Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

Lênh đênh mua sắm ở chợ nổi Damnoen Saduak lâu đời nhất Thái Lan cái gì cũng có

Thứ sáu, 27/12/2019, 10:15 GMT+7

Ngoài những trung tâm thương mại sầm uất hay những ngôi chùa vàng thì Thái Lan cũng có một khu chợ nổi Damnoen Saduak lênh đênh sông nước vô cùng độc đáo.

test

Gợi ý cách di chuyển đến chợ nổi Damnoen Saduak


Chợ nổi Damnoen Saduak nằm ở tỉnh Ratchaburi của Thái Lan. Chợ được hình thành trên các con kênh đào từ năm 1866 và bắt đầu đi vào hoạt động từ những năm 1967. Tính đến nay, chợ nổi này cũng đã hơn 50 tuổi. Chính vì vậy mà nơi đây được mệnh danh là khu chợ già nhất của Thái Lan.
 

Đến với khu chợ nổi “già” nhất đất TháiĐến với khu chợ nổi “già” nhất đất Thái. Ảnh: Chudu24.com

Để đến được khu chợ nổi lâu đời nhất ở Thái Lan này bạn có thể chọn đi theo 2 cách. Một là đi theo tour hai là tự tìm đường và khám phá. Đối với cách thứ nhất là di chuyển theo tour thì thời gian sẽ khá gò bó và những nơi tham quan cũng sẽ bị động. Để khám phá trọn vẹn khu chợ nổi bạn có thể mua ở các khu phố Tây – Khaosan hoặc mua ở chính khách sạn bạn lưu trú. Thông thường, giá tour sẽ nằm ở khoảng từ 1000 – 1500 Bath tùy thuộc vào gói hoạt động của tour. Một tour đơn giản sẽ có cả vé thuyền đi trên sông và một bữa ăn trưa.
 
 
Khu chợ nhộn nhịp với những chiếc ghe không động cơKhu chợ nhộn nhịp với những chiếc ghe không động cơ. Ảnh: Ohman.vn

Nếu chọn di chuyển theo cách thứ hai là tự túc thì bạn cần phải thành thạo Tiếng Anh một chút để giao tiếp và trao đổi với người dân ở đây. Chợ nổi nằm cách thủ đô Bangkok khoảng chừng 100km vì vậy nếu bạn có điều kiện hoặc đi theo nhóm đông người có thể thuê taxi để di chuyển thẳng đến chợ nổi. Nếu đi ít người bạn có thể tự ra bến xe thành phố để bắt tuyến xe bus đi chợ nổi.
 
Ở thủ đô Bangkok sẽ có 3 trạm xe bus đường dài là trạm xe Đông – Ekamai nằm cạnh Ekamai BTS, trạm xe Bắc và Đông Bắc – Mohchit và trạm xe Nam – Saitaimai. Sau khi đến được 1 trong 3 trạm xe bus này bạn hãy mua vé đi chợ nổi Damnoen Saduak ở tỉnh Ratchaburi. Thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 1h30 phút.
 
 
Những món đồ truyền thống được bày bán trên những chiếc thuyền nhỏ.Những món đồ truyền thống được bày bán trên những chiếc thuyền nhỏ. Ảnh: Chudu24.com


Những nét độc đáo của chợ nổi Damnoen Saduak


Không đơn thuần chỉ là một khu chợ nổi thông thường, Damnoen Saduak còn là một nơi lưu giữ những nét tinh hoa trong văn hóa truyền thống của người dân Thái Lan. Nơi đây vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử sau hàng chục năm phát triển. Điều đầu tiên du khách có thể cảm nhận được khi đến với chợ nổi đó chính là những nét chân chất, giản dị tựa như miền Tây sông nước của Việt Nam. Khu chợ cũng nằm trên những con kênh đầy nước, người dân mua hàng hay buôn bán đều sử dụng xuồng để di chuyển. Tất cả gợi lại những ký ức về miền Tây nước ta thời mà hệ thống đường giao thông còn chưa phổ biến.
 

Damnoen Saduak tựa miền Tây sông nước ở Việt NamDamnoen Saduak tựa miền Tây sông nước ở Việt Nam. Ảnh: Saigontravel.org.vn

Damnoen Saduak là một trong những khu chợ nổi lâu đời nhất ở xứ sở chùa vàng. Chợ thường hoạt động từ sáng sớm, vào khoảng 6h người mua, người bán đã tấp nập trên khắp con kênh. Ở đây có rất nhiều mặt hàng từ những món nông sản, vật phẩm thiết yếu hàng ngày của người dân cho đến những đồ mỹ nghệ, thủ công mang đậm bản sắc văn hóa Thái dành cho các du khách đến đây tham quan.
 
 
Những chiếc ghe chở đầy hàng hóaNhững chiếc ghe chở đầy hàng hóa. Ảnh: Chudu24.com


Từ khoảng 8h trở đi, người dân bản địa đã mua bán xong xuôi thì sẽ là thời gian dành cho những gian hàng phục vụ khách du lịch đến tham quan. Chỉ trong một quãng kênh vừa phải, không nhỏ cũng không lớn, người bán người mua nhộn nhịp lách nhau qua các con xuồng nhỏ để trao đổi hàng hóa, tiền bạc khiến khung cảnh trở nên sôi động và đầy sức sống nhưng vẫn đậm chất giản dị của người dân Thái Lan.
 

Việc mua bán diễn ra ngay trên con kênhViệc mua bán diễn ra ngay trên con kênh. Ảnh: Pimerang.com

Những người bán hàng ở đây vô cùng thân thiện, họ luôn đội trên đầu những chiếc nón lá truyền thống của Thái Lan. Nhìn từ xa bạn sẽ cảm nhận được nét văn hóa truyền thống độc đáo đậm chất Thái. Vừa cổ kính nhưng vẫn không kém phần nhộn nhịp. Ngoài những nông sản, đồ dùng hay đồ thủ công mỹ nghệ thì ở chợ nổi Damnoen Saduak còn có những ghe thuyền chở đầy thức ăn truyền thống của người dân Thái Lan. Đến đây nhất định phải thử qua các món ăn đặc trưng này để cảm nhận được hết nền văn hóa của vùng đất này.
 
 
Những người bán hàng thân thiện gần gũiNhững người bán hàng thân thiện gần gũi. Ảnh: Metrip.vn

Một điều đặc biệt của khu chợ này chính là không hề bị pha trộn giữa sự du nhập của nền văn hóa phương Tây. Vẫn là những chiếc xuồng gỗ với mái chèo đơn giản, những loại hoa quả nhiệt đới tươi ngon bắt mắt và những món ăn đặc sản như Pad Thái, cơm cari Thái, thịt nướng hay mực nướng thơm ngon. Và đặc biệt nhất có lẽ vẫn là những quả xoài vàng ươm được cắt nhỏ và ăn kèm với xôi trắng. Đây là một món đặc sản độc đáo mà du khách không nên bỏ qua khi tới đất Thái.
 
 
Khung cảnh chợ nổi đầy màu sắcKhung cảnh chợ nổi đầy màu sắc. Ảnh: Pinterest.com

Không chỉ có đặc sản đồ ăn ngon, chợ nổi Damnoen Saduak còn có những món đồ thủ công tỉ mỉ do chính tay người dân bản địa làm ra. Từ những chiếc ly có hình hoa văn tinh xảo đến những bức tranh vẩy màu rực rỡ hay những chiếc nón đầy màu sắc, túi, dép được làm từ cói. Tất cả đều có thể mua về làm đồ dùng hoặc làm quà tặng bạn bè người thân sau chuyến phiêu lưu ở đất thái. Một lưu ý nhỏ khi mua đồ ở đây là bạn cần phải trả giá vì đây là khu chợ chuyên du lịch nên giá cả sẽ cao hơn những nơi khác. Tuy nhiên nếu biết trả giá thì bạn có thể mua được các món đồ đẹp với giá hợp lý.
 
 
Thưởng thức những món ăn truyền thống.Thưởng thức những món ăn truyền thống. Ảnh: Foody.vn


Tham quan những khu chợ nổi khác ở Bangkok


Chợ nổi Amphawa: Amphawa là một khu chợ nổi lớn thứ 2 của thủ đô Bangkok – Thái Lan. Mặc dù không lớn và lâu đời bằng Damnoen Saduak nhưng Amphawa cũng được rất nhiều du khách ghé thăm vì chỉ cách Bangkok khoảng 50km. Ở đây chủ yếu là các cửa hàng đồ ăn kéo dài từ hai bên bờ sông sang các địa điểm lân cận.

Một điểm đặc biệt khi tới chợ nổi Amphawa chính là bạn có thể thưởng thức hải sản tươi sống được nướng ngay trên những chiếc thuyền nhỏ. Cảm giác lênh đênh trên thuyền thưởng thức hải sản thơm ngon quả là một cảm giác tuyệt vời mà ai ai cũng muốn được trải qua 1 lần trong đời. Giá cả ở đây không quá chênh lệch với những nơi khác vì vậy bạn có thể tha hồ thưởng thức.
 

Tham quan chợ nổi Amphawa.Tham quan chợ nổi Amphawa. Ảnh: Braincity.info

Chợ nổi Pattaya: Là một trong những khu chợ nổi nổi tiếng ở Thái Lan, Pattaya được biết đến với cái tên chợ nổi bốn mùa. Để khám phá khu chợ nổi này du khách sẽ phải thuê thuyền có người lái đò để đi lại trên sông. Giá thuê thuyền cũng không quá đắt và bạn có thể đi chung với những người khác hoặc thuê nguyên 1 chiếc thuyền nếu đi đông người. Chợ nổi Pattaya nằm ở 451/304 Moo 12 đường Sukhumvit ở Pattaya và mở cửa từ 9h sáng đến 20h tối.
 
 
Đến chợ nổi Pattaya thưởng thức ẩm thực Thái LanĐến chợ nổi Pattaya thưởng thức ẩm thực Thái Lan. Ảnh: Pinterest.com

Nếu đã đặt chân đến đất Thái thì đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan khu chợ nổi Damnoen Saduak để trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Thái và thưởng thức những món ăn ngon tại khu chợ lâu đời nhất Thái Lan này.

Phương Thảo (tổng hợp) – Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc