Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Bỉ

Du lịch Bỉ khám phá 7 thành phố xinh đẹp nhất, 'nhỏ mà có võ' (phần 1)

Thứ năm, 31/12/2020, 11:00 GMT+7

Vương quốc Bỉ còn được xem là viên ngọc sáng và vô cùng quý giá của châu Âu, ở đây có những thành phố nhỏ xinh, mỗi nơi có một nét đặc trưng riêng. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Bỉ còn có nền văn hóa độc đáo và ẩm thực hấp dẫn. 

test

Bỉ là đất nước như thế nào?

Vương quốc Bỉ nằm ở Tây Âu, có biên giới với Pháp, Hà Lan, Đức, Luxembourg nên luôn nằm trong tour du lịch châu Âu xuyên nhiều quốc gia. Đất nước này có diện tích không quá lớn, dân số chỉ khoảng hơn 11 triệu người. Bỉ có địa hình đa dạng chia thành đồng bằng và cao nguyên, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương, có mưa vào hầu hết các mùa trong năm. 
 

du_lich_Bi
Bỉ có diện tích không lớn, dân số chỉ 11 triệu người. Ảnh: travelinbelgium

Nếu muốn đi du lịch Bỉ, hãy đi từ tháng 9 đến tháng 3 mỗi năm. Trong đó tháng 9, 10 là mùa thu, thích hợp để đến các vùng quê phía bắc nước Bỉ. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là mùa đông ở Bỉ, nhiệt độ thấp chỉ từ 3-7 độ C, rất lạnh và có tuyết, thích hợp cho những ai muốn đến đây chơi trượt tuyết, tham quan các khu chợ Giáng sinh và trải nghiệm nhiều lễ hội đặc sắc.
 

du_lich_Bi
Nước Bỉ vào mùa đông có tuyết rơi tuyệt đẹp. Ảnh: travelinbelgium


>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Bỉ
 

Thành phố Dinant nhỏ bé nhưng xinh đẹp

Đi du lịch Bỉ, bạn không thể bỏ qua thành phố Dinant. Thành phố này thuộc tỉnh Namur, nằm bên bờ sông Meuse thơ mộng. Để cho dễ hình dung thì Dinant cách thủ đô Bruxelles khoảng 80 km về phía Tây Bắc.
 

du_lich_Bi
Dinant nằm bên bờ sông Meuse thơ mộng. Ảnh: travelinbelgium

Dinant thu hút du khách quốc tế nhòa khung cảnh đẹp như tranh, sông Meuse trôi êm đềm, phía sau là một dãy núi đá hùng vỹ. Dinant diện tích không lớn những không gian khá thoáng đãng, nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành. 
 

du_lich_Bi
Trước mặt là sông sau lưng là núi. Ảnh: travelinbelgium

Đến thành phố nhỏ xinh này, bạn có thể ghé thăm lâu đài Dinant. Lâu đài được xây dựng từ năm 1040 nhằm làm căn cứ quân sự. Cho đến nay, tòa nhà đồ sộ này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và nét kiến trúc độc đáo của lâu đài này.
 

du_lich_Bi
Lâu đài Dinant. Ảnh: thecrazytourist

Ngay bên cạnh lâu đài là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ có phong cách kiến trúc Gothic, đứng sừng sững đầy uy nghiêm ở phía đông của thành phố, là điểm đến thu hút rất nhiều du khách. 
 

du_lich_Bi
Nhà thờ Đức Bà Dinant. Ảnh: Diogo Brandao

Những người yêu âm nhạc không thể bỏ qua ngôi nhà nhạc cụ Aldolphe Sax. Tại đây trưng bày nhiều nhạc cụ cổ điển khác nhau, đặc biệt nhất là bộ sưu tập những cây kèn saxophone độc đáo.  
 

du_lich_Bi
Bức tượng tưởng niệm đặt trước ngôi nhà nhạc cụ Aldolphe Sax. Ảnh: sax.dinant.be

Bảo tàng Maison Leffe là điểm đến ấn tượng cho những người thích tìm hiểu về lịch sử nước Bỉ với hơn 800 năm phát triển. Tại đây cất giữ nhiều tư liệu theo từng thời kỳ, mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về đất nước Tây Âu xinh đẹp này. 
 

du_lich_Bi
Dinant tựa như bài ca trữ tình lãng mạn, đẹp đẽ và hoài niệm. Ảnh: travelinbelgium

 

>> Xem thêm: Con đường truyện tranh ở Bỉ, nơi bán tấm vé bay về tuổi thơ


Thành phố di sản Bruges

Rời khỏi Dinant, bạn hãy đến Bruges - “Venice của Bắc Âu”. Thành phố này có những cây cầu cổ kính rêu phong, những con kênh nhỏ nằm rải rác dưới thành phố và các công trình mang nét kiến trúc châu Âu thời Trung cổ. 
 

du_lich_Bi
Thành phố Bruges cổ kính rêu phong. Ảnh: travelinbelgium

Bruges thu hút đông đảo các cặp đôi và cả khách độc hành. Đến đây, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên thành bình, thưởng thức nhiều món ăn ngon và trải qua khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời.
 

du_lich_Bi
Toàn cảnh thành phố Bruges. Ảnh: travelinbelgium

Bruges có Quảng trường Burg, một trong những điểm tập trung nhiều công trình kiến trúc đẹp nhất thành phố. Tòa thị chính rộng lớn, đẹp tráng lệ - nơi bạn có thể tham quan miễn phí ở tầng 1. Kế bên là cung điện vàng Golden Palace of Justice, bảo tàng Brugge Vrjie, nhà thờ thánh Basilica of the Holy Blood – được cho là nơi cất giữ những giọt máu của chúa Jesu. Mỗi công trình đều rộng lớn, có kiến trúc độc đáo, được check-in sống ảo ở đây thì còn gì tuyệt bằng. 
 

du_lich_bi
Dạo chơi ở Bruges. Ảnh: visitworldheritage

Bruges còn có một quảng trường khác là Grote Markt. Tại đây có tháp chuông Belfry nổi tiếng - nơi bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố xinh đẹp này. Xung quanh quảng trường còn có nhiều nhà hàng, quán cà phê mà bạn có thể ghé qua. Nếu chỉ dạo chơi, bạn cũng có thể tự do ngắm nhìn và chụp ảnh với những ngôi nhà cổ nhiều sắc màu. 
 

du_lich_Bi
Tháp chuông Belfry. Ảnh: travelinbelgium

Ở Bruges có nhiều bảo tàng - cung cấp cho du khách cái nhìn toàn diện về lịch sử phát triển, văn hóa và nghệ thuật của người Bỉ. Bạn có thể ghé qua bảo tàng Historium, bảo tàng nghệ thuật tranh Groeningen Museum hay bảo tàng khoai tây rán Firietmuseum. 
 

du_lich_Bi
Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị ở Bruges. Ảnh: travelinbelgium

 

Khám phá Ghent - thành phố du lịch của nước Bỉ

Thành phố Ghent tọa lạc phía tây bắc nước Bỉ, đã có tuổi đời hơn 1400 năm. Ghent mang màu sắc cổ điển đầy hoài niệm, nhìn thì rất tĩnh lặng yên bình nhưng thật ra đây  là cái nôi của nhiều lễ hội nổi tiếng. 
 

du_lich_Bi
Thành phố những ngày mùa thu. Ảnh: travelinbelgium

Ghent được bao bọc bởi những mạng lưới kênh rạch chằng chịt, những tòa nhà lớn với nét kiến trúc cổ điển, các quán bar trông hơi lập dị và nhiều hàng quán, bảo tàng ấn tượng. 
 

du_lich_Bi
Dạo chơi bằng xe đạp quanh thành phố cũng là trải nghiệm thú vị. Ảnh: travelinbelgium

Đến Ghent, bạn nhất định phải ghé thăm nhà thờ St. Bavo. Nhà thờ là nơi vua Charles V được rửa tội khi còn trẻ, sau này ông trở thành vị Hoàng đế La Mã thần thánh được nhiều người kính trọng.

Nhà thờ có lối kiến trúc trung cổ đẹp tráng lệ, nằm sững sững giữa thành phố thu hút nhiều du khách ghé thăm. Bên trong nhà thờ có trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mà người yêu hội họa khó lòng bỏ qua. 
 

du_lich_Bi
Ghent có nhiều công trình kiến trúc đẹp lộng lẫy. Ảnh: travelinbelgium

Ghent còn có Graslei & Korenlei - bến tàu trung cổ đẹp nhất châu Âu. Đây là nơi lý tưởng để tắm nắng, trò chuyện và ăn uống. Bạn cũng có thể đi du thuyền để ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông và kênh rạch ở khu vực này. 
 

du_lich_Bi
Bến tàu trung cổ đẹp nhất châu Âu. Ảnh: travelinbelgium

Gravensteen - lâu đài của Bá tước cũng là một điểm đến ấn tượng ở thành phố Ghent. Tòa lâu đài đồ sộ này được xây dựng từ cuối thế kỷ 12, từng là nơi làm việc của Flanders.

Trong nhiều thế kỷ sau đó, nơi đây được sử dụng như một nhà tù, tòa án, nhà kho. Hiện tại thì chính quyền thành phố đã biến lâu đài thành một biện bảo tàng cất giữ nhiều tư liệu quý giá. Nếu đứng trên đỉnh tòa nhà, bạn có thể ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố Ghent nhỏ bé. 
 

du_lich_Bi
Tầm nhìn từ Gravensteen - lâu đài của Bá tước. Ảnh: travelinbelgium

Đừng bỏ qua cơ hội đi dạo ngắm cảnh bên cầu St. Michael. Cầu nằm ở vị trí thoáng đãng, cung cấp tầm nhìn ra toàn cảnh Bến cảng Graslei & Korenlei, Nhà thờ St. Bavo, Nhà thờ St. Nicholas, tháp chuông và Lâu đài Gravensteen. 
 

du_lich_Bi
Dạo chơi trên cầu St. Michael. Ảnh: travelinbelgium

 

Thành phố Leuven cổ kính và quyến rũ

Leuven nằm cách trung tâm thủ đô Brussels khoảng 30 km, mang một vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn, thu hút bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Tòa thị chính thành phố nằm trên Grote Markt, được xây dựng từ thế kỷ 15, nhìn như một tòa lâu đài trung cổ tuyệt đẹp. Gần đó là Nhà thờ và Kho bạc Saint Peter’s – có phong cách kiến trúc Gothic đẹp mĩ mãn. Bên trong trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc, hội họa ấn tượng. 
 

du_lich_Bi
Leuven mang một vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn. Ảnh: travelinbelgium

Bạn cũng có thể đến bảo tàng Leuven để dạo chơi và chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại. Ở công viên Sint - Donatus, bạn sẽ được hòa mình vào nhịp sống sôi động và nhộn nhịp của những du học sinh trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới. Công viên là nơi vui vẻ nhất để thư giãn và làm quen bạn mới. 
 

du_lich_Bi
Đi du lịch Bỉ cùng một nửa thân yêu. Ảnh: travelinbelgium

Nếu muốn biết một ngôi làng thời trung cổ có gì đặc biệt, hãy đến Groot Begijnhof. Ngôi làng được hình thành từ thế kỷ 13, có khoảng 100 ngôi nhà san sát nhau. Trước đây, làng là nơi sinh sống của những người phụ nữ tôn giáo chưa lập gia đình. Về sau nó được mua lại bởi Đại học Leuven và trở thành nơi ở của các giáo sư và sinh viên.
 

du_lich_Bi
Groot Begijnhof. Ảnh: travelinbelgium

Đừng bỏ qua nhà máy bia Stella Artois - nơi sản xuất bia lớn nhất thế giới. Xung quanh khu vực này là những con phố với muôn vàn nhà hàng, quán xá từ bình dân cho tới sang chảnh, nơi bạn có thể thỏa thích thưởng thức ẩm thực Bỉ hấp dẫn sau cả ngày dài dạo chơi mỏi mệt. 
 

du_lich_Bi
Du lịch Bỉ khám phá những thành phố nhỏ bé nhưng có vô vàn điều thú vị. Ảnh: travelinbelgium

(còn tiếp)
Cẩm Luyến
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc