Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nga

Kronstadt – một pháo đài địa ngục đáng sợ nước Nga

Chủ nhật, 23/10/2016, 20:00 GMT+7
Hôm nay, các bạn hãy cùng Du Lịch Việt Nam khám phá một trong các địa danh du lịch đáng sợ nhất của nước Nga - Krontadt "pháo đài địa ngục".
 

Pháo đài Kronstadt là gì?


Kronstadt là một pháo đài nằm trên đảo Kotlin được xây dựng vào năm 1704 và có trách nhiệm bảo vệ thành phố phồn hoa St Petersburg. Đây là một trong những pháo đài độc nhất vô nhị của quốc gia rộng nhất thế giới. Bạn có biết Kronstadt vĩ đại đến độ chưa có bất kỳ hạm đội nào xâm chiếm được nó và vào được thành phố St Petersburg từ khi xây dựng đến giờ?
 
Pháo đài Kronstadt được xây dựng vào 1704
Pháo đài Kronstadt được xây dựng vào 1704

Một điều đáng nói đến chính là vào thời gian 1704, người Nga đã xây dựng được 21 pháo đài nhỏ ở Kronstadt và trên các hòn đảo nhân tạo xung quanh đó. Điều không phải nền văn minh nào cũng làm được.
 

Kronstadt – một nơi được mệnh danh là “Pháo đài địa ngục”


Có thể bạn thắc mắc vì sao một tuyệt tác kiến trúc như thế lại bị gọi một cái tên khá đáng sợ là “pháo đài địa ngục”. Tuy nhiên, thật sự nếu chỉ cần đặt chân đến nơi đây, tận mắt nhìn thấy những bức tường làm bằng đá granite xỉn màu cùng không gian đáng sợ và có phần cô quạnh ở đây bạn sẽ hiểu vì sao cái tên này ra đời.
 
Toàn cảnh pháo đài Kronstadt
Một phần pháo đài Kronstadt

Vào khoảng thế kỷ 19 có một đại họa giáng tới nhân loại – dịch hạch. Và một trong những nơi được người Nga dùng để thử nghiệm điều chế thuốc để chống lại căn bệnh từng gây ám ảnh kinh hoàng cho con người thời bấy giờ chính là Kronstadt. Và không phụ lòng Chính phủ, các nhà khoa học đã bào chế thành công loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp này nhưng một lời đồn đại cũng lan ra từ đây. Người dân của đảo tin rằng mầm bệnh dịch hạch của phòng thí nghiệm sẽ lan ra những nơi khác. Mầm bệnh từ phòng thí nghiệm đã lan ra các khu vực lân cận và người dân tại Kotlin luôn phải thấp thỏm lo sợ căn bệnh quái ác này. Họ luôn đóng chặt cửa nẻo và không dám ra ngoài. Và khi ấy, cả hòn đảo không khác gì một hòn đảo ma.
 

Tuy nhiên thật sự thì các nhà khoa học trong pháp đài luôn cẩn thận không cho mầm bệnh ra ngoài và họ làm việc trong đó trên tình thần tự nguyện hy sinh vì khoa học. Mọi liên hệ từ pháo đài với bên ngoài đều bị cắt đứt nên chuyện lan truyền mầm bệnh là chuyện hoàn toàn không thể nào. Và trong thời gian đó không có bất cứ ai bên ngoài bị chết cả trừ 2 nhà khoa học đã hy sinh vì nghề nghiệp.

Và trong vòng 15 năm ngắn ngủi, “địa ngục trần gian” này đã cứu hơn 1,2 triệu người trên khắp thế giới vì những loại vaccine mà họ đã sản xuất ra (không chỉ chống dịch hạch mà còn tả, thương hàn). Có thể nói các nhân viên trong “pháo đài địa ngục” đã tận tụy hết mình vì nhân loại.
 
Kronstadt là nơi sản sinh ra hơn 1,2 triệu liều vaccine cứu nhân loại
Kronstadt là nơi sản sinh ra hơn 1,2 triệu liều vaccine cứu nhân loại

Chiến tranh thế giới xảy ra thì những nhà khoa học được Chính phủ bảo vệ sơ tán khỏi Kronstadt và từ đó nơi này không còn là nỗi khiếp đảm của người dân địa phương nữa. Sau đó thì tuyệt tác kiến trúc này bị bỏ hoang và là nơi sản sinh ra hàng trăm truyền thuyết kinh dị khác do người dân tại đây thêu dệt nên. Ngay nay đây trở thành một đại điểm thám hiểm đầy kích thích dành cho các bạn trẻ du lịch nước Nga.

Hiện tại thì người dân đại phương vẫn để hoang nó vì không muốn khuấy động các linh hồn đang ngủ quên trong “pháo đài địa ngục”.
Du lịch Việt Nam
Sưu tầm