Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

4 món ăn vặt hấp dẫn phải thử khi đi du lịch Bangkok

Thứ năm, 13/08/2015, 22:23 GMT+7
Bangkok không chỉ nổi tiếng với các địa điểm tham quan hấp dẫn mà còn có sức hút đặc biệt đối với du khách khi tới đây đó chính là nền ẩm thực phong phú. Cùng Du Lịch Việt Nam điểm danh những món ăn vặt ngon phải thử khi đi du lịch Bangkok.

1. Luk chup

Trong thế giới ẩm thực ngọt muôn màu muôn vẻ của Thái Lan, những chiếc bánh Luk chup luôn là loại đồ ngọt nổi bật nhất, món bánh không thể bỏ qua khi đi du lịch Bangkok. Bánh Luk chup được những người Bồ Đào Nha đưa vào Thái Lan vào thế kỷ 16. Bánh làm từ đậu xanh, đường và nước dừa và được tạo hình thành các loại hoa quả như dâu, các múi cam, dưa hấu nhỏ, sau đó được phủ màu nhân tạo lên để thêm phần sống động.

4 món ăn vặt hấp dẫn phải thử khi đi du lịch Bangkok
Món bánh Luk chup hấp dẫn khách du lịch bởi màu sắc sặc sỡ

 
Du khách du lịch Thái Lan có thể dễ dàng thưởng thức món Luk chup ở khắp mọi nơi tại Bangkok, tuy nhiên những quầy hàng bán Luk chup ở chợ đêm cuối tuần Chatuchak thì được đánh giá là thơm ngon hơn cả.

2. Roti

Bánh Roti có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ngoài Thái Lan, món bánh này còn có ở nhiều nước trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Chiếc bánh Roti của Thái Lan có phần vỏ ngoài giòn tan nhưng bên trong lại rất mềm. Nhân bên trong được làm từ chuối hay dứa, những thứ hoa quả địa phương phổ biến của xứ nhiệt đới. Mỗi hương vị đều thể hiện sự khéo léo của người thợ trong từng chiếc bánh được rán giòn tan bên ngoài, thơm mềm và ngọt lịm bên trong. Đặc biệt, khi thưởng thức bạn cũng đừng quên rưới thêm chút sữa đặc lên trên để cho chiếc bánh thêm ngon nhé.

4 món ăn vặt hấp dẫn phải thử khi đi du lịch Bangkok
Bánh roti có vỏ ngoài giòn tan và bên trong bánh mềm
Tour du lịch Thái Lan | Khách sạn Thái Lan | Vé máy bay Thái Lan

Roti là một món ăn vặt phổ biến với cả người dân địa phương và khách du lịch Bangkok, do vậy bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy món ăn này ở trên khắp đường phố của Bangkok, tuy nhiên đường Khao San là nơi tập trung người bán món Roti nhiều hơn cả. Ngoài ra, nếu du khách muốn thưởng thức món Roti theo cách đặc biệt hơn, hãy ghé tới  nhà hàng Roti-Mataba tọa lạc tại số 136 đường Phra Atid, Phra Nakorn, Bangkok.

3.  Xôi xoài

Nhắc đến ẩm thực Thái Lan hẳn bạn không thể bỏ qua món xôi xoài béo ngậy, đặc sản nổi tiếng được rất nhiều du khách ca ngợi. Món ăn vặt này bao gồm xôi dẻo thơm, xoài Thái và được bỏ thêm một chút nước cốt dừa bên trên, khi ăn, các nguyên liệu hòa quyện tạo nên hương vị thơm ngon không gì sánh bằng.


4 món ăn vặt hấp dẫn phải thử khi đi du lịch Bangkok
Món xôi xoài ngọt là món ăn vặt lý tưởng cho bữa sáng
 
Xôi xoài là món ăn vặt rất phổ biến ở Bangkok, tuy nhiên đường Khao San được xem là nơi có món xôi xoài hấp dẫn hơn cả. Ngoài ra, du khách có thể tới chợ hoa  Pak Khlong Talad để thử phiên bản xôi sầu riêng lạ miệng.

4. Kem dừa

Sau khi đi tham quan hay mua sắm trong thời tiết nóng nực ở Thái Lan, thật khó có thể từ chối khi thấy những xe kem dừa hấp dẫn này vẫy gọi. Chỉ chờ bạn gật đầu, người bán hàng sẽ nhanh tay bổ đôi quả dừa, rút hết nước và dùng ngay nửa quả dừa đó làm cốc đựng kem. Kem dừa được làm từ nước cốt dừa nên mềm mịn và béo ngậy, món này còn được trang trí bằng cùi dừa tươi, lạc, ngô non, các loại thạch, thốt nốt hay bí đỏ thái sợi.

4 món ăn vặt hấp dẫn phải thử khi đi du lịch Bangkok
Kem dừa là món ăn vặt lý tưởng trong thời tiết nóng nực ở Thái Lan
 
Kem dừa ở Bangkok, nổi tiếng ngon nhất là kem được bán ở chợ cuối tuần Chatuchak. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thưởng thức món ăn này vào các buổi chiều muộn bên ngoài công viên Lumpini, khu vực gần trạm tàu điện ngầm Silom và dọc đường Silom.
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm