Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Singapore

Ghé thăm hòn đảo Pulau Ubin hoang sơ nhất quốc đảo sư tử

Chủ nhật, 22/09/2019, 09:52 GMT+7
Hòn đảo Pulau Ubin với vẻ đẹp hoang sơ, nhịp sống nhẹ nhàng, yên bình,… là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm xa lánh cuộc sống xa hoa vốn có của Singapore.
test

1. Vài nét về hòn đảo Pulau Ubin

Pulau Ubin là một hòn đảo nằm ở phía Đông Bắc của đảo chính Singapore, thuộc eo biển Johor. Pulau Ubin có hình dáng giống như một chiếc boomerang với diện tích khoảng hơn 10 km2 và có gần 100 hộ dân đang sinh sống.

đảo Pulau Ubin Ảnh: new zing.vn

Được biết, vào những năm 70 của thế kỷ 20, những công nhân khai thác đá Granite trên đảo rời đi chỉ còn các ngư dân sinh sống, từ đó nó cũng trở nên yên bình và hoang sơ hẳn. Sau này, mặc dù chính quyền Singapore đã có những chính sách vận động người dân trên đảo về đất liền làm ăn nhưng họ vẫn kiên quyết trụ lại và sống với nghề chài lưới, trong những ngôi nhà cũ kỹ.

đảo Pulau Ubin Ảnh: Tour du lịch

Nhưng có thẻ nhờ vậy mà Pulau Ubin mới tồn tại cho đến bây giờ, trở thành một địa điểm du lịch của Singapore được người dân rất yêu thích. Có không ít người lựa chọn đây là điểm đến cho những dịp cuối tuần, dịp lễ để thư giãn bằng việc tổ chức những buổi cắm trại, dã ngoại. Bởi đây chính là nơi để họ tìm về một Singapore hoàn toàn khác, không sầm uất, hối hả, ở đó chỉ là sự hoang sơ và bình yên. Tuy nhiên, hòn đảo này lại chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến và ghé thăm.
 

>> Tham khảo: Tour du lịch Singapore giá hot
 

2. Vẻ đẹp nguyên sơ, dung dị của đảo Pulau Ubin 

Nếu có dịp đặt chân đến đảo Pulau Ubin bạn sẽ cảm nhận được ngay một điều rằng nhịp sống nơi đây trôi qua một cách yên ả, thanh bình và chậm rãi. Cảnh quan trên hòn đảo cũng nguyên vẹn với những rừng cây rậm rạp, những đầm lầy hay những hồ nước rộng lớn và cả các rạn san hô dưới nước,… đủ khiến du khách phải ngất ngây.

đảo Pulau Ubin Ảnh: Pacific Travel

Dường như con đảo này không hề chịu bất sự tác động nào của thế giới ngoài kia. Ở đây vẫn là những ngôi nhà bằng gỗ, lợp tôn cổ kính. Người dân vẫn nấu ăn bằng bếp củi từ trên rừng thu về, chẳng cần bếp ga, bếp điện hay bếp từ. Đặc biệt cũng chẳng có những trang thiết bị hiện đại như xe máy, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt,... 

đảo Pulau Ubin Ảnh: balodeplao.com


3. Những trải nghiệm trên đảo Pulau Ubin

Pulau Ubin là điểm đến hoang sơ yêu thích của những người yêu thiên nhiên và đam mê khám phá thế giới tự nhiên. Đến đây bạn có thể tham gia các trải nghiệm như:

Đạp xe hoặc đi bộ

Một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm và khám phá những “báu vật” trên hòn đảo là thuê một chiếc xe đạp luồn lách qua những con đương, ngõ hẽm hoặc thong dong dạo bước trên con đường mòn,… bạn sẽ thấy nơi này có rất nhiều điều thú vị mà không thể tìm được ở nơi nào khác.

đảo Pulau Ubin Ảnh: new zing.vn


Khám phá khu đầm lầy Chek Jawa

Điểm thu hút nhất trên hòn đảo có lẽ là vùng đầm lầy Chek Jawa. Đây là khu vực bãi triều nằm ở phía đông của Pulau Ubin, thu hút du khách bởi nhiều các rạn san hô đẹp mắt cùng vô số sinh vật biển như thỏ biển, hải tiêu, bạch tuộc, sao biển,... Bạn có thể đi dạo trên lối đi xuyên qua khu rừng ngập mặn để nhìn cận cảnh đời sống thực vật và sinh vật biển nơi đây.

đảo Pulau Ubin Ảnh: Tour du lịch


Qua đêm trên đảo

Nếu bạn muốn có thêm nhiều thời gian hơn để khám phá những món ăn địa phương và đời sống miền biển, hoặc tham gia hàng loạt hoạt động thể thao dưới nước, bạn có thể nghỉ lại qua đêm ngay trên đảo bằng cách cắm trại hoặc ở nhờ nhà người dân. Nhưng tốt nhất hãy thuê một lều trại ngủ dưới bầu trời đầy sao, xung quanh là núi rừng và lắng nghe những thanh âm bình yên của gió biển,... sẽ là một trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời trong chuyến du lịch Singapore này của bạn đấy.

đảo Pulau Ubin Ảnh: cacbaibiendep.com


Kinh nghiệm khám phá hòn đảo Pulau Ubin

+ Không khó để đi đến hòn đảo Pulau Ubin. Từ bến phà Changi Point Ferry Terminal, bạn chỉ mất khoảng 10 phút để đi thuyền bumboat là đã đặt chân đến đảo Pulau Ubin rồi. 

+ Đến với hòn đảo thì xe đạp là phương tiện phổ biến nhất để các bạn tiện tham quan và khám phá mọi ngóc ngách nơi đây.

+ Nếu có thể hãy xin trải nghiệm ăn uống, sinh hoạt cùng người dân thay vì ăn ở nhà hàng và đừng quên chụp lại những bức hình kỷ niệm.

Có thể nói, đến với đảo Pulau Ubin là như bạn đang đặt chân đến nơi thiên đường vô cùng bình yên và nên thơ với nhịp sống vô cùng bình lặng. Vậy nên hãy tạm gác lại mọi thứ để hòa mình vào thiên nhiên nơi đây nào.

Nhi Tuyết (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc