Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Cung Diên Thọ - Cung điện quy mô bậc nhất tại cô đô Huế

Thứ ba, 17/03/2015, 10:49 GMT+7
Cung Diên Thọ là một hệ thống kiến trúc cung điện qui mô nhất còn lại tại cố đô Huế.
Du Lịch Việt Nam chia sẻ thông tin về di tích lịch sử ở Huế nổi tiếng này.

Cung Diên Thọ
nằm ở phía tây Tử Cấm Thành, phía bắc điện Phụng Tiên và phía nam cung Trường Sanh, cung Diên Thọ được coi là hệ thống kiến trúc cung điện quy mô nhất còn lại tại Cố đô Huế.

Di tích cung Diên Thọ được xây dựng vào tháng 4 năm 1804 để làm nơi sinh sống của bà Hiếu Khang hoàng hậu - mẹ vua Gia Long, cung Diên Thọ (khi đó mang tên là cung Trường Thọ) tiếp tục được các đời vua sau như Minh Mạng, Tự Đức, Thành Thái, Khải Định cho đại tu, sửa chữa và đổi tên nhiều lần để trở thành nơi ở của nhiều vị Hoàng thái hậu triều Nguyễn.  Sau khi nhà Nguyễn sụp đổ vào năm 1945, dù nhiều công trình trong trong Đại Nội bị tàn phá nặng nề hoặc biến mất nhưng toàn bộ khuôn viên cung Diên Thọ hầu như vẫn còn nguyên vẹn và là một trong những điểm du lịch Huế thu hút khách du lịch thập đến tham quan.

Mặt trước chính diện cung Diên Thọ
Mặt trước chính diện cung Diên Thọ
Tour du lịch Huế | Khách sạn Huế | Vé máy bay đi Huế

Theo kinh nghiệm du lịch Huế, tham quan cung Diên Thọ - Công trình kiến trúc nổi tiếng với khuôn viên rộng khoảng 17.500 m2 và trong đó có 10 tòa nhà được bố trí trong khuôn tường thành hình chữ nhật rộng khoảng 100m, dài gần 150m, cao quá đầu người. Tòa nhà chính nằm ở giữa dành làm nơi mẹ vua nghỉ và tiếp khách. Ở đây, nay chỉ còn Cung Diên Thọ, Điện Thọ Ninh, Tạ Trường Du, am Phước Thọ và lầu Tịnh Minh, tuy không nguyên vẹn. Chúng ta cùng tìm hiểu một số cung dưới đây nhé:

Điện Thọ Ninh nằm cách cung Diên Thọ một sân rộng chừng 20m, thường dùng cho bà mẹ thứ 2 của vua ăn, ở. Mặt bằng kiến trúc Điện Thọ Ninh chỉ bằng nữa cung Diên Thọ: kiến trúc đơn giản nhưng cao ráo, thoáng mát. Điện nối với cung bằng hai dãi hành lang ở bên sân. Trước đây, Điện này cũng cấu trúc 7 gian hai chái nhưng trong lần “cải tạo” vào 1930 ngôi Điện chỉ còn 3 gian hai chái.

Cách bài trí nội thất bên trong Diên Thọ chính điện
Cách bài trí nội thất bên trong Diên Thọ chính điện

Tạ Trường Du nằm phía Đông hai toàn nhà trên. Đây là ngôi nhà thủy tạ nằm trên một hồ nước hình chữ nhật có chiều dài 28m, rộng 20m và được xây dựng vào 1849. Tạ Trường Du nằm sát bờ Bắc của hồ quay mặt về hướng Nam. Mặt bằng kiến trúc tòa nhà bằng nữa diện tích mặt hồ. Phần trước của tạ là đình Lương Phong. Nền tạ lát gạch hoa, vách làm bằng gỗ, trổ nhiều cửa sổ xung quanh. Nội thất trang trí nhiều ba nô trạm trổ đẹp. Trên nóc chấp bầu rượu bằng pháp lam. Quang tạ xây lan can ôm kín lối đi hẹp. Trước mặt tạ ngang qua đình có chiếc cầu nhỏ nối với bờ Nam của hồ. Hai bên hồ đắp hai hòn non bộ, trên đó xây 5 cái am nhỏ và 2 chiếc cầu nhỏ nối hai hòn non bộ. Đây là những công trình kiến trúc xinh xắn, thắng cảnh nhân tạo để cho bà Hoàng Thái Hậu dạo chơi, hóng mát…

Am Phước Thọ nằm đối xứng với Tạ Trường Du ở bên kia Cung Diên Thọ và Điện Thọ Ninh là am Phước Thọ hay còn gọi là gác Khương Ninh vì nó có hai tầng. Đây vừa là chùa để thờ Phật và là am thờ Thánh.


Lầu Tịnh Minh ngày xưa ở hai bên sân trước Cung Diên Thọ có hai ngôi nhà nằm đối xứng nhau. Bên trái là Tả Trà, bên phải Thông Minh đường (nhà hát). Năm 1927 Thông Minh đường bị phá để làm mới tại đó một tòa nhà lầu theo lối kiến trúc hiện đại dành cho mẹ vua Bảo Đại ở. Trang trí nội thất tòa nhà đều theo kiểu Tây.

Du khách đi tour du lịch miền Trung đến Huế muốn tìm hiểu về những di tích lịch sử nổi tiếng ở vùng đất cố đô này, thì không nên bỏ lỡ di tích cung Diên Thọ. Cùng Diên Thọ được xem là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng thu hút du khác thập phương đến tham quan kể cả những dịp du lịch lễ hội đầu xuân này.
 
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm