Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Bhutan

Điều gì làm đất nước Bhutan hạnh phúc?

Thứ hai, 18/03/2019, 09:04 GMT+7
 Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là điều mà chắc hẳn ai trong mỗi người chúng ta đều mong mỏi, là mục tiêu cả đời của con người. Nhưng có người tìm kiếm mãi đến hết cuộc đời vẫn không tìm ra được. Ấy vậy mà đất nước Bhutan được gọi là “Vương quốc hạnh phúc nhất trên thế giới”.
  
Bhutan là quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc có nền kinh tế được xếp vào danh sách những nước kém phát triển nhất trên thế giới. Thậm chí nghèo đói và mù chữ là con số đáng báo động nhưng những người dân nơi đây lại có cuộc sống hạnh phúc. Vậy điều gì làm nên điều đó?
 
 Thiên nhiên hùng vĩ của đất nước Bhutan
Thiên nhiên hùng vĩ của đất nước Bhutan
 

Điều kiện tự nhiên
 

Bhutan một đất nước với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng ý thức, lòng tự tôn dân tộc của những người dân đã làm cho họ cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây. Vương quốc Bhutan có hơn 50% diện tích rừng vẫn còn rất hoang sơ và nằm kề bên dãy Himalaya. Nơi đây cũng được xem là thiên đường nghỉ dưỡng vì sự thanh bình cùng cảnh đẹp nơi đây sẽ xóa tan mọi vất vả, căng thẳng. Vào các dịp lễ, người dân Bhutan không phải chen chúc, xô đẩy nhau trong những khu đô thị ngột ngạt như những nước khác. 
 
 Thiên nhiên nơi đây được bao phủ bởi rừng
Thiên nhiên nơi đây được bao phủ bởi rừng

>>Tham khảo: Tour du lịch Bhutan
 

Ý thức bảo vệ môi trường
 

Hầu hết một nửa diện tích đất nước được bảo vệ trong các vườn quốc gia vì người người dân nơi đây có ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao. Họ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi sống trong môi trường không khói bụi hay ô nhiễm.
 
Tuy ở đây vẫn có xe hơi nhưng không có các khu công nghiệp nên đất, nước, không khí nơi đây luôn trong lành không hề bị nhiễm độc, hóa chất do chất thải. Có được điều này cũng do ý thức của người dân cùng chính sách phát triển kinh tế của chính phủ nơi đây.
 
 Người Bhutan có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường
Người Bhutan có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường
 

Chính sách phát triển của chính phủ
 

Buhtan là đất nước duy nhất không đưa ra các thang đo về chỉ số GDP mà được đo lường bằng chỉ số hạnh phúc. Nghĩa là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống. Người dân nơi đây đa số có chế độ nghỉ ngơi rất chuẩn mực, ngày ngủ đủ 8 tiếng và rất ưu tiên bảo vệ sức khỏe. Năm 2004, chính phủ nơi đây là nước đầu tiên trên thế giới cấm hút và bán thuốc lá một cách nghiêm ngặt nhất. Ngoài ra, chính phủ còn ban hành các chính sách loại bỏ các chất hóa học độc hại trong sản xuất nông nghiệp với mục đích bảo vệ sức khỏe người dân.
 
 Người Bhutan quan trọng hạnh phúc hơn GDP
Người Bhutan quan trọng hạnh phúc hơn GDP
 

Không quan tâm đến Internet
 

Người dân Buhtan quan niệm rằng là con người ai cũng sẽ có tính sân si, so bì thiệt hơn, nếu thấy truyền thông đưa tin quá nhiều về người giàu họ sẽ ganh tỵ, làm việc mà quên đi thế nào là hạnh phúc. Chính vì thế, họ không quan tâm đến TV, radio và internet. Mạng xã hội phát triển làm cho nền kinh tế thế giới phát triển theo nhưng cái nào cũng có 2 mặt: mặt xấu và mặt tốt, quan trọng là bản thân mỗi người muốn hướng đến mặt nào nhiều hơn. Người dân Bhutan là vậy, cuộc sống của họ không quá giàu có, không nhà lầu, xe hơi hay phi cơ riêng nhưng ít ra họ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.
 
 Người dân Bhutan thường xuyên mặc trang phục truyền thống
Người dân Bhutan thường xuyên mặc trang phục truyền thống
 

Nền văn hóa Phật Giáo ngự trị
 

Đất nước Bhutan vẫn giữ được nền văn hóa Phật giáo Himalaya truyền thống còn sót lại duy nhất trên thế giới, chính vì thế đa phần họ ăn chay, luôn tin vào luật nhân quả. Họ quan niệm nếu đem lại hạnh phúc cho người khác thì bản thân họ cũng hạnh phúc điều đó khiến cho cuộc sống của người dân Bhutan càng trở nên yên bình. Điều thú vị rằng, tại Bhutan, không hề có tội phạm. Sự chênh lệch giàu nghèo không quá cao, hoàng tử có thể chơi với dân thường là chuyện không có gì lớn lao.
 
 Đa phần người Bhutan theo Phật Giáo
Đa phần người Bhutan theo Phật Giáo
 

Thịt hoàn toàn là nhập khẩu
 

Ở Bhutan, giết mổ động vật luôn bị cho là hành động sai trái và cấm kỵ nên họ nhập khẩu thịt chủ yếu từ Ấn Độ. Tuy người bản địa không được phép giết mổ động vật, nhưng không đồng nghĩa họ hoàn toàn phải ăn chay. Điều này cũng khá bất tiện khi người bản địa lẫn khách du lịch sẽ không được phép giết bất kỳ con vật nào dù là trong phòng ngủ. Dù là như vậy, nhưng chính cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây đã níu chân du khách, bỏ qua những con côn trùng kia mà ở lại với Bhutan.
 
 Thịt ở Bhutan được nhập khẩu từ Ấn Độ
Thịt ở Bhutan được nhập khẩu từ Ấn Độ
 

Câu cá chặt cây là vi phạm
 

Hiến pháp của Bhutan đã quy định rằng đất nước phải có ít nhất 60% diện tích rừng, chính vì vậy việc chặt cây ở đây là vi phạm pháp luật có thể sẽ phải ngồi tù nếu vi phạm. Việc đánh bắt cá cũng vậy, đây được cho là hành vi phá hoại thiên nhiên, bị nghiêm cấm theo pháp luật. Chính phủ khuyến khích người dân tự trồng cây lấy củi làm chất đốt và phục vụ cho xây dựng.
 
 Câu cá chặt cây bị nghiêm cấm ở Bhutan
Câu cá chặt cây bị nghiêm cấm ở Bhutan
 
Thật ra Bhutan vẫn còn rất cách biệt với thế giới, với toàn cầu hóa. Tuy họ không hiện đại, không có bước phát triển trong lối sống, không tiếp cận nhiều với những thứ xa hoa bên ngoài. Nhưng giữa hành tinh đang phát triển rất nhanh lại có một nơi mang đến sự cổ xưa là một điều rất thú vị. Nếu cần một nơi để nghỉ ngơi hãy nghĩ ngay đến Bhutan nhé!
Kim Phụng
Theo báo du lịch