Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan – “trái tim Phật” giữa lòng Buôn Ma Thuột

Thứ hai, 19/11/2018, 10:03 GMT+7
Với lối kiến trúc mang dáng dấp cung đình Huế pha nét hiện đại, lịch sử lâu đời, chùa Sắc Tứ Khải Đoan thu hút du khách về tham quan và chiêm bái.
Nằm giữa lòng Buôn Ma Thuột, nổi bật với nét kiến trúc đầy tinh xảo, khi dừng chân tại đất Tây Nguyên đầy linh thiêng du khách đừng quên ghé thăm ngôi chùa Sắc Tứ Khải Đoan nổi tiếng.


Lịch sử hình thành chùa Sắc Tứ Khải Đoan
 

Tọa lạc tại số 117 đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngôi chùa mang tên Sắc Tứ Khải Đoan hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là chùa Lớn hay chùa Tỉnh luôn là điểm dừng chân đầy yên bình của khách hành hương khắp nơi. 

sắc tứ khải đoan
Sắc Tứ Khải Đoan - ngôi chùa linh thiêng giữa thành phố Buôn Ma Thuột

Chùa được xây dựng từ năm 1951 dưới sự chỉ đạo của Đoan Huy hoàng thái hậu - mẹ vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công cùng một số Phật tử phát tâm cống hiến. Ngôi chùa cũng vì thế mang tên Khải Đoan, là ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy hoàng thái hậu. 
 
Quá trình xây dựng chùa Sắc Tứ Khải Đoan vô cùng công phu, tỉ mỉ trên khu đất rộng gần 7 mẫu 8 sào 28m2, từ trụ trì đầu tiên, cho đến phần hậu tổ, nhà giảng và chính điện. Đây cũng chính là ngôi chùa lớn nhất và cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.

sắc tứ khải đoan
Vẻ thanh bình và an yên tại ngôi chùa thu hút bao Phật tử trên cả nước (Ảnh: Flickr)


Kiến trúc đa dạng và tinh xảo


Để nói về kiến trúc của chùa Sắc Tứ Khải Đoan, bất kỳ du khách hay Phật tử nào ghé tới chiêm bái cũng đều phải thốt lên ba từ: Quá tuyệt vời. 

sắc tứ khải đoan
Kiến trúc kết hợp giữa nhà dài Tây Nguyên, nhà rường Huế, xen lẫn nét hiện đại

Chùa được xây dựng bởi bàn tay khéo léo của những người thợ cố đô Huế nên có kiến trúc cung đình Huế cổ kính, kết hợp với phong cách nhà sàn của địa phương Tây Nguyên, và xen lẫn đâu đó nét kiến trúc hiện đại. 
 
Cổng chính thiết kế theo hướng Tây Nam, nhìn xuống Suối Đốc Học thoáng đãng, trước và sau cổng đều ghi "Khải Đoan Tự". Với mặt bằng 320m2, chùa có kiến trúc kiểu chữ Tam, trước cổng là Tam quan, giữa là Chính điện, sau là nhà hậu tổ. Trong đó, công trình chính và được đầu tư công phu nhất là chính điện, được chia làm hai phần. Nửa phần trước mang dáng dấp nhà dài Tây Nguyên nhưng cấu trúc cột kèo theo kiểu nhà rường Huế, nửa sau được xây theo lối hiện đại.
 
Mái chùa cong cong, mang dáng dấp một mái nhà rông, nhưng lại uyển chuyển mềm mại với những đôi giao long quyện mây lướt gió. Nét kiến trúc của Sắc Tứ Khải Đoan độc đáo mà lại hài hoà, cổ kính mà cũng thật gần gũi, đậm đà khiến ai cũng phải ngạc nhiên. 

sắc tứ khải đoan
Vô số những bức tượng Phật quanh chùa và những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ

Khi tới chùa Sắc Tứ Khải Đoan, du khách không chỉ được tìm hiểu lịch sử ra đời đầy ý nghĩa, kiến trúc đặc biệt của ngôi chùa mà còn được khám phá thêm nhiều công trình “có một không hai”. Tượng Phật Thích Ca ở giữa chính điện được xây dựng bằng đồng với chiều cao 1,1m; đài sen bằng gỗ cao 0,35m, nhiều tượng Phật được xây dựng tại nhiều khu vực quanh chùa.
 
sắc tứ khải đoan
Một trong những công trình kiến trúc vĩ đại trong chùa Sắc Tứ Khải Đoan
 
Đặc biệt nhất phải kể đến chiếc chuông đồng cao 1,15m, chu vi đáy 2,7m, nặng 380kg được đúc tháng 01-1954, biểu tượng của Sắc Tứ Khải Đoan tự.

Cho đến nay, tuy đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng chùa Sắc Tứ Khải Đoan vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính vốn có, được bổ sung thêm nhiều công trình mới công phu hơn.

sắc tứ khải đoan
 

Hiện tại, Sắc Tứ Khải Đoan tự vẫn là nơi thờ cúng Phật giáo lớn nhất tại Đắk Lắk và là điểm đến tham quan, chiêm bái nhất định phải ghé qua khi du lịch thành phố Buôn Ma Thuột. 
 
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch