Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea

Thứ năm, 04/07/2019, 14:22 GMT+7
Mình gọi đây là chuyến đi thanh xuân – chuyến đi mà mình đã ấp ủ từ lâu. Và rồi một ngày mọi thứ đến với mình thật tình cờ, nơi mà mình mong muốn được đặt chân đến ít nhất một lần của tuổi trẻ đã thành hiện thực. Mình đã tới được Korea hay còn gọi là Hàn Quốc, một xứ sở tuyệt đẹp. Để rồi sau hành trình này mình càng yêu hơn cái đất nước này và càng có nhiều động lực khám phá các miền đất mới trên thế giới. 
Với các bạn không biết sao, nhưng với mình Korea thật sự đẹp, thật sự thơ mộng mà mình nghĩ tuổi trẻ ít nhất định phải đến ít nhất một lần. Dưới đây là những chia sẻ về chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi của mình. Nếu bạn cũng có đam mê như mình thì có thể tham khảo kinh nghiệm này nhé!
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Mình gọi chuyến đi đến Korea lần này của mình là chuyến đi thanh xuân 
 

Thủ tục xin Visa dịch vụ

 
Trước hết bạn phải làm hồ sơ xin visa, đậu mới được đi nhé! Hồ sơ bao gồm: hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, 2 ảnh nền trắng 4x6, chứng minh nhân dân photo công chứng, hộ khẩu photo công chứng, chứng minh công việc, chứng minh tài chính, vé máy bay khứ hồi, lịch trình du lịch, xác nhận đã đặt phòng ở Hàn Quốc. Mình nghĩ là với những ai có công ăn việc làm ổn định, tài chính phù hợp với điều kiện của ĐSQ, có ràng buộc ở Việt Nam là lấy được Visa không quá khó khăn. 
 

Chuẩn bị

 
Đồng tiền Hàn Quốc sử dụng là Korea Won (KRW). Tỷ giá khá ổn định 1KRW~20VNĐ. Bạn có thể đổi ở Việt Nam, ở sân bay hoặc ở các địa điểm được phép đổi tiền bên hàn Quốc. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Hãy đổi tiền KRW để thuận tiện cho việc chi tiêu nhé! 
 
Ngoài ra, nhớ mang theo các loại thuốc uống kháng sinh hay đặc trị nếu cần thiết, vì ở Hàn Quốc không được mua thuốc nếu không có đơn của bác sĩ và họ không bán thuốc kháng sinh. Tuyệt đối không mang các đồ ăn tươi sống hay đông lạnh vào Hàn Quốc. Mang theo cục sạc chân tròn hoặc ổ chia vì ổ điện bên Hàn chỉ dùng chân tròn. Luôn mang theo passport (photo cũng được) để được hoàn thuế khi shopping nhé!
 

Hành trình thanh xuân khám phá Korea

 
Mình khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Incheon - Seoul. Sau khi “đáp cánh” mình về nơi lưu trú, bỏ hành lý, nghỉ ngơi và tiếp nạp năng lượng để chuẩn bị hành trình khám phá các điểm đến ở đây.
 
Đảo Nami (Nước Cộng hoà Nami): Đây là điểm đến đầu tiên của mình. Đảo Nami ở địa chỉ: 1024, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Korea. Cách Ga Incheon khoảng 2h đi xe ôtô. Đến nơi sẽ đi phà qua đảo, sau đó mua vé vào cổng và tham quan. Đây chính là phim trường của bộ phim nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Đảo Nami – địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc

Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Đây là phim trường của bộ phim “Bản tình ca mùa đông” 
 
Nơi này có đầy đủ các khu vui chơi giải trí, lưu trú, khách sạn. 6h tối trở đi sẽ đóng cửa phà và đi chuyến cuối cùng trở lại đất liền. Nếu ai không có nhu cầu lưu trú lại đảo thì nên quay trở lại phà trước 6h tối.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Ở đảo có nhiều khu vui chơi giải trí 
 
Seoul: Seoul - Thủ đô của đất nước Hàn Quốc là điểm đến thứ 2 và cũng là điểm lưu trú. Trung tâm Seoul được chia làm hai khu Gang Nam và Gang Buk, cách nhau một cây cầu, khu Gang Buk nằm phía Bắc, còn khu Gang Nam nằm phía Nam là khu đô thị mới giàu có và xa hoa bậc nhất ở đây. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Khu Jung-Gu (Seoul) 
 
Cung điện Gyeongbokgung (hay còn gọi Cung Cảnh Phúc): Là một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Đây là cung điện chính và lớn nhất trong năm cung điện của triều đại Triều Tiên. Cung Cảnh Phúc bị thiệt hại nặng vào thế kỷ 20 khi Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Cung điện Gyeongbokgung nhìn rất uy nghi 

Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Đây là một góc ở không gian bên trong 
 
Đến đây các bạn có thể thuê Hanbok tại một cửa tiệm trước cổng chính của cung điện. Giá thuê tuỳ theo loại, có hai loại: 7500 won/h và 10000 won/h. Đặc biệt vào 14h chiều các bạn sẽ được chứng kiến tận mắt những nghi lễ thiết triều của cung điện được dàn dựng lại.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Bạn có thể thuê Hanbok để chụp ảnh ở cung điện
 

Các địa điểm check in dành cho giới trẻ:

 
+ Common Ground - Khu concept mall được dựng lên bởi 200 khối container khổng lồ màu xanh dương. Nằm ở gần trường Đại học Konkuk.
 
+ Dongdaemun Design Plaza - Nơi diễn ra Seoul Fashion Week hàng năm, là nơi giới mộ điệu Hàn Quốc nói riêng và các model, fashionista khắp nơi trên thế giới đổ về để xúng xính diện đồ đi tuần lễ thời trang tại đây.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Dongdaemun Design Plaza 
 
+ Myeong Dong: là khu mua sắm sầm uất bậc nhất tại Seoul. Mở cửa từ 10h sáng đến 10h tối, có các nhà hàng, xe đẩy đồ ăn vặt và các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, cafe..v..v.. Nếu đã đến Myeong Dong rồi thì đừng quên chụp ảnh với chú gấu tại Flagship Line Friend Myeong Dong, hoặc bất kì store nào của Line để "điểm danh" mình đã ở Hàn Quốc nhé.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Nếu đã đến Myeong Dong đừng quên chụp ảnh với chú gấu này
 
Tháp Namsan: Tháp Namsan hay còn được biết đến với một cái tên rất lãng mạn là "Tháp Tình Yêu". Tháp Namsan tọa lạc trên đỉnh núi Namsan, vị trí ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Tháp Namsan được xây dựng như là một đài quan sát và truyền thông. Kể từ khi chính thức mở cửa cho du khách tham quan Tháp Namsan và kể từ đó ngọn tháp tình yêu này đã quá nổi tiếng với những khách đi du lịch Seoul, không ai đến Seoul mà không một lần đến tham quan ngọn tháp lãng mạn này.
 
Làng cổ Hanok Bukchon: Làng Hanok ở Bukchon là một làng nghề truyền thống Hàn Quốc có lịch sử lâu đời nằm giữa Cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần đạo Jongmyo. Làng nghề truyền thống bao gồm rất nhiều con hẻm, các ngôi nhà hanok được bảo tồn nguyên vẹn trong đô thị 600 tuổi. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Làng cổ Hanok Bukchon là một làng nghề truyền thống ở Hàn Quốc 

Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Một ngôi nhà ở làng cổ Hanok Bukchon
 
Tham quan ngôi làng này sẽ thấy có những người mặc áo vàng cầm biển báo hoặc rất nhiều biển báo trên tường và cột điện nhắc nhở khách tham quan giữ không gian yên tĩnh để cuộc sống của người dân nơi đây không bị xáo trộn.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Dạo quanh một vòng ngôi làng này, bạn sẽ thấy rất thích đấy 
 
Cafe Yeonnamdong 223-14: Người Hàn Quốc vô cùng yêu thích cà phê và hương vị của nó, và do đó, không có gì ngạc nhiên khi có các cửa hàng cà phê ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở thủ đô Seoul. Trong số đó, quán cà phê nằm tại Yeonnamdong 223-14 lại được đặc biệt yêu thích do thiết kế độc đáo của quán. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều quán café như thế này ở Hàn Quốc 
 
Thiết kế của Cafe Yeonnamdong 223-14 được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình ăn khách Hàn Quốc, W của Lee Jong-suk và Han Hyo-joo. Thiết kế này tạo ra ảo ảnh quang học 2D, khiến khách hàng cảm thấy như thể họ đã vượt qua các không gian để bước vào một thế giới truyện tranh. Hãy ghé qua quán cà phê vô cùng đặc biệt này nếu bạn có dịp tới thăm khu Yeonnamdong nhé! Địa chỉ: Cafe Yeonnamdong 223-14, Seongmisan-ro 161-10, Yeonnamdong, Mapo-gu.
 

Phương tiện di chuyển

 
Hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở Hàn Quốc rất phát triển. Bạn có thể lựa chọn xe bus, taxi hoặc tàu điện ngầm để đi lại. Taxi có hai loại: Loại vip là taxi màu đen, taxi này chạy 2km đầu sẽ là 6400 won, tiếp theo cứ 1km sẽ là >30.000 tiền Việt. Loại taxi thông thường có màu cam, xám và trắng, taxi này chạy 2km đầu sẽ là 3800 won, qua 12h đêm sẽ là 4600 won. Còn nếu không bạn có thể đi tài điện ngầm – phương tiện giao thông hiện đại, nhưng muốn sử dụng bạn phải có thẻ.
 

Mua sắm ở Korea

 
Đến Hàn Quốc thứ chủ yếu được mọi người tìm mua là sâm, dầu thông đỏ và mỹ phẩm. Sâm thì các bạn nên mua tại Sâm chính phủ (một nơi được chính phủ Hàn Quốc dựng nên để chuyên bán các sản phẩm sâm chất lượng cao và tốt nhất). Mỹ phẩm thì các bạn nên mua tại Charm & Charm Store, nơi này chuyên về hàng mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc và các thương hiệu nổi tiếng thế giới.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Bạn có thể đến khu Charm & Charm Store để mua sắm 
 
Ngoài ra còn có các trung tâm mua sắm lớn thường được nhiều khách du lịch lui tới tại Seoul như Gwang Hwamun Plaza, Myeongpoom... Các địa điểm này khách du lịch sẽ được làm giấy hoàn thuế và nhận tiền hoàn thuế khi xuất cảnh tại sân bay. Bân cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ qua khu phố mua sắm ăn uống sầm uất bậc nhất Seoul là khu Mueyong dong. Ở đây có đa dạng các hàng hoá từ dạng bình dân đến cao cấp.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Bạn cũng có thể tìm tới các trung tâm mua sắm khác Gwang Hwamun Plaza, Myeongpoom 
 

Ăn uống

 
Ẩm thực Hàn Quốc sẽ có vị nhạt hơn Việt Nam và thường có mùi sâm nhẹ. Đến Seoul bạn nên ăn thử món gà nướng ở đây, rất ngon nhé. Ngoài ra người Hàn Quốc chỉ có một loại lẩu thông dụng là lẩu thịt heo, món này được nấu từ cải thảo, thịt heo, nấm kim châm và miến Hàn Quốc. Hoặc món Gà hầm sâm, bên trong sẽ có xôi và củ nhân sâm, ăn kèm với mì rất ngon luôn, món này phổ biến tại nhà hàng Con gà ở Seoul. 
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Ở Hàn Quốc có rất nhiều món ăn ngon mà nhất định bạn phải thử
 
Tiếp theo không thể không nhắc đến cơm trộn, canh hầm xương Kabithăng, kimpap, tokpokki... là những món ăn rất phổ biến. Một đất nước đa dạng ẩm thực, không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khoẻ.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Các loại đồ uống và dâu tây ở Hàn 

Ở Hàn Quốc nói về đồ uống thì phổ biến nhất là các cửa hàng Starbucks, trên một con đường có thể có 5-6 cửa hàng Starbucks, hầu hết các cửa hàng ở đây sẽ thanh toán bằng thẻ và không nhận tiền mặt, và khi bạn mua take away thì sẽ không được ngồi tại cửa hàng sử dụng mà bắt buộc phải mang đi.
 
Ai trong đời cũng nên có một lần đến Korea
Các quầy hàng bán thức ăn tiện lợi như thế này có mặt ở mọi con phố mà bạn sẽ bắt gặp
 
Đến Hàn Quốc không chỉ để du lịch, khám phá, mình còn học tập được rất nhiều điều từ con người và nền văn minh nơi đây, người Hàn Quốc là những con người rất chăm chỉ lao động và hoạt động có giờ giấc, ngoài ra họ cũng có nếp sống rất văn minh và hiện đại hơn so với Việt Nam chúng ta. Chỉ từ những việc nhỏ nhặt thôi, người Hàn Quốc rất tôn trọng đồ ăn và làm việc rất đúng giờ, đó là những điều tốt đẹp mà đất nước chúng ta nên học hỏi.
 
Nếu các bạn chưa bao giờ đặt chân đến Hàn Quốc thì hãy thử một lần nhé, vô cùng thú vị và bổ ích. Chúc mọi người cũng sẽ có những chuyến đi thật đẹp cho thanh xuân của mình! 
 
Ảnh + review: Facebook Yu Mi Nhon
Nhi Tuyết: Biên tập
Theo Báo Thể thao Việt Nam