Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Pháp

Tổng quan du lịch Lyon

Thứ ba, 20/01/2015, 10:57 GMT+7
 Du lịch Lyon và khám phá tổng quan du lịch nơi đây chắc chắn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách!
Thành phố thuộc vùng Rhône – Alpes là một trong những thành phố du lịch xinh đẹp nhất nước Pháp, là vùng kinh tế năng động, một điểm đến hấp dẫn ở Châu Âu và là điểm tập trung phát triển lớn thứ hai của Pháp sau Paris.


1. Lịch sử thành phố Lyon 


Lyon là một thành phố du lịch toạ lạc ở phía đông nam nước Pháp, là nơi hợp lưu của 2 con sông là sông Rhône và sông Saône. Lyon là tỉnh lỵ của tỉnh Rhône, thuộc vùng hành chính Rhône-Alpes của nước Pháp.
 
 
Về mặt lịch sử, Lyon đã luôn là một thành phố công nghiệp với nhiều nhà máy và khu công nghiệp hóa dầu dọc theo vùng Rhône. Sau sự khởi đầu và kết thúc của ngành công nghiệp dệt, Lyon từng bước tập trung vào những ngành kĩ thuật trọng điểm như ngành dược, công nghệ sinh học. Lyon cũng là thành phố dành cho sinh viên lớn thứ hai của Pháp với 4 trường đại học và nhiều trường đào tạo kĩ sư như INSA de Lyon, École centrale de Lyon, ENS Lyon.... Thành phố du lịch nổi tiếng của Pháp này cũng lưu trữ nhiều di sản kiến trúc quan trọng từ thời La Mã cho tới thời kì Phục Hưng, trong đó khu phố cổ Lyon, đồi Fourvière, khu bán đảo (Presqu'île - bao gồm quận 1 và 2 của thành phố) và Croix-Rousse đã được UNESCO bầu chọn là di sản thế giới.


2. Nên đi du lịch Lyon vào thời điểm nào?


Nếu bạn là người thích náo nhiệt, khi quyết định đi du lịch Lyon hãy tránh xa tháng 8, những cơn mưa, bão kèm theo sấm chớp, không chỉ là trở ngại duy nhất. Thành phố sẽ trở nên vắng lạng suốt thời gian này, đặc biệt là 2 hoặc 3 tuần đầu tiên trong tháng. Chẳng có điều gì là thích thú với bạn ngoài những lối đi và những khu vường trống trải.
Mùa hè ở Lyon
Mùa hè ở Lyon
 
Từ tháng 6 đến tháng 9 là thời gian tốt để ghé thăm và du lịch Lyon. Khí hậu vào thời gian này rất ấm áp và dễ chịu. bạn có thể thỏa thích khám phá thành phố với các hoạt động tựng bừng của nó trong những ngày nắng đẹp.


3. Phương tiện đi du lịch Lyon 


Sân bay Quốc tế Lyon Saint Exupéry tọa lạc cách trung tâm thành phố du lịch Lyon khoảng 25 km là sân bay lớn nhất toàn khu vực, phục vụ như một điểm đến tuyệt vời cho các hãng hàng không như vé máy bay Vietnam Airline, vé máy bay Air France , vé máy bay Thai Airways hoặc vé máy bay Singapore Airlines

Ngay tại đây,bạn còn có thể đón các chuyến bay chuyển tiếp đến hơn 100 điểm đến khác.

 Máy bay hãng Air France
Máy bay hãng Air France

Dịch vụ vận tải tại sân bay của thành phố du lịch Lyon cũng rất tiện lợi. Tàu tốc hành TGV là một lựa chọn tốt, trong khi tàu hỏa Express Rhone lại kết nối sân bay với thành phố với mức giá hết sức phải chăng. Riêng dịch vụ taxi đi từ sân bay lại là một lựa chọn khá tốn kèm nếu bạn phải một mình chịu toàn bộ chi phí.

Lyon có 2 ga tàu hỏa ngay giữa trung tâm thành phố: Part-Dieu và Perrache, trong khi ga thứ 3 nằm ở Sân bay Lyon Saint Exupéry. Khi có lịch bay đi du lịch Lyon, tiếp đó bạn có thể đón tàu hỏa đi Paris trong 2 giờ, Lille trong 3 giờ, còn Marseille chỉ mất hơn 1 giờ rưỡi.


4. Địa điểm du lịch nổi tiếng của Lyon 


Lyon là thành phố có một nền văn hóa lâu đời với khoảng 30 viện bảo tàng với các hoạt động sưu tập và triển lãm diễn ra thường xuyên góp phần vào đời sống văn hóa nghệ thuật sôi nổi của Thành phố; đặc biệt có Maison de Danse đang thu hút rất nhiều khách quốc tế, hiện là nơi duy nhất ở Pháp cung cấp các điệu nhảy có từ khắp thế giới, từ cổ điển đến hiện đại. Lyon còn là kinh đô của nghệ thuật ẩm thực Pháp nói riêng và thế giới nói chung. Đến Lyon du khách không thể bỏ qua những điểm du lịch nổi tiếng sau: Đồi Fourvière, Khu phố cổ Lyon (Veuix Lyon), Bán đảo Presqu’île, Đồi Croix Rousse, Công Viên Tête d’Or, Phố quốc tế - Cité Internationale.

 Đồi Fourvière ở Lyon
Đồi Fourvière ở Lyon 


5. Địa điểm mua sắm nổi tiếng ở Lyon 


Du khách đi du lịch đến Lyon muốn mua quà cho bạn bè và người thân thì không gì hay hơn chocolate. Có rất nhiều cửa hàng bán chocolate hảo hạng ở Lyon: Bernachon ở số 42 cours Franklin Roosevelt là nhà máy sản xuất chocolate hàng đầu thế giới, hay cửa hàng bán chocolate có “bề dày” hơn 100 năm – Voisin, cửa hàng Bouillet (15 place de la Croix Rousse, 14 rue des Arches). Ngoài ra, để có thể tìm hiểu nhiều hơn về hàng hóa ở Lyon, du khách nên tham quan các khu chợ lớn ở đây. Mỗi buổi sáng từ thứ ba đến chủ nhật, có khu chợ bên sông Saone và một khu chợ khác ở giao lộ de la Croix-Rousse. Khu chợ Les Halles de Lyon ở 102 cours Lafayette thì mở cửa mỗi ngày, còn chợ ở quau Fulchiron mở cửa vào sáng chủ nhật từ 8h00-13h00.
 
 Chợ Les Halles de Lyon
Chợ Les Halles de Lyon 
Sưu tầm