Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Malaysia

Du lịch Malaysia: Ghé thăm 'thành phố mèo' Kuching

Thứ hai, 21/10/2019, 16:00 GMT+7

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, công trình kiến trúc độc đáo, Kuching còn thu hút du khách bởi những chú mèo đáng yêu.

test

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, công trình kiến trúc độc đáo, Kuching còn thu hút du khách bởi công dân là những chú mèo đáng yêu.


Thành phố của những chú mèo

 
kuching
Ảnh: South China Morning Post

Kuching tọa lạc ở phía Nam vùng Sarawak bên bờ sông hiền hòa, là nơi giao thoa giữa 2 nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa trên đất Malaysia. Kuching trong tiếng Malaysia còn có nghĩa là "mèo" và mèo được xem là linh vật của thành phố này. Nếu là một người yêu mèo, hẳn sẽ khiến bạn yêu thích ngay từ lần đầu đặt chân đến, bởi đâu đâu cũng xuất hiện con vật đáng yêu này, từ quán xá, cửa hàng lưu niệm hay trên đường phố. Hầu hết mỗi gia đình ở đây đều nuôi mèo bởi theo người dân nơi đây thì những chú mèo sẽ mang lại điều may mắn.

 
kuching
Ảnh: Plo
 
kuching
Ảnh: necessaryindulgences.com
 
kuching
Ảnh: muul.lt

Tại các ngã tư hay các vòng xoay, nhiều tượng mèo được tạc lên không chỉ thu hút sự chú ý của du khách mà còn được xem là bùa hộ mệnh của thành phố. Ngay trước cổng trung tâm vào thành phố được đặt bức tượng chú mèo trắng khổng lồ có tên là Đại Miêu, xây dựng từ năm 1988, biểu tượng tôn kính và là niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây.


Những điểm đến tuyệt vời tại Kuching

Bảo tàng mèo Kuching

 
kuching
Ảnh: Malaysia24H

Nằm ở phía bắc tòa thị chính thành phố Kuching, đây là bảo tàng về mèo duy nhất trên thế giới, có đến 2000 hiện vật, tượng liên quan đến mèo trên khắp thế giới. Bảo tàng có diện tích lên đến 1035,9 m², vào năm 1987 đã diễn ra triển lãm đầu tiên liên quan đến loài mèo, thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Semenggoh Wildlife Centre

 
kuching
Ảnh: Twitter

Là nơi để bạn có thể được chiêm ngưỡng những loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tương lai như đười ươi Borneo, khu Bảo tồn Semenggoh Wildlife Centre lý cho những người yêu thiên nhiên, khám phá. Tại đây có khoảng 26 chú đười ươi, được cho ăn một ngày 2 lần, được sống thoải mái trong môi trường tự nhiên, du khách sẽ được quan sát chúng với khoảng cách 100m. Khi đến đây, bạn cần phải giữ im lặng để đảm bảo riêng tư cho các loài động vật.

Vé vào khoảng 133 ringgit một người

Khu phố cổ Siniawan

 
kuching
Ảnh: Twitter

Khu phố cổ nhộn nhịp và sôi động hơn cả vào cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, hoạt động đến 11 giờ đêm. Không chỉ được ngắm phố phường, nơi đây còn rất nhiều cửa hàng ăn với nhiều món ăn vặt hấp dẫn như cá hấp, cánh gà, mì và rau... đậm đà hương vị của ẩm thực Malaysia. Dưới những con đường được trang trí những chiếc đèn lồng đỏ treo cao đẹp mắt, thưởng thức món ăn ngon trong không gian ấm áp đầy lãng mạn ấy chắc hẳn sẽ để lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị không bao giờ quên.

Làng văn hóa Sarawak

 
kuching
Ảnh: Twitter

Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu về trang phục, thủ công mỹ nghệ, lối sống hay nhà ở truyền thống của cộng đồng người Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau... Ngoài ra bạn còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn múa đặc sắc của người dân nơi đây, hiểu hơn về nét văn hóa của họ.

Phí vào làng là 40 ringgit mỗi người lớn.

Thưởng thức ẩm thực ở Kuching

Thưởng thức những món ăn ngon tại Kuching là điều mà không du khách nào muốn bỏ qua cả. Bạn có thể bắt đầu từ món kueh chap được nấu từ nội tạng heo và xương sườn.

 
kuching
Ảnh: Quora

Khu Chinatown, quán Seng Kee (các món từ 4 ringgit, địa chỉ số 37 Carpenter street) là nơi để du khách khám phá ẩm thực Kuching với bao món ăn hấp dẫn như thịt heo xiên nướng, Sarawak laksa – mì cay Sarawak, súp cá viên, cháo trứng vịt muối và rau muối...

Noodle Descendents (Số 188 đường Padungan) nơi có mì khô xá xíu ngon khó cưỡng.

Lepau (số 395 đường Ban Hock) hay the.Dyak (số 29 đường Simpang Tiga) phục vụ các món đặc trưng manok lulun (thị gà hấp trong ống tre với các loại lá và gia vị), umai (gỏi cá cắt lát); và các loại rau như midin (ngọn dương xỉ hoang) và cangkuk manis (hơi giống rau ngót)

Vào buổi tối, thường mọi người sẽ ghé đến Top Spot (Các món ăn từ 6 ringgit, đường Bukit Mata), quá nằm trên tầng thượng với khoảng hơn 500 bàn, đồ ăn phong phú với nhiều lựa chọn các loại tôm, cua, cá, mực...

>>> xem thêm: Tour du lịch Malaysia giá rẻ

Trần Yến (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc