Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Lạ lẫm với lễ hội câu cá hồi trên sông băng ở Hàn Quốc

Thứ ba, 27/11/2018, 15:57 GMT+7
Hàn Quốc là đất nước của những lễ hội, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến lễ hội câu cá hồi trên sông băng vào mùa đông cực kỳ độc đáo ở nơi đây.

Mùa đông ở Hàn Quốc thường bắt đầu từ cuối tháng 11 và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Vào thời điểm này, có khá nhiều hoạt động cũng như lễ hội được tổ chức ở đất nước đáng yêu này, đặc biệt nhất phải kể đến là lễ hội câu cá hồi trên sông băng. Tuy không rực rỡ như lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân, sôi động như lễ hội biển ở Busan mùa hè hay lãng mạn như mùa thu lá vàng, nhưng lễ hội câu cá này vẫn mang lại những nét riêng rất độc đáo bên một khung cảnh tuyết trắng huyền ảo tuyệt đẹp.
 
lễ hội câu cá trên sông băng hàn quốc
Lễ hội câu cá mang một nét riêng độc đáo 
 
Lễ hội câu cá hồi diễn ra tại quận Hwacheon của Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 4 – 26/1 hằng năm. Cứ mỗi dịp tuyết rơi, các mặt hồ bắt đầu đóng băng, thì hàng ngàn du khách lại nô nức kéo đến để tham gia lễ hội Hwacheon Sancheoneo. Lễ hội này thường sẽ được tổ chức trên một dòng sông băng, và tất cả du khách khi tới đây đều mang hi vọng sẽ gặp may mắn để câu được những chú cá hồi to nhất, nhiều nhất và trở thành người chiến thắng.
 
lễ hội câu cá hồi trên sông băng
Cứ mỗi dịp lễ hội diễn ra, hàng nghìn du khách lại kéo về đây để cùng tham gia các hoạt động thú vị

Sở dĩ lễ hội câu cá hồi trên sông băng thu hút được nhiều du khách là bởi cá hồi ở đây là giống cá núi nước ngọt đặc sản nhất của vùng Gangwon. Giống cá này chỉ sống ở những nơi nước ngọt và sạch với nhiệt độ trung bình dưới 20 độ C. Do đó, sẽ không có nơi nào có được những chú cá hồi tươi và ngon như ở đây. 
 
Theo đó, ban tổ chức lễ hội sẽ thả xuống dòng sông hơn 100 tấn cá hồi để người tham dự lùng bắt và người thắng cuộc sẽ là người bắt được nhiều cá nhất có thể. Tuy nhiên trong điều kiện thời tiết lạnh giá thì việc bắt được cá đòi hỏi một chút kỹ thuật cũng như sự may mắn của bạn.
 
lễ hội câu cá hồi trên sông băng
Để bắt được nhiều cá đòi hỏi bạn phải có kỹ thuật kèm một chút may mắn
 
Trước hết bạn phải đào mặt băng thành những cái hố nhỏ, đồng thời theo dõi sự di chuyển của cá theo những lỗ này. Sau đó họ sẽ thả câu nhỏ xuống lỗ để câu. Đứng, ngồi, chăm chú vào những chiếc lỗ nhỏ, thậm chí có người còn nằm úp trên băng và thò tay xuống dòng nước lạnh giá để vớt cá là những hình ảnh thú vị quen thuộc mà bạn sẽ được chứng kiến tại lễ hội thường niên này. Có thể nói đây là một trong những màn câu cá độc đáo nhất thế giới đấy.
 
lễ hội câu cá hồi trên sông băng
Đây là một trong những màn câu cá độc đáo nhất thế giới

Bên cạnh câu cá trên băng thì ở lễ hội Hwacheon Sancheoneo còn có nhiều các hoạt động khác như bắt cá bằng tay hay tham gia các trò chơi khác như chơi trượt tuyết, đá bóng băng, đắp tượng tuyết. Bên cạnh các hoạt động và chương trình vui chơi giải trí, nơi đây còn có trưng bày những bức tượng tuyết mà phải mất khoảng 20 tuần mới hoàn thành xong. Ngoài ra, du khách cũng có thể nếm thử món gỏi cá hồi hay cá hồi nướng, rất ngon và bổ dưỡng.
 
Ngoài ra, lễ hội câu cá hồi trên sông băng này được diễn ra tại địa điểm chỉ cách khu vực phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên Hàn Quốc gần 40 km. Do vậy, bạn cũng sẽ có cơ hội được nghe kể về những câu chuyện cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc biệt của cả hai đất nước này.
 
lễ hội câu cá hồi trên sông băng
Ngoài quận Hwacheon, còn một lễ hội câu cá được tổ chức ở quận Pyeongchang
 
Không chỉ có ở quận Hwacheon, bạn còn có thể tham gia một lễ hội câu cá khác được tổ chức tại quận Pyeongchang, tỉnh Gangwon diễn ra vào khoảng thời gian từ 22/12 đến 27/1/2019. Tại đây bạn cũng sẽ được tham gia các hoạt động câu cá trên băng và nhiều trò chơi dân gian khác. Ngoài ra, những chú cá hồi mà bạn câu được sẽ được chế biến ngay tại nhà hàng ở gần đó để bạn có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của những món ăn với món cá hồi thơm ngon nhất
 
Một điều đặc biệt nữa là trong khoản thời gian này, lễ hội tuyết tại núi Taebaek tỉnh Gangwon cũng sẽ được tổ chức, vì vậy nếu có thời gian, bạn đừng quên ghé thăm nhé. Chắc chắn bạn sẽ được mãn nhãn với những tác phẩm băng nghệ thuật và thỏa thích tham gia các trò chơi với tuyết cũng như thưởng thức những món ăn đậm chất Hàn Quốc vào mùa đông này đấy. 
 
lễ hội câu cá hồi trên sông băng
Nếu có thời gian đừng quên ghé thăm lễ hội tuyết tại núi Taebaek nữa nhé!
Minh Nguyên
Theo Báo Du lịch