Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

Du lịch Nhật Bản hòa mình vào các lễ hội tháng 10 hấp dẫn

Thứ năm, 03/10/2019, 11:06 GMT+7

Tháng 10 ở Nhật Bản đang là mùa thu, lúc này ngoài những hàng cây, cánh rừng bắt đầu thay lá còn là thời điểm diễn ra các lễ hội đặc sắc. 

test

Lễ hội Nagasaki Kunchi (ngày 7 - 9 tháng 10)

Lễ hội Kunchi diễn ra ở đền Suwa , thành phố Nagasaki - nơi được biết đến là một trong 2 thành phố bị ném bom nguyên tử ở Thế chiến II. Thời Edo, nơi này từng là cảng thị duy nhất được phép mở cửa giao thương với Hà Lan và Trung Hoa trong thời kỳ Nhật Bản bế quan tỏa cảng (1639 - 1853). 

Sự giao lưu và hội nhập văn hóa diễn ra mạnh mẽ tại đây khiến cho Nagasaki có một sức hút đặc biệt với những ai muốn trải nghiệm bầu không khí cởi mở, mang tính quốc tế nhưng vẫn hài hòa với nét văn hóa bản địa đặc trưng của Nhật Bản. Lễ hội mùa thu Nagasaki Kunchi chính là một trong những điểm nhấn đặc sắc đó. 

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Sẽ có khoảng 5 đến 7 nhóm biễu diễn mỗi năm trong lễ hội này. Các nhóm trình diễn điệu múa Nhật Bản truyền thống, các điệu múa rồng của người Trung Quốc. Một vài màn trình diễn khá nhẹ nhàng, một số khác thì sôi động làm không khí lễ hội trở nên hấp dẫn hơn. 

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Các buổi biểu diễn thường được tổ chức tại 4 địa điểm chính có chỗ ngồi cho người xem. Mỗi chỗ ngồi đều tốn vé. Cần mua vé 1 tuần trước khi sự kiện diễn ra. Lịch trình của lễ hội thường viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, có để sẵn ở bàn thông tin du lịch và các khách sạn ở Nagasaki. 


Lễ hội truyền thống Takayama (ngày 9 - 10/10)

Takayama là một thành phố nằm ở miền núi khu vực Hida thuộc tỉnh Gifu, Nhật Bản. Không chỉ nổi danh với ngôi làng cổ Di sản Thế giới Shirakawa-go, những năm gần đây, Takayama được nhiều du khách tìm đến bởi trót phải lòng khung cảnh yên bình của những con phố cổ nép mình trong vùng núi vẫn còn hoang sơ cùng nhịp sống chậm rãi, phảng phất hình ảnh của một Nhật Bản thời Edo. Lễ hội Takayama là một ví dụ tiêu biểu vẫn được người dân nơi đây gìn giữ, trân trọng và bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Xem thêm: Tour du lịch Nhật Bản giá hấp dẫn


Được tổ chức lần đầu tiên cách đây 350 năm, khi đó Takayama chỉ là một lễ hội thôn làng có quy mô nhỏ gọn. Khi vùng Hida trở thành trung tâm sản xuất đồ gỗ hàng đầu Nhật Bản, Takayama cũng trở thành một đầu mối phân phối và giao thương trọng yếu trong khu vực. Nhờ sự hỗ trợ của tầng lớp nhà buôn giàu có, cộng với tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo của những người thợ thủ công cũng như ý chí cạnh tranh lẫn nhau giữa các khu phố, lễ hội dần được tổ chức với quy mô lớn hơn với những chiếc kiệu rước được chế tạo tỉ mỉ, công phu và lộng lẫy gấp bội.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Tkayama là một trong những lễ hội được tổ chức 2 lần trong một năm, trong đó lễ hội mùa xuân diễn ra vào ngày 14 - 15/04, mang ý nghĩa cầu chúc cho một mùa màng bội thu và lễ hội mùa thu diễn ra vào ngày 9 - 10/10, thể hiện tâm ý tạ ơn thần linh. Ở lễ hội mùa xuân, 12 chiếc kiệu rước sẽ diễu hành vòng quanh thị trấn trước khi thắng tiến đến đền thờ Thần đạo Hie. Trong khi đó, lễ hội mùa thu với 11 chiếc kiệu rước sẽ có điểm đến là đền Sakurayama Hachiman Jingu nên còn được gọi là “lễ hội Hachiman”.

Những chiếc kiệu rước này mang dáng dấp của nghệ thuật chạm trổ thế kỷ 17. Được chế tạo chủ yếu từ gỗ, trang hoàng bằng kim loại được chạm khắc tinh xảo. Trong đó có một vài chiếc được gắn những con búp bê Karakuri bên trên. Đây là loại búp bê gỗ, bên ngoài mặc trang phục làm từ vải lụa thêu và tự chuyển động nhờ vào dây cót hoặc máy móc. Những con búp bê với nhiều kiểu dáng vẻ và động tác khác nhau này sẽ “trình diễn” trong suốt thời gian diễu hành, thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là trẻ con.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Ước tính cứ mỗi kỳ lễ hội, thành phố Takayama chào đón khoảng 200.000 du khách thập phương tìm đến chiêm ngưỡng và hòa mình vào không khí tưng bừng của hoạt động văn hóa sôi nổi bậc nhất nơi đây.


Lễ hội Nagoya (tuần cuối cùng tháng 10)

Tuần cuối cùng của tháng 10 là thời điểm mà toàn bộ cư dân thành phố Nagoya lại háo hức chuẩn bị cho lễ hội Nagoya. Lễ hội thường chỉ diễn ra trong hai ngày nhưng thu hút đến 20 triệu du khách từ khắp bốn phương đổ về theo dõi. 

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Lễ hội Nagoya là sự kiện trọng đại được tổ chức hàng năm kỷ niệm ba vị anh hùng Samurai thuộc khu vực Nagoya là Nobunaga, Hideyoshi và Ieyasu. Mỗi năm, lễ hội huy động rất nhiều nam thanh nữ tú từ nhiều trường học, câu lạc bộ hay các tổ chức xã hội để hóa thân vào các nhân vật lịch sử nổi tiếng của Nhật.
Để khởi đầu cho lễ hội Nagoya, vài thanh niên vận trang phục các chiến binh Nhật thời cổ sẽ đi diễu hành. Đi phía sau là các thanh niên cáng Mikoshi - chiếc ngai vàng của thần Shinto cùng một tốp vũ công người Nhật xinh đẹp. Một chú voi vàng Shachihoko 0 biểu tượng cho thành Nayago sẽ ngồi chiễm chệ trên chiếc cáng Mikoshi. 

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Khu vực trung tâm tổ chức lễ hội là khu phức hợp 21 Oasis Sakae, Công viên Hiasaya-Odori và tháp truyền hình.


Lễ hội Kenka (14 – 15/10)

Từ Kenka trong tiếng Nhật có nghĩa là chiến đấu. Ý nghĩa của lễ hội Kenka là cuộc chiến đấu giữa 7 ngôi làng để làm hài lòng các vị thần. Theo quan niệm của người dân Nhật Bản về lễ hội này, cuộc chiến đấu càng mãnh liệt, các vị thần càng hài lòng. Người ta tin rằng các vị thần sẽ ban phước cho người chiến thắng với một vụ thu hoạch tốt trong năm sau. Bảy ngôi làng cổ đó là: Higashiyama, Kiba, Matsubara, Yaka, Mega, Usazaki, và Nakamura.

Lễ hội Kenka chỉ dành cho đàn ông, và chỉ có những người trong độ tuổi từ 16 - 45 tuổi tham dự (trừ làng Kiba cho phép đàn ông dưới 16 tuổi tham dự ở tư cách giữ đèn lồng). Khi diễn ra lễ hội, những người đàn ông sẽ chia thành các đội và cùng nhau vác những chiếc kiệu lớn lao thẳng vào nhau như một cuộc chiến đấu đích thực.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Những người dân đứng xung quanh cổ vũ rất nhiệt tình cho cuộc thi này, tạo nên một không khí lễ hội sôi động, vang dội khắp vùng. Ngoài lễ rước kiệu chính này, du khách tham gia còn được xem các tiết mục múa lân, biểu diễn ca nhạc…

Không giống với các lễ hội khác với các hoạt động được diễn ra đồng loạt cùng nhau hay đơn giản chỉ là một cuộc diễu hành, lễ hội Kenka bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau dù chỉ vỏn vẹn diễn ra trong 2 ngày đưa du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Lễ hội Kenka diễn ra tại đền Matsubara Hachiman, Himeji, Hyogo, Nhật Bản, và núi Otabi. Hàng năm lễ hội này thu hút khoảng 100.000 du khách khắp nơi đến tham quan và xem lễ. Đây cũng là một trong những lễ hội mùa thu lớn nhất Nhật Bản, và thu hút nhiều du khách nhất.


Lễ hội Jidai (ngày 22/10)

Lễ hội Jidai diễn ra tại Heian Jingu ở thành phố Kyoto, phủ Kyoto. Đây là lễ hội tiêu biểu của Kyoto, là 1 trong 3 lễ hội lớn nhất Kyoto cùng với lễ hội Aoi và lễ hội Gion. 

Lễ hội Jidai bắt đầu năm 1895, được tổ chức vào ngày 22/10 hàng năm. Đây là ngày Thiên hoàng thứ 50 của Nhật Bản dời đô từ Nara về Kyoto năm 794, hay còn được xem là ngày ra đời của Kyoto.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Lễ hội này là dịp để thể hiện sự phồn vinh và phát triển của Kyoto với thiên hoàng Kanmu và Thiên hoàng Komei hiện đang được thờ tại Heian Jingu. Những đoàn người trong trang phục và vật dụng từ thời kỳ Meiji, thời kỳ Heian sẽ diễu hành dọc các tuyến phố từ cung điện Kyoto Gosho - nơi ở của các thiên hoàng trước đây - đến Heian Jingu. Trang phục và vật dụng của những người tham gia diễu hành được tái hiện lại tỉ mỉ, chi tiết, sử dụng kỹ thuật truyền thống của Kyoto. 


Lễ hội lửa Kurama (ngày 22/10)

Lễ hội lửa Kurama diễn ra tại Đền Yuki - Jinja, cách thành phố Kyoto khoảng 30 km về phía Bắc. Lễ hội thường diễn ra từ 6 giờ tối đến nửa đêm.

Lễ hội lửa Kurama đã có lịch sử hơn 1.100 năm, là một trong 3 lễ hội lớn nhất vùng Kyoto, thu hút rất đông du khách.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Lễ hội diễn ra tại sườn núi Kurama với không khí cực kỳ sôi nổi. Những người đàn ông tham gia lễ hội sẽ mặc trang phục truyền thống của vùng đất này những năm 940. Trang phục của họ gồm một chiếc áo giáp vải với hoa văn nhiều màu, một chiếc khố truyền thống, một chiếc váy làm được bện bằng sợi dây thừng, một đôi dép chiến bình và một miếng vải đệm trên vai để đặt ngọn đuốc. 

Cuộc diễu hành của họ mang lại một cảnh tượng hoành tráng. Trong màn đêm, nếu nhìn từ xa, bạn có cảm tưởng như đang được chứng kiến một con rồng lửa bắt đầu từ dưới núi tiến về điểm kết thúc là đền Yuki-Jinja.

Ảnh: Japan TravelẢnh: Japan Travel

Trẻ em là những người đầu tiên trong đám rước, họ cầm theo những ngọn đuốc nhỏ. Tiếp theo là thanh thiếu niên, họ mang theo những cây đuốc lớn hơn.Cuối cùng là những người đàn ông trong làng, họ mang theo những cây đuốc khổng lồ nặng tới 80 kg, cao tới 3 m.

Ban đầu, lễ hội chỉ dành riêng cho đàn ông. Nhưng do dân số của làng ngày càng ít hơn, vài năm gần đây, nữ giới cũng được tham gia vào lễ hội rước lửa này.

Trên đây là 6 lễ hội tháng 10 đặc sắc nhất của Nhật Bản, nếu có một chuyến du lịch đến xứ sở mặt trời mọc vào thời gian tới, bạn đừng bỏ qua những lễ hội này. 

Cẩm Luyến (tổng hợp) - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc