Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đàn Nam Giao - Một nét văn hóa đặc sắc triều Nguyễn

Thứ ba, 17/03/2015, 16:27 GMT+7
Được xây dựng vào năm 1806 thời vua Gia Long, là nơi triều đình và nhà vua làm lễ tế trời. Đàn cách Kinh thành Huế 4km về phía Nam.
Du Lịch Việt Nam tìm hiểu thông tin di tích lịch sử ở Huế nổi tiếng này.

Vị trí: phường Trường An, thành phố Huế.
Đặc điểm: Được xây dựng vào năm 1806 thời vua Gia Long, là nơi triều đình và nhà vua làm lễ tế trời. Đàn cách Kinh thành Huế 4km về phía Nam.

Đàn Nam Giao ở Huế là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế trời đất vào mùa xuân hàng năm. Di tích lịch sử Đàn Nam Giao được xem là đàn tế duy nhất còn hiện hữu (dù trong tình trạng không còn nguyên vẹn) ở Việt Nam, cũng là đàn tế duy nhất còn tồn tại trong số nhiều đàn tế cổ ở Huế.
 
Đàn Nam Giao Huế
Viên Đàn, nơi cao nhất của Đàn Nam Giao tượng trưng cho bầu trời
Tour du lịch Huế | Khách sạn Huế | Vé máy bay đi Huế

Theo kinh nghiệm du lịch Huế, được biết đàn Nam Giao ở Huế gồm ba tầng, quay mặt về hướng Nam. Tầng thứ nhất hình vuông, màu đỏ, tượng trưng cho người. Tầng thứ hai gọi là Phương đàn cũng hình vuông, màu vàng, tượng trưng cho đất. Tầng thứ ba hình tròn, goi là Viên đàn, màu xanh, tượng trưng cho trời. Kiểu kiến trúc phản ánh quan niệm về vũ trụ Đông phương: Trời tròn, Đất vuông.

Đi du lịch Huế du khách đến tham quan Đàn Nam Giao sẽ được tận mặt chiêm ngưỡng di tích lịch sử được thiết kế vô cùng đặc biệt này. Được biết trung tâm của khuôn viên đàn Nam Giao là Giao đàn, hướng về phía nam, gồm 3 tầng: tầng trên cùng là Viên đàn, xây thành hình tròn, tượng trưng cho Trời; hai tầng dưới là Phương đàn, xây thành hình vuông, tượng trưng cho Đất. Đây là nơi diễn ra các hoạt động lễ nghi chính trong lễ tế Nam Giao. Ở phía tây nam của Giao đàn là Trai cung, xây dựng theo thế "tọa bắc hướng nam", là nơi nhà vua trai giới thanh tịnh trước khi hành lễ. Ngoài ra còn có Thần khố là kho cất giữ đồ tế khí, Thần trù là nhà bếp chuẩn bị đồ tế lễ, nằm ở phía đông bắc của Giao đàn. Một rừng thông xanh ngắt bọc lấy toàn bộ khuôn viên đàn Nam Giao.


Lẽ tế trời ở Đàn Nam Giao là một đại lễ, được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài tới 3 ngày (từ thời vua Gia Long dến thời vua Đồng Khánh). Từ sau thời vua Thành Thái (1899- 1907) đến năm 1945, 3 năm mới tiến hành tế trời một lần. Thời Bảo Đại (1926- 1945), lễ tế trời rút lại chỉ còn một ngày.

Ngày nay, Đàn Nam Giao là một trong những điểm du lịch ở Huế thu hút lượng lớn du khách khi đi tour du lịch miền Trung viếng thăm Đàn tế nổi tiếng này.
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm