Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Philippines

Đến Philippines xem SEA Games 30, đừng quên ghé thăm đồi chocolate tự nhiên tuyệt đẹp trên đảo Bohol

Thứ ba, 03/12/2019, 08:30 GMT+7

Đồi Chocolate trên đảo Bohol (Philippines), gồm 2.000 đồi nhỏ được hình thành do quá trình phong hóa đá vôi tạo nên cảnh tượng độc đáo, ngoạn mục và hấp dẫn du khách.

test

Trong thời gian diễn ra SEA Games 30, Philippines trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch. Nếu có dịp du lịch Philippines cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bạn đừng quên ghé thăm đồi chocolate đang độ đẹp nhất trên đảo Bohol. Được mệnh danh là 'Kỳ quan thứ 8 của thế giới', Chocolate Hills được hình thành do quá trình phong hóa đá vôi tạo nên cảnh tượng độc đáo, ngoạn mục và hấp dẫn du khách khám phá.  


Điều gì khiến Chocolate Hills nổi tiếng và hấp dẫn du khách?

Hẳn bạn sẽ tò mò vì sao nơi này có tên 'đồi Chocolate' trong khi nó là kiệt tác của tự nhiên chứ không hề được nhạo nặn hay tạo thành tự bột chocolate? Trong thực tế, Chocolate Hills gồm 2.000 ngọn đồi nhỏ, cỏ mọc xanh mướt, nhưng đến mùa khô, lớp cỏ ấy khô lại và trở sắc thành màu nâu tựa như màu chocolate.

 
Chocolate hill
Chocolate Hills gồm 2.000 ngọn đồi nhỏ, cỏ mọc xanh mướt, nhưng đến mùa khô, lớp cỏ ấy khô lại và trở sắc thành màu nâu tựa như màu chocolate.


Những ngọn đồi xinh xắn này trải rộng trên diện tích 50 km vuông quanh các thị trấn Carmen, Batuan và Sagbayan ở Bohol. Các ngọn đồi có kích thước khác nhau, nhưng nếu nhìn ngắm từ xa, bạn sẽ thấy chúng gần như đối xứng với nhau, tạo nên cảnh quan độc đáo và ấn tượng dù được tạo nên hoàn toàn từ bàn tay của mẹ Thiên nhiên. Đây cũng chính là lý do đồi Chocolate trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Philipines.


Truyền thuyết về đồi Chocolate

Tương truyền rằng đồi Chocolate được hình thành sau trận đánh của hai gã khổng lồ vì thù ghét mà ném đá cuội vào nhau. Và những hòn đá ấy đã tạo thành những quả đồi lớn nhỏ trùng điệp. Nhưng theo một truyền thuyết khác thì đồi Chocolate là nước mắt đau khổ của chỉ riêng một gã khổng lồ.

 
Chocolate Hills
Theo truyền thuyết, đồi Chocolate được hình thành sau trận đánh của hai gã khổng lồ.

Không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng những truyền thuyết này góp phần củng cố niềm tin cho người dân Philippines về nguồn gốc kỳ lạ của Chocolate Hills và thể hiện niềm tự hào mãnh liệt của họ về kỳ quan thiên nhiên của xứ nghìn đảo. Tạm bỏ qua những câu chuyện truyền thuyết ly kỳ trên, theo lý giải của các nhà khoa học, sự hình thành những đồi Chocolate này thực chất là kết quả của quá trình phong hoá lớp đá vôi được tích tụ từ hàng ngàn năm.

 
Chocolate hills
Theo lý giải của các nhà khoa học, sự hình thành Đồi Chocolate là kết quả của quá trình phong hoá lớp đá vôi


Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Chocolate Hills

Nhiều du khách tìm đến Bohol muốn được khám phá và chiêm ngưỡng những ngọn đồi đẹp như tranh vẽ chuyển màu Chocolate. Và thời điểm lý tưởng nhất để bạn cảm nhận khoảnh khắc kỳ diệu này chính là vào mùa khô. Mặc dù mùa khô ở Philippines thường kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 5 dương lịch, nhưng theo kinh nghiệm của người dân địa phương, đồi Chocolate đẹp quyến rũ nhất là vào tháng 12 đến hết tháng 1.

 
Chocolate hills
Đồi Chocolate đẹp quyến rũ nhất là vào tháng 12 đến hết tháng 1.

Và để ngắm được trọn vẹn bức tranh mỹ diệu của thiên nhiên này, có lẽ không đâu hoàn hảo hơn từ độ cao của khu phức hợp Chocolate Hills ở Carmen và đỉnh Sagbayan.

 


Những trải nghiệm thú vị khác trên đảo Bohol

Nằm ở phía Tây Nam của Bohol, Panglao Island được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới bởi hệ sinh vật biển phong phú và địa hình độc đáo. Ngoài ra, nơi đây sở hữu nhiều dịch vụ lặn biển nên bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cá heo, cá voi... và thậm chí cả loài cá mập Philippines sống trên đảo.

 
Chocolate hills
Panglao Island

Sau đó, bạn có thể dừng chân và ăn trưa trên nhà hàng nổi Loboc. Thuyền sẽ chở du khách đi dọc con sông nhỏ khoảng một tiếng đồng hồ để dùng bữa. Thực đơn ở nhà hàng nổi không đặc biệt nhưng có biểu diễn nhạc sống.

Ngoài ra, hình ảnh biểu tượng của đảo Bohol là Tarsier, một trong những loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới. Hiện loài khỉ lùn này không còn nhiều do nạn phá rừng đã cướp đi môi trường sống của chúng. Chính phủ Philippines phải xây dưng một khu bảo tồn cho Tarsier và biến nơi đây thành một điểm du lịch của Bohol.

Hướng dẫn cách di chuyển đến đảo Bohol

Để tới được đảo Bohol, bạn phải bay từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Manila sau đó bắt tiếp một chuyến bay nội địa.

Giữa các đảo ở Philippines thường có các chuyến tàu chạy liên tục trong ngày. Bạn chỉ cần đến sớm trước khoảng nửa tiếng, mua vé và chờ tàu chạy. Tại bến tàu thường dán lịch hoạt động trong ngày của các hãng tàu, bạn nên lưu ý để chủ động thời gian đi lại vì tàu chở khách hạn chế chạy đêm.

Ảnh: Culture Trip

Lê Vân – Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc