Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Philippines

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines

Thứ ba, 17/09/2019, 11:18 GMT+7

Mua quà gì khi du lịch tại Philippines, băn khoăn thường gặp của nhiều du khách khi du lịch tại xứ sở tuyệt đẹp này. Dưới đây sẽ là những gợi ý hữu ích, để bạn có thể mua được những món quà như ý. 

test

Du lịch Philippines, ngoài việc thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, khám phá văn hóa, ẩm thực thì du khách chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội mua sắm tại đây. Đặc biệt, mua sắm quà tặng cho bạn bè, người thân là điều không thể thiếu sau mỗi chuyến đi. Dưới đây, sẽ là những món quà hấp dẫn tại Philippines, mà du khách nên tham khảo để mua được quà lưu niệm như ý và có một chuyến du lịch thật trọn vẹn. 

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines Philippines không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp mà nơi này còn có các đặc sản làm quà phong phú. Ảnh: Tripadivisor

Khám phá những món quà lưu niệm hấp dẫn và địa chỉ mua sắm tin cậy khi du lịch Philippines 

 

Kẹo Chocnut Philippines

Philippines có một loại kẹo rất nổi tiếng, có tên gọi là Chocnut. Đây là loại kẹo được làm từ sữa, bột cacao, đường, đậu phộng. Kẹo có hương vị rất hấp dẫn, khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt, giòn tan và đặc biệt là vị ngậy rất đặc trưng. Kẹo Chocnut có hạn sử dụng khá lâu, và giá chỉ từ 5 peso nên được nhiều du khách tìm mua để làm quà lưu niệm sau chuyến du lịch của mình.

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines Kẹo Chocnut được yêu thích bởi hương vị ngọt ngào. Ảnh: Travelvui.com

Kẹo Chocnut được bán khá nhiều ở các cửa hàng, chợ và các khu mua sắm tại Philippine. Bạn có thể ghé SM Mall of Asia, khu mua sắm lớn nhất Philippines  ở thành phố Pasay, hay các khu chợ tại điểm mình du lịch để mua. 

Giày, dép Kaycee

Giày, dép Kaycee là món quà lưu niệm rất đặc trưng ở Philippines, đây cũng là món quà lưu niệm được nhiều du khách ưa thích. Giày, dép Kaycee có màu sắc vô cùng sặc sỡ và độ bền rất lâu. Đặc biệt, giá bán của Kaycee rất rẻ, từ 10 đến 15 peso một đôi. Bạn được đổi lại nếu như mua nhầm size.

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines Giày, dép Kaycee có màu sắc rực rỡ và độ bền cao. Ảnh: Travelvui.com

Muốn mua giày, dép Kaycee làm quà lưu niệm, bạn có thể ghé các cửa hàng Kaycee Shoes. Nơi bán nhiều nhất chính là các cửa hàng bên trong White Beach, D'Mall ở đảo Boracya. 

Xoài khô Philippines 

Nếu như là một tín đồ của xoài, thì du lịch Philippines bạn đừng bỏ qua món xoài khô tại đây. Xoài khô Philippines có hương vị rất độc đáo, khác biệt với các loại trái cây thông thường. Khi ăn xoài khô bạn sẽ cảm nhận được bị dẻo, thơm, không quá khô hay ngọt. Món ăn này làm đồ ăn vặt rất hợp, vì bạn ăn hoài cũng không thấy ngán.

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines Xoài khô Philippines được nhiều người yêu thích và chọn làm quà lưu niệm. Ảnh: eduphil.com

Hạn dùng của xoài khô Philippines cũng khá lâu, nên bạn có thể an tâm mua làm quà lưu niệm. Bạn có thể mua xoài khô ở bất cứ cửa hàng hay siêu thị nào của Philippines, giá bán mỗi túi chỉ từ 50 peso đến 75 peso tùy kích cỡ. Ngoài ra ở một số tour du lịch, bạn còn có thể được đi thăm quan các cơ sở sản xuất, nhà máy xoài khô để hiểu hơn về quy trình tạo ra món ăn hấp dẫn này. 

Ngọc trai Philippines

Ngọc trai Philippines cũng là một gợi ý tuyệt vời, nếu bạn đang chưa biết nên mua quà gì sau chuyến đi. Ngọc trai được chế tác thành các món trang sức như vòng cổ, lắc tay, bông tai.. Bạn có thể mua ngọc trai ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm hay đá quý, trang sức trong các trung tâm thương mại lớn.Tuy nhiên, vùng Palawan chính là nơi mua ngọc trai tốt nhất.

Những món quà lưu niệm nhất định phải mua khi du lịch Philippines Ngọc trai Philippines cũng là một gợi ý tuyệt vời cho du khách khi mua quà lưu niệm. Ảnh: Hisour.com

Ngọc trai Philippines chỉ có tại vùng biển phía đông của đất nước này nên rất quý hiếm. Để hình thành mỗi viên ngọc sẽ mất từ 2-5 năm, nên giá thành của món quà này cũng không rẻ, khoảng vài trăm đến vài nghìn đô mỗi món. 
Philippines nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, những món quà lưu niệm tuyệt đẹp, hàng hóa, đặc sản phong phú, nên khi du lịch tại đất nước này bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Hy vọng những gợi ý trên, sẽ giúp bạn chọn được những món quà lưu niệm như ý, và có một chuyến du lịch Philippines ý nghĩa. 

Nguyệt Cát (tổng hợp) - Dulichvietnam.com.com 

Theo Báo Thể Thao Việt Nam 

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc