Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang

Thứ bảy, 06/04/2019, 12:00 GMT+7
Bên cạnh những danh thắng nổi tiếng như rừng nguyên sinh Khe Rỗ, khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử, Đồng Cao… Bắc Giang còn được cả nước biết đến bởi khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, mà hàng năm cứ mỗi dịp hè về từng đoàn người lại nô nức kéo nhau đến để được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hòa mình vào dòng suối mát lạnh.

Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ thuộc địa phận xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang, nằm giữa trung tâm của những dãy núi trùng điệp Huyền Đinh Yên Tử với tổng diện tích lên đến hơn 1.000 ha, đây được xem là điểm du lịch cuối tuần lý tưởng thu hút đông đảo du khách gần xa.
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
Khu du lịch Suối Mỡ nhìn trên cao

Đến với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, du khách sẽ vừa được chiêm ngưỡng vẻ uy nghiêm thanh tịnh của hệ thống đền chùa lại còn được hòa mình vào khung cảnh núi rừng Yên Tử bao là hùng vĩ. 
 
Những ai thích không gian tĩnh lặng, yên ả thì có thể đến dâng hương tại hệ thống tam đến linh thiêng: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng. Quý khách sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái ấm áp, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, mọi sầu tưu trong cuộc sống sẽ vơi đi.
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
Lễ hội đền Suối Mỡ

Hàng năm cứ vào dip từ ngày 30 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 âm lịch, nơi này lại tổ chức lễ hội đền Suối Mỡ với qui mô rất lớn. Tại đây, sẽ diễn ra Lễ rước kiệu nàng công chúa Quế Mỵ Nương - người đã có công khai mở Vực mỡ. Đồng thời lễ hội cũng tổ chức nhiều hoạt động giải trí nhằm bảo tồn nền văn hóa địa phương cũng như thu hút đông đảo khách du lịch như: đấu vật, đánh đu, chọi gà, bắn cung, võ dân tộc, hát chầu văn, hầu bóng thâu đêm suốt sáng…
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
Thác Suối Mỡ

Ngoài hệ thống tam đền thì điểm nhấn sâu đậm nhất ở đây là con suối hùng vĩ chảy quanh thung lũng Huyền Đinh - Yên Tử, người dân vẫn gọi Suối Mỡ. Dòng suối này bắt nguồn từ đỉnh núi Yên Tử nhưng đoạn đẹp nhất chính là khu vực thác Suối Mỡ gồm năm bậc thác mẹ con từ đền Thượng xuống đền Trung kéo dài 300m.
 
Bất kể một ai khi đặt chân đến con suối này không khỏi choáng ngợp bởi hình dáng mềm mại, những dòng nước trong mát chảy từ trong núi ra, hai bên là những cánh rừng già xanh ngút tầm mắt. Xa hơn là những dãy núi trùng điệp, đan xen là thảm thực vật như Tùng, Bách, Thông… tạo thành một tấm thảm xanh khổng lồ, bất tận. Tất cả như hoà quyện với nhau làm cho thiên nhiên, đất trời nơi đây trở nên rất trong lành và thoáng đãng.
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
Thác thùm thùm

Ngoài 5 bậc thác chính Suối Mỡ còn một địa điểm hấp dẫn nữa khi đi men theo dòng suối, tiến sâu vào đại ngàn là thác Thùm Thùm, con thác cao nhất ở đây. Đứng trên đỉnh thác du khách chỉ cần phóng tầm mắt ra xa thì toàn bộ quần thể danh thắng như lọt trong tầm mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu một cảm giác nâng nâng giống như đang bay giữa đại ngàn sâu thẳm.
 
Giải nhiệt mùa hè với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ - Bắc Giang
Thật sảng khoái khi được hòa mình vào dòng suối mát lạnh

Xem thêm: Tour du lịch miền Bắc

Sau một chuyến hành trình khám phá, chiêm ngưỡng phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ, thì còn gì tuyệt vời hơn là được đắm mình vào dòng suối mát lạnh, mọi sự mệt mỏi như tan biến. Cuối cùng là được thưởng thức món đặc sản núi rừng: trứng kiến, thịt cầy, gà nướng… chắc chắn sẽ cho du khách một cảm nhận thật khó quên.
 
Thật tuyệt vời phải không các bạn, vì thế chẳng còn phải đắn đo chúng ta hãy lên lịch đi để trải nghiệm ngay nào.
Hằng Nga
Theo Báo Du lịch