Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

Ghé thăm làng cổ Plearnwan bình yên giữa lòng Hua Hin, Thái Lan

Thứ bảy, 25/01/2020, 15:00 GMT+7

Làng cổ Plearnwan được xem như một bảo tàng sống, tái hiện một cách sinh động những hình ảnh và lối sống của một ngôi làng truyền thống Thái Lan trước đây.

test
 
thai_2
Làng cổ Plearnwan nằm ở thành phố Hua Hin. Ảnh: @meeowedith

Thành phố Hua Hin nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 200km và được du khách biết đến như một điểm nghỉ dưỡng thanh tịnh và ngọt ngào dành cho các cặp đôi uyên ương. Làng cổ Plearnwan là một điểm đến cực hot tại thành phố Hua Hin, được xem như một bảo tàng sống, tái hiện một cách sinh động những hình ảnh và lối sống của một ngôi làng truyền thống Thái Lan trước đây.

 
thai_6
Plearnwan mang phong cách hoài cổ. Ảnh: @plearnwan_huahin

Cái tên Plearnwan là sự kết hợp của 3 từ riêng biệt là “play”, “learn”  trong tiếng anh và “wan” trong tiếng Thái. Plearnwan được xây dựng với mục đích trở thành một địa điểm vui chơi (play) và học tập (learn) về quá khứ (wan) cho thế hệ trẻ. Tại đây bao gồm nhiều những căn nhà ghỗ nằm san sát nhau và mỗi căn nhà lai là những câu chuyện, lối kiến trúc khác nhau với những kiến thức về văn hóa, lịch sử đặc biệt được gửi gắm đến du khách.


Làng cổ Plearnwan có gì thú vị

 
thai_7
Những ngôi nhà tại đây có màu nâu hoài cổ. Ảnh: @jolo_lu

Làng cổ Plearnwan Hua Hin sẽ gấy ấn tượng với bạn bởi không gian hoài niệm với những ngôi nhà có lối kiến trúc xưa được xây bằng gỗ nâu và được trang trí với những tấm áp phích, đèn nháy và các biển hiệu bắt mắt giống phong cách từ những năm 1950. Tại làng cổ Plearnwan có rất nhiều các cửa hàng, những nơi bán đồ lưu niệm để bạn có thể thỏa sức mua sắm và khám phá. Mỗi cửa tiệm tại đây đều có những phong cách riêng và được du khách check-in rất nhiều. Khi đến làng cổ bạn nhớ mang theo máy ảnh để có cho mình những bộ ảnh đẹp đặc biệt là dành cho các bạn thích phong cách hoài cổ.

 
thai_4
Những món ăn tại đây cũng rất ngon. Ảnh: @plearnwan_huahin

Bên cạnh những ngôi nhà truyền thống nhỏ xinh, khách du lịch Thái Lan cũng có thể ghé qua gian hàng ăn uống tại Plearnwan. Hầu hết tại đây đều là những món ăn truyền thống Thái như xôi xoài, pad thái,… được chế biến và trình bày rất mộc mạc và bình dị như chính cuộc sống ngày xưa của người dân nơi này. Các món ăn ngon, đậm đà mà đơn giản cùng với không khí hoài niệm, yên bình sẽ khiến bạn càng thêm yêu nơi này.

 
thai_8
Bạn có thể tha hồ check-in tại Pearnwan. Ảnh: @powder-sipa

Không chỉ được tham quan bằng thị giác, tại làng cổ Plearnwan bạn cũng được thưởng thức những âm thanh trầm mặc của những giai điệu xưa nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn còn được cảm nhận rõ hơn về con người, về văn hóa Thái qua những trò chơi dân gian gắn liền với thời ấu thơ của nhiều thế hệ. Đây thực sự là một địa điểm du lịch thú vị vì bạn không chỉ được chơi các trò chơi, mua đồ lưu niệm, thưởng thức các món ăn ngon mà qua đó sẽ biết thêm được nhiều hơn về những kiến thức văn hóa, phong tục của người Thái Lan.

 

 

Cách di chuyển tới làng cổ Plearnwan

Làng cổ Plearnwan nằm ở Phetkasem Road (giữa Hua Hin Sois 38 and 40), gần Klai Kang Won Palace. Từ thứ 2 đến thứ 5 mở cửa từ 10h– 22h, thứ 6 và thứ 7 mở từ 9h– 23h và chủ nhật bắt đầu từ 9h– 22h. 

Thành phố Huahin cách Bangkok khoảng 3 giờ chạy xe và nếu bạn bắt đầu di chuyển từ thủ đô thì có thể lựa chọn phương tiện taxi là tiện lợi và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, vì Huahin là nằm ngoài khu vực Bangkok nên đồng hồ xe taxi sẽ không hiện giá tiền mà thay vào đó du khách sẽ được báo giá trước khi quyết định đi và giá dự kiến cho mỗi chuyến taxi từ Bangkok đến Huahin nằm khoảng từ 1.800 đến 2.200 baht. 

 
thai_3
Có rất nhiều cách để di chuyển đến làng cổ Plearnwan. Ảnh: blog.traveloka.com

Bạn cũng có thể di chuyển bằng xe lửa đến làng cổ Plearnwan mất khoảng 4 giờ với giá vé cho mỗi chuyến tàu lần lượt là 150 baht, 400 baht và 600 baht đối với chỗ ngồi hạng ba, hạng hai và hạng nhất. Xe buýt cũng là một sự lựa chọn hợp lí vì nếu di chuyển từ Bagkok thì có thể bắt xe buýt ở trạm Sai Tai Mai với giá khoảng 200 đến 300 baht hoặc bạn có thể chọn một dịch vụ xe khách hiện đại 24 chỗ trực tiếp đưa du khách đến thành phố Huahin, luôn có sẵn 24/24 tại sân bay Suvamabhumi với giá 340bath/ 1 vé.

 
thai_1
Làng cổ Plearnwan. Ảnh: klook.com

Thành phố Hua Hin là một điểm đến hấp dẫn tại Thái Lan với nhiều địa điểm du lịch thú vị. Ngoài làng cổ Plearnwan bạn cũng có thể ghé qua vườn nho Hua Hin Hills để trải nghiệm hái nho và làm các công việc của người nông dân hoặc ghé qua chợ đêm Hua Hin, Cicada để thưởng thức những món ăn đường phố.  Và là một tín đồ sống ảo thì bạn nên đến Swiss Sheep Farm, Santorini Park, trạm ga tàu Hua Hin để có cho mình những bộ ảnh đẹp.

Tùng Thiện (Tổng hợp)

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc