Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Đức

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Thứ hai, 20/05/2019, 16:31 GMT+7
Là thủ phủ của Bayern (Bavaria), thành phố lớn thứ 3 của Đức, Munich chính xác không phải là thành phố để dành cho những tín đồ ưa “mặc cả”. Thế nhưng tại đây vẫn có những khu vui chơi và khám phá mang đậm nét riêng mà không cần phải mặc bởi hoàn toàn miễn phí. Hãy cùng khám phá những điểm du lịch miễn phí tại Munich với những trải nghiệm thú vị vô giá nhé.

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Bạn là một người nghiện âm nhạc, một người hâm mộ bóng đá, hay yêu thích khám phá vườn cây, lịch sử hoặc kiến trúc đẳng cấp thế giới? Cho dù bạn là ai, bạn cũng sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để tham gia cùng những người dân địa phương tại những điểm đến miễn phí được yêu thích này.
 

1. Âm hưởng của Olympian, Olympiapark
 

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Một chuyến đi đến Olympiapark, địa điểm của Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1972, luôn là một sự lựa chọn đáng yêu trong sự nhộn nhịp của khu vực đô thị. Đặc biệt là trong những tháng ấm áp hơn vào mùa hè, bạn có thể được thưởng thức một buổi hòa nhạc miễn phí tại đây. 
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Trong suốt tháng 8, Liên hoan Dramron sẽ  là điểm quy tụ các ban nhạc sống. Họ sẽ chơi mọi loại nhạc từ hip hop đến pop hay punk. Ngoài ra, bạn cũng có thể hòa mình cùng người dân địa phương để tham gia vào các chương trình ca nhạc miễn phí trên đỉnh Olympiaberg.
 

2. BMW Welt
 

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Nếu là một người hâm mộ xe hơi, đừng chần chừ, hãy đến BMW Welt. BMW Welt thực chất là một phòng trưng bày rộng lớn. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bảng màu sản phẩm hiện tại của BMW. Từ xe mui trần đến Minis, xe đua đến xe điện và thậm chí cả xế hộp Rolls Royce. Bản thân tòa nhà cũng mang một kiến trúc rất độc đáo. Tất cả kính và thép xoắn lại tạo thành hình nón đôi và được bao quanh bởi một mái nhà tựa như một đám mây nổi.
 

3. Cơ sở đào tạo FC Bayern Munich (München, Bavaria)
 

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Vé để xem các cầu thủ bóng đá vô địch thế giới trong một trận đấu trên sân nhà với câu lạc bộ của họ, FC Bayern München, không chỉ đắt khủng khiếp, mà còn cực kỳ khó để có thể chạm tới ngay khi mở bán. Nhưng đừng băn khoăn. Bạn vẫn có thể có cơ hội thấy những ảo thuật gia bóng đá này rê bóng và chuyền bóng trong các buổi đào tạo công cộng hoàn toàn miễn phí tại Munich. 
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua
 
Những buổi đào tạo này được tổ chức nhiều lần mỗi tuần tại trụ sở của đội trên Säbener Strasse, cách trung tâm thành phố khoảng 6km về phía nam. Nhớ kiểm tra trang web của FC Bayern München (fcbayern.de) để biết lịch trình trước khi ra ngoài. Đây chắc chắn là điểm mà những người yêu bóng đá không thể bỏ lỡ.
 

4. Hofbräuhaus
 

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Một chuyến hành hương đến Hofbräuhaus, hội trường bia nổi tiếng nhất thế giới, là điều mà mọi du khách khi đến Munich đều không bỏ qua. Ngay cả khi bạn không cảm thấy thích những cốc chất lỏng màu hổ phách khổng lồ kia ư? Không sao, không ai có thể ngăn bạn đi dạo dưới trần nhà hình vòm xinh đẹp xung quanh các sảnh của tòa nhà tại Hofbräuhaus. 
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Bạn có thể sẽ choáng ngợp với khung cảnh nơi đây và hòa mình vào âm nhặc cùng các ban nhạc Oompah (một kiểu ban nhạc truyền thống của Đức). Nơi đây có khu vực “Sảnh tiệc lớn”, được treo cờ trên lầu và là nơi Đảng Xã hội Quốc gia tổ chức buổi họp mặt lớn đầu tiên vào ngày 24 tháng 2 năm 1920. 
 

5. Khu vườn Anh quốc
 

Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Hầu hết các công viên đều miễn phí tại Munich, đặc biệt như Englischer Garten (Vườn Anh), lớn hơn Công viên Hyde Luân Đôn và Công viên Trung tâm New York.  Tại Khu vườn này bạn có thể đi thuyền trên hồ nước nhỏ hoặc “tắm nắng” trên những bãi cỏ được cắt tỉa. 
 
Munich

Du khách có thể đến đây từ trung tâm thành phố và thăm quan quán trà Nhật Bản, một số ngôi đền theo phong cách Hy Lạp cổ đại và một số vườn bia. Nổi tiếng nhất tại đây là một ngôi chùa gỗ năm tầng, đây là một trong những nơi lâu đời nhất của Munich, được bao quanh Chinesischer Turm (Tháp Trung Quốc).
 
Munich
 

6. Lướt sóng ở Eisbach


Munich nổi tiếng với bia, xúc xích và... lướt sông. Chỉ cần đi đến mũi phía nam của Englischer Garten tại Prinzregentenstr và bạn sẽ thấy rất nhiều người nghiêng qua một cây cầu để cổ vũ. Họ sẽ ở đó và cổ vũ cho những người mặc đồ lặn và khi họ “treo mình” trên một con sóng lăn trong Eisbach chảy xiết với 2km lạch dài chạy qua công viên khổng lồ. 
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Dòng chảy mạnh, đá và không gian chật hẹp khiến việc lướt sóng ở đây trở thành một thách thức khá nguy hiểm. Thực tế, nơi đây chỉ trở thành điểm lướt sóng hợp pháp miễn phí tại Munich vào năm 2010. Và thậm chí đừng nghĩ đến việc xuống nước trừ khi bạn là một người lướt sóng kinh nghiệm.
 

7. Asamkirche
 

Ở Munich, có rất nhiều nhà thờ và Asamkirche là một viên đá quý nằm ẩn mình giữa những ngôi nhà dân cư. Nhà thờ Asamkirche nằm trên một con đường lót của cửa hàng và quán cà phê ở trung tâm thành phố. 
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua

Nơi đây được trang trí công phu, bởi anh em nghệ sĩ Cosmas Damian và Egid Quirin Asam. Cả hai đã tô điểm cho mỗi inch của không gian tường nhà thờ với các bức tranh nghệ thuật ấn tượng mạnh mẽ và tạo nên một tác phẩm trang trí công phu, đầy cảm hứng.
 
Những điểm du lịch miễn phí tại Munich không thể bỏ qua
HyHy
Theo Báo Du lịch