Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Mỹ

Du lịch Mỹ 2020 và những điều cần biết

Chủ nhật, 12/01/2020, 15:00 GMT+7
Những kinh nghiệm du lịch Mỹ 2020 sẽ giúp hành trình khám phá nước Mỹ trong năm mới thêm phần đặc sắc và hoàn hảo. 
test

Nước Mỹ luôn là “đất nước của những điều ước” dành cho những tín đồ du lịch, bởi nơi này luôn biết cách chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất. Năm 2020 diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - một sự kiện vô cùng lớn, có sức ảnh hưởng tới toàn cầu, do đó, du lịch Mỹ hiện đang là từ khóa hot nằm trong check-list của nhiều du khách. Hãy bỏ túi ngay những kinh nghiệm du lịch cần thiết và hữu ích sau đây, để chuyến du lịch Mỹ 2020 thêm phần hoàn hảo và ý nghĩa.

 

Thời điểm lý tưởng cho chuyến du lịch Mỹ 2020

Với mỗi hành trình du lịch, du khách luôn tìm kiếm và đôi khi cảm thấy “đau đầu” về việc lựa chọn thời điểm tốt nhất cho chuyến du lịch của mình. Tại Mỹ, khí hậu cũng được chia làm bốn mùa rõ rệt với mùa hè, mùa đông, mùa thu và mùa xuân, nhưng vì quốc gia  này khá rộng lớn, khí hậu tại các vùng sẽ có phần khác nhau từ nhiệt đới đến ôn hòa… nên du khách cũng nên chú ý đôi chút khi chọn lựa thời điểm ghé thăm.

 
las_vegasNước Mỹ với những "ước mơ" dành cho du khách. Ảnh: intertour.com

Cuối mùa xuân đầu mùa thu ở một số vùng trên nước Mỹ thường có lốc xoáy hoặc ở các khu vực dọc theo bờ biển Đại Tây Dương và Vịnh Mexico thường có bão, du khách cần tránh du lịch vào thời điểm này.

Khoảng thời gian bắt đầu vào các mùa của Mỹ bắt đầu muộn hơn so với các nước ở Châu Á, cụ thể mùa xuân sẽ bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, mùa thu từ tháng 8 đến tháng 11 và mùa đông sẽ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 của năm sau.


Cách di chuyển tới nước Mỹ

Hiện tại, chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ, do đó, du khách sẽ phải quá cảnh ở một nước thứ ba trước khi tiếp tục hành trình của mình tới “miền đất hứa”.

 
Nhà Trắng là địa danh nổi tiếng trên thế giớiNhà Trắng là địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: dulichfun.com

Hiện nay, du khách có thể bắt đầu hành trình của mình tại Sài Gòn hoặc Hà Nội đều được với các hãng bay lớn và nổi tiếng như United, Korean Air, Cathay Pacific, Air France, Asiana Airlines, Vietnam Airlines,… Thông thường với các chuyến bay bắt đầu từ các nước Châu Á, sẽ đáp sân bay ở các thành phố như Los Angeles, San Francisco, Honolulu. Với du khách đã đến Canada, nếu thăm Mỹ, ngoài đường hàng không còn có thể đi theo đường bộ bằng xe ô tô hoặc tàu lửa khởi hành từ Toronto.

Giá vé máy bay từ Việt Nam tới Mỹ, dao động từ 16.000.000VND – 35.000.000VND, tùy thuộc vào thời điểm bay, hãng bay và chỗ ngồi trên máy bay mà bạn lựa chọn.


Di chuyển tại Mỹ

Đất nước Mỹ xinh đẹp là một cường quốc, nên việc di chuyển tại đất nước này là điều không quá khó khăn và du khách có nhiều hơn một sự chọn lựa tại đây.

Du khách có thể lựa chọn việc di chuyển bằng ô tô tự lái, bằng xe buýt công cộng, xe lửa, máy bay hoặc bằng dịch vụ Lyft& Uber. Tuy nhiên, với một hành trình khám phá và muốn hiểu thêm về đất nước xinh đẹp này, thì du khách nên sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng vừa rẻ lại vừa được ngắm nhìn thành phố một cách bao quát và gần gũi nhất.

 
Du lịch Mỹ năm 2020Du lịch Mỹ năm 2020. Ảnh: tour.dulichvietnam.com.vn

Việc thuê xe tự lái, cũng là một lựa chọn tốt nếu như bạn đã từng có kinh nghiệm lái xe ở nước ngoài trước đó, bởi việc lái xe ở Mỹ không đơn giản và dễ dàng, khác biệt nhiều so với Việt Nam. Nếu bạn không có kinh nghiệm hay không hiểu rõ luật giao thông nơi đây thì rất có thể sẽ bị phạt bởi cảnh sát giao thông địa phương. Giá thuê xe cũng đa dạng và thay đổi theo các mùa du lịch, nhưng thông thường vào mùa thấp điểm giá thuê sẽ vào khoảng 30 - 40USD/ngày.


Cách lựa chọn địa điểm lưu trú

Nếu như các khách sạn ở các quốc gia khác cần phải tuân thủ theo những yêu cầu nào đó về cách thiết kế để phù hợp với địa điểm du lịch đó, thì với “đất nước của sự tự do” này, khách sạn “thỏa sức” sáng tạo trong thiết kế cũng như cách phục vụ. Do đó, hầu hết khách du lịch khi đến với nước Mỹ xinh đẹp đều cảm thấy hài lòng với những gì mà dịch vụ khách sạn ở đây mang lại, một sự mới lạ, tận tâm và sáng tạo không ngừng.

 
Du lịch Mỹ đầy ấn tượng 2020Du lịch Mỹ đầy ấn tượng 2020. Ảnh: tomgo.vn

Du khách có thể tìm thấy ở Hoa Kỳ hàng loạt các thương hiệu hàng đầu về dịch vụ lưu trú trên thế giới như Hilton, Marriott, Starwood, Sheraton, Hyatt,… Các thương hiệu này đều có hệ thống khách sạn của mình phân bổ ở các điểm trung tâm trên đất Hoa Kỳ theo một phong cách rất riêng.  

Bên cạnh những khách sạn nghỉ dưỡng đắt đỏ và sang trọng bậc nhất thế giới, thì Mỹ cũng có những nhà nghỉ tầm trung hoặc bình dân dành cho những du khách có hầu bao không nhiều. Tuy nhiên, khách sạn tầm trung không có quá nhiều tại Mỹ, nên nếu bạn đi du lịch vào mùa cao điểm, thì tốt nhất hãy book phòng trước để đảm bảo mình có một phòng ở ưng ý trong những ngày lưu trú tại Mỹ.


Kinh nghiệm mua sắm tại Mỹ

Đến với nước Mỹ, thì dù bạn có phải là tín đồ mua sắm hay không, cũng thế nào cưỡng lại được sức hấp dẫn đến từ các chương trình giảm giá của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mà có thể ở Việt Nam khó có thể tìm được. Thông thường giờ mở cửa của các siêu thị từ 9h hoặc 10h sáng; đóng cửa lúc 5h hoặc 18h, điều này khá khác so với các siêu thị cũng như các trung tâm thương mại tại Việt Nam, nên du khách nên cân nhắc để có đủ thời gian đi vòng quanh để ngắm nghía và mua sắm.

 
Thiên đường mua sắm dành cho các tín đồThiên đường mua sắm dành cho các tín đồ. Ảnh: vietsuntravel.com 

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn săn sale, thì hãy chọn thời gian cuối năm, Black Friday hoặc các dịp lễ lớn tại quốc gia này, các thương hiệu lớn tại đây sẽ có những chương trình giảm rất sâu, và vô vàn các chương trình quà tặng dành cho du khách. Ngoài ra, du khách cũng có thể đến các Factory Outlet mua hàng hiệu giá rẻ như quần áo, giày dép. Ở đây, du khách có thể mua hàng giảm giá từ 25% đến 40%. Dĩ nhiên, hàng khuyến mãi thường thiếu size hoặc thiếu các màu mình thích.

Các địa điểm mua sắm nổi tiếng dành cho các tín đồ yêu thích shopping tại Mỹ có thể ghé thăm như Fifth Avenue đến những món ‘không đụng hàng’ ở khu Soho và Meatpacking District. Bạn cũng có thể ghé qua chuỗi cửa hàng Bloomingdales để chọn một hoặc hai túi xách thời trang, ngắm các quầy hàng trang điểm và sau đó đến thiên đường của các loại giày. Nếu chi tiêu đến 300 USD hoặc hơn, bạn có thể được tặng một giỏ xách to độc đáo tại khu vực này. Để tìm hiểu những kiểu thời trang mới, hãy đến cửa hàng Barney trên đại lộ Madison. Ngoài ra, mỗi một thành phố lại có các địa điểm mua sắm siêu hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua trong dịp du lịch này. 

 


Những lưu ý khi du lịch Mỹ 2020

 
 
Những điểm đến không thể bỏ qua tại MỹNhững điểm đến không thể bỏ qua tại Mỹ. Ảnh: dulichdaiviet.com
  • Mặc dù an ninh ở Mỹ luôn được đánh giá khá tốt nhưng ngay trong thành phố cũng có những khu vực du khách không nên lai vãng. Tốt nhất là bạn nên tham khảo nhân viên khách sạn hoặc cảnh sát địa phương để biết khu vực nào cần tránh.
  • Du khách cũng nên chuẩn bị những bản photocopy của các giấy tờ tùy thân của mình, luôn mang theo người để phòng trường hợp các cơ quản quan lý hoặc hải quan muốn kiểm tra giấy tờ của bạn.
  • Nước Mỹ có luật cấm và phạt khi xả rác nơi công cộng, nên bạn luôn bỏ rác đúng nơi quy định.
  • Tại các khu vực công cộng không được phép hút thuốc lá, hãy đảm bảo mình thực hiện đúng nếu không muốn gặp rắc rối với cảnh sát địa phương.

Hy vọng với những chia sẻ trên, du khách sẽ có một chuyến du lịch Mỹ 2020 hoàn hảo và đáng nhớ cùng với người yêu thương của mình.

Bích Diệp (Tổng hợp) - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc