Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Khu du lịch Núi Sập “tiểu Hạ Long” ở An Giang

Thứ năm, 04/04/2019, 10:14 GMT+7
Nếu ở miền Bắc nổi tiếng với vịnh Hạ Long thì Núi Sập ở An Giang được mệnh danh là “tiểu Hạ Long” làm say lòng khách thập phương bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình.

Để đến được danh thắng núi Sập, bạn có thể di chuyển bằng xe ô tô hoặc làm chuyến phượt từ Thành phố Long Xuyên chạy thẳng đến ngả tư đèn Bốn Ngọn rẽ trái, chạy xe khoảng 25km là đến thị trấn núi Sập. 
 
Núi Sập

Núi Sập có tên chữ là Thoại Sơn, là ngọn núi lớn nhất trong cụm bốn núi gồm: núi Sập, núi Nhỏ, núi Bà và núi Cậu. Núi Sập có độ cao 85m với chu vi 3.800m. Trước kia, ngọn núi này có hình dáng con thỏ nằm phủ phục bên những đồng lúa bạt ngàn. 
 
Núi Sập

Theo thời gian, ngọn núi bị biến dạng thành những hình khối muôn màu tạo nên một không gian núi non huyền bí. 
 
Núi Sập

Khu Lòng Hồ Núi Sập rộng khoảng 9ha chia thành 3 hồ. Hồ lớn nhất được đặt tên là hồ Ông Thoại với làn nước trong veo, phẳng lặng, in bóng núi. 
 
Núi Sập

Trong lòng hồ vẫn còn những khối đá lớn nhỏ, nhô lên mặt nước. Khi nước bên ngoài khô hạn, hồ vẫn giữ được màu nước xanh, trong vắt quanh năm và không bao giờ cạn. 
 
Núi Sập
 

Bên cạnh đó còn có những cây cầu bằng sắt sơn đỏ nối nhịp qua những “ốc đảo” bằng đá giữa hồ, như: Cầu Mai An Tiêm, cầu Khoa Bảng, cầu Vọng Nguyệt.
 
Núi Sập

Đến đây, bạn không chỉ được hòa vào không khí mát rượi của đồng quê mà còn thỏa sức tham quan và cùng bạn bè bơi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi cao, hang sâu, hồ nước xanh thẳm với những đàn cá lượn bơi... mà còn được tận hưởng những ngày cuối tuần ý nghĩa, ăn uống tham quan.
 
Núi Sập

Bạn cũng có thể lựa chọn cho mình trải nghiệm bơi xuồng len lỏi vào các ngóc ngách của hang động, xuyên qua những hang đá, đường hầm trong lòng núi để đi từ hồ này sang hồ khác như đi qua những hang động thiên nhiên. Khung cảnh lòng hồ với sự kết hợp hài hòa của “non” và “nước” đã tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.
 
Núi Sập

Sự kết hợp hài hoà giữa nét hoang sơ của núi rừng cùng với sự hùng vĩ của thiên nhiên đã làm cho núi Sập tuy không cao nhưng rất đẹp và nên thơ. 
 
Núi Sập

Đó là những sợi nắng vàng óng của bầu trời pha lẫn chút tím biếc của núi rừng cùng màu xanh của cây lá hoà quyện với màu lam nhạt cùa nước hồ bên dưới chân núi đã làm cho cảnh đẹp nơi đây thêm quyến luyến bước chân người.
 
Núi Sập

Khu du lịch núi Sập chính là kiệt tác thiên nhiên hoang sơ của núi rừng của những cánh đồng xanh quyện vào màu lam nhạt của nước hồ bình lặng dưới chân núi. 
 
Núi Sập

Và đây không chỉ là điểm vui chơi giải trí mà còn là địa điểm du lịch tâm linh, thu hút hàng ngàn người đến cầu may mỗi dịp tết đến xuân về. Nếu có dịp ghé đến miền đất An Giang thì đừng quên khu du lịch núi Sập nhé.
Nguồn ảnh: Đào Candy
Hoàng Hưng