Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hồng Kông

Lần đầu đặt chân đến Hồng Kông, bạn nên làm gì cho trọn vẹn?

Thứ bảy, 18/05/2019, 11:05 GMT+7
Hồng Kông là một trong những thành phố đặc biệt và khác lạ so với nhiều nơi trên thế giới với những tòa nhà chọc trời, các khu chung cư cao tầng mọc san sát nhau và cả những con đường rực rỡ đèn neon mỗi khi đêm về. Thêm vào đó, một nền văn hóa ẩm thực sôi động cùng cuộc sống về đêm náo nhiệt đã khiến Hồng Kông quyến rũ bất kì du khách.
Vậy nếu một ngày có cơ hội đến đây, bạn sẽ làm gì? 
 

1. Đặt phòng là điều đầu tiên bạn nên làm

 
làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Phòng diện tích nhỏ nhưng sạch sẽ và giá rẻ

Mặc dù ở Hồng Kông giá cả có phần hơi “chát” so với các điểm đến châu Á khác nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng với các địa điểm giá rẻ. Về chỗ ở, có một điểm đến mà mọi khách du lịch có ngân sách giới hạn đến Hồng Kông đều lựa chọn, đó chính là Chungking Mansions.
 
Đây là một tòa nhà khổng lồ được chia thành 5 khối, có rất nhiều ký túc xá nhỏ và các công ty du lịch nằm ở mỗi tầng, vì vậy bạn có thể đi thẳng tới đó, tìm một căn phòng và mặc cả để có được thuê với giá dưới 100 đô la. Sau khi đã nhận phòng, hãy để lại đồ đạc và đừng quên đi dạo xung quanh một vòng để khám phá chỗ ở của mình nhé.  
 
Nếu bạn cần ở lại qua đêm và muốn đặt phòng khách sạn trước thì nên sử dụng các ứng dụng đặt phòng trực tuyến. Vì khi xem trước trên đây bạn sẽ biết một mức giá cụ thể và bạn sẽ tìm thấy được một số phòng rẻ nhất ở Hồng Kông. Ngoài ra, gần khu này có một trạm MRT (hệ thống giao thông công cộng của Hồng Kông) là Tsim Sha Tsui, đây là nơi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời mời gọi cho thuê phòng với nhiều loại giá khác nhau. Tuy nhiên, nên cẩn thận và cân nhắc khi muốn thuê phòng từ hình thức này bạn nhé.
 

2. Bắt đầu ngày vui chơi của bạn với món Dim Sum
 

làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Một bữa Dim Sum thịnh soạn là bắt đầu cho ngày mới

 
Dimsum trong tiếng Trung Quốc mang ý nghĩa là “chạm đến trái tim”. Nguồn gốc ra đời món ăn này xuất phát từ thói quen uống trà của người Trung Quốc, họ sáng tạo ra những dĩa đồ ăn nhỏ được làm từ bột gạo, rau củ, bộ mì, thịt…. để dùng với trà. Những món ăn Dimsum nổi tiếng mà hầu như ai ai cũng biết đến như: xíu mại, há cảo, bánh bao, bánh cuốn tôm…Nó được sử dụng để làm điểm tâm cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối truyền thống với hương vị vô cùng hấp dẫn mà bất cứ ai đến Hồng Kông đều phải thử qua một lần.
 
Để được thưởng thức món ăn truyền thống này một cách trọn vẹn nhất, chúng tôi khuyên bạn nên ghé thăm nhà hàng nổi tiếng Dim Sum Square (點), tọa lạc tại 88 Jervois St, Sheung Wan ở Hồng Kông. Mặc dù đây là một nhà hàng nhỏ nhưng nó rất ấm cúng và là nơi bạn có thể tìm thấy các món Dim Sum ngon tuyệt vời, được phục vụ ngay khi vừa ra lò nóng hổi. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các loại thực phẩm khác nhau từ tôm nướng, thịt lợn nướng cho đến bánh rau... đủ loại hương vị phù hợp với mọi sở thích ẩm thực của du khách. 
 
Sau khi tìm thấy nơi để ăn tối, hãy dành một vài giờ để trải nghiệm đầy đủ hương vị và mùi thơm của ẩm thực Hồng Kông truyền thống trước khi bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu tham quan của mình nhé.
 

3. Đi bộ trong công viên Kowloon
 

làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Đi dạo ngắm hệ thống sinh thái đa dạng trong công viên

 
Công viên Cửu Long là một nơi tuyệt vời để có chỗ ngồi, đọc sách và đi dạo sau bữa ăn của bạn. Bởi vì thời tiết ở Hồng Kông thường dễ chịu, du khách và người dân địa phương đều thích tụ tập tại các chỗ ngồi ngoài trời Công viên Cửu Long, vì vậy còn ngại gì mà bạn không thử trải nghiệm hoạt động lành mạnh và đầy thú vị này.
 

4. Tham quan bảo tàng Hong Kong Space Museum
 

làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Khám phá khoa học thiên văn học cổ đại tại bảo tàng Hong Kong Space Museum

 
Bảo tàng Vũ trụ Hồng Kông - Hong Kong Space Museum là một bảo tàng thiên văn học và khoa học vũ trụ ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông. Đây là một nơi có đầy những điều thú vị để bạn khám phá và làm quen với thiên văn học trong 1 giờ hoặc lâu hơn. 
 
Để được vào Hội trường Triển lãm, bạn chỉ cần tốn 10 đô la là đã có thể bắt đầu hành trình khám phá đầy bí ẩn rồi. Với những ai yêu thích vụ trụ thì đây chính là cơ hội để tham gia các triển lãm về lịch sử thiên văn cổ đại, khoa học viễn tưởng, tên lửa, lịch sử các chuyến bay vào vũ trụ có người lái và các chương trình không gian trong tương lai... ắt hẳn sẽ mang đến cho bạn kha khá những thông tin kiến thức vô cùng hữu ích đấy.
 

5. Khám phá đảo Lantau
 

làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Đi cáp treo khám phá đảo Lantau

 
Khi bạn đến đảo Lantau, bạn có thể thấy tượng Phật Tian Tan (Phật Thiên Tân) được coi là vị Phật ngồi lớn nhất thế giới và là một trong năm bức tượng Phật lớn nhất ở Trung Quốc, cao 34 mét, nặng 250 tấn, được làm hoàn toàn bằng đồng, quả thực rất ấn tượng phải không nào.
 
Ngoài ra còn có một số ngôi chùa Phật giáo trên đảo để bạn có thể khám phá thế giới tâm linh nơi đây. Để đến được đảo thì chúng tôi có đưa ra cho bạn một số lời khuyên cho việc di chuyển như sau: 
 
Hoặc là đi tàu điện ngầm đến ga trung tâm nơi đặt bến phà nhanh. Thông thường mất khoảng 30 phút đi bằng phà nhanh để đến đảo Lantau (chi phí 29 đô la) hoặc 1 giờ bằng phà chậm (chi phí 14 đô la). Khi xuống phà, bạn tiếp tục di chuyển bằng xe buýt Lantau số 23 đến Ngong Ping (khoảng 40 phút) là có thể đến được địa điểm của mình rồi. 
 
Một lựa chọn tuyệt vời khác là đi cáp treo từ ga MTR Tung Chung đến đảo Lantau. Tuy nhiên, cách này không dành cho những người yếu tim, nhưng bạn sẽ được khám phá một góc nhìn hoàn toàn ngoạn mục từ việc di chuyển này. 
 

6. Thư giãn tại bãi biển
 

làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Thư giãn tại bãi biển Stanley để thưởng thức sự yên tĩnh

 
Bãi biển Stanley, nằm ở đảo Hồng Kông, là một trong những bãi biển ít đông đúc ở Hồng Kông. Ở đó rất yên tĩnh nên bạn có thể mang theo một ít thức ăn và thực hiện một chuyến dã ngoại đơn giản, sau đó đừng quên trải nghiệm hoạt động bơi lội dưới biển và tắm nắng ở đây nhé. 
 

7. Xem toàn cảnh Hồng Kông từ trên cao

Tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế cung cấp một góc nhìn tuyệt vời về bến cảng và xung quanh các tòa nhà vô cùng ngoạn mục. Cửa vào Trung tâm thông tin của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông trên tầng 55 được mở cửa miễn phí cho công chúng. Mặc dù tòa nhà chọc trời này có 88 tầng (con số may mắn cho người Trung Quốc) nhưng góc nhìn từ tầng 55 thực sự ấn tượng hơn, là nơi thích hợp để bạn ghi lại những bức ảnh và những khoảnh khắc thật đẹp để khoe với bạn bè cùng người thân.
 
làm gì khi lần đầu ở Hồng Kông
Tòa nhà chọc trời với ánh sáng lung linh khi nhìn từ xa

 

8. Thưởng thức Hồng Kông về đêm
 

Buổi đêm Hồng Kông được xem như là một “tài sản vô giá” của thành phố này. Bạn có thể thấy đèn neon ở khắp mọi nơi và nếu may mắn bạn có thể được thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng vô cùng hoành tráng nữa đấy. Hành trình trải nghiệm khám phá buổi đêm của Hồng Kông bằng phà chỉ tốn 3,40 đô la, thật sự rất xứng đáng để bạn có thể tận hưởng khung cảnh lung linh huyền ảo với mức giá này. 
 
Hồng Kông luôn là một thành phố nhộn nhịp, tất bật nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều thứ mang nét truyền thống đặc trưng, những khoảnh khắc vô giá và cả những cảnh quan làm say đắm lòng người. Chính vì thế, nếu bạn đang lên kế hoạch du hí cho một ngày không xa thì đừng quên thêm tên thành phố này vào cuốn sổ tay kế hoạch của bạn nhé.
Bảo Trân
Theo Báo Du lịch