Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Điểm danh những thiên đường mua sắm tuyệt vời nhất ở Tokyo

Thứ sáu, 03/05/2019, 19:48 GMT+7
Tokyo nổi tiếng là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới và là trung tâm kinh tế của Nhật Bản. Thành phố này có rất nhiều khu mua sắm nổi tiếng, cửa hàng lưu niệm, đồ trang sức để khách du lịch thỏa sức mua sắm. Chính vì vậy mà nhịp sống ở Tokyo cứ hối hả trong vòng quay bận rộn, người ra vào không ngừng mỗi ngày.
 

Đi du lịch ngoài việc tham quan, ngắm cảnh, trải nghiệm những trò chơi tuyệt vời thì mua sắm cũng chính là thú vui. Ai cũng vậy, khi đặt chân đến vùng đất xa lạ nào đó cũng đều muốn mua thứ gì đó lạ lạ, mới mới về làm kỷ niệm cho chính mình, hoặc mua quà cho bạn bè, gia đình. Ở Tokyo nhộn nhịp cũng có 5 điểm mua sắm sầm uất, hãy ghé thăm nhé!
 

Khu phố Shinjuku

 
Một trong những khu phố đông đúc, tấp nhất nhất thành phố Tokyo phải kể đến đó là Shinjuku. Mỗi ngày, trạm tàu điện nơi đây phục vụ khoảng 3 triệu người. Nơi đây có 2 trung tâm mua sắm nằm dưới lòng đất và một số cửa hàng bách hóa lớn nổi tiếng. Ví dụ như Lumine kéo dài 3 tòa khác nhau và mỗi tòa đều kết nối với trạm tàu điện. 
 
Shinjuku – khu phố đông đúc, tấp nập bật nhất Tokyo
Shinjuku – khu phố đông đúc, tấp nập bật nhất Tokyo
 
Shinjuku là điểm đến có đủ loại thương hiệu, từ quen thuộc cho đến những cái tên bạn chưa từng nghe danh. Đến đây, bạn có thể tự do chọn lựa món đồ phù hợp với bạn thân  từ quần áo, mỹ phẩm, thuốc, cho đến đồ điện gia dụng, thuốc nhỏ mắt cho trẻ em... 
 
Tọa lạc ngay lối ra phía đông của ga Shinjuku có cửa hàng bách hóa nổi tiếng thế giới là Isetan. Cửa hàng này được thành lập nên từ năm 1886, có nhiều tầng bán các kiểu thời trang mới nhất và thịnh hành của phụ nữ, cũng như có cả tòa nhà riêng cho thời trang nam. Đến với Isetan bạn sẽ tìm thấy được Bikkuro, đây là sự kết hợp rất độc đáo của “Uniqlo” và cửa hàng “Bic Camera” chuyên đồ điện gia dụng. Không chỉ có quần áo và đồ điện gia dụng, ở Bikkuro bạn còn có thể tìm mua được thuốc, chăn ra gối, văn phòng phẩm... 
 Shinjuku có khá nhiều cửa hàng nổi tiếng thế giới
Shinjuku có khá nhiều cửa hàng nổi tiếng thế giới
 
Ngoài ra, bạn có thể đến cửa hàng miễn thuế “Donkihote” rộng lớn, hoặc phố Mosaic là đường mua sắm khá hẹp dành cho người đi bộ, băng qua đầu trạm kết nối với cửa hàng bách hóa Keio.
 

Khu phố Ginza

 
Ginza được mệnh danh là khu phố mua sắm sang trọng nhất và lớn nhất của Tokyo, để mà so sánh thì khu Ginza tựa như Oxford Street ở London hoặc Fifth Avenue ở New York…Chưa hết đây, nơi đây còn được biết đến là khu phố tập trung các loại hàng hóa cao cấp, với những thương hiệu sang chảnh và nổi tiếng như: Louis Vuitton, Cartier, MCM.... Bên cạnh thời trang cao cấp, ở mặt tiền khu Ginza còn có các cửa hàng thủ công truyền thống, như là hàng thủ công ở Takumi. Có thể nói khu Ginza là nơi mà xu hướng mới và truyền thống gặp nhau, nơi văn hóa mua sắm pha trộn giữa thời trang cao cấp và hàng thủ công truyền thống giao thoa. 
 
Ginza được mệnh danh là khu phố mua sắm sang trọng nhất và lớn nhất của Tokyo
Ginza được mệnh danh là khu phố mua sắm sang trọng nhất và lớn nhất của Tokyo
 
Ngoài ra, ở khu Ginza bạn cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với nhân viên cửa hàng dễ dàng hơn, bởi đây là nơi nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Du khách có thể ghé cửa hàng Ginza TOY PARK để mua văn phòng phẩm, đồ chơi... hoặc ghé Hanamasa để mua bánh, kẹo, các loại đồ ăn về làm quà tặng.
 
Đến đây, bạn thỏa thích mua quà tặng
Đến đây, bạn thỏa thích mua quà tặng

Khu phố Shibuya

 
Nhiều năm nay, Shibuya được xem là nơi khởi xướng cho trào lưu thời trang thịnh hành trong giới trẻ, trên những con đường đặc trưng như Spanish steps, Dogenzaka, và khu phố trung tâm. Có rất nhiều cửa hàng bách hóa mở trong khu vực này, phục vụ cho đối tượng mua sắm là những người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng từ 20 tuổi trở lên cho đến 30 tuổi. Trong số đó có Shibuya 109 là một cửa hàng bách hóa nổi tiếng trên thế giới, nhất là đối với giới trẻ, hoạt động từ năm 1979. 
 
 Shibuya được xem là nơi khởi xướng cho trào lưu thời trang thịnh hành trong giới trẻ,
Shibuya được xem là nơi khởi xướng cho trào lưu thời trang thịnh hành trong giới trẻ
 
Bên cạnh cửa hàng bách hóa thì Shibuya còn có 3 phố mua sắm nổi tiếng là: Koen Dori, Spain Zaka và trung tâm Gai. Ngoài ra, Shibuya còn có khu phức hợp cao cấp Sibuya Hikarie, được kết nối trực tiếp với trạm tàu, gồm một khu mua sắm 10 tầng với hơn 200 cửa hàng, gallery và workshop, phục vụ chủ yếu cho phái nữ.
 
 
Shibuya có 3 khu phố mua sắm nổi tiếng
 

Khu phố Akihabara

 
Du lịch Nhật Bản nói chung và đến thành phố Tokyo nói riêng nếu không ghé Akihabara thì quả là một thiếu sót. Đây được xem là điểm đến thiên đường của những người yêu thích anime (hoạt hình Nhật Bản), các mặt hàng liên quan đến thần tượng… Akihabara có bán đủ tất cả các sản phẩm giành cho người có đam mê game, anime, manga (truyện tranh Nhật Bản), từ Game Soft, Anime DVD, Manga, Doujinshi cho đến mô hình nhựa... 
 
Nếu bạn yêu thích hoạt hình nhật bản thì Akihabara địa điểm thích hợp
Nếu bạn yêu thích hoạt hình Nhật Bản thì Akihabara địa điểm thích hợp
 
Ngoài ra, Akihabara còn nổi tiếng trên khắp thế giới với danh tiếng là khu phố điện tử hàng đầu, với đa dạng đủ loại sản phẩm tập trung ở các cửa hàng điện tử gia dụng. Có thể nói khi mua các loại đồ điện tử và gia dụng như máy tính, máy ảnh, nồi cơm... thì người Nhật lại tìm đến khu phố này. 
 
Akihabara còn nổi tiếng trên khắp thế giới với danh tiếng là khu phố điện tử hàng đầu Akihabara còn nổi tiếng trên khắp thế giới với danh tiếng là khu phố điện tử hàng đầu
 
Tại đây, khách du lịch có thể ghé thăm cửa hàng miễn thuế Akky để mua đồ điện tử. Với 3 cơ sở mở tại Akihabara, bạn có thể mua sắm, trao đổi với nhân viên rất dễ dàng.
 

Khu phố Odaiba

 
Nếu bạn là tín đồ mua sắm thì khi đến với thành phố Tokyo của Nhật Bản, bạn đừng bỏ qua các trung tâm mua sắm sầm uất của Odaiba như Venus Fort, Decks Tokyo Beach, Aqua City... Nơi đây sẽ làm bạn thỏa mãn bởi có đủ mọi mặt hàng, và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp. 
 
Đến với Odaiba, bạn thỏa mãn bởi có đủ mọi mặt hàng
Đến với Odaiba, bạn tự do lựa cho mình những món đồ thích hợp
 
Tại Venus Fort trong Pallete Town, có tầng để bán hàng hạ giá duy nhất ở Tokyo. Đây là nơi rất được khách du lịch và cả dân địa phương yêu thích bởi bạn có thể mua được hàng hóa của các thương hiệu nổi tiếng rất phải chăng. Ngoài chức năng mua sắm, thì trong Venus Fort còn có khu vui chơi, hay gần đấy có cả "Tòa nhà khoa học tương lai của Nhật Bản" là nơi các bạn vừa có thể tham quan, xem robot Asimo trình diễn, vừa học hỏi về khoa học kỹ thuật được.
 
Ở Odaiba, bạn có thể mua được những mặt hàng rất phải chăng
Ở Odaiba, bạn có thể mua được những mặt hàng với giá rất phải chăng
Nguyên Bình
Theo Báo Du Lịch