Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Madagascar

Tái hiện bộ phim hoạt hình nổi tiếng qua 10 điểm du lịch ở Madagascar

Thứ sáu, 23/08/2019, 09:50 GMT+7

Được coi là một trong những khu vực hoang dã nhất trên Trái Đất, vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng sinh thái của quốc gia này luôn khiến các địa điểm du lịch ở Madagascar mang đến cảm giác giống như một thiên đường bị thời gian lãng quên.

test

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Đông Phi ở Ấn Độ Dương, Madagascar là nơi sinh sống của hàng ngàn loài thực vật và động vật lạ lẫm mà bạn sẽ không tìm thấy được ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Sự đa dạng của tự nhiên đã mang lại cho quốc gia này một biệt danh là "thế giới thứ 8" - một sự tôn kính về truyền thống văn hóa quốc gia, kiến trúc nghệ thuật và xã hội của đất nước này. Ở trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tái hiện lại một bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Những chú chim cánh cụt đến từ Madagascar" qua 10 địa điểm du lịch hàng đầu tại quốc gia xinh đẹp này nhé. 

1. Vườn quốc gia Ranomafana

 
điểm du lịch ở Madagascar
Ranomafana National Park là một địa điểm nổi tiếng ở Madagascar


Nằm ở khu vực phía đông nam của Madagascar, gần làng Ranomafana, Vườn quốc gia Ranomafana là một trong những công viên nổi tiếng nhất của quốc gia này. Phần lớn phong cảnh đẹp đều nằm ở phía Đông của công viên, với một dòng suối nước trong chảy qua những ngọn đồi rậm rạp. Công viên này cũng là nơi sinh sống của loài vượn cáo tre - một loại động vật được liệt vào trong danh sách đỏ vì chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng. 

2. Vườn quốc gia Masoala

 
điểm du lịch ở Madagascar
Khung cảnh hoang dã ở vườn quốc gia Masoala


Nằm trên bán đảo Masoala, ở phía đông bắc Madagascar, vườn quốc gia Masoala được thành lập vào ngày 2 tháng 3 năm 1997 và là một trong 6 công viên quốc gia trên bờ biển phía Đông của Madagascar được tuyên bố là Di sản Thế giới đang gặp nguy hiểm do UNESCO công nhận. 

Toàn bộ khu bảo tồn Masoala với tổng diện tích 240.520ha được chia thành bốn khu vực trên cạn và ba khu vực biển. Công viên là nhà của các loài vượn cáo bao gồm Aye-aye- loài linh trưởng sống về đêm lớn nhất thế giới. Ngoài ra còn có nhiều loài động vật quý hiếm khác vẫn đang nằm trong sách đỏ thế giới cần được bảo vệ.

3. Andasibe-Mantadia

 
'điểm du lịch ở Madagascar
Indri indri là loài vượn cáo lớn nhất thế giới, sinh trưởng và phát triển ở Andasibe-Mantadia


Công viên quốc gia Andasibe-Mantadia là một khu vực được bảo vệ, rộng khoảng 155 km2, cách Antananarivo khoảng 150 km về phía đông, bao gồm chủ yếu là rừng nguyên sinh phát triển ở vùng Alaotra-Mangoro - phía đông của Madagascar. Công viên được chia thành hai khu vực: công viên quốc gia Mantadia và khu bảo tồn Analamazoatra. Do nằm gần thủ đô Antananarivo của Madagascar nên đây được coi là địa điểm dễ dàng và thuận tiện nhất để du khách có thể thăm.

Công viên này là quê hương thứ 11 của loài vượn cao bao gồm loài vượn cáo lớn nhất thế giới - indri indri. Nếu bạn có mong muốn được trực tiếp nhìn thấy loài vượn cáo này thì tốt hơn hết hãy chọn Andasibe-Mantadia là điểm đến đầu tiên của mình nhé. 

4. Royal Ambohimanga Hill

 
điểm du lịch ở Madagascar
Royal Ambohimanga Hill được UNESCO công nhận là di sản thế giới


Được coi là một trong những điểm thiêng liêng nhất của Madagascar - ngọn đồi hoàng gia Ambohimanga (Royal Ambohimanga Hill) là một di tích lịch sử, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng nằm ở tỉnh Antananarivo đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Điểm nổi bật nhất ở Royal Ambohimanga Hill là bức tường bao quanh ngôi làng được làm vào năm 1847. Bức tường này không được xây dựng bằng những vật liệu thông thường như đất, cát, xi măng,.. mà nó được tạo ra từ vôi và lòng trắng trứng. Có thể nói, Royal Ambohimanga Hill chính là một minh chứng cho truyền thống và lịch sử hào hùng của quốc gia này. 

5. Ifaty

 
điểm du lịch ở Madagascar
Ifaty với khung cảnh còn đậm chất hoang sơ với bãi biển cát trắng và rặng dừa xanh


Ifaty nằm trên bờ biển phía tây nam của Madagascar, rất lý tưởng để du khách có thể dành ra một vài ngày thư giãn trên bãi biển. Ngoài khơi, một rạn san hô dài 60 dặm là địa điểm tuyệt vời để lặn và câu cá. Khu vực nội địa sa mạc được biết đến với khu rừng gai - nơi những cây baobab có hình dạng kỳ lạ đã phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ. Kỳ nghỉ đến Madagascar của bạn sẽ hoàn hảo hơn nhiều khi bạn tới Ifaty để nghỉ dưỡng đó. 

6. Đại lộ Baobabs

 
điểm du lịch ở Madagascar
Những cây baobab lâu đời nhất và lớn nhất châu Phi.


Baobab là loại cây biểu tượng ở Madagascar nên khi đi tới bất cứ đâu trên đất nước này bạn cũng sẽ bắt gặp nó. Có hẳn một đại lộ Baobabs nằm dọc theo hai bên đường đất giữa Morondava và Belon'i Tsiribihina ở phía tây Madagascar. Phong cảnh nổi bật của nó thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khi du khách ghé thăm Madagascar. 

Những cây Baobab, có tuổi đời lên tới 800 năm được chăm sóc và bảo vệ qua nhiều thập kỷ để tồn tại được đến ngày hôm nay. Chính vì vậy nó không chỉ là loại cây bình thường mà còn là một biểu tượng cho sức sống của thiên nhiên, của lịch sử và văn hóa của đất nước này nữa. 

7. Nosy Be

 
điểm du lịch ở Madagascar
Nosy Be không khác mấy so với những bãi biển nhiệt đới


Hòn đảo nhỏ Nosy Be là một điểm đến nổi bật khác của Madagascar thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và nghỉ dưỡng mỗi năm. Mặc dù các bãi biển của Nosy Be trông không hoàn hảo như một số bãi biển nhiệt đới khác, nhưng chúng lại có ưu điểm tuyệt vời hơn là sự yên tĩnh, nước màu ngọc lam trong vắt và các nhà hàng hải sản tươi sống tuyệt vời phục vụ 24/24 cho tất cả các đối tượng du khách. 

8. Tsingy de Bemaraha

 
điểm du lịch ở Madagascar
Bạn có nhớ khung cảnh này đã có trong phim hoạt hình không


Khu bảo tồn Tsingy de Bemaraha nằm ở khu vực phía nam của khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Madagascar, là Di sản Thế giới của UNESCO. Nằm gần bờ biển phía tây của đất nước, công viên có một khu rừng ngập mặn rộng lớn, đây là nơi sinh sống của bảy loài vượn cáo, bao gồm Deckens sifaka - một chi vượn cáo đáng chú ý với bộ lông màu trắng kem và khuôn mặt đen (loài vượn cáo được phác họa thành nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Những chú chim cánh cụt đến từ Madagascar”). 

9.  Vườn quốc gia Isalo

 
điểm du lịch ở Madagascar
Một nơi tuyệt vời để ghé thăm khi tới Madagascar


Địa hình đa dạng là điểm thu hút nhất ở công viên quốc gia Isalo . Nằm ở khu vực miền trung nam của Madagascar, công viên bao gồm các khu vực đồng cỏ, hẻm núi dốc đứng và sa thạch, tất cả được điểm xuyết bởi những hồ nước trong xanh và sự tươi mát của những cây cọ. Dành ra một vài giờ để đến vườn quốc gia này và khám phá hết những khía cạnh tuyệt vời khác ở Madagascar.

10. Ile Ste Marie

 
điểm du lịch ở Madagascar
 
Vùng nước yên bình thu hút rất nhiều khách du lịch


Ile Sainte Marie nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Madagascar. Đây là nơi tập trung của cướp biển trong thế kỷ thứ 17, 18 và du khách sẽ có cơ hội được nhìn thấy một vài xác tàu đám của một số tàu cướp biển vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay từ vùng nước nông của Baie des Forbans. 
Vùng nước tĩnh lặng trong vịnh là địa điểm lý tưởng để bơi và lặn biển. Nếu may mắn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng cá voi lưng gù di cư đến vùng biển đảo này trong mùa hè và đầu mùa thu. Có thể nói rằng, hòn đảo này là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Madagascar mà bạn nên ghé thăm nếu có dịp đặt chân đến quốc gia xinh đẹp này. 

Nếu bạn là fan chân chính của bộ phim "Những chú chim cánh cụt đến từ Madagascar" thì còn chần chừ gì mà không lên một kế hoạch để đến những địa điểm trong bài viết này. 

Bảo Trân - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
 

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc