Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam ở mũi Đại Lãnh

Thứ sáu, 19/04/2019, 08:20 GMT+7
 Đến Phú Yên, bạn sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp của núi, biển và đón ánh bình minh đầu tiên tại mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam.
Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện có khung cảnh nên họa, nên thơ, con người hiền lành nhân hậu là chốn bồng lai tiên cảnh thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Cây cầu Mũi Điện dẫn bạn vào con đường đi lên hải đăng Đại Lãnh.

Lối đi nơi đây đã được bậc thang hóa nên rất tiện lợi cho khách du lịch mọi lứa tuổi muốn chinh phục hải đăng. Phong cảnh núi non đẹp không thua gì quang cảnh trên đường chinh phục đỉnh Fansifan từ trạm Sín Chải.

Sau khi chinh phục các bậc thang dài lên mũi Điện, bạn đừng quên lưu lại hình ảnh đẹp tại đây. 

Hải đăng Đại Lãnh nhìn từ xa khuất sau rặng cây. Ngọn hải đăng Đại Lãnh để lại dấu ấn với những huyền thoại con tàu không số với dáng vẻ uy nghiêm giữa biển khơi cuộn sóng.

Sau gần 30 phút leo hết 110 bậc thang để lên được ngọn hải đăng, từ đây bạn có thể thu vào tầm mắt cả đất trời.

Hướng nhìn từ hải đăng về phía bãi biển rất đẹp và hoang sơ, mây trời, sóng nước, cây cối như quyện vào nhau tạo nên cảnh non nước vừa hùng vĩ vừa hữu tình. 

Một mũi đất nhô xa ra biển nhìn từ trên đài hải đăng. Bên dưới là bia ghi nhận điểm cực Đông Việt Nam để du khách chụp lưu niệm. 

Trên các vách đá cỏ mọc xen giữa những tảng đá tạo nên một màu xanh mát mắt. 

Một vách đá cheo leo nhưng rất đẹp trên con đường dẫn ra bia lưu niệm cực Đông.

Mũi Đại Lãnh Phú Yên trên một ghềnh đá nằm nhô ra biển thuộc dãy núi Trường Sơn, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 35km. Cảm giác tuyệt vời nhất là ngắm cảnh bình minh bừng sáng ở cực Đông đất nước. Bạn hãy lên kế hoạch để khám phá Đại Lãnh Phú Yên và lưu lại bức hình đẹp tại đây nhé!
 
 
Kim Chi
Ảnh: Le Coli