Ảnh: Rainforest Cruse

Với hơn 300 loài hoa tự nhiên, chắc hẳn du khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh cực kỳ nên thơ với những cánh đồng hoa đầy màu sắc trải dài đến vô tận. Đây có thể là một địa điểm du lịch Ấn Độ khá mới mẻ với những du khách lần đầu khám phá đất nước này nhưng đây thực sự là một nơi không thể bỏ qua với những khung cảnh siêu đẹp, cho ra nhứng bức ảnh đậm chất “nàng thơ”. 

 

Nơi đây cũng được coi là công viên quốc gia khổng lồ của Ấn Độ. Ảnh: Holiday Mook
Nơi đây cũng được coi là công viên quốc gia khổng lồ của Ấn Độ. Ảnh: Holiday Mook

 

3.3. Tòa tháp trắng Shanti Stupa ở Ladakh 

Tòa tháp trắng Shanti Stupa ở Ấn Độ được ví như Tiểu Tây Tạng vì kiến trúc Phật giáo và không khí trong lành. Tòa tháp được xây dựng trên một đỉnh đồi ở Chanspa với màu trắng chủ đạo và những họa tiết được chạm khắc kỳ công. 

 

Tòa tháp trắng Shanti Stupa được coi là quốc bảo Phật giáo của Ấn Độ. Ảnh: Unplash
Tòa tháp trắng Shanti Stupa được coi là bảo tháp Phật giáo của Ấn Độ. Ảnh: Unplash

Đây thực sự là một địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Ấn Độ với những ai yêu thích và muốn khám phá kiến trúc và những kiến thức xung quanh Phật giáo. Tòa tháp Shanti Stupa được coi là một bảo tháp Phật giáo, được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chọn là nơi cất giữ những thánh tích về Đức Phật. 

 

Tòa tháp có màu trắng chủ đạo cùng các họa tiết được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên một vẻ đẹp vừa thiên về tâm linh vừa thiên về kiến trúc nghệ thuật. Ảnh: The Times Of India
Tòa tháp có màu trắng chủ đạo cùng các họa tiết được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên một vẻ đẹp vừa thiên về tâm linh vừa thiên về kiến trúc nghệ thuật. Ảnh: The Times Of India

 

3.4. Cung điện của gió “Place of the winds” - Hawa Mahal ở Jaipur, bang Rajasthan

Cung điện của gió Place Of The Winds ở Ấn Độ là một trong những công trình kiến trúc nổi danh nhất của thành phố Jaipur. Từ ngoài nhìn vào, cung điện chẳng khác gì một tổ ong khổng lồ. Điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy của cung điện là 953 ô cửa được trang trí, chạm khắc tinh xảo. 

 

Cung điện của gió Place Of The Winds ở Ấn Độ là một trong những công trình kiến trúc nổi danh nhất của thành phố Jaipur. Ảnh: TouropiaCung điện của gió Place Of The Winds ở Ấn Độ là một trong những công trình kiến trúc nổi danh nhất của thành phố Jaipur. Ảnh: Touropia

Theo nhiều nguồn tư liệu, vua Maharaja Sawai Pratap Singh của triều đại Mughal chính là người đã cho xây cung dựng cung điện nguy nga này. Cung điện được làm bằng đá sa thạch hồng, gồm 5 tầng với kiến trúc độc đáo tựa như hình dạng chiếc vương miện của vị thần Krishna. Đây là nơi dành cho các phụ nữ hoàng tộc xem các lễ hội đường phố mà không cần phải ra ngoài. Thêm ngay cung điện này vào danh sách những địa điểm tham quan ở Ấn Độ để bạn có hiểu hơn về văn hóa cũng như kiến trúc của đất nước này. 

 

Điểm nhấn của công trình là gần 1.000 cửa sổ được trang trí cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: Lil's Luna
Điểm nhấn của công trình là gần 1.000 cửa sổ được trang trí cực kỳ đẹp mắt. Ảnh: Lil's Luna

 

3.5. Làng Mawsynram, tiểu bang Meghalaya

Nằm ở nơi được coi là ẩm ướt nhất trên thế giới, ngôi làng Mawsynram ở Ấn Độ sở hữu những vẻ đẹp của thiên nhiên mà hiếm nơi nào có được. Người dân ở đây đã tận dụng và cải tạo rễ cây cao su để tạo thành những cây cầu tự nhiên, có thể tồn tại lâu hơn những cây cầu bằng gỗ do con người tạo ra. 

 

Nơi đây có những cây cầu độc lạ được làm từ rễ cây cao su. Ảnh: Unplash
Nơi đây có những cây cầu độc lạ được làm từ rễ cây cao su. Ảnh: Unplash

Với dân làng, mây bay vào nhà là cảnh tượng phổ biến. Họ có thể chạm vào những đám mây, thậm chí ngửi và nếm. Đây chắc hẳn sẽ là trải nghiệm khó quên với những ai đi du lịch Ấn Độ. Mawsynram cũng được biết đến là nơi mưa nhiều nhất thế giới, khi lượng mưa trung bình mỗi năm lên đến 11.871 mm. Do mưa triền miên, cây cối ở đây luôn tươi tốt. 

 

Đây cũng được coi là nơi mưa nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: LPC Travel
Đây cũng được coi là nơi mưa nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: LPC Travel

 

4. Đắm chìm vào văn hóa địa phương với những lễ hội khi du lịch Ấn Độ 


4.1. Lễ hội ánh sáng Diwali 

Lễ hội Diwali là một trong những lễ hội truyền thống ở Ấn Độ. Nhiều người dân địa phương thường gọi đây là lễ hội của những chiếc lồng đèn vì vào thời điểm lễ hội, cả đất nước được trang trí bằng lồng đèn, tạo nên một khung cảnh rực rỡ với nhiều màu sắc khi về đêm. 

 

Lễ hội Diwalli còn được gọi là lễ hội màu sắc khi khắp các đường phố Ấn Độ luôn được trang trí bởi lồng đèn. Ảnh: Current Affairs Adada
Lễ hội Diwalli còn được gọi là lễ hội màu sắc khi khắp các đường phố Ấn Độ luôn được trang trí bởi lồng đèn. Ảnh: Current Affairs Adada

Đây được xem là một lễ hội ăn mừng năm mới của người theo đạo Hindu và là dịp để mọi người cầu bình an, hy vọng sức mạnh chính nghĩa sẽ đẩy lùi bóng tối và nghèo đói, mang đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
 

4.2. Lễ hội màu sắc Holi 

Khi du lịch Ấn Độ, bạn nhất định phải trải nghiệm lễ hội màu sắc Holi được diễn ra ngay sau lễ hội ánh sáng Diwali. Tại đây, mọi người sẽ được tự do, vui vẻ cùng nhau thưởng thức đồ ăn, ném bột màu và hòa mình vào không khí sôi động của những điệu nhảy truyền thống độc đáo. 

 

Lễ hội màu sắc Holi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tham gia. Ảnh: Tripoto
Lễ hội màu sắc Holi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tham gia. Ảnh: Tripoto

Trò chơi ném màu này thú vị đến nỗi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tham gia mỗi năm, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc, chắc hẳn sẽ để lại cho bạn những kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch của mình. 

 

Lễ hội đã tạo nên một bức tranh màu sắc cực kỳ thú vị. Ảnh: ThoughtCo
Lễ hội đã tạo nên một bức tranh màu sắc cực kỳ thú vị. Ảnh: ThoughtCo


4.3. Lễ hội Ganesha

Nếu bạn yêu thích những nét văn hóa về tôn giáo của Ấn Độ, vậy hãy tham lễ hội Ganesha Chaturthi, diễn ra trong khoảng 10 ngày, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 hàng năm. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Hindu. Lễ hội được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày sinh của vị thần Ganesha đầu voi - một vị thần thôg thái, mang lại hạnh phúc và may mắn cho con người nên rất được người dân nơi đây sùng bái và kính trọng. 

 

Lễ hội Ganesha là lễ hội truyền thống của tín đồ theo đạo Hindu. Ảnh: Holidify
Lễ hội Ganesha là lễ hội truyền thống của tín đồ theo đạo Hindu. Ảnh: Holidify

 

5. Ăn gì khi đi du lịch Ấn Độ 

Ăn gì ở Ấn Độ luôn là một câu hỏi lớn đối với khách du lịch. Nếu bạn đang lo lắng về câu câu chuyện về ẩm thực khi đi du lịch Ấn Độ, thì chắc hẳn bạn vẫn chưa biết đến những món ăn dưới đây. 
 

5.1. Cà ri Ấn Độ 

Cà ri là món ăn cực kỳ đặc trưng, đại diện cho nền ẩm thực Ấn Độ, là một món ăn có công thức chế biến đa dạng từ nhiều nguyên liệu khác nhau, có thể vừa ăn chay, vừa ăn mặn đều được. Khi đi du lịch Ấn Độ, bạn có thể tìm thấy món ăn này ở bất kỳ nơi nào, từ nhà hàng sang trọng cho đến quán ăn bình dân hay những khu chợ ẩm thực nhộn nhịp. 

 

Cà ri là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của Ấn Độ. Ảnh: Dream Time
Cà ri là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của Ấn Độ. Ảnh: Dream Time

 

5.2. Bánh mì Naan 

Đây là loại bánh mì đặc trưng của người Ấn Độ, được làm từ bột mì và men khô nhưng được chế biến rất cầu kỳ. Bánh có vị nhạt, thường được dùng để ăn kèm phô mát hay cà ri. 

 

Bánh mì Naan thường được ăn kèm với phô mát hoặc cà ri. Ảnh: Nature Photographer
Bánh mì Naan thường được ăn kèm với phô mát hoặc cà ri. Ảnh; Nature Photographer

 

5.3. Gà Tikka 

Gà được mang đi tẩm ướp với bột tikka masala, yogurt không đường và một số gia vị. Sau khi nấu được ăn kèm với nước sốt được chế biến từ kem, gia vị kem, bột cà chua. Hương vị thơm ngon của món gà này sẽ khiến bạn không thể chối từ được đấy nhé.

 

Hương vị của món gà Tikka sẽ khiến bạn khó mà cưỡng lại món ăn này. Ảnh: NDTV Foood
Hương vị của món gà Tikka sẽ khiến bạn khó mà cưỡng lại món ăn này. Ảnh: NDTV Foood

 

5.4. Gulab Jamun

Gulab Jamun hay còn gọi là bánh sữa chiên, một món tráng miệng có hình dạng khá giống bánh trôi nước của Việt Nam nhưng có màu vàng mật. Bánh được làm từ bột trộn nhão với một loại sữa truyền thống đặc trưng của Ấn Độ, sau khi chiên thì ngâm trong nước đường hương vị hoa hồng rất thơm.

 

Gulab Jamun hay còn gọi là bánh sữa chiên, có hình dáng khá giống bánh trôi nước của Việt Nam. Ảnh: NDTV Food
Gulab Jamun hay còn gọi là bánh sữa chiên, có hình dáng khá giống bánh trôi nước của Việt Nam. Ảnh: NDTV Food

 

5.5. Trà Masala

Loại trà Masala đã tồn tại hơn 5000 năm ở Ấn Độ. Trà có vị cay đặc trưng, nấu cùng với sữa và gừng tạo nên vị thơm ngọt thanh, uống cực kỳ tốt cho sức khỏe.

 

Đến Ấn Độ đừng quên trải nghiệm món trà Masala. Ảnh: NDTV Food
Đến Ấn Độ đừng quên trải nghiệm món trà Masala. Ảnh: NDTV Food

 

6. Ở đâu khi đi du lịch Ấn Độ? 

Dưới đây là những khách sạn ở Ấn Độ mà bạn có thể lưu lại cho chuyến du lịch Ấn Độ sắp tới của mình. 

Xem thêm: Tour du lịch Ấn Độ

Khách sạn Novotel Mumbai Juhu Beach. Địa chỉ: Balraj Sahani Marg, Juhu Beach, Juhu, Mumbai, Maharashtra 400049, India.

 

Bạn có thể thêm khách sạn Novotel Mumbai Juhu Beach vào danh sách chọn khách sạn tại Ấn Độ. Ảnh: The Pahadi Story
Bạn có thể thêm khách sạn Novotel Mumbai Juhu Beach vào danh sách chọn khách sạn tại Ấn Độ. Ảnh: The Pahadi Story

Khách sạn Novotel New Delhi Aerocity. Địa chỉ: Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi, India.

 

Nếu bạn chưa biết ở đâu khi đến Ấn Độ thì có thể chọn Novotel New Delhi Aerocity. Ảnh: Tripadvisor
Nếu bạn chưa biết ở đâu khi đến Ấn Độ thì có thể chọn Novotel New Delhi Aerocity. Ảnh: Tripadvisor

Fortune Park JPS Grand. Địa chỉ: 150 Feet Ring Road Circle, near Mavdi, Rajkot, Gujarat 360004, India.

 

Hay Fortune Park JPS Grand cũng là một lựa chọn lý tưởng. Ảnh: Fortune Hotels
Hay Fortune Park JPS Grand cũng là một lựa chọn lý tưởng. Ảnh: Fortune Hotels

Attide Hotel, Bangalore, Ấn Độ. Địa chỉ: New Airport Road, Yelahanka, Opposite Jakkur Aerodrome, India.


7. Những điều cần lưu ý khi đi du lịch Ấn Độ 

Nếu như ở văn hóa Việt Nam, bắt tay luôn là cách để mở đầu những câu chuyện xã giao thì khi đi du lịch Ấn Độ bạn nên hạn chế điều này. Vì người Ấn không bắt tay, ôm hoặc hôn nhau hay có các hành động thân thiết khá nơi công cộng. Thay vào đó, người Ấn thường chào nhau theo kiểu chắp hai tay vái nhẹ và khẽ cúi đầu. Hành động này thể hiện lòng kính trọng hay lịch sự với đối phương. 

Do sự đa dạng về tôn giáo nên mỗi tôn giáo sẽ có những nét văn hóa khác nhau. Những người theo Đạo Hồi quan niệm, chó là động vật không sạch sẽ nên đừng bao giờ tặng đồ có hình chó. Còn tín độ đạo Hindu sùng bái bò nên việc tặng đồ da bò là sự xúc phạm nghiêm trọng. Và khi đi viếng thăm các đền thờ, bạn không nên đeo và mang các trang sức làm từ da để tránh bị coi là xúc phạm hoặc không tôn trọng đến thần linh. 

Và đây là trọn bộ những thông tin bạn cần biết khi du lịch Ấn Độ. Đừng quên theo dõi Du Lịch Việt Nam thường xuyên để cập nhật những thông tin thú vị bổ ích về du lịch trong và ngoài nước. 


 

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc