Rạch Giá là thành phố duy nhất ở miền Tây nằm ven biển với nhiều cảnh quan đẹp, tiềm năng lớn về du lịch. Đây cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời đối với cả du khách trong nước lẫn quốc tế.
Kiên Giang ngoài Phú Quốc thì Thành phố Rạch Giá cũng mang một nét đẹp đặc trưng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của miền Tây sông nước. Hãy cùng điểm qua những địa điểm khi đến Rạch Giá nhất định bạn phải ghé qua một lần này nhé!
Rạch Giá về đêm lung linh huyền ảo
Cổng Tam Quan
Cổng Tam Quan từ lâu đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của cả Kiên Giang. Nó được nhắc đến giống như một công trình kiến trúc và cũng xuất hiện nhiều trên truyền thông. Nhưng kỳ thực đó chỉ đơn giản là một chiếc cổng nhưng mang ý nghĩa to lớn về vật chất lẫn tinh thần của người con Thành phố Rạch Giá nói riêng và Kiên Giang nói chung.
Cổng Tam Quan lúc mới xây
Người Kiên Giang quan niệm rằng nếu chưa đi qua Cổng Tam Quan thì chưa đến được Thành phố Rạch Giá. Cổng Tam Quan nằm chắn ngang đường Nguyễn Trung Trực ngay ngã tư Nguyễn Trung Trực – Lạc Hồng, đường trục chính của Thành phố Rạch Giá.
Cổng Tam Quan được xây dựng theo phong cách truyền thống của Việt Nam. Gồm có 3 ô cửa (tam quan) hình vòm cung. Cổng tam quan mang ý nghĩa “3 cách nhìn” của Phật là “hữu quan”, không quan” và “trung quan”, thể hiện cái giả, cái vô thường và trung dung.
Cổng Tam Quan qua nhiều lần trùng tu
Ngày nay, cổng Tam Quan được trùng tu lại nhiều lần, lắp thêm hệ thống đèn chiếu vào ban đêm rất lung linh huyền ảo. Tuy câu đối hai bên cũng như dòng chữ “Châu Thành Rạch Giá” không còn nữa nhưng nó vẫn là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Rạch Giá.
Cổng Tam Quan về đêm
Đền thờ Nguyễn Trung Trực
Cách biển khoảng 100m tại số 8 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh là đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đây là ngôi đền thờ ông Nguyễn Trung Trực sớm nhất và lớn nhất trong số 9 ngôi đền thờ ông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Năm 1988, Bộ Văn hóa đã công nhận mộ và đền Nguyễn Trung Trực là di tích lịch sử - văn hóa.
Bên ngoài đền thờ Nguyễn Trung Trực
Vào ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ ngày mất của cụ người dân tụ họp về đây để cùng nhau cúng cơm cho cụ Nguyễn Trung Trực. Đây là lễ hội lớn nhất và có sức thu hút đông đảo người dân nhất ở Rạch Giá.
Lễ hội tại đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực
Đền cụ Nguyễn Trung Trực được xây dựng theo kiểu chữ tam, gồm có chánh điện, đông lang và tây lang. Cột kèo bằng bê tông, mái lợp ngói, cổng đền ba cửa dạng cổng tam quan. Đây được xem là một công trình kiến trúc cổ độc đáo, có phòng thuốc nam chữa bệnh miễn phí cho người bị bệnh và các gia đình nghèo khó.
Bến tàu Rạch Giá
Bến tàu Rạch Giá là một trong những địa điểm bạn không thể bỏ qua khi đến Rạch Giá. Đây là nơi lưu thông, di chuyển từ Thành phố Rạch Giá đến đảo ngọc Phú Quốc. Ngọn hải đăng với cầu thang hình xoắn ốc tuy cũ kỹ nhưng là một trong những điểm nhấn ấn tượng tạo nên những bức ảnh sống ảo tuyệt vời.
Bến tàu Rạch Giá buổi chiều hoàng hôn
Bến tàu nhìn đơn giản nhưng khi dừng chân lại nơi đây ngắm nhìn cảnh sông nước mênh mông tất cả mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn cảm nhận được làn gió mát, tiếng sóng biển và tiếng máy tàu rời bến. Buổi chiều hoàng hôn là thời điểm thích hợp nhất để cùng nhau đi dạo, ngắm nhìn biển cả mênh mông và cảm nhận không khí trong lành, thanh tịnh của nơi đây.
Ngọn hải đăng nơi check in tuyệt đẹp
Khu đô thị lấn biển
Bờ biển Rạch Giá đa phần là kè đá và bê tông dựng lên chắn sóng, với diện tích 420 ha nằm dọc theo QL80, khoảng 10km từ phường Vĩnh Thạnh đến thị trấn Rạch Sỏi. Khi đến đây du khách có thể ghé những nhà hàng, những quán cà phê hữu tình nơi đây để thưởng thức và ngắm cảnh mặt trời lặn xuống biển Tây.

Quang cảnh tại khu đô thị lấn biển
Khu đô thị lấn biển cũng là một trong những nơi check in sang chảnh của du khách, một nét đẹp sang trọng hiện diện nơi miền Tây sông nước. Được quy hoạch nhằm mục đích phát triển du lịch nên nếu có dịp đến với Kiên Giang hãy cùng lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm với khu đô thị lấn biển Rạch Giá này nhé.
Công viên văn hóa An Hòa
Cách trung tâm thành phố khoảng 7km về phía Nam, dưới chân cầu Rạch Sỏi với diện tích 52 ha, được xem là lá phổi xanh của Thành phố Rạch Giá, Công viên văn hóa An Hòa với thiết kế vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt du khách.
Công viên văn hóa An Hòa
Nơi đây được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi, ngoài ra từ 17h chiều đến 24h hàng đêm nơi đây còn có chợ đêm An Hoà phục vụ du khách tham quan mua sắm.
Chợ Rạch Giá
Chợ Rạch Giá nơi được xem là nơi mang đậm bản sắc văn hóa của Thành phố Rạch Giá. Kiên Giang là tỉnh giáp biển nên hàng hóa trong Chợ Rạch Giá đa phần là khô, hải sản tươi sống được đánh bắt trực tiếp. Du khách có thể đến đây tham quan mua sắm cũng như tìm hiểu về một ngày buôn bán của ngư dân xứ biển là như thế nào.
Chợ Rạch Giá xưa
Nhà bảo tàng Kiên Giang
Mỗi tỉnh, mỗi vùng đều sẽ có riêng cho nó một nơi lưu giữ những ký ức, những di tích lịch sử. Kiên Giang cũng vậy, ở số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá là Nhà bảo tàng Kiên Giang. Với lối kiến trúc cổ kính kết hợp giữa văn hoá Phương Đông và Phương Tây, ngôi nhà làm du khách ngỡ như lạc vào khu biệt thự kiểu Pháp. Bên trong trưng bày nhiều đồ đạc bằng gỗ quý cùng nhiều hiện vật tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, cổ kính, sang trọng cho ngôi nhà.
Bảo tàng Kiên Giang
Kiên Giang không chỉ có Đảo ngọc Phú Quốc mà chính Thành phố Rạch Giá cũng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thật tuyệt vời. Hãy cùng nhau tham quan và đừng quên lưu lại những bức ảnh cũng phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời nơi đây nhé!