Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Madagascar

Đại lộ baobab tuyệt đẹp, phong tục nhảy múa cùng người chết và 7 điều thú vị về Madagascar

Thứ hai, 30/12/2019, 15:30 GMT+7

Hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới, thiên đường cũ của cướp biển, hệ động vật độc đáo nhất thế giới là những điều thú vị về Madagascar có thể bạn chưa biết. 

test

Madagascar được bao bọc bởi các bãi biển xinh đẹp, rừng cọ xanh tươi, khu bảo tồn thiên nhiên, cao nguyên và những khu rừng rậm rạp tuyệt đẹp khiến cho cho quốc đảo này trở thành một trong những điểm du lịch tuyệt vời để du khách khám phá và tham gia vào các cuộc phiêu lưu thám hiểm thú vị. Nhưng không chỉ có thế, nơi này còn sở hữu rất nhiều điều độc đáo khác mà không phải ai cũng biết.


Hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới

Madagascar là một đảo quốc trên Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Đông Nam Bộ của đại lục châu Phi. Với diện tích hơn 592.000 km², quốc gia này là hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ xếp sau Greenland, New Guinea và Borneo. Nơi đây sở hữu địa hình và môi trường sống rất đa dạng, từ núi lửa, cao nguyên đến vùng rừng mưa, các vách đá sa thạch và rất nhiều hòn đảo ngoại vi nhỏ khác.

 
Madagascar
Madagascar là hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ xếp sau Greenland, New Guinea và Borneo. Ảnh: medium

Người dân có nguồn gốc từ châu Á

Mặc dù quốc đảo Madagascar bị ngăn cách với châu Phi bởi eo biển Mozambique và xa châu Á nhưng điều thú vị là người dân ở đây lại có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hay cụ thể hơn là hậu duệ của những người di cư Indonesia, Malaysia. Họ được cho là đến vùng đất này từ 2000 năm trước, thông qua các tuyến đường thương mại trên Ấn Độ Dương.

Ngày nay, văn hóa của người Malagasy có nhiều nét tương đồng với người Đông Nam Á. Thức ăn của họ chủ yếu là gạo và ngôn ngữ cũng có nguồn gốc từ đây. Đặc biệt, người dân thích được gọi là Malagasy thay vì người châu Phi. Du khách tới đây đều nhận xét người Malagasy thân thiện, vui vẻ và tốt bụng với nụ cười luôn nở trên môi và luôn cất tiếng chào người ngoại quốc dù bạn đến bất kỳ ngôi làng nào ở Madagascar.

 
Madagascar
Mặc dù quốc đảo Madagascar cách xa châu Á nhưng điều thú vị là người dân ở đây lại có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Ảnh: vietravel

Đại lộ baobab tuyệt đẹp

Madagascar được coi là thiên đường của cây Baobap, một loài cây cao lớn và mang vẻ đẹp rất đặc biệt. Trên thế giới có đến 6 trên 8 loài Baobap chỉ có thể tồn tại và phát triển ở đảo quốc này, chính vì thế Madagascar được coi là cội nguồn của loài cây baobap. Tới Madagascar là check-in tại con đường cây baobab nổi tiếng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà du khách không nên bỏ qua. 

 
Madagascar
 Madagascar được coi là thiên đường của cây Baobap với đại lộ Baobap tuyệt đẹp. Ảnh: pinterest

Để chiêm ngưỡng hàng cây Baobab, du khách có thể đến vùng Menabe, nơi loài cây khổng lồ có tuổi thọ lên đến 800 năm mọc đứng thẳng 2 bên đại lộ với hình thù kỳ quái mang vẻ đẹp rất lạ và hấp dẫn, tựa như một con đường bí ẩn dẫn đến một hành tinh khác ngoài trái đất vậy. Thời điểm đẹp nhất tại đại lộ baobab là bình minh và hoàng hôn, khi ấy con đường dường như biến thành một thế giới vô thực vừa kỳ vĩ lại vừa ma mị khiến du khách phải trầm trồ và thích thú. 

 
Madagascar
Thời điểm đẹp nhất tại đại lộ baobab là bình minh và hoàng hôn. Ảnh: zing

Cây baobab không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo tại Madagascar mà loài cây này cũng mang đến cho con người rất nhiều nguồn lợi. Lá, vỏ, hạt, trái hay thậm chí rễ cây cũng đều mang đến lợi ích cho đời sống con người. Bên cạnh đó, nó còn là mối liên hệ đến thế giới tâm linh của người dân nơi này.


Phong tục nhảy múa cùng người chết

Nhiều người Malagasy tin vào thuyết vật linh, thuyết này cho rằng linh hồn hay sự linh thiêng có trong mọi vật (người, động vật, thực vật, sông, núi…), trong mọi hiện tượng tự nhiên (sấm, chớp, mây, mưa) hay các thực thể khác trong môi trường tự nhiên.

 
Madagascar
Đến tận ngày nay, họ vẫn duy trì phong tục nhảy múa cùng người chết hay “sự trở về của những bộ xương”. Ảnh: Thesun

Thế nên cho đến tận ngày nay, họ vẫn duy trì phong tục nhảy múa cùng người chết hay “sự trở về của những bộ xương” như một hình thức tôn kính người đã khuất vì họ cho rằng cái chết không phải là sự kết thúc và tiêu cực, mà nó chỉ là một hình thức sống khác.


Trang phục truyền thống của nam và nữ giống nhau

Một điều thú vị về Madagascar nữa là trang phục của nam và nữ ở đây đều giống nhau, trong khi hầu hết quốc gia trên thế giới đều có trang phục truyền thống dành riêng cho 2 giới. Ở đây, tất cả mọi người đều dùng chung một loại vải dài để mặc hoặc quấn quanh cơ thể. Tuy nhiên, vào mỗi dịp đặc biệt, người dân sẽ lựa chọn các kiểu dáng và màu sắc khác nhau như kẻ đỏ, trắng, đen và xanh, nâu. 

 
Madagascar
Một điều thú vị về Madagascar nữa là trang phục của nam và nữ ở đây đều giống nhau. Ảnh: pinterest

Hệ động vật hoang dã độc đáo nhất thế giới

Có lẽ do bị cô lập kéo dài với các lục địa khác, gần 90% loài động vật hoang dã và thực vật chỉ xuất hiện tại quốc đảo Madagascar. Nổi bật trong đó là hơn 70 loài vượn cáo, 346 loài bò sát, 300 loài chim, rất nhiều loài bướm, bọ hung, cánh gân, nhện, chuồn chuồn độc đáo, hơn 6.000 loài cây đặc hữu cùng một số động vật ăn thịt như cầy Fossa. Tuy nhiên, ngày nay, hệ động thực vật đa dạng của Madagascar đang bị ảnh hưởng rất lớn từ các hoạt động của con người.

 
Madagascar
Gần 90% loài động vật hoang dã và thực vật chỉ xuất hiện tại quốc đảo Madagascar. Ảnh: Twitter


Từng là nơi cư ngụ của cướp biển

Trong suốt thế kỷ 17 và 18, quốc đảo Madagascar từng là nơi trú ẩn của hải tặc bởi nơi đây sở hữu những vịnh hẹp, hẻo lánh. Chúng thường tới đây để sửa tàu và chuẩn bị lương thực trước khi mở cuộc tấn công ở Ấn Độ Dương. Đây cũng là giai đoạn thịnh vượng của cướp biển trên mảnh đất này. Nếu thích, bạn vẫn có thể tham quan những nghĩa trang hải tặc khi tới đây.

 
Madagascar
Trong suốt thế kỷ 17 và 18, quốc đảo Madagascar từng là nơi trú ẩn của hải tặc. Ảnh: rove.me

Bên cạnh những điều thú vị đó, thì Madagascar vẫn còn rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác cho bạn khám phá như: Antananarivo- thủ đô của Madagascar, khu bảo tồn Anjajavy với khu rừng rậm sớm rụng lá vào mùa khô, loài vượn cáo, Coquerel’s sifaka, tắc kè hoa và đại bàng săn cá; khu bảo tồn Ankarana nằm cách Nam Diego Suarez khoảng 65 km, hay ghé thăm vùng đất Mahajanga, tọa lạc bên bờ sông Betsiboka với  nhiều nhà thờ và các công trình kiến trúc tuyệt đẹp,… Bên cạnh đó, du khách cũng có thể viếng thăm các khu chợ nổi tiếng tràn ngập sắc màu và hương vị từ các loại sản phẩm khác nhau của Madagascar như chợ Zuma, Bazary Be và Toamasina (thương cảng chính của quốc gia).

Đối với những du khách yêu thích các môn thể thao dưới nước thì hãy tham gia các môn thể thao lướt ván, lướt buồm tại hồ Mantasoa, hồ Andraikiba và hồ Ramona, chèo xuồng ở cao nguyên và bờ biển Đông hoặc trải nghiệm một cuộc bơi lặn khám phá đại dương thú vị ở vùng đất Nosy Be thân thiện.

 
Madagascar
Thưởng thức ẩm thực Madagascar cũng là một trong những trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử khi đến đây. Ảnh: martinajohnsontravels

Thưởng thức ẩm thực Madagascar cũng là một trong những trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử khi đến đây. Bởi nó là sự pha trộn của nhiều nền ẩm thực trên thế giới gồm Châu Phi, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và Châu Âu. Mặc dù những món ăn tại đây khá đơn giản nhưng lại vô cùng bổ dưỡng và đa dạng, trong đó phải kể đến món xúc xích Stroganoff, bánh gà, cơm chiên Madagascar, bánh thịt Madagascar, bánh chuối Madagascar, Malona, Romazava và rất nhiều món ăn hấp dẫn khác. Ngoài ra, bia Ba Ngựa hoặc bia THB là hai thức uống khá phổ biến tại nơi đây nên đừng quên thử chúng.

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm quốc đảo này là từ tháng 4 hoặc đến 10, tháng 11 bởi lúc này thời tiết khá mát mẻ và ít mưa, thích hợp cho các hoạt động vui chơi, khám phá vùng đất thú vị này. Khi đến Madagascar thì bạn có di chuyển bằng cách thuê ô tô tự lái, thuê taxi, xe đạp…. Nếu bạn chọn taxi thì hãy nhớ thương lượng giá cả với tài xế trước, vì taxi ở đây không có đồng hồ tính tiền. Hoặc nếu bạn đi theo nhóm thì nên thuê xe đạp để tự mình khám phá mọi ngõ ngách của Madagascar và giúp tiết kiệm chi phí khá nhiều. Nhưng bạn nhớ hỏi đường kỹ trước khi đi để không bị lạc đường và tận hưởng chuyến đi trọn vẹn nhất.

Minh Nguyên – dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể Thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc