Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Italia

Ngôi làng trên đỉnh đồi nước Ý, trả tiền tỷ mời du khách đến ở

Thứ hai, 08/02/2021, 11:45 GMT+7

Để thu hút người trẻ đến sinh sống, ngôi làng Santo Stefano di Sessanio trên đỉnh đồi ở nước Ý đã tung ra chương trình trao tiền cho cư dân mới với giá trị lên đến hơn 52.000 USD (khoảng 1,2  tỷ VNĐ)

test

Mỗi lần nhắc đến nước Ý, người ta thường mơ tới một Venice xinh đẹp bên những con kênh xanh xanh, một Pisa nổi tiếng với tháp nghiêng hay một Verona mơ màng, lãng mạn. Có một ngôi làng trên đỉnh đồi nước Ý tuy ít được nhắc đến hơn nhưng lại hứa hẹn nhiều thú vị cho du khách với cảnh quan đẹp nức lòng và đặc biệt nơi đây còn sẵn sàng trợ cấp cho du khách đến sinh sống, làm việc, đó là làng Santo Stefano di Sessanio.
 

làng Santo Stefano di SessanioNước Ý – điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Pinterest

 

>> Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Roma nước Ý


Khám phá ngôi làng Santo Stefano di Sessanio tuyệt đẹp của nước Ý


Santo Stefano di Sessanio: Từ ngôi làng bị lãng quên trở thành điểm đến hút khách

Nằm trong vùng Abruzzo và cách thành Rome kiêu hùng của nước Ý 2 tiếng đi xe là ngôi làng Santo Stefano di Sessanio xinh đẹp. Từ một địa điểm gần như bị bỏ hoang suốt nhiều năm liền, ngôi làng từ thời trung cổ này đang dần hồi sinh và trở thành điểm đến hút khách. 
 

làng Santo Stefano di SessanioLàng Santo Stefano di Sessanio gần như bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Ảnh: Wiki

Trong thực tế, ngôi làng chỉ có khoảng 108 cư dân sinh sống bởi hầu hết người đẻ đã đi tha phương kiếm sống ở các thành phố lớn. Mãi đến năm 1999, doanh nhân người Italy gốc Thụy Điển Daniele Kihlgren ghé thăm ngôi làng cổ này và từ từ biến nơi đây thành địa điểm du lịch.
 

làng Santo Stefano di SessanioGiờ đây, ngôi làng trở thành điểm đến hút khách. Ảnh: Viaggiando Italia

 

Santo Stefano di Sessanio: Ngôi làng trả tiền tỷ để mời  khách đến ở

Vào giữa tháng 10 vừa qua, ngôi làng Santo Stefano di Sessanio của nước Ý vừa ban hành một chính sách mới, theo đó, những vị khách chuyển đến đây sinh sống và làm việc đều nhận được tiền. Mỗi một người chuyển đến như vậy sẽ được trợ cấp mỗi năm 9.500 USD trong vòng ba năm. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được chia đều và trả theo từng tháng. Như vậy, tổng số tiền thực nhận trong 3 năm sẽ là 28.500 USD.

làng Santo Stefano di SessanioĐể thu hút người trẻ đến sinh sống, ngôi làng đã tung ra chương trình trao tiền cho cư dân mới. Ảnh: Pinterest

Ngoài ra, những người mới đến ở tại làng cũng sẽ được cung cấp chỗ ở. Tuy nhiên, độ tuổi của người mới đến sẽ bị giới hạn và nằm trong khoảng từ 18 đến 40 tuổi bởi hiện tại, 35% cư dân trong làng đều toàn bô lão trên 65 tuổi.
 

làng Santo Stefano di SessanioCư dân mới của làng cũng sẽ được cung cấp nơi ở và chỉ phải trả tiền thuê "danh nghĩa". Ảnh: Viaggiando Italia
Chưa hết, chính sách này cũng rất cởi mở khi mà người đến đây có thể là công dân Italy ở các địa phương khác, hoặc cũng có thể thuộc hoặc bên ngoài Liên minh châu Âu nhưng có giấy phép cư trú dài hạn.
 
làng Santo Stefano di SessanioNhững người đến làng có thể là công dân Italy ở các địa phương khác. Ảnh: Pinterest

Các "ứng viên" này phải chuyển đến làng Santo Stefano sinh sống trong thời gian tối thiểu 5 năm và phải mở một cơ sở kinh doanh tại đây. Và các lĩnh vực kinh doanh bao gồm du lịch, thể thao, văn hóa, vệ sinh, bảo dưỡng, quản lý hiệu thuốc, tiếp thị và bán thực phẩm địa phương.
 

Santo Stefano di Sessanio: Ngôi làng đẹp như tranh vẽ của các họa sĩ  thời Phục hưng

Nói không quá, ngôi làng Santo Stefano di Sessanio của nước Ý đẹp như tranh vẽ của các họa sĩ  thời Phục hưng. Những bức tường đá phủ đầy dây leo, những ngõ nhỏ thanh vắng, những bậu cửa sổ treo đầy hoa xinh xắn... tất cả đều toát lên vẻ thanh bình, giản dị mà vô cùng quyến rũ.
 

làng Santo Stefano di Sessanio
Những bức tường đá phủ đầy dây leo. Ảnh: Geco Travels

Mỗi khi dạo quanh ngôi làng Santo Stefano di Sessanio, bạn sẽ thấy nơi đây còn sót lại vết tích thời trung cổ với nhiều công trình in hằn dấu vết thời gian. Nhìn từ xa, ngôi làng trông vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa nhỏ nhắn vừa rộng rãi. Đường đi lát đá rêu phong, nom rất cổ kính, rất yên bình và cũng rất Ý.
 

làng Santo Stefano di SessanioĐường đi lát đá rêu phong, nom rất cổ kính, rất yên bình và cũng rất Ý. Ảnh: Getty Images

Nếu bạn đang muốn tìm đến một không gian yên bình, trong lành để nghỉ ngơi, thư giãn thì không đâu hoàn hảo hơn làng Santo Stefano di Sessanio. Hãy book một chuyến du lịch Ý biết đâu may mắn bạn còn có cơ hội để trở thành cư dân của ngôi làng đặc biệt này nữa đấy.

>> Xem thêm: Báo nước ngoài gợi ý 7 không gian hẹn hò lãng mạn khi du lịch Ý dành cho các cặp đôi

Lê Vân
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc